Bác Cả trở lại, tiếp tục công cuộc “đốt lò”

 BTV Tiếng Dân

27-7-2019

Bác Cả thoát ẩn, thoát hiện. Hôm 5/7, bác xuất hiện sau hai tuần vắng bóng, rồi bác lại lặn tiếp thêm nửa tháng, tới ngày 20/7, bác tái… xuất hiện trở lại, gặp mặt các cán bộ công đoàn và hô khẩu hiệu, chống bọn “phản động” trong nước: ‘Tăng cường sức đề kháng trước sự chống phá, xuyên tạc của thế lực thù địch’, theo VietNamNet.

Rồi bác nghỉ ngơi thêm sáu ngày nữa, hôm qua, bác tái xuất hiện trở lại, khởi động “cái lò”: Tổng bí thư, Chủ tịch nước: Công tác phòng chống tham nhũng sắp tới phải làm quyết liệt hơn nữa, báo Một Thế Giới đưa tin.

Sáng 26/7/2019, tại trụ sở Trung ương CSVN, Ban chỉ đạo TƯ về phòng, chống tham nhũng, tổ chức phiên họp thứ 16 dưới sự chủ trì của Tổng – Chủ Nguyễn Phú Trọng. Ông Trọng ra lệnh, “tiếp tục đẩy mạnh điều tra, xử lý các vụ việc, vụ án, với quyết tâm cao hơn, quyết liệt hơn”.

Ông Trọng tại phiên họp ngày 26/7/2019. Nguồn: VNE

VietNamnet dẫn lời Tổng – Chủ Trọng, thống kê: Kỷ luật và xử lý hình sự hơn 70 cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Theo ông Trọng, trong 6 tháng đầu năm 2019, phe “đốt lò” đã “giải quyết 24 vụ việc; mở rộng điều tra, khởi tố mới 5 vụ án, phục hồi điều tra 4 vụ án, khởi tố thêm 26 bị can; kết thúc điều tra 3 vụ án/19 bị can, ban hành cáo trạng truy tố 6 vụ án/27 bị can”. Các cơ quan chức năng xét xử sơ thẩm 9 vụ án/21 bị cáo, xét xử phúc thẩm 10 vụ án/149 bị cáo.

VOV dẫn lời Tổng Bí thư: “Ai dao động trong chống tham nhũng thì báo cáo xin thôi“. Ông Trọng đốc thúc tinh thần phe “đốt lò”: “Dứt khoát không có chuyện dừng lại hay ngập ngừng. Tư tưởng này phải quán triệt thật sâu sắc, nói mạnh. Toàn Đảng, toàn dân phải quyết tâm, không thể ngừng lại được, không thể không làm… Nếu trong chúng ta có ai dao động, ngập ngừng thì tự báo cáo và tự xin thôi”.

Trang Đầu Tư Tài Chính VN dẫn lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Khẩn trương hoàn thành kết luận thanh tra ‘đại dự án’ thua lỗ Đạm Hà Bắc. Ông Trọng “yêu cầu khẩn trương hoàn thành kết luận thanh tra dự án mở rộng Nhà máy Đạm Hà Bắc; kiểm toán hoạt động xây dựng và quản lý, sử dụng vốn đầu tư dự án Nhà máy nhiên liệu sinh học Ethanol Bình Phước và dự án Nhà máy Đạm Ninh Bình”.

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng thống nhất bổ sung vụ án tại SAGRI vào diện Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN theo dõi, chỉ đạo, theo báo Đại Đoàn Kết. Cơ quan này đồng ý bổ sung vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; “báo cáo kết quả kiểm tra chuyên đề công tác thu hồi tài sản thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế”.

______

Mời đọc thêm: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì họp Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng (TP). – Phòng, chống tham nhũng – Dứt khoát không có chuyện ngập ngừng (PLVN). – Kỷ luật Đảng, xử lý hình sự hơn 70 cán bộ Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý (GT). – Hơn 70 cán bộ cấp cao bị kỷ luật Đảng, xử lý hình sự (RFA). – Bà Bùi Thị An: “Chọn cán bộ vì dân vì nước, nói thì dễ nhưng làm rất khó” (GDVN). – Kiểm toán dự án nhà máy Ethanol Bình Phước và Đạm Ninh Bình (VNN). – Đưa vụ ông Lê Tấn Hùng vào diện Ban chỉ đạo chống tham nhũng theo dõi (TN). – Vụ án SARGI bị đưa vào diện theo dõi của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng (ĐSPL). – Huyện Đông Anh: Đã thi hành kỷ luật 116 đảng viên (KTĐT).

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

  1. Mọi người hãy chịu khó chờ đợi đến lúc nào xếp hạng Việt Nam 2019 trong bảng tham nhũng thế giới mới có thể đánh giá được công cuộc tham nhũng của ông Trọng và chính quyền tuyên bố hôm nay và công việc đã qua (giảm 10 mức như 2018 https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-47042901, khi „lò đang nóng củi tươi vào cũng cháy“ như lời ông Trọng).

  2. Tay trái bác Tổng-Chủ liệt nghĩa là đường truyền từ tim ra ngoài có vấn đề . Chắc sẽ phải mổ van tim & dùng máy trợ tim . Bác í không ra lâu được đâu, rùi phải chui vào hang lại thui . One stroke away from liệt giường liệt chiếu .

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây