Lê Cảnh Dương, kẻ bí ẩn và vụ án Vũ nhôm! (Phần 3)

Nguyễn Hồng Thư

18-4-2019

Tiếp theo phần 1phần 2


Ảnh: Sam Rehani được tiếp ở Thanh Hoá. Photo Courtesy

Nhiều người chưa biết Sam & Cty Magnum mà những tay “tai to mặt bự” tại Đà Nẵng, cũng như Vũ Nhôm và Lâm Quang Minh “ưu ái” hợp tác làm ăn là ai? Ở đâu?

Ông Sam Rehani – Chủ tịch, Tổng Giám đốc Magnum, Dubai Asia Pacific, còn có tên khác là Sam Alreyhani. Ông sinh ngày 05/02/1962. Quốc tịch: Canada. Hộ chiếu số: BA 114117, ngày cấp 08/04/2005, nơi cấp: Canada. Địa chỉ thường trú: 2025 Mississauga Road, Ontario, Canada. Nhưng khi thì báo chí nói “đến từ Dubai” khi thì nói “đến từ Hoa Kỳ”.

Khoảng năm 2003, Sam Rehani đến Đà nẵng. Khi bờ biển Đà Nẵng vẫn còn hoang sơ (Furama Resort là khu nghỉ dưỡng 5 sao duy nhất ở Đà Nẵng lúc đó). Sam vẽ ra dự án phát triển du lịch và khách sạn cao cấp, có vốn đầu tư ban đầu lên đến vài trăm triệu USD, tại Đà Nẵng.

Sam Rehani và Magnum Group đã nhận giấy phép đầu tư xây dựng dự án Khu du lịch Vegas Beach Club Resort trên bờ biển Non Nước với vốn đầu tư dự kiến là 24 triệu USD.

Năm 2003, dự án Vegas Beach Club Resort được khởi công, và dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2006 với 450 phòng khách sạn, khu căn hộ, biệt thự trên diện tích đất 15ha. Chủ đầu tư đã xây dựng được 2 khung nhà biệt thự và bắt đầu rao bán.

Vegas Beach Club Resort không bán được biệt thự. Dự án cũng vì thế nằm bất động suốt mấy năm liền với hàng rào rách te tua và 2 khung nhà biệt thự nằm chỏng chơ trên cát.

Năm 2007, dự án Vegas Beach Club & Resort đã được Magnum bán lại cho công ty Kingdom Hotel Investment Company của Hoàng tử Ảrập Xêút Alwaleed Bin Tatal.

Dự án sau đó đổi tên thành Raffles Resort và được khởi công vào đầu năm 2008. Nhưng số phận dự án cũng chẳng thể khá hơn và công ty của ông hoàng Ả rập cuối cùng cũng cao chạy xa bay. Dự án được bán lại cho Vinpearl Luxury Danang.

Trong thời gian đó. Sam Rehani lập ra vô số công tu con (tương tự Vũ Nhôm) để câu kết với quan chức Đà Nẵng xí phần nhiều dự án rồi bán lại kiếm lời.

Một số Cty con:

1. CÔNG TY CỔ PHẦN PARADISE PROPERTY. Địa chỉ: Phòng 1704, tầng 17, khu B, tòa nhà Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Mã số thuế: 0314678685

2. CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM DUTY FREE. Địa chỉ: Phòng 1703, Tầng 17, Khu B, Toà nhà Vincom Center, Số 72 Lê, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh. Mã số thuế: 0314156907

3. VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH LỰA CHỌN HOÀN HẢO TẠI BÌNH DƯƠNG. Địa chỉ: Lô A, ô 13, Đường D2, Khu TĐC Chánh Nghĩa, Phường Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương. MST: 0101305417-025

4. CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN VÀ KHU NGHỈ DƯỠNG MAGNUM. Địa chỉ: Đường ven biển Sơn Trà -Điện Ngọc, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.
MST: 0401098200

5. CÔNG TY TNHH KHU NGHỈ DƯỠNG PHÁT TRIỂN ĐỆ NHẤT. Địa chỉ: Đường ven biển Sơn Trà, Điện Nọc, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng. MST: 0401098560

6. CÔNG TY TNHH CÂU LẠC BỘ BỜ BIỂN ĐÀ NẴNG. Địa chỉ: Đường ven biển Sơn Trà, Điện Ngọc, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng. Mã số thuế: 0401098440

7. CÔNG TY TNHH GVD VIỆT NAM 2. Địa chỉ: Đường ven biển Sơn Trà, Điện Ngọc, P. Hoà Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng. Mã số thuế: 0400628790

8. CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỆ NHẤT. Địa chỉ: Số 39, phố Xuân Diệu, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Hà Nội. Mã số thuế: 0102664715

Chưa dừng lại ở Đà Nẵng. Sam Rehani (Sam Alreyhani) với “dự án ma”, chiếm vị trí đất đẹp rồi dùng chiêu “thoát xác”.

Năm 2014, Tập đoàn Magnum (Dubai) đã ký kết hợp tác đầu tư với Tổng công ty bất động sản Đông Á về quy hoạch chi tiết 1/500 Khu du lịch (KDL) sinh thái núi Trường Lệ và bờ biển nam Sầm Sơn (Thanh Hóa).

Cuối 2016, chi nhánh của Sam Alreyhani cũng để lại “đống nợ” tại TP HCM với nợ lương công nhân và BHXH lên đến 3,5 tỷ đồng.

Lãnh đạo TP và các quan chức ít ai chịu tìm hiểu rằng:

1. Magnum Group là cái tên không tồn tại trên các hệ thống dữ liệu kinh doanh khả tín (phải trả tiền để truy cập): Nexis, Euromonitor, MarketLine. Và ngay cả với cái tên Magnum, thì hoàn toàn không có ai xác nhận rằng đây là cty đầu tư tại Việt Nam kiểu “hàng đầu thế giới”.

2. “Sem Rehani” đi cùng “Magnum” chỉ xuất hiện 785 lần trên Google và đều từ các trang Việt Nam. Hơi quá ít ỏi thông tin về ngài chủ tịch Sam và công ty Magnum.

3. Magnum chủ yếu “cò đất” tại Đà Nẵng và một vài tỉnh thành. Xí phần dự án để kiếm lời.

4. Địa chỉ duy nhất tìm được khi gõ trên intrenet , có thấy cái tên công ty đầy đủ là: Magnum (Arkanas) LLC đia chỉ đặt tại Mỹ, địa chỉ: 2111 S 8th St Rogers, AR 72758.

Thôi, việc đó của CQĐT. Giờ quay trở lại chuyện Lâm Quang Minh.

(Còn nữa)

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây