Bản tin sáng 1-2-2018

Tin Việt Nam

Tin Biển Đông

RFA có bài: Philippines đưa máy bay ra bãi cạn Scaborough. Bài báo cho biết: Hôm qua, quân đội Philippines đã triển khai “một máy bay do Nhật Bản tặng bay qua khu vực bãi Scarborough thuộc nước này nhưng hiện đang do Trung Quốc chiếm giữ”.

Theo Tư lệnh khu vực Bắc Luzon của quân đội Philippines, “chiếc máy bay Beechcraft King Air C90 đã bay ở độ cao chỉ khoảng 240 mét xung quanh khu vực bãi cạn Scarborough… Philippines đã phát hiện 9 tàu Trung Quốc trong khu vực, bao gồm 4 tàu tuần duyên của Trung Quốc và 4 tàu cá của Philippines”.

Tư lệnh của Philippines nói, quân đội của họ “sẽ sử dụng tất cả những nguồn lực sẵn có để bảo vệ chủ quyền của nước này và quyền chủ quyền trên các vùng biển“. Còn Quân đội Nhân Dân VN có lẽ bân đi làm kinh tế, nên không thấy có hành động gì bảo vệ chủ quyền ở Biển Đông trong thời gian qua, sau khi bị Trung Quốc gây áp lực hồi 7/2017, “yêu cầu một công ty con của tập đoàn dầu khí Tây Ban Nha Repsol ngừng khoan thăm dò dầu khí ở lô 136-03 trong vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam”.

VOA đưa tin: TQ bắt nạt doanh nghiệp in bản đồ không công nhận đòi hỏi chủ quyền của Bắc Kinh. Theo đó, Trung Quốc “đã ra cảnh báo, thông báo và phạt tiền 8 công ty được cho là đã phổ biến các bản đồ không bao gồm các khu vực mà Trung Quốc tuyên bố là thuộc chủ quyền của họ, chẳng hạn như Đài Loan, các hòn đảo trên Biển Đông và quần đảo Điếu Ngư”.

Bài báo cho biết thêm: “Tháng 10 năm ngoái, Cục Khảo sát, Bản đồ và Thông tin địa lý Quốc gia của Trung Quốc cũng than phiền rằng công ty Ryohin Keikaku đã in bản đồ trên catalogue mà không bao gồm đảo Điếu Ngư, hay các đảo khác mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông”.

Mời đọc thêm: Tháo “nút thắt” để phát triển hệ thống cảng biển Đông Nam Bộ- Bài 1  —  Tháo “nút thắt” để phát triển hệ thống cảng biển Đông Nam Bộ- Bài cuối (TTXVN/ BNews). – Âu tàu Đá Tây A – điểm tựa vững chãi cho ngư dân bám biển (TTXVN). – Vượt sóng mang Xuân đến Nhà giàn DK1 (CAND).

Nhân quyền ở Việt Nam

RFA đưa tin: Thêm ba nhà hoạt động dân chủ bị án tù. Bài viết dẫn lời LS Hà Huy Sơn bình luận về phiên xử sơ thẩm vụ án “Phong trào Chấn Hưng Nước Việt” ngày 31/1/2018, rằng: “Các chứng cứ buộc tội thì được chia làm hai nhóm, một là người ta (cơ quan an ninh điều tra) nói là thu thập được 17 clip trên mạng, trên facebook cá nhân và trên trang youtube. Cái thứ hai là mấy tài liệu thu giữ ở nhà”.  

LS Sơn bàn thêm về “nghiệp vụ” của tòa án Việt Nam, trong quá trình hợp thức hóa chuyện cầm tù người đấu tranh ôn hòa: “Người ta chỉ dựa vào kết luận giám định của bộ thông tin và truyền thông thôi. Quan điểm của tôi tại phiên tòa: những chứng cứ, tài liệu này không phải là căn cứ hợp pháp theo pháp luật Việt Nam dùng để cáo buộc các bị cáo”.

VOA có bài: Luật sư: ‘ngưỡng mộ khí phách kiên cường’ của ba nhà hoạt động. Bài viết nêu ý kiến của LS Đặng Đình Mạnh bàn về chuyện “kiểm duyệt tư tưởng” ở Việt Nam: Giám định tư pháp về tư tưởng. Đây là một khái niệm chưa từng có trên thế giới, kể cả trong thực tiễn và trong học thuật. Vì không ai đi đánh giá tư tưởng để xem một người nào đó có chống nhà nước hay không. Rất tiếc điều đó đang được luật pháp (Việt Nam) quy định và thừa nhận”.

Ba nhà hoạt động Vũ Quang Thuận, Nguyễn Văn Điển, Trần Hoàng Phúc. Ảnh: internet

Về Chỉ số Dân chủ năm 2017, RFA có bài: Việt Nam vẫn là quốc gia toàn trị, không có tự do ngôn luận – Báo cáo của Economist. Bản phúc trình do nhóm nghiên cứu của tạp chí The Economist công bố cuối tháng 1/2018, cho biết: “Việt Nam vẫn là quốc gia toàn trị, không có tự do ngôn luận”. Trên 167 quốc gia, “Việt Nam xếp thứ 140 với điểm số tổng quát là 3.08 trên thang điểm 10 cho các tiêu chí đánh giá, thấp hơn so với các năm trước đó”.

Cũng RFA, có bài bình luận về những người trẻ dấn thân: Đấu tranh và Khai trí. Hiện tượng chính quyền CSVN kết án một loạt nhà đấu tranh còn khá trẻ trong tháng 1/2018, như ông Trần Hoàng Phúc, ông Nguyễn Văn Oai, bài viết dẫn lời chia sẻ của cô Nguyễn Xoan, con dâu của nhà hoạt động Lê Đình Lượng, rằng: “Em thấy có nhiều người trẻ đứng lên làm như thế là em rất vui. Họ nhận thức được, họ biết được và họ dám đứng lên đòi hỏi quyền lợi của mình và của mọi người”.

Trang Đạo Tràng Út Trung thông báo, chuyện thay đổi thời gian diễn ra phiên tòa xét xử 6 tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo về tội “gây rối trật tự công cộng” và “chống người thi hành công vụ”, rằng: Phiên xử vốn được dự định tổ chức “ngày 07/02/2018 sẽ dời lại ngày 09/02/2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện An Phú, tỉnh An Giang”.

Thông báo về thời gian mở phiên tòa xét xử 6 tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo. Ảnh: FB Đạo Tràng Út Trung

Mời đọc thêm: Việt Nam kết án tù 3 người vì đăng video đả kích chế độ (RFI). – Việt Nam ‘xử nặng’ 3 người vì ‘tuyên truyền chống nhà nước’ (BBC/ TD).

Dân oan Việt Nam

Facebooker Hanh Tran đưa tin: “Ngày 30/01/2018 chúng tôi vào trông cây phủ xanh đất, nhưng lúc 15h15p ngày 31/01/2018, Chủ tịch UBND xã Đồng Vương huy động lực lượng các ban ngành, các trưởng phó bản của xã, do ông Phó Chủ tịch Ninh Văn Kiên đưa lực lượng vào nhổ toàn bộ 6000 cây phủ xanh đất trống đồi trọc của 19 hộ dân chúng tôi. Chúng tôi rất bức xúc vì cách làm việc của cán bộ Ủy ban Nhân dân xã Đồng Vương“. Mời xem clip:

Chúng tôi 19 hộ dan gồm :(ông lý viết phong, bà lý thị lưu, bà trận thị hạnh, bà phạm thị ngạn, bà lưu thị xinh, ông lưu văn minh, ông Nguyễn văn hoàn, ông hoàng văn thanh, ông triệu văn hoạt, bà phạm thị hằng. bà vũ thị lan, bà nông thị lan, bà triệu thị bay, bà lương thị may.,bà Nguyễn thị nhẫn, ông hoàng văn biên, ông lý văn long, ông ngo van cường, bà bế thị mười, là những hộ dân thuộc vùng 135, bản la xa, xã đồng vương, huyện yên thế, tỉnh bắc giang. )Rất mong cộng đồng mạng chia sẻ những sai phạm của cán bộ Ủy ban nhân dân xã đồng vương, huyện yên thế, tỉnh bắc gang, để mong đến tổng cục quản lý đất đai, bộ tài nguyên môi trường, các ban ngành và các cấp chính quyền ,kịp thời sử lý những sai phạm về đất rừng lâm nghiệp cua xã đồng vương, huyện yên thế, tỉnh bắc giang. Sự việc như sau:Ủy ban nhân dân xã đồng vương ký hợp đồng liên doanh đất lâm nghiệp 15 năm,sai với quy định của nhà nước. Sau khi tìm hiểu chúng tôi biết được ủy ban nhân dân xã sai phạm, lên vào ngày 7/11/2015 chúng tôi đã làm đơn lê ủy ban nhân dân xã, đề nghị chấm dứt hợp đồng đê giao khoán đất cho 19 hộ dân chúng tôi. Nhưng vấn chưa dk giải quyết, 19 hộ dân chúng tôi đã làm đơn lên tổng cục quản lý đất đai, bộ tài nguyên môi trường, cũng đã có công văn chỉ đạo về sở tài nguyên môi trường của tỉnh bắc giang, và ủy ban nhân dân huyện yên thế,nhưng đến nay đã được 3 năm các cấp chính quyền không giải quyết cho 19 hộ dân chúng tôi, chúng tôi rất rất và rất nhiều lên xã để đề nghị xã giải quyết, nhưng chủ tịch xã long văn tú trả lời dang xin ý kiến chỉ đạo của huyện, chúng tôi cũng rất rất và rất nhiều lần len huyện nhưng ông chủ tịch vũ trí hải, và ông phó chủ tịch huyện thân minh sâm trả lời 19 hộ dân chúng tôi là chưa thấy xã báo cao và đang đôn đốc.Sự việc cứ kéo dài suốt 3 năm qua, đùn đẩy trách nhiệm, kg giải quyết cho 19 hộ dân chúng tôi. Vì vậy 19 hộ dân chúng toi rất bức xúc, kg tin vào chính quyền ủy ban nhân dân xã và ủy ban nhân dân huyện. Đến nay đất vẫn để không ,dân chúng tôi chồng cây phủ xanh đất trống đồi chọc. Ngày 30/01/2018 chúng tôi vào trông cây phủ xanh đất,nhưng vào 15h15p ngày 31/01/2018 chủ tịch ủy ban nhân dân xã đồng vương huy động lực lượng các ban ngành, các trưởng phó bản cua xã, do ông phó chủ tịch ninh văn kiên đưa lực lượng vào nhổ toàn bộ 6000 cây phủ xanh đất trống dồi chọc của19 hộ dân chúng tôi,chúng tôi rất bức xúc vì cách làm việc của cán bộ ủy ban nhân dân xã đồng vương. Chúng tôi có đầy đủ công văn từ trung ương xuống địa phương( dưới là những công văn đã có dấu đỏ từ trung ương xuống địa phương, 19 hộ dân chúng tôi bức xúc và ghi được rất nhiều hình ảnh, đây chỉ là 1 số bằng trứng tiêu biểu) Vậy chúng tôi rất mong được cộng đồng mạng chia sẻ đến các cơ quan chức năng, cơ quan báo chí, nhanh chóng giúp 19 hộ dân chúng tôi do giao khoán đất rừng lâm nghiệm, để dân chúng tôi xoa đói giảm nghèo1 lần nữa rất kính mong các cơ quan chức năng trung ương và báo chí vào cuộc cứu dân nghèo chúng tôi. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn !So do của tôi: 01668392699 Hoặc: 01672237144. Rất mong được sự quan tâm của các cấp chính quyền, và cơ quan báo chí.

Publié par Hanh Tran sur mercredi 31 Janvier 2018

50 năm Mậu Thân

BBC bàn về Tết Mậu Thân: ‘Cái chết ám ảnh’ trước Dinh Độc Lập. Bài viết dẫn lời chia sẻ của PV BBC Julian Pettifer, là người từng “tường thuật dưới làn đạn ngay bên ngoài Dinh Độc Lập, Sài Gòn, hôm 31/1/1968”, rằng: “Xác người tài xế nằm cách chỗ chúng tôi chừng 4, 5 mét. Mỗi khi nhìn qua hướng đó, tôi lại thấy gương mặt người Mỹ đó, còn trẻ măng, tóc đỏ, cặp kính trôi xuống bên dưới mũi”.

Tướng Mỹ William Westmoreland đã nói: “Kẻ thù đã dối trá, lợi dụng tấn công vào thời điểm hưu chiến trong dịp nghỉ Tết, nhằm tạo mức phá hoại tối đa ở Nam Việt Nam”. Tuy nhiên, “trong chiến tranh, dối trá là chuyện vẫn thường xảy ra”.

Central Press / Getty
Những người lính Việt Cộng cùng vũ khí bị bắt giữ sau khi đầu hàng tại Sài Gòn. Hình chụp hôm 15/2/1968. Ảnh: Getty Images/ Central Press

Mời đọc thêm: Việt Nam kỷ niệm 50 năm chiến dịch Mậu Thân – 1968 (RFA).

Việt Nam dẫn độ tội phạm quốc tế

Báo Pháp Luật TPHCM đưa tin: Lần đầu tiên Bộ Công an dẫn độ tội phạm theo luật mới. Bài viết cho biết, Bộ Công an vừa dẫn độ thành công một tội phạm hình sự có lệnh truy nã quốc tế là Milen Ivanov Davranski, quốc tịch Bungaria, trao cho nước này.

Dẫn độ tội phạm từ VN ra nước ngoài thành công, vậy khi nào Bộ Công an phối hợp với Bộ Nội an Hoa Kỳ để dẫn độ ông Đào Minh Quân và các thành viên trong tổ chức của ông ta mà Bộ Công an đã có quyết định truy nã? Được biết, nguyên tắc dẫn độ tội phạm được ghi nhận trong một số quy ước quốc tế là, không dẫn độ tội phạm chính trị. Vấn đề là Bộ Công an có chứng minh được những người này phạm tội khủng bố hay không.

Mời đọc thêm: Bộ Công an tổ chức thi hành dẫn độ đối tượng bị truy nã quốc tế cho Cộng hòa Bun-ga-ri (BCA). – Bộ Công an lần đầu tiên dẫn độ tội phạm theo luật mới (ANTĐ).

Công an “nhân dân”

VNTB phân tích: Để hiểu hơn ‘công an trị’ thế nào, hãy nhìn vào cách họ ‘bêu người’. Theo bài viết, “nhiều người thường lên án Mẹ Nấm là phản động, trong đó có cả hành vi thu thập các chứng cứ công an làm chết người tại đồn. Nhưng nếu một ngày họ rơi vào trường hợp bị lực lượng công an ngang nhiên, bất chấp luật pháp để tước đoạt tự do và nhục mạ nhân phẩm – danh dự, thì họ sẽ nhận ra: công an trị là gì”.

Về chuyện “ông Mưa Quý Sường… phải ngồi tù 11 năm dù không có xét xử, và mang thân phận bị can ròng rã 36 năm rồi phải ôm nỗi oan giết vợ xuống mồ” và vụ công an Kiên Giang bêu danh người mua dâm, tác giả nhận định: “Cả hai tin đều cho thấy tính chất lạm quyền một cách bất chấp các giá trị đạo đức, và pháp luật; trình tự bắt bớ – đấu tố đầy mông muội, nguyên thủy. Đó là chưa kể, phía công an dường như đã làm thay cả công việc của công tố và tòa án”.

Trang Đại Đoàn Kết viết: Không chỉ là phản cảm. Trong bài có đoạn bình luận: “Chỉ đơn cử việc công khai hành vi mua bán dâm trước mặt trẻ nhỏ là việc làm hết sức phản khoa học, thiếu trách nhiệm, nếu như không muốn nói là vô trách nhiệm của những người thực thi công vụ”.

Mời đọc thêm: Mua bán dâm bị bêu danh tính: Xâm phạm nghiêm trọng quyền con người (DV). – Bộ Công an yêu cầu báo cáo vụ bêu tên người mua – bán dâm ở Phú Quốc (MTG). – Công an Kiên Giang sẽ họp báo vụ nêu tên người bán dâm trên phố (ĐT). – Vụ bêu riếu người mua, bán dâm giữa phố: Có thể khởi kiện (NLĐ).

CSGT Hà Nam mãi lộ?

Hơn hai tuần trước, Facebooker Người Đốt Lò đăng một clip, cho biết: “Đây là clip được ghi vào lúc 16h 15 phút hôm nay 14/01/2018, cảnh 1 đồng chí CSGT (PC67) làm luật trên Quốc Lộ 21 tỉnh Hà Nam. Tài xế phản ảnh và kêu trời rằng mỗi xe đi qua đây dù không có lỗi gì cũng phải xuống chung tiền nếu không muốn bị gây khó dễ“.

Tối qua, Zing có bài: CSGT giẫm lên vật nghi tiền: Không đủ căn cứ xác định nhận mãi lộ. Bài viết cho biết, công an tỉnh Hà Nam đã vào cuộc, kiểm tra, xác định người trong clip đúng là “cán bộ thuộc Phòng CSGT đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên quốc lộ 21“.

Công an tỉnh Hà Nam cho rằng, “do hình ảnh trong clip không phản ánh đầy đủ các thông tin nên không đủ căn cứ xác định cán bộ CSGT trong clip nhận mãi lộ“. Dù không xác định được viên CSGT trong clip có mãi lộ hay không, thế nhưng công an tỉnh Hà Nam vẫn kỷ luật, điều chuyển công tác cán bộ CSGT dẫm lên vật nghi là tiền, trang Người Đưa Tin cho biết.

Mời xem lại clip của Người Đốt Lò do Zing đăng tải:

Mời đọc thêm: Công an Hà Nam thông tin về clip nghi CSGT nhận mãi lộ (VOV). – Kỷ luật, điều chuyển công tác cán bộ CSGT dẫm lên vật nghi là tiền (NĐT). Không vi phạm, CSGT có quyền được dừng xe bạn để kiểm tra? (PL Plus).

Chuyện cán bộ

Báo Nhân Dân đưa tin: Sai phạm “động trời” của Giám đốc Đài PT-TH Vĩnh Long. Theo đó, “ông Lê Quang Nguyên, Giám đốc Đài PT-TH Vĩnh Long đã tự ý chuyển nhượng bản quyền phim truyền hình, chương trình giải trí với Đài Truyền hình VietFaceTV (Hoa Kỳ) mà không thông qua Ban Giám đốc; không xin ý kiến cơ quan có thẩm quyền cấp trên; hoàn toàn không kiểm soát nội dung”.

Chuyện nhận tiền ủng hộ “đúng quy trình” ở Đài PT-TH Vĩnh Long: “Nguồn thu ủng hộ của kiều bào… cung cấp trong hai năm qua khoảng 1.500.000 USD (tương đương hơn 30 tỷ đồng Việt Nam). ‘Qua đối chiếu với các hồ sơ, chứng từ có liên quan thì các kiều bào ở nước ngoài ủng hộ chuyển về Đài PT-TH Vĩnh Long số tiền là 8.326.305.600 đồng. Số chênh lệch còn lại khoảng 22 tỷ đồng thì chưa có cơ sở làm rõ’.”

Mời đọc thêm: 500 chai rượu trong lô hàng của một cán bộ ngoại giao (TT).

Khi nông dân “nhận hối lộ”

Báo Pháp Luật TP HCM đưa tin: Tòa vẫn tuyên 2 nông dân… nhận hối lộ. Bài báo cho biết: “Ngày 31/1, TAND tỉnh Bình Thuận đã xử phúc thẩm và tuyên bác kháng cáo kêu oan, y án sơ thẩm miễn hình phạt tù đối với hai nông dân Nguyễn Thanh Tuấn và Nguyễn Thành Nam về tội nhận hối lộ”. Hai người này bị kết tội vì nhận tiền bồi dưỡng sau khi giúp dân làm thủ tục vay vốn ngân hàng.

Tuy nhiên, “một số hộ dân cho biết họ có đưa tiền trước cho ông Tuấn để giúp làm thủ tục vay vốn và khẳng định dù không bị gợi ý thì sau khi vay tiền được họ cũng bồi dưỡng cho ông Tuấn vì biết đường sá đi lại khó khăn, xa xôi”.

Bất chấp luận điểm bào chữa của các LS và sự tương đồng trong lời kể của hai bị cáo và người dân, “trong phần tranh luận, đại diện VKS vẫn giữ nguyên quan điểm hai nông dân này phạm tội nên đề nghị tòa bác kháng cáo. Trong khi các luật sư bảo vệ cho hai bị cáo đưa ra nhiều luận cứ khẳng định đây là quan hệ dân sự”.

Tòa vẫn tuyên 2 nông dân… nhận hối lộ - ảnh 1
Ông Nguyễn Thanh Tuấn (trái) và ông Nguyễn Thành Nam tại phiên tòa. Ảnh: PLTP

Mời đọc thêm: 2 nông dân ở Bình Thuận phạm tội “nhận hối lộ” (VOV). – Vụ 2 nông dân bị truy tố tội nhận hối lộ: Giữ nguyên bản án sơ thẩm (SGGP).

Đất nước thời “tận thu”

VTV đưa tin: Không để thất thu thuế ở khu vực kinh tế phi chính thức. Theo bài viết, phát biểu tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác thuế năm 2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý hai lĩnh vực mà ngành thuế Việt Nam đã “lãng quên” lâu nay: “Khu vực kinh tế phi chính thức và kinh tế chia sẻ”. Ông Phúc đã điểm mặt thêm “đối tượng tiềm năng” để cơ quan thuế có thể tiếp tục “tận thu”, nhằm cứu ngân sách trống rỗng.

Thủ tướng của Chính phủ “kiến tạo” không quên nhắc các lãnh đạo ngành thuế rằng: “Chính sách thuế mới chỉ coi trọng tăng thuế suất hơn là mở rộng cơ sở thuế. Chậm trễ trong nghiên cứu và lúng túng trong hoạch địch chính sách để thu được thuế từ khu vực kinh tế chia sẻ như Uber và GrabTaxi hay bán hàng và du lịch qua mạng”.

Mời đọc thêm: Xây dựng chính sách phải lấy người nộp thuế làm trung tâm (DĐDN). – Thủ tướng: “Chính sách thuế thay đổi quá nhanh và nhiều” (VnEconomy). – Triển khai quyết liệt các giải pháp để hoàn thành mục tiêu thu ngân sách năm 2018 (THN). – Hà Nội chống thất thu thuế, đảm bảo thu ngân sách 238.370 tỷ đồng (ANTĐ). – Khắc phục tình trạng nhũng nhiễu ở một bộ phận cán bộ thuế (TTXVN).

Bất cập giá xăng

Trang Đại Đoàn Kết có bài: Bất cập giá xăng. Bài báo cho biết: “Về phía DN, trước hiệu quả kinh doanh từ xăng E5, nhiều đơn vị đề nghị tạm ngưng kinh doanh loại nhiên liệu trên do sản lượng bán ra ở mức thấp, lợi nhuận mang lại không cao, tỷ lệ hao hụt nhiều”.

“Thành quả” từ các lần điều chỉnh giá xăng E5 và xăng RON 95 gần đây của Liên Bộ CT-TC là: “Giá xăng RON 95 luôn cao hơn E5 trên dưới 1.800 đồng/lít. Lý do xăng E5 được hỗ trợ từ quỹ bình ổn giá, xăng RON 95 vẫn theo giá thị trường. Điều này khiến người tiêu dùng bất bình với cách điều hành giá xăng dầu hiện nay. Bởi vì quỹ bình ổn giá thường sử dụng khi giá xăng dầu có biến động mạnh, không thể xả quỹ đối với xăng E5”.

Mời đọc thêm: Giá xăng dầu ‘bất ổn’ vì quỹ bình ổn? (Zing). – Sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu còn nhiều bất cập (LĐ). – Lận đận xăng E5, bất công RON 95 (SGĐT).

Doanh nghiệp nhà nước

Báo Sài Gòn Giải Phóng có bài: Đồng tiền liền khúc ruột. Bài viết nêu câu hỏi: “Sabeco bán cổ phần cho nhà đầu tư Thái Lan, Vinamilk cũng thoái bớt vốn… khiến dư luận thắc mắc, tại sao để những doanh nghiệp lớn mang thương hiệu quốc gia, hàng năm đem lại lợi nhuận ‘khủng’ rơi vào tay các đại gia nước ngoài?” Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã thừa nhận chuyện bán “gà đẻ trứng vàng” vì ngân sách, theo VnEconomy.

Tác giả khẳng định: “Thực tế đã chứng minh hiệu quả các thành phần kinh tế, doanh nghiệp nhà nước chiếm phần lớn vốn trên thị trường nhưng tỷ suất lợi nhuận không cao, đóng góp cho ngân sách không nhiều bằng dân doanh”, nhưng không dám viết tiếp rằng “thực tế” này chứng minh “tính ưu việt” của lý thuyết “kinh tế thị trường định hướng XHCN”.

Mời đọc thêm: Năm 2018: Năm cao điểm về cổ phần hoá, sắp xếp lại DNNN (TBTC). – Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước cần rà soát từng mét vuông đất (VOV). – Nhiều doanh nghiệp nhà nước thiếu sếp tổng (NLĐ). – Nhiều doanh nghiệp lớn của nhà nước khuyết lãnh đạo (TN).

***

Thêm một số tin trong nước: Việt nam ít chắc chắn hơn về mối quan hệ Việt nam – Hoa Kỳ (VNTB).Việt Nam sẽ xử thêm những vụ đại án tham nhũng (RFA). – Việt Nam có thể nhân rộng ‘ý chí U23’? (VOA/ TD). – VN: ‘Bóng đá giải toả năng lượng đè nén của xã hội’? (BBC). –  Kỳ lạ: tiền trong tài khoản tự dưng “bốc hơi” (VNN). – Trong 25 năm, người Việt chỉ cao thêm 3cm và thuộc nhóm lùn nhất châu Á (Khỏe365) – Gần 70% trẻ em Việt Nam dưới 5 tuổi bị thiếu kẽm (TTXVN). – Phát hiện 2 phương tiện hút cát trái phép trên sông Đá Vách (GD&TĐ).

Tin thế giới

Tình hình nước Mỹ

Mặc dù trong Thông điệp Liên bang hôm qua, Tổng thống Mỹ kêu gọi đoàn kết, nhưng đó chỉ là những lời kêu gọi sáo rỗng. Không có dấu hiệu nào cho thấy, ông Trump nỗ lực giúp hai đảng ngồi lại với nhau, hay giúp người dân Mỹ đoàn kết với nhau. Nước Mỹ chia rẽ nhiều hơn kể từ khi Trump thắng cử và sau một năm, dân Mỹ ngày càng chia rẽ trầm trọng hơn qua những chính sách của Trump.

Bài phát biểu của ông Trump có bao nhiêu phần trăm là sự thật? Đài NPR có bài kiểm tra sự thật những phát biểu trong Thông điệp Liên bang của Trump. Có khoảng 20 nhà phân tích tham gia kiểm tra sự thật bài phát biểu. Mỗi lời phát biểu không đúng sự thật, các chuyên gia gạch dưới từng câu, rồi viết lời bình vào phía dưới, đồng thời cung cấp link của các bài báo để người đọc tự kiểm chứng.

Tương tự, trang PolitiFact cũng có bài kiểm tra sự thật thông tin trong Thông điệp Liên bang của Trump. Bài viết này có 8 người tham gia kiểm tra, ngoài việc kiểm chứng và cung cấp thông tin, các nhà báo còn đặt “đồng hồ sự thật” (Truth-O-Meter) để đo sự tin cậy của thông tin mà Trump nói trong bài phát biểu hôm qua.

Trong thông điệp Liên bang, TT Trump dành nhiều thời gian nói về cải cách di trú, thế nhưng, phe Dân chủ chỉ trích chính sách di trú “không có trái tim” của ông Trump, VOA đưa tin. Thượng nghị sĩ Mark Warner, đảng Dân chủ, nói: “Nhưng đêm hôm nay, Tổng thống Trump đã chứng minh rằng ông không sẵn sàng ngưng chiều lòng những kẻ cực đoan, nhẫn tâm nhất, trong thành phần ủng hộ nòng cốt của ông, là những kẻ muốn hạn chế hầu hết mọi hình thức nhập cư hợp pháp”.

Mời đọc thêm: Thông điệp Liên bang 2018 của Tổng thống Donald Trump: Ý tưởng xây dựng nước Mỹ an toàn, mạnh mẽ (SGGP).  – Thông điệp liên bang : Tổng thống Trump tỏ ra chín chắn hơn để hàn gắn chia rẽ (RFI). – Sau Thông điệp Liên Bang, Quốc hội nói còn rất nhiều việc phải làm (VOA).

FBI lo ngại việc công bố văn kiện mật liên quan điều tra Nga (NV). – CTV Mueller định thẩm vấn cựu phát ngôn viên của đoàn luật sư riêng của TT Trump (VOA). – Vụ báo động lầm ở Hawaii: Sếp từ chức, nhân viên bị đuổi (NV).

Thùng thuốc súng Bắc Hàn

Về nỗ lực đưa Bắc Hàn lại bàn đàm phán, chính quyền Trump đã chọn ông Victor Cha làm đại sứ, nhưng ông đã bị loại với lý do ông không đồng ý với kế hoạch đấm cho Bắc Hàn chảy máu mũi, báo Business Insider đưa tin. Ông Cha là cựu viên chức thời chính quyền TT Bush con phản đối kế hoạch tấn công Bắc Hàn, nói rằng, ý định này sẽ dẫn tới rủi ro rất lớn cho người Mỹ.

Báo Washington Post đưa tin: Hôm qua, tướng Paul Selva, Phó Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, nói rằng, Mỹ có khả năng phá hủy hầu hết tên lửa của Bắc Hàn. Tướng Selva cho biết, chương trình chế tạo tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mà Bình Nhưỡng tuyên bố, có thể vươn tới lục địa Mỹ, thật ra Bắc Hàn vẫn chưa có đủ các thiết bị cố định cho loại tên lửa này.

Báo Hà Nội Mới có bài: Nga cảnh báo cắt nguồn cung dầu với Triều Tiên có thể châm ngòi chiến tranh. Bài báo dẫn lời Đại sứ Nga tại Bắc Hàn cho rằng “không nên giảm nguồn cung dầu và các sản phẩm từ dầu với quốc gia này, đồng thời cảnh báo việc cắt hẳn nguồn cung sẽ được Bình Nhưỡng coi là hành động chiến tranh“.

Mời đọc thêm: Triều Tiên tung hàng trăm tên lửa “khủng” răn đe Mỹ trước ngày khai mạc Olympic (LĐ). – Kế hoạch “dọa người Mỹ sợ chết khiếp” của Triều Tiên là gì? (Infonet). Tên lửa Triều Tiên có thể tấn công nước Mỹ chỉ là ‘hư cấu’? (VNN/ TP). – Nga có trong tay dữ liệu về các loại tên lửa của Triều Tiên (BizLive). – Tổng thống Mỹ tuyên bố sẽ gây áp lực ‘‘tối đa’’ với Bình Nhưỡng (RFI).

– Người được chọn làm đại sứ Mỹ tại Seoul bị loại (VOA). – Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc tiếp tục “trống” vì Triều Tiên (GT). – Đại sứ Nga tại Triều Tiên phản bác cáo buộc của Mỹ là vô căn cứ (TTXVN).  – Vận động viên Nam Hàn sang Bắc Hàn tập huấn chung trước Olympic (VOA). – Cựu gián điệp Bắc Hàn: ‘Kim Jong Un sẽ phá Thế Vận Hội’ (NV). – Tầu USS Pueblo của Mỹ bị Bắc Triều Tiên bắt giữ từ 50 năm (RFI).

Bá quyền Trung Quốc

Liên quan tới chuyện tranh chấp đảo Senkaku mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư Đài, ở biển Hoa Đông: Trung Quốc ngày càng hung hăng hơn với Nhật Bản. RFI dẫn lời tác giả Ben Brimelow trên tờ Business Insider, tố cáo ‘Quân đội Trung Quốc đang chuyển sang chiến thuật hung hăng hơn với Nhật Bản trên Biển Hoa Đông’.

Hôm 11/1, Trung Quốc đã cho một khu trục hạm type 054 và một tàu ngầm nguyên tử class Shang xâm nhập vào vùng biển tiếp giáp hòn đảo đang tranh chấp với TQ. “Điểm khác biệt so với trước đây là việc công khai sử dụng tàu chiến thay vì tàu tuần duyên, và đây là lần đầu tiên một tàu ngầm tấn công được Bắc Kinh điều đến“.

Căng thẳng giữa Đài Loan với Trung Quốc ngày càng gia tăng. Để tự vệ, Đài Loan tập trận bắn đạn thật, mô phỏng cuộc phản công chống đổ bộ. RFI dẫn nguồn từ AFP cho biết, “cuộc tập trận huy động cả ba binh chủng hải, lục, không quân, với máy bay dọ thám được cử theo dõi ‘tàu địch’ đang tiến lại gần đảo, trong lúc xe tăng nã pháo vào lực lượng địch đổ bộ lên cảng Hoa Liên (Hualien), bờ biển phía đông Đài Loan, nhìn ra Thái Bình Dương“.

Mời đọc thêm: Nhật Bản phản đối Trung Quốc hủy bỏ bản đồ của công ty Nhật (ANTĐ). – Trung Quốc yêu cầu hãng Nhật hủy catalog có vấn đề về bản đồ (RFA). – Tập Cận Bình kêu gọi tập trung phát triển ‘kinh tế thực’ (VOA). – Một hồng y lên án Vatican ‘‘bán đứng’’ Giáo Hội cho Trung Quốc (RFI). – Vatican phản pháo chỉ trích về chính sách ngoại giao với TQ (VOA).

Bầu cử ở Nga

Dưới sự lãnh đạo “tài tình, sáng suốt” của cựu trùm mật vụ KGB, sau cái trò đổi ghế “thủ tướng” và “tổng thống” với Dmitry Medvedev, gần 20 năm cầm quyền với 3 nhiệm kỳ tổng thống, 2 lần làm thủ tướng, chắc chắn Putin không có đối thủ cho kỳ bầu cử sắp tới. Báo Quân đội ND có bài: Ứng cử viên Valdimir Putin khó có đối thủ thực sự.

Bài viết dẫn nguồn từ báo Pháp Libération, nói về cuộc bầu cử Tổng thống Nga sắp tới, rằng: “Đương kim Tổng thống Vladimir Putin không cần đưa ra chương trình hành động thực sự nào cho tranh cử mà vẫn thẳng tiến đến đích tái đắc cử nhiệm kỳ mới“.

Thêm về TT Putin: Tổng thống Putin: Vũ khí Nga không có đối thủ trên thế giới (TQ). – Tổng thống Putin cười nhạo “danh sách Putin” (NLĐ). – ‘Danh sách Kremlin’ chọc giận Nga, vì sao? (PLTP). – Tổng thống Putin xin lỗi các vận động viên Nga (VTC).

Lò lửa Trung Đông

RFI đưa tin: Náo loạn tại Hội nghị Hòa bình Syria ở Sotchi.  Đặc phái viên RFI ở Sotchi cho biết: “Không khí náo loạn ngay từ khi mới bắt đầu cuộc hội nghị mà lẽ ra phải tập trung mọi nỗ lực ngoại giao của Nga về cuộc chiến Syria. Bài diễn văn của ngoại trưởng Sergei Lavrov bị cắt ngang bởi những câu khẩu hiệu trái ngược nhau. Người thì chống đối sự can thiệp của Nga, người khác lại ủng hộ Matxcơva và chế độ Damas”.

Tình hình chiến sự ở Syria đang nóng như chảo lửa, sân bay quốc tế Damascus bị tấn công bằng tên lửa, TTXVN đưa tin. Hôm 31/1, ngay sau khi máy bay đưa các đại biểu tham dự Đại hội đối thoại dân tộc Syria ở Sochi trở về vừa hạ cánh, sân bay quốc tế Damascus của Syria đã bị phiến quân bắn nhiều tên lửa. Vẫn không biết con số thương vong.

Mời đọc thêm: Thổ Nhĩ Kỳ đánh chiếm 3 địa bàn Syria, 63 chiến binh Kurd thiệt mạng  —  Xạ thủ diệt tăng Kurd “hạ gục” mục tiêu giả của quân Thổ Nhĩ Kỳ  —  Bị phục kích trên đất Syria, cuộc phiêu lưu của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ chấm dứt (Viet Times). – Dân quân người Kurd nã tên lửa vào Thổ Nhĩ Kỳ khiến một bé gái thiệt mạng (NN). – Liban và Israel căng thẳng vì tranh chấp dầu khí ngoài khơi (TTXVN). – Tổng thống Pháp công du Tunisia để cổ vũ nền dân chủ (RFI).

Anh quốc hậu Brexit: Kinh tế Anh sẽ phải trả giá đắt cho Brexit (RFI). – Thủ tướng Anh đến Trung Quốc để cổ vũ quan hệ thương mại hậu Brexit (VOA). – Thủ tướng Anh thăm Trung Quốc chuẩn bị giai đoạn hậu Brexit (RFI). – Chưa rời EU, Anh đã muốn có thỏa thuận thương mại tự do với Trung Quốc (KTĐT).

***

Thêm tin thế giới: Tổng thống Uzbekistan thải trùm an ninh 73 tuổi (BBC). – Tên lửa của Ukraine đã nhái mẫu tên lửa Xô-viết cũ? (BizLive). – Ba người Campuchia bị bắn chết (RFA). – UNICEF: ‘Xung đột và Thảm họa khiến số trẻ mù chữ tăng tới 59 triệu người’ (VOA). – Thái Lan cáo buộc 8 nhà hoạt động vi phạm lệnh cấm tụ họp (RFA). – Liên Hiệp Quốc báo động tình trạng lạm dụng kháng sinh ở Đông Nam Á (RFI). – Bọn buôn bán động vật hoang dã đang lạm dụng mạng xã hội (RFA). – Hoa Kỳ thận trọng lạc quan về chiến dịch chống ma túy ở Philippines (RFA). – Đức Giáo Hoàng phái người đến Chile điều tra giám mục bao che ấu dâm (NV).

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây