Cập nhật tin Thủ Thiêm và các vụ sai phạm đất đai khác

BTV Tiếng Dân

12-7-2019

Tin Thủ Thiêm

Báo Tuổi Trẻ đưa tin:  Bí thư Nhân yêu cầu khẩn trương thực hiện kết luận thanh tra vụ Thủ Thiêm. Sáng 11/7, trong kỳ họp của HĐND TP HCM, ông Nguyễn Thiện Nhân “đề nghị các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ về khu đô thị mới Thủ Thiêm (Q.2). Đồng thời, tiếp tục đối thoại với các hộ dân có nhà trong Thủ Thiêm, hoàn chỉnh phương án chính sách bồi thường, tái định cư, trình HĐND TP xem xét, thông qua”.

BBC đặt câu hỏi về lòng dân Thủ Thiêm: Nghị quyết bồi thường ‘có hợp lòng dân’? Cô Nguyễn Thùy Dương, người từng ném dép vào mặt lãnh đạo thành phố là bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, nhận định với BBC về vai trò của HĐND TP HCM trong vấn đề chính sách bồi thường cho dân oan Thủ Thiêm, như sau:

“Muốn thông qua nghị quyết, trước tiên Hội đồng Nhân dân phải lấy ý kiến của chính những người dân bị ảnh hưởng bởi quy hoạch giải tỏa ở khu Công nghệ cao quận 9 và cả Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ở đây, tôi chưa thấy có sự thống nhất ý kiến giữa người dân Khu đô thị mới Thủ Thiêm và Hội đồng Nhân dân, thì nghị quyết thông qua đường nào?”

Dân oan Thủ Thiêm. Photo Courtesey

Báo Dân Trí dẫn lời ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM: Công khai vấn đề Thủ Thiêm để cử tri rõ. Ông Khuê nói: “Chúng ta công khai vấn đề cho cử tri rõ để định hướng dư luận… vẫn lấy tiêu đề chính là quan tâm đến cuộc sống của người dân trong vùng thu hồi đất, bị giải tỏa. Tôi rất muốn vấn đề Thủ Thiêm thì HĐND cũng nên chính thức nhập cuộc chứ không chỉ UBND TP không”.

Các vụ sai phạm đất đai khác

Ủy ban Kiểm tra huyện Lệ Thủy, Quảng Bình vừa kỷ luật loạt quan xã ở Quảng Bình sau 111 vụ vi phạm đất đai, VietNamNet đưa tin. Ông Ngô Văn Thủy, Chủ tịch UBND xã Ngư Thủy Bắc bị cảnh cáo, còn ông Nguyễn Thanh Thoảng, Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã và ông Võ Văn Đương, Phó Chủ tịch HĐND xã, đều bị khiển trách vì sai phạm đất đai.

Cơ quan chức năng huyện Lệ Thủy đã xác nhận, “nhiều cán bộ, lãnh đạo xã đã thiếu tinh thần trách nhiệm trong quản lý nhà nước, để xảy ra 111 trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai. Trong số này có 3 trường hợp lấn chiếm đất ở”.

Báo Giao Thông đưa tin: Bí thư phường ở Bạc Liêu bị cách chức vì… ký quyết định thu hồi đất sai. Tối 10/7, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bạc Liêu cách chức ông Nguyễn Văn Trận, Bí thư Đảng ủy phường Hộ Phòng, thị xã Giá Rai, vì “khuyết điểm, vi phạm trong thực hiện Dự án Khu dân cư Nọc Nạng và trong việc ký một số quyết định thu hồi đất sai quy định, gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bạc Liêu đã tiến hành kỷ luật cảnh cáo đối với 3 đồng phạm của ông Trận ở thị xã Giá Rai, là các ông Mai Chí Tính, cựu Chủ tịch UBND thị xã Giá Rai; ông Võ Văn Phượng, cựu Phó Chủ tịch UBND thị xã và ông Ngô Văn Hà, cựu Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch.

Vụ “ăn” đất ở TP Biên Hòa, Đồng Nai: 9 hộ dân kêu cứu vì bị thu hồi đất không rõ ràng, theo trang Nhà Báo và Công Luận. Nhóm hộ dân này đang cư trú trên khu đất ở phường Tân Hòa, vốn là đất do ông Huỳnh Văn Tranh mua và sử dụng từ trước 1975. Sau khi ông Tranh bỏ hoang phần đất này, một số hộ dân vào khai phá, canh tác.

Năm 1990, ông Tranh về lại địa phương, đặt vấn đề với chính quyền về việc xin lấy lại đất để canh tác, các hộ dân nói trên đã lập tức làm giấy tay mua lại đất của ông Tranh. Nhưng đến ngày 17/6/1997, chính quyền địa phương “vào ngăn chặn, tổ chức cưỡng chế tháo dỡ, dẫn tới khiếu nại đông người, phức tạp, kéo dài”.

Chuyện ở Bắc Ninh: 17 năm không giải quyết xong 15m2 đất cho dân, theo trang Tài Nguyên và Môi Trường. Bài báo nói về đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thuật, ở huyện Quế Võ, Bắc Ninh về việc giải quyết thủ tục cấp sổ đỏ cho gia đình bà. Trước đó, khi chính quyền địa phương vận động người dân hiến đất để xây mương thủy lợi, gia đình bà đã phải hiến một phần đất. Sau khi công trình mương thủy lợi được xây bờ cứng, “gia đình bà vẫn không được công nhận phần đất này mà chính quyền vẫn không có câu trả lời rõ ràng”.

Báo Sài Gòn Giải Phóng dẫn số liệu từ báo cáo của Thanh tra Chính Phủ: Hơn 14.000 tỷ đồng và 696 ha đất sai phạm trong quý II. Trong quý II toàn ngành thanh tra đã triển khai 1.965 cuộc thanh tra hành chính và 51.173 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 101.553 tổ chức, cá nhân, phát hiện hơn 14.000 tỷ đồng và 696ha đất sai phạm.

______

Mời đọc thêm: Nhập cuộc giải quyết vấn đề Thủ Thiêm (SGGP). – Ông Phan Nguyễn Như Khuê: ‘Sẽ xin ý kiến họp báo vụ Thủ Thiêm’ (PLTP). – Hội đồng Nhân dân TPHCM cần nhập cuộc vấn đề Thủ ThiêmBà Nguyễn Thị Quyết Tâm đề xuất giải tỏa nhà tạm cư ở Thủ Thiêm (TP). – Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM: Cử tri mong muốn giải quyết vụ Thủ Thiêm hợp tình, hợp lý (NLĐ). – Tiếp tục lên tiếng cho dân oan Thủ Thiêm (RFA).

Sai phạm trong quản lý đất công tại các tổng công ty nhà nước ở Thành phố Hồ Chí Minh (BNews). – Một xã có 111 vụ vi phạm đất đai: Kỷ luật 3 lãnh đạo xã (NĐT). – Khởi tố thêm 3 đối tượng trong vụ biến đất rừng thành đất nhà (ANTĐ). – Bạc Liêu: Kỷ luật nguyên Phó Chủ tịch UBND thị xã Giá Rai (NB&CL). – Ký quyết định thu hồi đất sai quy định, Bí thư phường bị cách chức (Tin Tức). – Vũng Tàu: Khởi tố vụ đất dự án bán cho dân còn mang thế chấp (PLTP). – Bị thu hồi đất không có chính sách tái định cư, dân lo không chỗ ở (ND).

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. Học Giả Nguyễn Duy

    con ơi mẹ dặn câu này
    cướp đêm là giặc cướp ngày là quan – (ca dao xưa)

    Cướp xưa băng nhóm làng nhàng
    cướp nay có đảng có đoàn hẳn hoi
    có con dấu đóng đỏ tươi
    có còng có súng dùi cui nhà tù

    cướp xưa lén lút tù mù
    cướp nay gióng trống phất cờ phóng loa
    con trời bay lả bay la
    cướp trên bàn giấy cướp ra cánh đồng

    dân oan tuôn lệ ròng ròng
    mất nhà mất đất nát lòng miền quê
    tiếng than vang động bốn bề
    cướp từ thôn xóm tiến về thành đô

    ai qua thành phố Bác Hồ
    mà coi cướp đất bên bờ Thủ Thiêm
    bây giờ mẹ phải dặn thêm
    quan tham là cướp cả đêm lẫn ngày.

    Nguồn Mạng.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây