Ba quái kiệt hối lộ trong vụ chuyến bay giải cứu

Lương Vĩnh Kim

22-7-2023

Vụ án “Chuyến bay giải cứu” xuất hiện ba quái kiệt đưa hối lộ, môi giới hối lộ và nhận hối lộ, gồm Nguyễn Thị Thanh Hằng, Nguyễn Anh Tuấn và Hoàng Văn Hưng với những tình tiết, sự kiện rất đáng để bình chọn vào hàng cao thủ – quái kiệt:

1. Đưa hối lộ

Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng là người đưa hối lộ rất chuyên nghiệp. Trong khoản thời gian ngắn của các “Chuyến bay giải cứu”, bà đã đưa hối lộ đến 63 lần với tổng số tiền là 38,5 tỉ đồng, đạt được yêu cầu cấp phép cho 109 chuyến bay giải cứu. Khi bị cơ quan an ninh điều tra vào cuộc xác minh, trong lúc sợ hãi chuyện tù tội, bà cũng biết nhờ Nguyễn Anh Tuấn để tiếp cận đúng với Hoàng Văn Hưng, chi đến hơn 61 tỉ đồng để “chạy án”.

Theo lời khai của bà Hằng thì, “trước đó từng bị cơ quan An ninh điều tra triệu tập lên làm việc liên quan đến các vấn đề tổ chức chuyến du lịch. Sau này, khi vụ án có dấu hiệu bại lộ, Hằng đã đến gặp bị cáo Nguyễn Anh Tuấn, khi đó là Phó Giám đốc Công an Hà Nội để xin ‘tư vấn’.”

Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hằng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Blue Sky bị đề nghị tuyên mức án 10-11 năm tù. Ảnh: VNN

Như vậy, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hằng quen bị cáo Nguyễn Anh Tuấn trong trường hợp đã “chạy” cho vụ chuyến du lịch bị cơ quan an ninh điều tra, mà Nguyễn Anh Tuấn khi đó là thủ trưởng. Đưa hối lộ cứ như là việc đi chợ, đã quá quen thuộc với bà Nguyễn Thị Thanh Hằng.

2. Môi giới hối lộ:

Nguyễn Anh Tuấn là người môi giới hối lộ rất thành thạo. Nếu không phải là người có nghề thì không có quan hệ với người của cơ quan an ninh, biết đưa cho ai, với giá giá bao nhiêu. Với tư cách là Thủ trưởng Cơ quan an ninh điều tra của Công an Hà Nội, chắc chắn Nguyễn Anh Tuấn có những quan hệ, quen biết với người của Cơ quan An ninh cấp Bộ, nhưng Nguyễn Anh Tuấn liên hệ ngay với Hoàng Văn Hưng ngay sau khi Nguyễn Thị Thanh Hằng nhờ, mà không phải liên hệ lòng vòng là không phải vô tình.

Nguyễn Anh Tuấn lần ra ngay Hoàng Văn Hưng là điều tra viên chính, Trưởng phòng 5 của A09, là người có thể làm theo yêu cầu của Nguyễn Thị Thanh Hằng. Cái cách Nguyễn Anh Tuấn “minh bạch” cho Nguyễn Thị Thanh Hằng tiếp cận Hoàng Văn Hưng, cho Hằng thấy Hưng cầm cái túi tiền màu đen đi ra cửa, cho Hằng nói chuyện với Hưng bằng điện thoại của Tuấn, mỗi khi đưa tiền cho Hưng, chứng tỏ Nguyễn Anh Tuấn biết cách “minh bạch” của một người trung gian môi giới để tạo lòng tin cho người đưa hối lộ.

Nguyễn Anh Tuấn, cựu Thiếu tướng, cựu Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội. Ảnh: VOV

Nguyễn Anh Tuấn chỉ “minh bạch” cho Hằng biết là có đưa tiền cho Hưng, chứ không minh bạch số tiền đưa cụ thể. Nếu minh bạch, phải đưa đến 2,25 triệu USD thì số tiền còn lại cho Nguyễn Anh Tuấn quá ít, chỉ là 400 ngàn USD, thì chả bỏ bằng gì mang thân Thủ trưởng cơ quan điều tra mà dọn cỗ cho lính xơi. Chính vì minh bạch nửa vời, một thủ đoạn rất thường của các cao thủ môi giới, nên bây giờ Hoàng Văn Hưng mới thuận đà có dịp phản bác, chối tội hoàn toàn; và Nguyễn Văn Tuấn đã phải chấp nhận khắc phục hậu quả với số tiền 1,85 triệu USD.

Một chi tiết hết sức đáng lưu ý là tại sao Nguyễn Anh Tuấn không trực tiếp mang vali có chứa 450 ngàn USD đưa cho Hoàng Văn Hưng tại cơ quan mà đưa cho tài xế mang đi? Tôi cho rằng, với kinh nghiệm của một người ở ngành công an mấy chục năm thì không ai lại dại dột trực tiếp mang một số tiền lớn như thế đến hối lộ tại trụ sở Công an. Cho nên, Nguyễn Anh Tuấn nại lý do bận rộn để giải thích vì sao lại phải giao tài xế mang vali tiền.

3. Nhận hối lộ:

Hoàng Văn Hưng đã có chuẩn bị đối phó, chối tội ngay từ khi bắt đầu quá trình nhận hối lộ. Ngay từ đầu ông ta đã sử dụng hai sim rác để gọi cho Nguyễn Anh Tuấn. Đặc biệt, Hoàng Văn Hưng hoàn toàn không trực tiếp gọi và cũng không để cho Nguyễn Thị Thanh Hằng – một đối tượng đang bị điều tra, gọi cho ông ta. Nguyễn Anh Tuấn và Hoàng Văn Hưng phải có một sự thống nhất, có thể là ngầm định, về mặt nghiệp vụ thì mới cùng sử dụng sim rác và Viber để gọi cho nhau, bảo vệ cho nhau.

Hoàng Văn Hưng đồng ý nói chuyện với Nguyễn Thị Thanh Hằng qua số điện thoại sim rác của Nguyễn Anh Tuấn cũng là thống nhất về mặt nghiệp vụ. Các cuộc gọi đó, nếu có ghi âm cũng chắc chắn không có nội dung nào liên quan đến việc nhận tiền hoặc số tiền cụ thể nhận là bao nhiêu. Cuộc gọi chỉ nhằm xác nhận là “có” để Nguyễn Thị Thanh Hằng yên tâm, và tiếp tục chi theo yêu cầu của Nguyễn Anh Tuấn. Diễn biến của vụ án cho thấy, Hoàng Văn Hưng có giúp Nguyễn Thị Thanh Hằng và Lê Hồng Sơn vì vụ án khởi tố từ tháng 2/2022 mà mãi đến tháng 12/2022, Lê Hồng Sơn mới bị bắt.

Hoàng Văn Hưng. Ảnh. VNE

Theo lời khai của Hoàng Văn Hưng tại tòa thì ông ta nắm rất chắc về nghiệp vụ pháp luật đối với tội đưa hối lộ, và giúp cho Nguyễn Thị Thanh Hằng “tự thú” theo khoản 1 Điều 4 Bộ luật tố tụng hình sự để có thể chỉ bị xử lý theo khoản 7 Điều 364 Bộ luật hình sự: “Người bị ép buộc đưa hối lộ mà chủ động khai báo trước khi bị phát giác, thì được coi là không có tội và được trả lại toàn bộ của đã dùng để đưa hối lộ. Người đưa hối lộ tuy không bị ép buộc nhưng đã chủ động khai báo trước khi bị phát giác, thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự và được trả lại một phần hoặc toàn bộ của đã dùng để đưa hối lộ“.

Một vài tờ báo viết lẫn lộn giữa “đầu thú” với “tự thú”, nhưng lời khai của Hoàng Văn Hưng là khuyên Nguyễn Thị Thanh Hằng “tự thú” chứ không phải “đầu thú”, vì lúc đầu Cơ quan an ninh điều tra chỉ “truy xét” chứ chưa có bất cứ tài liệu chứng cứ nào.

Về việc nhận chiếc vali, mà theo lời khai của Nguyễn Anh Tuấn là có 450 ngàn USD, thì đó là chủ quan và sơ suất về mặt nghiệp vụ của Hoàng Văn Hưng. Theo đại diện Viện kiểm sát thì ban đầu, Hoàng Văn Hưng không khai nhận bất cứ thứ gì của Nguyễn Anh Tuấn, nhưng khi trích xuất Camera thì Hoàng Văn Hưng khai là có nhận một chiếc vali, trong đó có 4 chai rượu vang.

Có một chi tiết là tại sao Hoàng Văn Hưng không đến nhà Nguyễn Anh Tuấn nhận chiếc vali mà lại yêu cầu Tuấn đem lên cơ quan an ninh? Lẽ nào Viện Kiểm sát và vụ trưởng nào đó mà nhận hối lộ tại cơ quan an ninh như lời khai của Nguyễn Anh Tuấn gán ghép cho Hoàng Văn Hưng?

Qua những tình tiết, sự kiện trên, cho thấy có thể rút ra những kết luận sau:

1. Nguyễn Thị Thanh Hằng đưa hối lộ với số tiền hơn 100 tỉ đồng, trong đó có 61 tỉ đồng đưa cho Nguyễn Anh Tuấn là đã có đủ tài liệu chứng cứ và các bên cũng đã khai nhận tội.

2. Nguyễn Anh Tuấn nhận 61 tỉ đồng từ Nguyễn Thị Thanh Hằng là đã có đủ tài liệu chứng cứ và Nguyễn Anh Tuấn cũng đã khai nhận số tiền này. Tài liệu chứng cứ cho thấy Nguyễn Anh Tuấn có đưa tiền cho Hoàng Văn Hưng, nhưng số tiền cụ thể là bao nhiêu thì chưa đủ cơ sở kết luận. Có khả năng và đây là khả năng rất lớn là Nguyễn Anh Tuấn không đưa tiền cho Hoàng Văn Hưng đúng như thế mà ông ta khai với tòa. Có thể ông ta phạm hai tội, đó là tội môi giới hối lộ và tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân như cáo buộc của bị cáo Hoàng Văn Hưng.

3. Hoàng Văn Hưng là một quái kiệt ngoại hạng, xin để bàn sau khi có bản án sơ thẩm. Trong lúc hầu hết những người lớ ngớ nhận hối lộ hết đường chối cãi, Hoàng Văn Hưng, bằng nghiệp vụ an ninh của mình, vẫn cứ cãi bay cãi biến về số tiền đã nhận.

Dù kết quả tòa tuyên án thế nào, thì cả ba con người này, người đưa hối lộ, người môi giới hối lộ và người nhận hối lộ, đều là những quái kiệt vang bóng thời COVID-19.

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

  1. CHẮC CHẮN hơn 5.000.000 đại quái kiệt MÁY CON do SIÊU đại quái kiệt SIÊU VI TRUN..G C..UỐC chí phèo hồ chí meo MÁY CÁI sản sinh ra lũ hơn 5.000.000 đại quái kiệt MÁY CON phải nghe lời khuyên VÀNG NGỌC của SONG CHI

    Quan chức cộng sản: Tiền nhiều như thế sao không chịu khó đi học?
    https://baotiengdan.com/2023/07/21/quan-chuc-cong-san-tien-nhieu-nhu-the-sao-khong-chiu-kho-di-hoc

    -21/07/2023
    Song Chi

    Ba quái kiệt hối lộ trong vụ chuyến bay giải cứu
    -22/07/2023
    Lương Vĩnh Kim

    CHẮC CHẮN hơn 5.000.000 đại quái kiệt MÁY CON do SIÊU đại quái kiệt SIÊU VI TRUN..G C..UỐC chí phèo hồ chí meo MÁY CÁI sản sinh ra lũ hơn 5.000.000 đại quái kiệt MÁY CON phải nghe lời khuyên VÀNG NGỌC của SONG CHI

    Quan chức cộng sản: Tiền nhiều như thế sao không chịu khó đi học?
    https://baotiengdan.com/2023/07/21/quan-chuc-cong-san-tien-nhieu-nhu-the-sao-khong-chiu-kho-di-hoc

    -21/07/2023
    Song Chi

    Ha ha ha Ha ha ha Ha ha ha Ha ha ha Ha ha

    Chuyện rất dễ hiểu.
    Nhưng SONG CHI có thể chỉ dụng ý mỉa mai cho bỉ mặt CS chút thôi…

    ha Ha ha ha Ha ha ha Ha ha ha Ha ha ha Ha ha ha Ha ha ha


    Thời gian đâu còn nữa cho các quan đỏ Vệ cộng tha hồ TỨ KHOÁI món độc thủ ẩm thực âm hộ của sư tổ MAO XẾNH XÁNG và đệ tử ruột chi phèo hồ chí meo …. như bác Tần Cương con cháu TẦN CỐI cũng mê mẩn cả CÁI ẤY của ả xẩm báo chí vừa thòi ra chú chệt con TẦN CU LỜ …

    Học ại NHỨC ÓC kiểu HỌC VẸT học thuộc lòng cả phương trình Schrodinger … thế thì ÔM cô mèo ngái ngủ thòi ra từ công thức ấy RƠI VÀO VÒNG TRONG TAY đồng chấy ĐỰC

    Ha ha ha Ha ha ha Ha ha ha Ha ha ha Ha ha ha Ha ha ha Ha ha ha Ha ha ha

    Đáng nhẽ SONG CHI nên làm phim HẬU MÔN QUAN hay HÀ L..ỘI NẰM NGANG NẰM NỬA VÁC CÀY QUA NÚI…… tả cảnh quan đỏ 3 KHÔNG rồi 4 KHÔNG nhưng lại 4 KHOÁI như đô đốc đề đốc nguyễn văn hiền CÁT TẶC bán CÁT cho Tàu cộng xây đảo nhân tạo…..

    Hay NGHỊ GẬT ĐỰC sau hội họp C..UỐC HỘI 3 đình ghé nhà trọ NGỦ TRƯA ÔM Hà L..ội trong cơn triều cường khoái n..ạc THI CHẮC Phạm Thiên Ân HAY Trần Anh Hùng cũng thua cả SONG CHI

    Ôi Tàn dư phong kiến Vàng tan nát nơi TỬ CẤM THÀNH với PHỔ NGHI và Thành L..ội Huế với Bảo Đại 2 Hoàng đế cuối cùng Tề cộng Đại Hán và Vệ cộng vịt cộng !!!

    Ôi huy hoàng phong kiến ĐỎ nơi TỬ CẤM THÀNH với VUA ĐỎ Mao Xếnh Xáng đêm xài nữ hồng vệ binh cái trên cái giường ‘KHỦNG’ long của bác MAO và Hà L..ội với bo..ác HÙ cô XUÂN đu đưa kẽo kẹt trên căn nhà sàn tại phủ chủ tẹt 2 Hồng đế đầu tiên của Tề cộng Đại Hán và Vệ cộng vịt cộng !!!

    Nay thì các thèng như Xúc F..ân xuân fuc*k chuyên cơ ngay cả bay trong Nước …. và cả lũ SIÊU VI TRUN…G C..UỐC trên 5.000.000 thèng máy con chui ra từ CÁI MÁY CÁI đại tội đồ bán Nước hại Dân chí phèo hồ chí meo HÉN lại chui ra từ HẬU MÔN QUAN của sử tổ MAO XẾNH XÁNG

    TRÍCH
    Công nhận làm lãnh đạo xứ này sướng hơn nơi khác, nước khác nhiều. Không chỉ cảnh vệ, mà còn xe hơi riêng tiền tỉ, xăng ngân sách, tài xế riêng, về hưu vẫn được dụng xe dụng tài tới khi tắt thở, nhà công vụ ở xong được hóa giá, có bệnh viện riêng, có hẳn ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe riêng, có biết bao nhiêu tả phù hữu bật, đội quân màn trướng chăm lo từ cái tăm xỉa răng, chết thì hưởng quốc tang quốc tiếc. Tất cả được chi từ ngân sách và được luật hóa bằng nghị định, văn bản pháp luật.
    HẾT TRÍCH

    ******************

    Hà L..ội ! Mùa Nồm em ẩm ướt lắm anh ơi !!

    ******************

    tặng bác Chủ tiệm bán Nước Võ vân..g anh Thưởng … hát ca bài chòi gà chọi với em …..

    Hà L..ội !
    Mùa Nồm em ẩm ướt lắm anh ơi !!
    Hà L..ội triều cường !
    Mới chỉ mưa phùn lún phún lò tôn ẩm ướt lắm anh ơi !!
    Hà L..ội hai tách trà Rồng Xanh !
    Mùa bưng bô bưng ống nhổ bác Tập Tành Tạch thối lắm em ơi !!
    Hà L..ội trà Thanh Long !
    Hà L..ội triều cường siêu vi trun..g c..uốc !
    Hà L..ội !
    Mùa Nồm chim cu chim kéc to đầu niềng niểng em ơi !!
    Hà L..ội ! Triều cường thác loạn !!
    Mới chỉ mưa phùn lún phún lò tôn ẩm ướt lắm anh ơi !!

    https://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT
    vien.nguyen1952@gmail.com

  2. Bị cáo Hưng có nhận 1 cái vali do tài xế của ông Tuấn mang đến, câu hỏi là: làm sao xác định được rằng trong vali đó chứa 450k Đô la? Ông Tuấn nói trong vali có 450k Đô, ông Hưng nói chỉ có 4 chai rượu. Muốn chứng minh ông Tuấn khai thật còn ông Hưng khai láo, phải có chứng cứ, đúng không? Thế chứng cứ đâu?
    Ngộ nhỡ xảy ra trường hợp ông tài xế đánh tráo vali hoặc tiền trong vali trước khi giao cho ông Hưng thì sao? và khi ông Hưng mở ra thì quả thật không thấy tiền mà chỉ thấy rượu. Ai dám đảm bảo ông tài xế không làm trò ấy, khi một mình ông vận chuyển cái vali? ông ta cũng cùng một thể loại “thấm nhuần tư tưởng đạo đức hcm” cơ mà!

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây