Bản tin ngày 6-1-2020

BTV Tiếng Dân

Tin Biển Đông

VnExpress đưa tin: Chuyên gia Philippines lo ngại vận tải cơ Trung Quốc đưa ra Trường Sa. Hãng Maxar Technologies công bố ảnh vệ tinh cho thấy, một vận tải cơ hạng nặng Y-20 TQ đậu trên đường băng tại đá Chữ Thập, thuộc quần đảo Trường Sa, chuyên gia hàng hải Philippines Jay Batongbacal nhận định, đợt triển khai trái phép này có thể vừa để kiểm tra tính năng phi cơ và cơ sở hạ tầng tại đá Chữ Thập, vừa vận chuyển nhu yếu phẩm hoặc nhân sự tới đảo nhân tạo do TQ bồi đắp và quân sự hóa phi pháp.

Ông Batongbacal cảnh báo, đá Chữ Thập đã bị TQ biến thành một cơ sở hải quân hỗ trợ các lực lượng quân sự, bán quân sự với đường băng dài 3.000m: “Một khi trở thành căn cứ liên hợp có khả năng vận hành đầy đủ, nó sẽ đặt mọi thành phố, cảng biển, sân bay và cơ sở quân sự của Philippines trong tầm đe dọa của không quân Trung Quốc”.

VOA có bài: Chính sách Trung Quốc của Joe Biden sẽ như thế nào?  Theo đó, Tổng thống Mỹ đắc cử Joe Biden lập luận rằng, “Mỹ cần phải cứng rắn với Trung Quốc. Bằng không thì Bắc kinh sẽ tiếp tục đánh cắp sở hữu trí tuệ và công ăn việc làm của người Mỹ. Nhưng tốt nhất là liên kết và lãnh đạo đồng minh đối phó với những hành vi bắt nạt và nham hiểm của Bắc Kinh”.

Tác giả dự đoán, nếu ông Biden có thể thuyết phục các nước Singapore, Malaysia, Thái Lan và Hàn Quốc cùng gia nhập và thiết chế hóa một liên minh quân sự của thế giới tự do tại Ấn độ – Thái Bình, dương tương tự như khối NATO, thì có thể ngăn chặn được tham vọng bành trướng lãnh thổ và lãnh hải của TQ.

Mời đọc thêm: Cạnh tranh Mỹ – Trung năm 2021 sẽ bước vào trận tuyến mới (ĐT). – Tàu sân bay Anh sẵn sàng đến biển Đông (TP). – Trung Quốc muốn hòa hoãn thật sự với Úc? (VOA). 

Tin chính trường

Chiều nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự buổi gặp mặt các thế hệ đại biểu Quốc hội, báo Tiền Phong đưa tin. Ông Nguyễn Phú Trọng tham dự buổi gặp mặt này nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên. Trong buổi gặp mặt còn có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và cựu Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu tham dự buổi gặp mặt chiều nay 6/1. Ảnh: Như Ý/TP

Vụ cựu “Bí thư cờ vua” Nguyễn Nhân Chinh vừa được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở LĐ-TB-XH tỉnh Bắc Ninh, VnExpress có bài dẫn lời giải thích của GĐ Sở Nội vụ Bắc Ninh Nguyễn Trọng Tân: Ông Nguyễn Nhân Chinh làm Giám đốc Sở ‘dựa vào trình độ chuyên môn’.

Ông Tân cho rằng các tấm bằng cử nhân Sư phạm ngành thể dục, chuyên ngành cờ vua năm 2006, cử nhân Luật hệ tại chức năm 2009, ThS quản lý giáo dục năm 2012 của ông Chinh “phù hợp với tiêu chuẩn giám đốc Sở”. Ông Tân nói: “Tôi nghĩ trình độ của anh Chinh đáp ứng được chuyên môn mà Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cần, đó là quản lý lĩnh vực lao động, việc làm, chế độ chính sách”.

Trước đó, báo Tuổi Trẻ thống kê: Chỉ trong 6 tháng, ông Nguyễn Nhân Chinh đã ‘kinh qua’ 3 vị trí lãnh đạo tại Bắc Ninh. Đầu tiên là chiếc ghế Bí thư Tỉnh ủy TP Bắc Ninh, được trao “tận tay” ông Chinh vào ngày 22/7/2020, dù tuổi đảng của ông chưa quá 10 năm. Được 15 ngày ngồi “ghế nóng” thì ông Chinh phải trả ghế vì Ban Tổ chức TƯ can thiệp, sau khi công luận bất bình.

Mất ghế, nhưng sau đó ông Chinh được điều động làm Phó GĐ Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh vào ngày 6/8. Đến ngày 4/1 vừa qua thì ông chuyển qua làm lãnh đạo Sở LĐ-TB-XH Bắc Ninh, trải qua 3 ghế lãnh đạo trong thời gian chưa đầy 6 tháng. 

Ông Nguyễn Nhân Chinh (người đeo kính, cầm hoa) trong ngày nhận quyết định làm giám đốc Sở LĐ-TB-XH tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: TT

Tác giả không quên lưu ý, Chinh chính là con trai của ông Nguyễn Nhân Chiến, ủy viên Trung ương Đảng, cựu bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh. Vụ luân chuyển qua 3 ghế cho thấy, “thái tử đảng” ở Bắc Ninh chưa thật sự từ bỏ ghế Bí thư TP Bắc Ninh, mà chỉ tạm thời lùi về nắm các chức vụ khác, ít bị chú ý hơn. 

Mời đọc thêm: Kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự gặp mặt các thế hệ đại biểu Quốc hội (Tin Tức). – Phát biểu của Chủ tịch QH tại cuộc gặp mặt ĐBQH qua các thời kỳ nhân kỷ niệm 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên (VNN). – Ông Nguyễn Nhân Chinh làm Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội (VNE). – Bắc Ninh lên tiếng việc bổ nhiệm ông Nguyễn Nhân Chinh làm giám đốc Sở (GT). – Tỉnh Bắc Ninh nói gì về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Nhân Chinh làm Giám đốc Sở? (TP). – Lãnh đạo cần làm gương công khai tài sản và để dân giám sát! (RFA). 

Các vụ bê bối

Dự kiến trong ngày mai, cựu Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng sẽ hầu tòa với cáo buộc gây thiệt hại đặc biệt lớn 2.713 tỉ đồng, theo báo Người Lao Động. Phiên tòa xử ông Hoàng cùng 9 đồng phạm liên quan đến vụ sai phạm ở khu đất tại số 2-4-6 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, Quận 1, TP HCM, sẽ được tổ chức tại TAND TP Hà Nội, dự kiến diễn ra trong khoảng một tuần. 

Trong số các đồng phạm của ông Hoàng, có các ông Phan Chí Dũng, cựu vụ trưởng Vụ Công nghiệp nhẹ, Bộ CT; Nguyễn Hữu Tín, cựu Phó Chủ tịch UBND TP HCM; Lâm Nguyên Khôi, cựu Phó GĐ Sở KH&ĐT TP HCM; Đào Anh Kiệt, cựu GĐ Sở TN&MT TP HCM; Lê Văn Thanh, cựu Phó chánh Văn phòng UBND TP HCM. 

Zing có đồ họa: Ông Vũ Huy Hoàng và những ai liên quan vụ án ở Sabeco?   

Vụ án có 2 bị cáo chính, một người vẫn đang ngoài vòng pháp luật VN: Bà Hồ Thị Kim Thoa trốn [truy] nã, cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng hầu tòa, theo VietNamNet. Có một số lời đồn đoán cho rằng an ninh VN có thể tìm cách bắt cóc bà Thoa, vì đã có tin bà này trốn bên Pháp, giống như họ đã bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ở Đức. Nhưng ngày mở phiên tòa đã cận kề mà không có thông tin gì, cho thấy khả năng bà Thoa chưa lọt vào tay an ninh VN.

Trước ngày ra tòa, cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng nhận trách nhiệm người đứng đầu, theo báo Tiền phong. Bài báo có sự mâu thuẫn, “bị cáo Vũ Huy Hoàng chỉ nhận trách nhiệm người đứng đầu và cho rằng trách nhiệm chính thuộc về bà Hồ Thị Kim Thoa – người đang bỏ trốn, bị truy nã quốc tế”. Lẽ nào có sự khác biệt giữa “trách nhiệm của người đứng đầu” và “trách nhiệm chính”? 

Tin cho biết, trước cáo buộc về sai phạm trong vụ thoái vốn của Sabeco, “ông Hoàng khẳng định bản thân chỉ nêu chủ trương, không kết luận hoặc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá cổ phần”. Nhưng phía truy tố đã bác bỏ quan điểm này, khả năng là vì bà Thoa nằm ngoài tầm với của an ninh VN, nên chỉ còn cách đổ hết trách nhiệm cho ông Hoàng, để lực lượng an ninh “tinh nhuệ” đỡ mang tiếng.    

Diễn biến mới vụ nâng khống thiết bị y tế ở Hà Tĩnh: Khởi tố nhiều giám đốc, kế toán bệnh viện, VTC đưa tin. Hôm nay, cơ quan CSĐT công an tỉnh Hà Tĩnh xác nhận, có 9 bị can bị khởi tố, trong đó có 3 bị can bị bắt tạm giam về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” liên quan đến vụ mua sắm máy giặt, máy sấy tại nhiều BV ở Hà Tĩnh.

Trước đó, công an Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án và ra lệnh bắt tạm giam đối với bà Mai Thị Hoa, GĐ Công ty CP đầu tư trang thiết bị y tế Hà Tĩnh về tội “trốn thuế”. Công an phát hiện bà này đã thông đồng với quan chức ở một số BV tại Hà Tĩnh, để nâng giá trị tài sản của máy giặt, máy sấy và triển khai mua sắm thông qua đấu thầu, nên mở rộng danh sách bị cáo trong vụ án. 

Bà Mai Thị Hoa, GĐ Công ty CP đầu tư trang thiết bị y tế Hà Tĩnh. Ảnh: VTC

Vụ án giết người ở xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng: Nguyên bí thư xã giết cháu hầu tòa ngày mai, Zing đưa tin. Đó là vụ bị cáo Đỗ Văn Minh, cựu Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà vay mượn gần 24 tỷ đồng trong giai đoạn 2016 – 2020 nhưng sau đó mất khả năng chi trả, nên tính đường dàn dựng “cái chết” của mình sau khi mua bảo hiểm nhân thọ vào đầu tháng 4/2020. Đến ngày 3/5, ông Minh đã sát hại chính cháu họ của mình, đốt xác nạn nhân nhằm tráo danh tính người chết, nhưng không thành.

Ông Đỗ Văn Minh ở thời điểm bị bắt. Ảnh: M.Q/Zing

Mời đọc thêm: Cựu Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng sẽ hầu tòa ngày 7.1 (LĐ). – Ngày mai, cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cùng đồng phạm hầu tòa (DT). – Liên quan “đất vàng” tại TPHCM: Ông Vũ Huy Hoàng và Nguyễn Hữu Tín hầu tòa (GDTĐ). – Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cùng ông Nguyễn Hữu Tín sẽ hầu tòa vụ án liên quan đến Sabeco (VNF). – Khu đất vàng ở TP.HCM khiến ông Vũ Huy Hoàng hầu tòa (Zing). – Cựu Phó chủ tịch TP.HCM “làm tắt”, đất vàng rơi vào tay tư nhân (ĐTCK). Mời đọc lại: Dẫn độ nhìn từ vụ bà Hồ Thị Kim Thoa (PLTP).

Công an Hà Tĩnh khởi tố 9 bị can trong vụ án nâng khống thiết bị y tế hơn 10 tỷ đồng (DNVN). – Khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng liên quan trong vụ “Thổi giá” của Công ty CP ĐT trang thiết bị y tế Hà Tĩnh (SKĐS). – Vụ nâng khống thiết bị y tế ở Hà Tĩnh: Thay đổi tội danh, khởi tố nhiều giám đốc bệnh viện (ANTT). – Cựu bí thư xã giết người, đốt xác sắp hầu tòa (PLTP). – Đối diện án tử, nguyên bí thư xã giết cháu thế mạng nhờ 3 luật sư bào chữa (NLĐ). – Khởi tố, bắt tạm giam Phó cục trưởng Quản lý thị trường tỉnh Phú Thọ (VOV). 

Tin nước Mỹ

Bầu cử ở Georgia cho hai ghế Thượng nghị sĩ Mỹ, quyết định đảng nào sẽ có đa số ghế ở Thượng viện, kết quả hiện tại, phe Dân chủ thắng ghế Thượng viện đầu tiên ở Georgia, Zing đưa tin. Mục sư Raphael Warnock đã chiến thắng đương kim Thượng nghị sĩ Kelly Loeffler của đảng Cộng hòa, “làm nên lịch sử khi trở thành người da màu đầu tiên từng đắc cử làm đại diện cho bang Georgia trong Thượng viện Mỹ”.

Ứng viên Dân chủ Raphael Warnock (trái) đã chiến thắng đối thủ đảng Cộng hòa Kelly Loeffler. Ảnh: The Hill/Zing

Ghế thứ hai, ứng viên đảng Dân chủ Jon Ossoff hiện đang dẫn trước ứng viên đảng Cộng hòa Georgia David Perdue. Nếu ông Ossoff chiến thắng, sẽ giúp đảng Dân chủ giành chiến thắng tại Georgia, kiểm soát được Thượng viện, theo Thông Tấn Xã VN. Nếu hai ứng viêng đảng Dân chủ thắng hai ghế này, tỉ số ghế Dân chủ – Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ sẽ là 50 – 50, lá phiếu của Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris sẽ quyết định quyền kiểm soát Thượng viện Mỹ.  

Ứng cử viên trẻ của đảng Dân chủ Jon Ossoff trong cuộc đua vào Thượng viện Mỹ ở bang Georgia. Ảnh: AP/ TTXVN

Trước đó, bà Nancy Pelosi của đảng Dân chủ tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hạ viện Mỹ. Kết quả mùa bầu cử năm 2020 không chỉ là sự kết thúc “triều đại” của ông Trump, mà cũng kết thúc luôn 4 năm đảng Cộng hòa thao túng chính trường Mỹ. Kịch bản ông Biden bị Thượng viện Mỹ làm khó dễ đã không còn khả thi nữa, khi lưỡng viện của Quốc hội Mỹ do đảng Dân chủ nắm đa số.

Báo Người Lao Động dẫn nguồn tin từ đài CBS News: FBI điều tra âm mưu lao máy bay vào tòa nhà Quốc hội Mỹ. Tin cho biết, đã có thông điệp đe dọa truyền qua sóng vô tuyến hàng không và được kiểm soát không lưu tại bang New York ghi lại vào đầu tuần này. Nội dung thông điệp kêu gọi các hành động trả thù cho tướng Iran Qassem Soleimani, là người đã bị máy bay không người lái của Mỹ ám sát gần sân bay Baghdad, Iraq: “Chúng tôi sẽ lái máy bay vào Điện Capitol ngày 6-1. Tướng Soleimani sẽ được báo thù”.

Người ủng hộ Trump đụng độ cảnh sát Washington, theo VnExpress. Tối 5/1, đã có đám đông tập trung ở phố Black Lives Matter Plaza, ngay cạnh công viên Lafayette, phía bắc Nhà Trắng, hô vang “đây là American Plaza” và xô xát với cảnh sát. Đây là “đoạn phố thuộc đường 16th Street Northwest được đổi tên vào năm ngoái theo phong trào biểu tình sắc tộc và chống bạo lực của cảnh sát”.

Mời đọc thêm: Đảng Dân chủ đang vượt Đảng Cộng hòa trong cuộc đua Thượng viện Mỹ (NLĐ). – Ứng cử viên đảng Dân chủ Warnock tuyên bố chiến thắng tại bang Georgia (TTXVN). – Đảng Dân chủ được xướng tên chiến thắng, giành lại quyền kiểm soát Thượng viện từ phe Cộng hòa (TĐ). – Hoa Kỳ: Cử tri bang Georgia giữ lá phiếu kiểm soát Thượng Viện (RFI).

FBI điều tra mối đe dọa lao máy bay vào trụ sở Quốc hội Mỹ để trả thù vụ ám sát tướng Iran (VOV). – Người ủng hộ ông Trump náo loạn Washington trước ngày xác nhận kết quả bầu cử (TP). – Người ủng hộ ông Trump đụng độ với cảnh sát Washington (DT). – Mỹ: Pence khẳng định với Trump không thể bác kết quả bầu cử tổng thống ở Quốc Hội (RFI). – Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tiếp đón nhận tin không vui (ANTĐ).

***

Thêm một số tin: 32,1 triệu người bị mất việc, nghỉ luân phiên, giảm thu nhập do COVID-19 (TP). – Xử phạt sai phạm tại ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội: “Giơ cao đánh khẽ!” (BVPL). – Công an Nghệ An truy tìm 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép (LĐ). – Trung Quốc ngăn dòng Mekong từ 31-12, tới ngày 5-1-2021 mới thông báo? (TT). – Mêkông: Ảnh vệ tinh Mỹ buộc Trung Quốc minh bạch hơn số liệu nước thủy điện (RFI).

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây