Tình hình Ukraine ngày thứ 445

Phan Châu Thành

15-5-2023

1. Bản đồ chiến trường Bakhmut trong 48h qua:

Cố vấn của tổng thống Ukraina, ông Mikhailo Podolyak, trong buổi trả lời phóng vấn với báo Bild của Đức đã tuyên bố rằng: “Cuộc phản công của quân đội Ukraina tại Bakhmut chỉ là màn dạo đầu”

Tuy liên tiếp tuyên bố: “đã chiếm được 95% Bakhmut”

https://twitter.com/Mbuyi_Pajero/status/1657770090367004675?fbclid=IwAR2pYfSReFTXMTdEau5fGQE9KdQvyLOMRFPAx02GKxnsFYEqJ3_m8PeZ1rk

…cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga phải thông báo về cái chết của hai sỹ quan cao cấp của quân đội Nga ở phía nam Bakhmut là Vyacheslav Marakov, chỉ huy trưởng Lữ đoàn Súng trường Cơ giới số 4, và Yevgeny Brovko, phó chỉ huy trưởng Lữ đoàn Cơ động Độc lập – tử trận tại làng Klischiivka phía nam Bakhmut, trong khi cố gắng chống trả lại các đợt tấn công của quân Ukraina, nhưng vẫn không cho rằng quân Ukraina đã chọc thủng được phòng tuyến của Nga.

Vyacheslav Marakov vừa trả lời phỏng vấn truyền hình Nga hôm trước:

Tại chiến trường phía nam Bakhmut, quân Ukraina đang tấn công Klischiivka từ hai hướng, sau khi quân Nga lùi về đây:

Chiến trận tiếp diễn ngay lúc này, bên rìa làng:

Phim quan lại cảnh lính Nga bị bắt ngay tại mặt trận phía nam:

Tiếp viện của Nga cho làng Klishchiivka bị phát hiện và tiêu diệt:

Các vị trí pháo của Wagner bị phát hiện và phá hủy:

Bộ binh Ukraina trên chiến trường:

Nơi chứa đạn dã chiến của Nga phát nổ:

Thứ trưởng Bộ quốc phòng Ukraina Anna Malyar thông báo: “Ở phía nam Bakhmut, quân Ukraina đã chiếm được hơn 10 vị trí của quân Nga trong hôm nay”

Quân đội Ukraina đã cho phép phóng viên CNN ra tận sát trận địa và trò chuyện cùng binh lính trong chiến hào:

Ở phía bắc Bakhmut, tình hình quân Nga cũng không khá khẩm hơn, quân Ukraina được cho rằng đang đưa nhiều xe tăng tới:

Nguồn Wagner cũng công nhận diện tích kiểm soát của quân Ukraina ở phía bắc tăng lên đáng kể trong 3 ngày qua:

Chỉ huy trưởng Wagner tiếp tục lên phim tố cáo Bộ quốc phòng Nga chỉ cung cấp 30% số lượng đạn mà Wagner yêu cầu, khiến tổn thất về người của lực lượng này tăng vọt:

Drone tự sát Lancet của Nga đánh trúng 1 pháo tự hành M-019 của Ukraina

Một xe bọc thép BMP-80A của Ukriana bị phá hỏng:

Không có gì thay đổi bên trong thành phố:

Phim về đụng độ theo nguồn Nga:

Chiến sự Bakhmut nhìn từ phía Ukraina:

Thành phố chìm trong khói lửa liên tục cả tuần qua:

2. Có chuyện gì đó đang xảy ra ở chiến trường Svatove-Kreminna, khi nguồn Nga đột ngột tuyên bố “quân đội Nga đã rút lui khỏi làng Kuzemivka” ở gần Svatove “để rời lên khu vực cao hơn”, chắc lại lên kế hoạch tiếp tục “thể hiện thiện chí”.

Các nguồn khác cho rằng quân Ukraina đã chọc thủng phòng tuyến của Nga tại đây sau một cuộc tấn công bất ngờ:

Drone Ukraina thả chính xác lựu đạn vào xe bọc thép của Nga:

Lính Nga ôm nhau sợ hãi sau khi bị drone Ukraina phát hiện. Tiểu đoàn Nga này có 12 người thì 7 người đã chết cùng 1 xe tăng bị phá hủy sau khi bị pháo Ukraina tấn công, những người sống sót trốn vào bụi cây:

Drone Ukraina ném bom chính xác vào mục tiêu:

Lính Ukraina ơ rtrong khu rừng gần Kreminna:

Bản đồ cho thấy quân Nga tập trung nhiều tại Kreminna. Tuy nhiên, vẫn chưa có trận đánh lớn nào xảy ra

3. Tổng thống Ukraina Zelensky đã có chuyến công du chớp nhoáng tới Pháp và Đức, sau khi kết thúc chuyến thăm ở Vatican, rồi Ý. Có thể thấy, ông Zelensky đang chuẩn bị kỹ, kể cả tâm lý, cho tất cả các đồng minh của mình trong cuộc phản công sắp tới này

Ở Pháp, ông được đón tiếp với các nghi lễ trọng thể nhất:

https://twitter.com/ukrainenewstop/status/1657828824921382919?fbclid=IwAR3BBenOwkylEJtt93M1fDKf-eLuoUD2j4BHMoq4BD_2RtU5O_qgmlDSAxo

https://twitter.com/i/broadcasts/1BdGYyAMZloGX?fbclid=IwAR2hYCB4gvZOrCEiaKGPziMJmv9J2qA2KuINgiwT7GwADWfZL6CEIvt39dE

Ở Đức, đích thân Thủ tướng Scholz ra chờ tận cửa để đón chào:

4. Phía Nga đưa ra nhiều phim khác nhau cho rằng đã đánh trúng 1 kho hậu cần của Ukraina trị giá 200, rồi thậm chí 500 triệu euro. Tuy nhiên, dần dần các phim đó đã được xác định. Đây được cho là phim khi kho dầu ở Ternopil phát nổ:

Tuy nhiên, phim đã được sửa lại cho „rực rỡ hơn”.

…lấy từ một đám cháy tại Iran ngày 29.01.2023

Các phim gốc tại đây:

Ảnh tại hiện trường:

Lực lượng cứu hộ của Ukraina đã có mặt sau đó,

…không hề có dấu vết nào của vũ khí hay đạn dược cả:

Phim thật thế này:

…nhưng được phía Nga chỉnh ra như vậy:

Đói chiến thắng, quân Nga “lập công” bằng cách tấn công các mục tiêu dân sự, rồi thêm mắm thêm muối vào báo cáo để hy vọng có thể trấn an tình thần binh sỹ cũng như dân chúng, sau các thất bại liên tiếp tại Bakhmut suốt 3 ngày qua. Cái không may cho họ là thế kỷ 21 này, mạng internet không quên cái gì, và mọi dối trá đều sẽ bị phát hiện để rồi ngựa ông đập lưng ông.

Viva Ukraina.

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây