Thắt dây an toàn cẩn thận, ông Trọng tiếp tục công cuộc “đốt lò”

 BTV Tiếng Dân

16-5-2019

Báo Người Việt đặt câu hỏi: Ông Nguyễn Phú Trọng tái xuất hiện trên ‘ghế có dây an toàn’? Bài viết phân tích hình ảnh ông Trọng xuất hiện khi chủ trì cuộc họp các lãnh đạo chủ chốt ngày 14/5, đặc biệt ở chi tiết “sợi dây an toàn trên ghế ngồi” “chiếc đồng hồ điện tử trên tay trái ông Trọng, khác với chiếc đồng hồ ông Trọng đeo cách đây đúng một tháng trong chuyến thăm Kiên Giang”.

Nhiều người nhận định rằng, “sợi dây an toàn” chính là để giữ ông Trọng ngồi cố định, nhiều khả năng di chứng sau tai biến chưa hết hẳn. Còn chiếc đồng hồ điện tử là để theo dõi, tầm soát các chỉ số cơ thể của ông.

Sau lần xuất hiện ngày 14/5, hôm sau, ông Trọng lại xuất hiện lần thứ hai. Ngày 15/5/2019, tại Trụ sở Trung ương đảng CSVN, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị, cho ý kiến về công tác chuẩn bị cho Hội nghị Trung ương 10 khóa XII, Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV và một số vấn đề quan trọng khác, chính là các sự kiện quan trọng mà nhiều người lưu ý, nếu ông Trọng đã khỏe lại, bắt buộc phải xuất hiện để chỉ đạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Lần xuất hiện trước đó vào ngày 14/5 hóa ra không phải chỉ để trấn an dư luận. Chưa đầy một ngày sau, ông Trọng lại tiếp tục ra lệnh: “Tránh tình trạng cứ sắp đến Đại hội là chỉ lo cho công tác nhân sự mà sao nhãng các công việc thường xuyên; kiên quyết chống chạy chức, chạy quyền, đã chạy là không dùng”. Đây là chỉ đạo quen thuộc của cuộc thanh trừng nội bộ, trên danh nghĩa chiến dịch “đốt lò”.

VTV có clip: Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị.

BBC đặt câu hỏi: Dư luận nói gì về sự tái xuất hiện của TBT Nguyễn Phú Trọng? Một độc giả bình luận: “Ông vẫn ham hố công việc, nói cho có lệ để quay phim còn chẳng ra nghĩa lý quái gì cả! Cuộc đối thoại Top 5 mà tẻ nhạt như dạy trẻ con!”

Một độc giả khác nhận xét: “Chỉ có kẻ kiêu ngạo mới nghĩ mình là số 1 không thể thay thế, tự đặt ra những tiêu chuẩn tuyển chọn người kế vị phải giống mình. Tham quyền, cố vị, bỏ qua những quy tắc của tổ chức, quy luật tự nhiên. Kẻ ấy không chỉ sống khổ mà chết cũng mang ô danh”.

_____

Mời đọc thêm: Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp lãnh đạo chủ chốt (SGGP). – Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị (Tin Tức). – Tổng Bí thư trở lại làm việc và kỳ vọng ‘lò nóng, củi gộc’ (Zing). – Tổng bí thư, Chủ tịch nước: Đã chạy chức, quyền là không dùng (PLTP). – Tổng Bí thư, Chủ tịch nước luôn giữ ý chí, quyết tâm chống tham nhũng (DV).

Hai vụ bắt giữ lớn trong ngày ông Trọng xuất hiện trở lại (VOA). – Do đâu ông Nguyễn Phú Trọng mạnh tay chống tham nhũng? (RFA). – Lãnh đạo Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tái xuất: Thêm nhiều đồn đoán (RFI). – “Hạt giống đỏ” Nguyễn Xuân Anh, Nguyễn Bá Cảnh, Tất Thành Cang: Bài học ‘đắt giá’ đối với cán bộ trẻ (Sputnik).

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây