Covid-19 ở Việt Nam ngày 6/8/2020: Thêm 2 ca tử vong

BTV Tiếng Dân

Bộ Y tế thông báo sáng nay, đã có bệnh nhân COVID-19 thứ 9 tử vong. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, người đứng đầu bộ phận chống dịch Covid-19 ở Đà Nẵng cho biết, ca tử vong thứ 9 do Covid-19 là nữ bệnh nhân 651, 67 tuổi, ở Quảng Nam.

Bệnh nhân 651 nằm bệnh ở BV Đà Nẵng từ ngày 18/7 rồi được chuyển đến BV Gia đình. Ngày 2/8, bệnh nhân có kết quả dương tính với Covid-19, đến 3/8 thì bắt đầu mất ý thức, cơ thể suy kiệt. Rạng sáng nay, bệnh nhân hôn mê sâu, nhịp tim chậm dần rồi ngưng, không đo được huyết áp, hồi sinh tim, phổi không hiệu quả và được xác nhận tử vong lúc 1h’30 phút sáng nay.

Chiều nay, Bộ Y tế cập nhật, VN đã có bệnh nhân Covid-19 tử vong thứ 10, VietNamNet dẫn lại. Đây là trường hợp tử vong đặc biệt và đáng chú ý nhất, bởi vì người bệnh tử vong khi chưa được đánh số thứ tự và xếp vào danh sách bệnh nhân dương tính với Covid-19. Sau khi qua đời, người bệnh này mới được xác nhận đã nhiễm và nguyên nhân tử vong do virus Covid-19, số thứ tự là 718.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cho biết, ca tử vong thứ 10 là nữ bệnh nhân 67 tuổi ở Đà Nẵng. Tối 3/8, bệnh nhân được đưa đến cấp cứu tại khoa Nội Thần kinh, BV Đà Nẵng, do lúc này Đà Nẵng đã là vùng dịch nên dù chưa có kết quả xét nghiệm chắc chắn nhiễm Covid-19, bệnh nhân này vẫn được cách ly theo đúng quy trình phòng chống dịch.

Đến ngày 4/8, bệnh nhân vẫn tỉnh táo và được lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm. Chiều 5/8, bệnh nhân trở nặng, đến 18h50’ ngày 5/8, bệnh nhân qua đời. Phải gần một ngày sau đó, khi mẫu bệnh phẩm được xác nhận dương tính với Covid-19, bệnh nhân này mới được công bố là ca tử vong thứ 10, dù bà đã chết trước ca thứ 9.

Ca tử vong thứ 10 đặt ra một nghi vấn: Liệu ở VN chỉ 10 ca tử vong cho đến thời điểm này? Liệu có khả năng, có người đã qua đời do nhiễm Covid-19 với các triệu chứng tương tự, nhưng họ không có điều kiện xét nghiệm, lại được chôn ngay, mà mọi người không biết? Ngay ở tâm dịch Đà Nẵng, là nơi mà mọi nguồn lực của đất nước đổ vào, đã có ca tử vong mà sau khi qua đời gần một ngày mới được xác nhận dương tính Covid-19.

Kênh FBNC VN có clip: Covid-19 hôm nay (virus Corona): Ghi nhận ca tử vong thứ 2 trong ngày, VN đã có 10 ca tử vong.

Sau ca tử vong thứ 10, giọng điệu “VN ngạo nghễ thắng dịch” hầu như biến mất trên báo “lề đảng”. Ở mục bình luận trên VnExpress, khẩu hiệu “VN quyết tâm thắng dịch” của một số tuyên truyền viên đã biến mất hẳn. Mục bình luận trong bài: Bệnh nhân Covid-19 tử vong trước khi khẳng định dương tính trên VnExpress cho thấy rõ diễn biến đó.

Điều duy nhất mà bộ máy tuyên truyền VN còn làm được là cố gắng gỡ gạc chút “thể diện” còn sót lại. VTV lập tức có bài: COVID-19 chỉ là “giọt nước tràn ly” với 10 bệnh nhân đã tử vong tại Việt Nam. Vẫn là giọng thanh minh thanh nga, đổ thừa… cho người bệnh, nhưng giới chức ngành y tế cố quên trường hợp ca tử vong thứ 6, là bệnh nhân 429, một phụ nữ 53 tuổi, vừa qua tuổi trung niên.

Thông Tấn Xã VN có đồ họa: 10 bệnh nhân tử vong do bệnh lý nền nặng và COVID-19.

Thống kê 8 ca tử vong trước đó: Ca thứ nhất là bệnh nhân 428, mất ngày 31/7; ca thứ 2 là bệnh nhân 437, mất cùng ngày; ca thứ 3 là bệnh nhân 499, mất ngày 1/8, ca thứ 4 là bệnh nhân 524, mất ngày 2/8; ca thứ 5 là bệnh nhân 475, mất cùng ngày; ca thứ 6 là bệnh nhân 429, mất cùng ngày; ca thứ 7 là bệnh nhân 426; ca thứ 8 là bệnh nhân 496.

***

Về các ca lây nhiễm mới, sáng nay, Bộ Y tế thông báo, ba người Quảng Nam, một Hà Nội nhiễm nCoV, VnExpress đưa tin. Các ca này được đánh số từ 714 đến 717, nâng tổng số ca dương tính Covid-19 ở VN tính đến sáng nay lên 717 ca, cho nên ca tử vong thứ 10 được đánh số 718.

Ca 714 là nam bệnh nhân, 42 tuổi, ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội, là nhân viên điều hành xe buýt. Người này đi du lịch cùng gia đình tại Đà Nẵng từ ngày 14/7 đến 17/7. Ngày 19/7, anh có triệu chứng sốt nhẹ, viêm họng nhưng vẫn đi làm. Phải đến ngày 4/8, bệnh nhân mới vào BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 và được lấy mẫu xét nghiệm.

Các ca từ số 715 đến 717 ở Quảng Nam, một người là con gái của “bệnh nhân 593” và là em của các bệnh nhân 547, 625. Hai ca còn lại là F1 của “bệnh nhân 456”.

Chiều nay, Bộ Y tế cập nhật, thêm 30 ca mắc Covid-19 mới, 26 ca ở Đà Nẵng và Quảng Nam, báo Người Lao Động dẫn lại. Ca đứng đầu danh sách 30 ca mới này chính là ca số 718 đã qua đời. Còn lại được đánh số từ 719 đến 747.

Nhóm các ca từ 719 đến 723 và ca 730 là các ca bệnh ở Quảng Nam, bị lây bệnh do liên quan đến BV Đà Nẵng. Nhóm các ca từ 724 đến 729 và từ 731 đến 743 đều ở Đà Nẵng, gồm 9 ca đã tiếp xúc với người mang bệnh, 5 ca là bệnh nhân, 3 ca là người chăm sóc bệnh nhân, 1 ca là nhân viên y tế, 1 ca là người dân tại quận Thanh Khê, Đà Nẵng.

Riêng ca bệnh 744 ở Bắc Giang, là F1 của các bệnh nhân 673 và 674, chính là các ca cùng nhóm du lịch gia đình ở Đà Nẵng với nhóm ca bệnh từ 675 đến 678 ở Lạng Sơn. Còn lại là nhóm ca bệnh từ 745 đến 747, đều là các ca được cách ly ngay khi nhập cảnh. Các ca bệnh này đã ở trên chuyến tàu chở gas Texiana từ Qatar về Cảng Vũng Tàu ngày 28/7.

***

Tin đáng lưu ý về tình hình Covid-19 ở VN ngày 6/8 không chỉ xoay quanh số ca tử vong hay số ca dương tính mới, mà còn về loạt thông tin cho thấy… giới hạn của khả năng xét nghiệm ở VN. Báo Tuổi Trẻ đưa tin: Viện Pasteur Nha Trang tạm hoãn nhận mẫu xét nghiệm do hết nguồn sinh phẩm, hóa chất.

Trước đó, Viện Pasteur Nha Trang đã gửi thông báo tới 11 Sở y tế các tỉnh, TP khu vực miền Trung và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật của 11 tỉnh, thành phố thuộc khu vực miền Trung – Tây Nguyên “về việc tạm hoãn nhận mẫu COVID-19 do hết nguồn sinh phẩm, hóa chất, vật tư để làm các xét nghiệm”.

Nhà báo Lưu Trọng Văn đặt bình luận: “Một tuyên bố rất lạnh lùng của trung tâm hàng đầu quốc gia về xét nghiệm dịch covid-19. Sự thật như vậy thì trách nhiệm trước hết thuộc về ai?… Tuyên bố giận lẫy ư? Có thể đã kêu về hết thuốc rồi cho Bộ Y tế và Ban Chỉ đạo chống dịch biết, nhưng chưa được đáp ứng, dù có vậy đi chăng nữa thì với Tinh thần chống dịch như chống giặc lại đang ở tuyến quan trọng của Mặt trận, lãnh đạo Viện Pasteur Nha Trang cũng không nên có tuyên bố như trên.

Tuyên bố ấy làm nản lòng chiến sĩ lắm. Lẽ ra thay vì tuyên bố có tính giận lẫy như vậy họ nên gửi công điện khẩn cho thủ tướng và ban Chỉ đạo chống dịch cảnh báo việc thiếu hoá chất cùng với ngay từ trước, chủ động mọi cách, huy động mọi cách tìm mua hoá chất để tập trung, ưu tiên phục vụ xét nghiệm đã. Việc đấu tranh với các cấp nếu các cấp vô trách nhiệm, tính sau“.

Không chỉ ở Viện Pasteur Nha Trang, mà Hà Nội cũng hết bộ test nhanh nCoV, theo VnExpress. Ông Khổng Minh Tuấn, PGĐ CDC Hà Nội, thừa nhận, “hai ngày nay Hà Nội không xét nghiệm nhanh người từ Đà Nẵng về do bộ test đã hết”.

Còn Cục trưởng Quản lý Khám chữa bệnh Lương Ngọc Khuê cảnh báo: “Xét nghiệm là chiến lược quan trọng để phát hiện sớm các ca nhiễm. Các ca nhiễm hiện nay được phát hiện chủ yếu trong bệnh viện. Nếu không phát hiện sớm ca nhiễm thì sẽ phải tiến hành cách ly toàn bộ bệnh viện”.

Ở phần bình luận, có độc giả đặt câu hỏi: “Năng lực sản xuất hơn 10.000 kit/ngày của học viện Quân y gì đấy mà sao không tận dụng nhỉ?” Nếu năng lực chống dịch của CSVN thật sự đúng như họ từng tuyên truyền thì đây là lúc họ tận dụng hết, chứ giấu gì nữa?

Mời đọc thêm: Bệnh nhân COVID-19 thứ 9 tử vong (TT). – Ca Covid-19 thứ 9 tử vong tại Việt NamCa bệnh Covid-19 thứ 10 tại Việt Nam tử vong (DT). – Bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 10 tử vong (LĐ). – 15 bệnh nhân COVID-19 nguy kịch, nặng, một số tiên lượng “tử vong bất cứ lúc nào” (GĐ). – Ban Giám đốc và 35 nhân viên Xí nghiệp Xe buýt 10-10 bị cách ly vì liên quan tới bệnh nhân 714 (TĐ). – Cách ly ban giám đốc xí nghiệp Bus 10/10 sau ca nhiễm COVID-19 thứ 714 (SS).

Sáng 6/8, Việt Nam có thêm 4 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 1 trường hợp tại Hà Nội (Tin Tức). – Covid-19 ở Việt Nam sáng 6/8: Thêm 4 ca mắc mới, ca nhiễm ở Hà Nội là nhân viên điều hành xe buýt, tổng cộng 717 bệnh nhân (TG&VN). – Thêm 4 ca mới, Hà Nội chính thức có bệnh nhân Covid-19 lây nhiễm thứ 3 (GT). – Chiều 6-8: Việt Nam thêm 30 ca COVID-19, phần lớn ở Đà Nẵng (PLTP). – Thêm 30 ca mắc Covid-19 mới, trong đó 27 ca liên quan đến Đà Nẵng (VOV).

1 phó chủ tịch xã bị tạm đình chỉ vì lơ là chống COVID-19Một người dân Bắc Từ Liêm trốn cách ly (PLTP). – Công an đến “mời” vẫn không chịu đi khai báo y tế vì đang… bận nhậu (PL Plus). – Vi phạm quy định giãn cách xã hội, cả gia đình vác gạch tấn công công an (VTC). – Trộm xe máy nhà người yêu, thanh niên trốn cách ly ở Quảng Nam bị khởi tố (VNN).  – Cuba tặng thuốc, cử chuyên gia sang Việt Nam hỗ trợ chống dịch COVID-19 (BV Việt Đức). – Dịch Covid-19: Đưa gần 350 công dân Việt Nam từ Hoa Kỳ về nước (TG&VN).

Viện Pasteur Nha Trang không nhận mẫu xét nghiệm nCoV (VNE). – Viện Pasteur Nha Trang ngưng nhận mẫu xét nghiệm Covid-19 do hết sinh phẩm, 11 tỉnh ảnh hưởng (ANTĐ). – 6% cán bộ y tế mắc COVID-19 (NN).

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây