Tác giả: Robert Reich
Trúc Lam chuyển ngữ
10-6-2025
Tóm tắt: Trump muốn người Mỹ trở nên bạo lực. Chúng ta sẽ kiên định.
Người đàn ông đã phát động một cuộc đảo chính bất thành ở Hoa Kỳ hồi năm 2020 và kích động một cuộc nổi loạn tại Điện Capitol, khiến năm người thiệt mạng, hiện tuyên bố rằng người dân ở Los Angeles đang phát động một cuộc nổi loạn. Họ không nổi loạn.
Hôm qua, Lầu Năm Góc đã huy động 700 lính Thủy quân Lục chiến từ Trung tâm Air Ground Combat của Thủy quân Lục chiến tại Twentynine Palms, California, để tham gia với 4.000 người trong lực lượng Vệ binh Quốc gia liên bang, chiếm đóng một số khu vực ở Los Angeles.
Trump không quan tâm đến việc huy động quân đội có cần thiết hay không. Ông ta cũng không quan tâm đến việc có bao nhiêu người bị thương hoặc thậm chí thiệt mạng trong cuộc đột kích của ông ta vào Los Angeles. Mục đích của ông ta là để phô trương sức mạnh quân sự. Ông ta muốn thể hiện quyền lực.
Giống như bất kỳ kẻ bắt nạt nào khác, về cơ bản Trump là một kẻ hèn nhát. Bị Trung Quốc, Harvard, Tối cao Pháp viện, Elon Musk và các tòa án liên bang làm nhục, Trump đã phát động một cuộc chiến tranh trong lòng nước Mỹ, nhắm vào những người dễ bị tổn thương bên trong nước Mỹ, tại một nơi — California — nơi mà hầu hết cư dân đều chán ghét ông ta.
Tất cả những điều này đều do Trump tạo ra. Đó là sáng tạo của ông ta. Bóng ma đáng sợ của quân đội do liên bang kiểm soát trên đường phố Hoa Kỳ trong lịch sử đã báo hiệu một cuộc khủng hoảng xã hội — buộc phải hòa nhập ở Arkansas, bảo vệ những người tuần hành đòi quyền công dân ở Alabama. Nhưng Trump đang gửi quân đội đến Los Angeles vào thời điểm mà các quan chức tiểu bang và địa phương nói rằng không cần thiết.
Hãy nói rõ ràng: Trump và những kẻ tay sai của ông ta muốn máu đổ trên đường phố. Họ đã lên kế hoạch cho điều đó. Trump viết trên Truth Social ngay sau nửa đêm Chủ Nhật: “Trông L.A. thật tệ. HÃY ĐƯA QUÂN TỚI!!!”
Kẻ bắt nạt quyền lực nhất (bully-in-chief) đã bổ nhiệm một nhóm gồm những kẻ bắt nạt tầm thường (tin-pot bullies) vào mọi vị trí có lực lượng sát thương trong chính phủ liên bang — và hiện đang kích hoạt chúng.
Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem là một tay sai của Trump, dường như không hiểu gì về Hiến pháp Hoa Kỳ. Bộ trưởng Ngoại giao Marco Rubio dường như sẵn sàng làm bất cứ điều gì Trump muốn. Phó Chánh văn phòng Stephen Miller là một kẻ bài ngoại điên cuồng. Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth là một kẻ chết não, nịnh hót Trump. Ông trùm biên giới Tom Homan là một kẻ nịnh hót không loại trừ khả năng bắt giữ các lãnh đạo California nếu họ cản trở việc thực thi luật pháp liên bang.
***
Cuộc đấu tranh cốt lõi của nền văn minh luôn là ngăn chặn sự tàn bạo. Nếu chúng ta không ngăn chặn được kẻ mạnh tấn công hoặc bóc lột kẻ yếu, thì không ai trong chúng ta được an toàn.
Một xã hội dân sự trái ngược với những gì Trump tìm kiếm. Một xã hội dân sự không cho phép kẻ mạnh tàn bạo với kẻ yếu. Nó tránh sự tàn bạo càng xa càng tốt.
Mỗi khi kẻ mạnh tàn bạo với kẻ yếu — cho dù đó là Trump và những kẻ tay sai của ông ta bắt nạt người nhập cư và tiểu bang California, những kẻ theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng bắt nạt người da đen và người Mỹ Latin, các tập đoàn khổng lồ bắt nạt khách hàng bằng giá cao, những người giàu có bắt nạt công chúng để được giảm thuế khổng lồ, Elon Musk bắt nạt người nghèo bằng cách cắt giảm các chương trình mà họ phụ thuộc, cảnh sát bắt nạt người da đen nghèo, những người đàn ông quyền lực bắt nạt phụ nữ thông qua quấy rối tình dục, các chính trị gia xây dựng quyền lực của họ bằng cách bắt nạt các nhóm thiểu số sắc tộc hoặc chủng tộc, Netanyahu xóa sổ người Palestine ở dải Gaza, Putin cố chiếm lấy Ukraine — về cơ bản thì tất cả những điều đó đều cùng sử dụng một chiến thuật: Khơi dậy nỗi sợ hãi. Khai thác sự tuyệt vọng. Đình chỉ luật pháp. Sự tàn bạo của người hâm mộ.
Nếu những kẻ bắt nạt không bị ngăn chặn, toàn bộ xã hội — thậm chí cả thế giới — có thể rơi vào tình trạng hỗn loạn.
Nhiệm vụ của chúng ta là ngăn chặn sự tàn bạo. Trách nhiệm của chúng ta là buộc những kẻ có quyền hành phải chịu trách nhiệm. Thách thức của chúng ta là chống lại sự lạm dụng quyền lực. Nghĩa vụ đạo đức của chúng ta là bảo vệ những người dễ bị tổn thương.
Tuần này và đến hết thứ Bảy, chúng ta hãy biểu tình nhưng hãy làm điều đó một cách ôn hòa. Đừng để bị kích động dẫn đến bạo lực. Quay video về bất kỳ hành vi tàn bạo nào mà các đặc vụ của Trump gây ra, để cho phần còn lại của nước Mỹ và thế giới thấy. Hãy thông thái. Hãy cẩn thận.



“Cuộc đấu tranh cốt lõi của nền văn minh luôn là ngăn chặn sự tàn bạo. Nếu chúng ta không ngăn chặn được kẻ mạnh tấn công hoặc bóc lột kẻ yếu, thì không ai trong chúng ta được an toàn”
Việt Nam hãy hiên ngang trước “bully-in-chief”. Thế giới văn minh sẽ sát cánh với Việt Nam nếu Việt Nam hiên ngang trước Trump, không nhượng bộ trước những đòi hỏi vô lý của “bully-in-chief”
Tác giả này viết 2 bài có giọng cực đoan, nếu không nói là kích động rõ rệt :
bài trước thi hô hoán nước Mỹ có nhà nước “công an trị” bởi ông ta chưa biết
thế nào là nhà nước công an trị và mời ông qua VN. sẽ biết ngay thôi !
Và bài này thỉ chỉ đích danh Trump là kẻ chống lại nước Mỹ ? Thử phân tích
xem có đúng không. Cái gọi là biểu tình ôn hoà (peaceful demonstration) có
đúng như những người cánh tả khẳng định hay không ? Thật sự thì đó là bạo
loạn, đập phá trụ sở cảnh sát và đốt cả xe lực lượng tuần tra ngay trên đường
phố, không khác gì thời chiến tranh VN.trước 1975 bọn sinh viên tranh đấu
nhân danh dân chủ nhưng mà thân cộng đã công khai đốt xe Mỹ mà cảnh sát
VNCH. không dám bắt bỏ tù chỉ vì Mỹ muốn chứng tỏ là miền Nam có “tự do”
với cái gọi là quyền “tự trị đại học” trờì ạ ? Thời chiến mà “chơi sang” hơn thời
bình như các nước Âu Mỹ và đó là một trong những lý do khiến phe quốc gia
thua cuộc thê thảm !
Về việc chống lại nước Mỹ thì lẽ ra phải viết trung thực là chống lại California,
là một tiểu bang của Mỹ, chứ không phải cả nước Mỹ, thưa tác giả !
Thế cái đám MAGA kéo vào Capitol Hills phá hoại tòa nhà Quốc hội thì sao bác? Vụ đó không phải là bạo loạn chứ? Tại sao đám đó được thả ra hết vậy? Mình không hiểu ạ.
Xin lỗi bác nhé ! Tôi góp ý vì bài viết của tác giả có
luận điệu cực đoan, chứ không phải là ‘bắt’ chuyện
này ‘bẻ’ chuyện khác (chuyện nọ xọ chuyện kia).
Trân trọng.
Trump ra lệnh điều quân đội đến trấn áp biểu tình của người dân Los Angeles là ngòi lửa sẽ bùng phát đốt cháy nền dân chủ nước Mỹ . Hơn 2 tháng nắm quyền hành ở nhà trắng, Trump đã hành xử như một người độc đoán, chuyên quyền, bất tuân theo Hiến và Pháp luật Hoa Kỳ . Trump đã và đang tàn phá đất nước có nền dân chủ văn minh của Mỹ .