Phương Tây cần ý chí chiến thắng

FAZ

Tác giả: Ben Hodges

Vũ Ngọc Chi, chuyển ngữ

24-3-2024

Binh sĩ Ukraine bắn pháo ở vùng Kherson ngày 12.3. Ảnh: Reuters

Tình hình Ukraine hiện nay rất khó khăn. Nhưng nếu phương Tây có ý chí chính trị, họ có thể cung cấp đủ vũ khí để nước này giành chiến thắng.

Vào tháng 1 năm 1942, sau ba năm nước Anh thất bại nặng nề trong cuộc chiến chống Đức Quốc xã và ngay sau khi Nhật Bản tiêu diệt phần lớn Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ tại Trân Châu Cảng, Tổng thống Franklin D. Roosevelt và Thủ tướng Winston Churchill gặp nhau tại Washington để phát triển chiến lược giành chiến thắng.

Vào thời điểm đó không có lý do gì để lạc quan. Cả hai đều biết rằng hầu hết người Mỹ đều phản đối chiến tranh trên bộ ở châu Âu. Tuy nhiên, họ đồng ý rằng việc đánh bại Đức và sau đó là Nhật Bản là điều có tầm quan trọng chiến lược tối thượng đối với cả hai quốc gia. Một năm sau, vào tháng 1 năm 1943, tại Casablanca, họ đặt việc “đầu hàng vô điều kiện” của các cường quốc phe Trục làm mục tiêu chiến tranh chiến lược. Sau đó, các nhà lãnh đạo Đồng minh đã tổ chức các ngành công nghiệp quốc phòng và xây dựng lực lượng quân sự khổng lồ cần thiết để giành chiến thắng.

Ngày nay, tầm nhìn xa và hành động quyết tâm của Churchill và Roosevelt là rất cần thiết. Phương Tây phải giúp đỡ Ukraine một cách dứt khoát để Nga, kẻ xâm lăng trong cuộc chiến tranh xâm lược khủng khiếp này, mới có thể bị đánh bại. Đây là cách duy nhất chúng ta có thể ngăn chặn chiến tranh lan rộng ở châu Âu và đây là cách duy nhất chúng ta có thể gửi tín hiệu không thể nhầm lẫn về sức mạnh và quyết tâm bảo vệ hệ thống giá trị của chúng ta tới các quốc gia như Iran, Bắc Triều Tiên và Trung Quốc.

Ảnh: Tác giả Ben Hodges là vị chỉ huy lực lượng trên bộ của Mỹ ở châu Âu từ năm 2014 đến 2017. Nguồn: Frank Röth

Tình hình Ukraine hiện nay rất khó khăn. Tuy nhiên, tôi tin rằng những phân tích hiện thời quá đen tối và chủ bại. Sau mười năm chiến tranh, Nga chỉ kiểm soát 1/5 lãnh thổ Ukraine. Hải quân và Không quân Nga tỏ ra kém hiệu quả và chịu tổn thất nặng nề. Khoảng 500.000 binh sĩ Nga thiệt mạng hoặc bị thương. Người Nga vẫn chưa thể đánh bại Ukraine.

Chúng ta, phương Tây dân chủ, phải bảo đảm rằng nó sẽ tiếp tục như vậy. Nhưng hơn thế nữa, chúng ta phải bảo đảm rằng kẻ xâm lược sẽ bị đánh bại. Nhiệm vụ của chính phủ Ukraine là cải thiện hệ thống tuyển dụng binh lính. Còn nhiệm vụ của Mỹ và các đồng minh là tuyên bố chiến thắng của Ukraine là mục tiêu chiến lược của họ. Chỉ khi đó chính sách thiếu quyết tâm, hỗ trợ chậm và không đầy đủ cho Ukraine mới chấm dứt.

Năm cạnh tranh công nghiệp về vũ khí

Việc các nhà lãnh đạo dân chủ của chúng ta không giải thích được cho người dân của họ hiểu lý do tại sao việc ngăn chặn kẻ xâm lược độc tài Nga mang lại lợi ích cho chúng ta, khiến Ukraine rơi vào tình thế nguy hiểm khi vẫn chưa kết thúc thắng lợi trong cuộc chiến tranh xâm lược này. Chỉ vì Tổng thống Biden chưa xuất hiện trước người dân Mỹ một cách kiên quyết như Tổng thống Roosevelt đã làm mà nhóm MAGA cực đoan của đảng Cộng hòa mới có thể chặn gói viện trợ cho Ukraine, mặc dù đa số người Mỹ muốn tiếp tục ủng hộ Ukraine.

Để kết thúc cuộc chiến này một cách thắng lợi, Ukraine phải làm cho Crimea bị sáp nhập trở thành vùng đất người Nga không thể giữ được. Khi nào quân đội Nga còn đóng quân ở Crimea, người Nga có thể tấn công Ukraine từ hai mặt trận bất cứ lúc nào và phong tỏa tuyến đường biển đi qua Biển Đen. Ukraine đã chứng minh, chỉ với ba tên lửa hành trình Storm Shadow do Anh cung cấp, rằng với sự trợ giúp vũ khí phù hợp, người Nga có thể sẽ không giữ được Crimea. Họ đã sử dụng vũ khí khiến người Nga buộc phải rút một phần hạm đội ra khỏi Crimea. Vì vậy, Mỹ và Đức cuối cùng cũng nên cung cấp những thứ vũ khí cần thiết.

Năm 2024 sẽ là “năm cạnh tranh công nghiệp”. Ukraine và phương Tây phải thắng trận này. Như hồi đầu Thế chiến thứ Hai, ngành công nghiệp quốc phòng của chúng ta có tiềm năng to lớn. Tuy nhiên, việc sản xuất vũ khí cho Ukraine phải được tuyên bố là ưu tiên. Nó phải hơn hẳn năng lực sản xuất của Nga và những nước ủng hộ nước này, đặc biệt là Iran và Bắc Triều Tiên. Việc mở rộng công suất công nghiệp ở Ukraine và phương Tây, nguồn cung cấp đạn dược đáng tin cậy và việc chuyển cơ sở bảo trì sang Ukraine có thể đạt được trong năm nay, nếu phương Tây có quyết tâm chính trị.

Một khi Ukraine kết thúc thắng lợi cuộc chiến tranh xâm lược này, nó sẽ là bức tường thành chống lại các kế hoạch được nêu rõ ràng của Putin nhằm chinh phục thêm các phần đất ở châu Âu. Đối với một chiến lược ngăn chặn và răn đe cần thiết của châu Âu và toàn cầu, sự sống còn của Ukraine và, trong trung hạn, việc nước này hội nhập vào NATO là vô cùng quan trọng.

Chúng ta biết từ lịch sử rằng, chiến tranh là cuộc thử thách ý chí và hậu cần. Chúng ta, phương Tây dân chủ, có tiềm năng công nghiệp và có thể cung cấp cho Ukraine những dịch vụ hậu cần cần thiết. Chúng ta cũng có ý chí chính trị, tự tổ chức để giúp Ukraine giành chiến thắng không?

Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN

  1. Hãy cung cung cấp cho ukraine mọi vũ khí để đánh tan bọn xâm lược nếu ko thì trung quốc cụng sẻ nhìn theo nga mà đánh láng giềng

  2. Phương Tây cần ccc gì, Việt Nam hổng cần bít . VN chỉ nên bít U Cà đã ẻ lên toàn bộ tư tưởng Hồ Chí Minh

  3. Các nước dân chủ phương Tây đều hiểu rằng an ninh và ổn định của đất nước họ sẽ bị đe dọa nghiêm trọng nếu để Nga thắng trong cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine.
    Nhưng làm sao để ngăn chặn điều đó thì mỗi người một ý.
    Tất nhiên, Putin không mong muốn gì hơn.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây