“Xã hội hóa giáo dục”, dân hãi quá

Mạc Văn Trang

16-5-2020

Không biết trên trái đất này có nước nào dùng khái niệm “xã hội hoá giáo dục” như nhà nước Việt Nam không? Chắc không có!

Khái niệm “xã hội hoá” (Socialization) trong khoa học xã hội được hiểu là quá trình con người sinh học thích nghi, tiếp thu nền văn hoá xã hội để trở thành con người xã hội. Giáo dục là một phương thức cơ bản của quá trình tổ chức cho trẻ em phát triển, trở thành người trưởng thành, những công dân, những nhân cách xã hội.

Ở các nước văn minh, nhà nước phải ưu tiên các nguồn lực lo cho sự phát triển giáo dục; mọi trẻ em đều bình đẳng về cơ hội giáo dục, tức được “xã hội hoá” để trở thành những con người xã hội trưởng thành.

Ở các nước chậm phát triển, nhà nước chưa đủ nguồn lực lo hết cho phát triển giáo dục, nên cần “huy động các nguồn lực xã hội” đóng góp cho phát triển giáo dục, trong đó có đóng tiền học phí, tiền xây dựng trường…

Nhưng có lẽ không có nước nào như Việt Nam, chừng 20 năm nay, kinh tế luôn tự hào tăng trường GDP 5-7% mà tiền học phí và các thứ lệ phí đóng cho giáo dục lại ngày càng tăng lên. Và những “sưu cao thuế nặng” vắt kiệt sức dân của giáo dục được ẩn núp sau mỹ từ “xã hội hoá giáo dục”(?).

Khó có thể tưởng tưởng một đứa trẻ đi học trường CÔNG LẬP mà phải đóng đến gần 20 khoản tiền.

Có lẽ “toàn hệ thống chính trị” của Việt Nam đều nghĩ: Người dân đã quen nhẫn nhục với các kiểu đóng góp “sức người, sức của” từ xưa tới nay, nên “khéo tuyên truyền vận động” là “Khó vạn lần dân liệu cũng xong”, “khéo vặt lông, sao cho vịt không kêu là ổn”(!). Vì thế không riêng gì giáo dục, mà mọi lĩnh vực, người dân đều bị chính quyền lạm thu, tận thu rất vô tội vạ.

Riêng giáo dục, xem bản danh sách nộp tiền của một học sinh, một trường (Trong ảnh) đủ thấy kinh hãi rồi. Lại nghe nói Thanh Hoá mới có chủ trương thu mỗi học sinh 90 ngàn “chia sẻ khó khăn trong chống dịch Covid-19”…

Trong khi đó nhìn sang các nước trong khu vực, lương giáo viên của họ cao hơn lương giáo viên Việt Nam nhiều; nhiều nước miễn học phí hoàn toàn cho học sinh phổ thông, hoặc ít ra cũng miễn học phí cho học sinh Tiểu học, THCS.

Hay là chế độ xã hội chủ nghĩa của Việt Nam phải khác các nước kia thì mới “ưu việt”?

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

  1. Bài viết của tiến sĩ MVT.cũng hay lắm,có kèm theo đủ thứ chi phí do các quan
    cán bộ nghĩ ra để “bóc lột” học sinh,dù mang danh là trường công.
    Nhân nói về từ ngữ “xã hội hóa” thì CsVN.định nghĩa khác hoàn toàn với thế
    giới là “tư nhân hoá”,tức là lẽ ra cho tất cả người dân được hưởng lợi thì trái
    lại,chỉ cho 1 thành phần có tiền được hưởng lợi trong việc mua bán.
    Cũng như trước kia,từng có nhiều từ ngữ bị dùng tràn lan,khác hẳn định nghĩa
    gốc như “hộp đen” chẳng hạn đến nỗi cố gs.Hoàng Tụy và ts.Phan Đình Diệu
    cùng vài vị nữa phải viết bài đăng báo đính chính thì mới thôi…ba hoa !

Leave a Reply to CongAnh Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây