Bốn nhà hoạt động bị bắt

Bộ Công an

30-7-2017

Mục sư Nguyễn Trung Tôn. Ảnh: internet

Ngày 30/7/2017, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 06 bị can trong vụ án “Nguyễn Văn Đài cùng đồng bọn hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” xảy ra tại Hà Nội và một số địa phương khác.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tiến hành: Khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Đài, sinh năm 1969, trú tại P302, Z8 tập thể Bách Khoa, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội; Lê Thu Hà, sinh năm 1982, tạm trú tại số 10 Đoàn Trần Nghiệp, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội;

Khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Phạm Văn Trội, sinh năm 1972, trú tại thôn Kỳ Dương, xã Chương Dương, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội; Nguyễn Trung Tôn, sinh năm 1972, trú tại thôn Yên Cổ, xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa; Trương Minh Đức, sinh năm 1960, trú tại số 23/45/1A Mai Hắc Đế, phường 15, quận 8, TP. Hồ Chí Minh; Nguyễn Bắc Truyển, sinh năm 1968, trú tại phòng số 8, thửa số 44, Khu vườn rau, phường 6, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

Các bị can bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”, quy định tại Điều 79 Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Vụ án đang được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

____

FB Lê Nguyễn Hương Trà

Về vụ án LS Nguyễn Văn Đài, bắt thêm 4 nhà hoạt động

30-7-2017

Cổng thông tin điện tử Bộ công an vừa đưa: “Hôm nay 30/7/2017, Cơ quan An ninh điều tra BCA đã ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 4 bị can trong vụ án “Nguyễn Văn Đài cùng đồng bọn hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” xảy ra tại Hà Nội và một số địa phương khác.”. [1

Được xác định, là:

1. Mục sư Nguyễn Trung Tôn (1971) HKTT ở thôn Yên Cổ, X. Quảng Yên, H. Quảng Xương, Thanh Hóa. Ông là chủ tịch của Hội Anh em Dân chủ (HAEDC), thành viên Hội đồng Liên tôn Việt Nam; Năm 2011 từng bị kết án 2 năm tù theo điều 88 BLHS Tuyên truyền chống nhà nước XHCN.

Gần đây mục sư Tôn có trình báo CA Thanh Hóa về việc ông bị bắt cóc, hành hung và đánh gãy chân khi đang trên đường đi tìm mộ 2 liệt sĩ là thân nhân của mình. Theo bà Lành, vợ MS Tôn, sáng nay CA đã khám xét nhà và đọc lệnh bắt, với cáo buộc “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo điều 79 BLHS.

MS Nguyễn Trung Tôn bị bắt sau 2 năm rưỡi hết án quản chế!

2. Kỹ sư Phạm Văn Trội (1972) HKTT Chương Dương, H. Thường Tín, Hà Nội là một nhà bất đồng chính kiến; Năm 2008 từng bị bắt theo điều 88 BLHS và kêu án 4 năm tù + 4 năm quản chế. Hơn một tháng trước, ông Trội bị các an ninh đến canh nhà và bắt đưa đi, sau đó thả về.

Ông Phạm Văn Trội. Ảnh: internet

Chị Nguyễn Thị Huyền Trang – vợ anh Trội cho biết, công an Hà Nội hôm nay bắt ông Trội với cáo buộc “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo điều 79 BLHS.

3. Nhà báo tự do Trương Minh Đức (1960) hiện trú tại đường Mai Hắc Đế, P.15, quận 8, Tp.HCM. Ông Đức từng bị bắt năm 2007 và kết án 5 năm tù giam tội “lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước” theo điều 258 BLHS. Ông Đức từng có các bài viết trên các báo Nông thôn Ngày nay, Tuổi trẻ, Pháp luật, Thanh Niên,… về đề tài chống tham nhũng, với các bút danh Lưu Quốc Thắng, Hạnh Chi, Minh Hà, Đức Minh, Trương Minh Đức.vv…

Ông Trương Minh Đức. Ảnh: Facebook/ LNHT

Sau khi được trả tự do năm 2012, Minh Đức thường bị sách nhiễu và nhiều lần bị những người lạ mặt hành hung.

4. Luật sư Nguyễn Bắc Truyển (1968) hiện trú tại Khu vườn rau P.6, Q. Tân Bình, Tp.HCM, là nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng VN; Năm 2006 từng bị bắt và kết tội “Tuyên truyền chống phá Nhà nước” với mức án 4 năm tù giam. Ông Truyển ra tù 2010 và sống tại Tp.HCM. Năm 2011, ông Nguyễn Bắc Truyển được vinh danh giải thưởng Nhân quyền Hellman/Hemmette của tổ chức Human Rights Watch(Hoa Kỳ).

Ông Nguyễn Bắc Truyển. Ảnh: internet/ LNHT

Ông Nguyễn Bắc Truyển từng tham gia một thời gian trong Hội Anh Em Dân Chủ, mới đây đã bị cơ quan an ninh triệu tập điều tra về luật sư Nguyễn Văn Đài, nhưng anh bất hợp tác.

Những người bị bắt trên cùng là thành viên trong HAEDC, một tổ chức phi chính phủ được thành lập năm 2013 trên không gian mạng; với mục tiêu đấu tranh bảo vệ các quyền con người. Luật sư Nguyễn Văn Đài là Phó chủ tịch và là thành viên sáng lập [2][3].

[1]https://www.facebook.com/cogaidolongvn/posts/10204382492677107
[2]https://www.facebook.com/cogaidolongvn/posts/10205445237965075
[3]https://www.facebook.com/cogaidolongvn/posts/10205511715906982

Trong một diễn biến khác, LS Nguyễn Văn Đài đang bị giam giữ tại B14 của Bộ Công An với cáo buộc tại Điều 88 BLHS. Kể từ ngày bị bắt 16/12/2015 đến nay vẫn chưa có kết luận điều tra. Mặc dù thời hạn tạm giam điều tra đã hết.

Khả năng không xử LS Đài với điều 88, mà chuyển đổi qua điều 79 BLHS. Việc bắt giữ trên có thể nhằm hỗ trợ phiên xử LS Đài sắp tới và ngăn chặn sự phát triển, dù âm thầm, của HAEDC.

Trong tình hình biển Đông đang biến động, thì việc gia tăng bắt bớ, đàn áp càng gây tâm lý sợ hãi cho dư luận.

Tình hình nhân quyền ở Việt Nam ngày càng tồi tệ!

____

An ninh Việt Nam bắt giam 04 cựu tù nhân lương tâm

Tâm Ngọc

30-7-2017

Sáng ngày 30 tháng Bảy năm 2017, an ninh cộng sản đã bắt bớ hàng loạt những người đấu tranh từ trong Nam và ngoài Bắc. Bốn người bị bắt là ông Nguyễn Bắc Truyển, ông Trương Minh Đức, ông Phạm Văn Trội, Mục sư Nguyễn Trung Tôn.

Tại Sài Gòn, ông Nguyễn Bắc Truyển bị bắt cóc khi đến Dòng Chúa Cứu Thế 38, Kỳ Đồng, chưa rõ bị bắt vì lý do gì. Ông Truyển từng bị cầm tù ba năm 06 tháng theo điều 88 hồi 2006.

Ba người khác bị bắt và cáo buộc theo điều 79 Bộ luật hình sự.

Theo đó, ông Trương Minh Đức, ký giả, cựu tù nhân lương tâm bị bắt theo điều 79. Ông Đức từng bị cầm tù 05 năm theo điều 258 hồi năm 2007.

Cùng một thời gian, tại Hà Nội một ông Phạm Văn Trội đã bị bắt. Bà Huyền Trang vợ ông Phạm Văn Trội thông báo trong nước mắt rằng hàng chục công an đã đến nhà đọc lệnh, khám nhà và bắt anh Phạm Văn Trội mang đi, cáo buộc phạm vào Điều 79 Bộ Luật Hình Sự. Ông Trội từng bị 04 năm tù giam theo điều 88.

Tại Thanh Hóa, an ninh Bộ công an bắt Mục sư Nguyễn Trung Tôn tại nhà, ông bị cáo buộc theo điều 79 và di lý ngay lập tức ra trại B14, Hà Nội. Mục sư Tôn từng bị 02 năm tù giam theo điều 88 bộ luật hình sự.

Được biết ba ông Đức, Trội, Tôn đang sinh hoạt tại Hội Anh Em Dân Chủ.

Đến thời điểm này, ông Nguyễn Văn Đài bị cầm tù 19 tháng nhưng vẫn chưa được đưa ra xét xử.

Từ đầu năm 2017 đến nay nhà cầm quyền Việt Nam đã ra tay bắt bớ hàng loạt nhà đấu tranh và xử tù một cách nặng nề đối với họ.

Hôm 24 tháng Bảy, ông Lê Đình Lượng bị bắt tại Nghệ An cũng theo điều 79 bộ luật hình sự.

Quốc tế và nhiều chính phủ đã lên án các điều luật mơ hồ và vi phạm nhân quyền mà nhà cầm quyền Hà Nội sử dụng để đối phó với những nhà hoạt động xã hội ôn hòa.

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây