Bản tin ngày 3-7-2019

Tin Biển Đông

Báo Thanh Niên đặt câu hỏi: Trung Quốc phóng thử tên lửa đạn đạo chống hạm trên Biển Đông? Theo đó, hai quan chức Mỹ giấu tên, khẳng định với đài CNBC rằng, Trung Quốc đã tiến hành hàng loạt cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo chống hạm ở Biển Đông, sau khi nước này thông báo tập trận 5 ngày gần quần đảo Trường Sa.

Một trong hai quan chức nói trên dự đoán, có khả năng Trung Quốc sẽ tiếp tục cuộc thử nghiệm tương tự cho đến ngày 3/7, nhưng không nói rõ khu vực phóng tên lửa. Quân đội Mỹ “có vài tàu đang hoạt động ở Biển Đông, nhưng những tàu này không hiện diện gần nơi Trung Quốc phóng tên lửa nói trên và không gặp nguy hiểm”.

Báo Trí Thức Trẻ đặt câu hỏi: “Hùng hục” xây cất và quân sự hóa biển Đông, Trung Quốc đang trả giá đau đớn như thế nào? Bài báo cho biết, một nhà nghiên cứu giấu tên, tiết lộ với báo South China Morning Post, “một khẩu pháo đã bị đưa ra khỏi biên chế chỉ sau 3 tháng phục vụ do gặp vấn đề rỉ sét”. Hiện tượng rỉ sét trong tình hình khí hậu Biển Đông ngày càng khắc nghiệt, hóa ra nghiêm trọng hơn Trung Quốc dự tính.

Không chỉ có vũ khí, cả các dàn radar, hệ thống phóng tên lửa, tường cảng, hạ tầng cùng đường băng sân bay, đường ống, thậm chí cả phần nền mà Trung Quốc sử dụng để bồi đắp trái phép các đảo nhân tạo “đều đứng trước nguy cơ bị hủy hoại nhanh chóng do điều kiện thời tiết khắc nghiệt trên biển Đông”.

Tàu SAR 411 đưa 7 thuyền viên tàu NA 95899-TS cập cảng Cửa Lò, Nghệ An, VOV đưa tin. Tối 2/7/2019, “7 thuyền viên còn lại của tàu cá NA 95899-TS đã được đoàn tụ với gia đình, người thân ngay trên cầu cảng Cửa Lò (Nghệ An). Trước đó, 2 trong số 9 thuyền viên tàu NA 95899-TS may mắn được cứu cũng đã được đưa về bờ”.

Các thợ lặn đã xác định vị trí tàu NA 95899-TS, con tàu chìm do bị tàu hàng Pacific 01 đâm. Thợ lặn đã “phát hiện lưới cuốn trùm lên xác tàu bị nạn ở độ sâu khoảng 48 mét dưới mực nước biển. Tuy nhiên, do độ sâu lớn nên thợ lặn mới tiếp cận và gắn được các phao tròn đánh dấu vị trí”.

Mời đọc thêm: Trung Quốc phong tỏa biển, công khai tập trận gần quần đảo Trường Sa (Infonet). – Quân đội Trung Quốc thử tên lửa đạn đạo chống hạm trên Biển Đông (TT). – Trung Quốc bắn thử tên lửa đạn đạo diệt hạm trên Biển Đông (Zing). – Trung Quốc nghiên cứu ‘áo’ mới cho vũ khí đưa ra biển Đông (TP).

Tàu hàng Pacific 01 đâm tàu cá: Yếu tố quyết định (ĐV). – Tạm dừng tìm kiếm 9 ngư dân mất tích do áp thấp mạnh thành bão (ĐSPL). – Tạm dừng tìm kiếm, đưa 7 thuyền viên còn sống về quê nhà (GDTĐ). – Đưa 7 ngư dân được cứu sống trong vụ chìm tàu gần đảo Bạch Long Vỹ vào đất liền (Tin Tức). – Nghẹn ngào giây phút chào đón 7 thuyền viên trên tàu cá bị chìm trở về (PL Plus).

Vua Mèo ra Trung ương

Báo Tuổi Trẻ đưa tin: Ông Triệu Tài Vinh thôi bí thư Hà Giang, về làm phó trưởng Ban Kinh tế trung ương. Chiều 2/7, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương họp và công bố quyết định của Bộ Chính trị về vấn đề bổ nhiệm ông Triệu Tài Vinh, bí thư Tỉnh ủy Hà Giang, làm phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Triệu Tài Vinh, “vua Mèo” vừa được vời ra Trung ương. Photo: Báo Lao Động

Gần 3 năm trước, ông Triệu Tài Vinh là nhân vật chính trong vụ bê bối “cả họ làm quan” ở Hà Giang, khi vợ, con, em trai, em rể… của ông Vinh được bổ nhiệm làm lãnh đạo ở các sở, ban, ngành… “đúng quy trình”! Bà Phạm Thị Hà, vợ ông Vinh, giữ chức PGĐ Sở NN&PTNT tỉnh Hà Giang. Em gái ông Vinh là bà Triệu Thị Giang giữ chức PGĐ Sở KH&ĐT. Ông Mạc Văn Cường, em rể ông Vinh, làm Phó Giám đốc Công an TP Hà Giang… Ngoài ra, còn một số chức danh lãnh đạo khác là anh em họ hàng với ông Vinh.

Báo Người Việt có bài: Bí thư ‘tai tiếng’ Hà Giang được đảng ‘điều về trung ương’. Bài viết nhắc lại hai vụ bê bối liên quan đến gia đình ông Triệu Tài Vinh đã từng bị chính báo “lề đảng” phanh phui. Vụ thứ nhất: Vào tháng 9/2016, “báo chí Việt Nam đã thông tin về việc hàng loạt người thân trong gia đình của ông Triệu Tài Vinh giữ nhiều vị trí lãnh đạo tại các cơ quan ở tỉnh Hà Giang sau khi bị lan truyền trên mạng xã hội”.

Vụ thứ hai: Vào tháng 7/2018, xuất hiện thông tin con gái ông Vinh đã được nâng điểm trong kỳ thi THPT Quốc Gia. Ông Vinh chống chế: “Cháu bị sửa điểm, tôi có hỏi con và thấy cũng hơi buồn, còn việc nâng thế nào thì tôi không biết. Có thể ai đó làm việc trên nhằm đưa con của lãnh đạo vào tròng”.

Mời đọc thêm: VN: Ông Triệu Tài Vinh làm Phó Ban Kinh tế TƯ (BBC). – Ông Triệu Tài Vinh làm Phó ban Kinh tế Trung ương (VNE). – Ông Triệu Tài Vinh nói gì khi nhận quyết định điều động? (ĐV). – Ai sẽ thay ông Triệu Tài Vinh làm Bí thư Hà Giang? (PLTP). Mời đọc lại: Người thân Bí thư Hà Giang làm lãnh đạo: “Vẫn lăn tăn” (ĐV).

Cập nhật vụ Asanzo bán hàng TQ gắn nhãn VN

Cơ quan hải quan TP HCM vừa chuyển cơ quan điều tra vụ công ty nhập hàng Trung Quốc mang nhãn hiệu Asanzo, trang Diễn Đàn Doanh Nghiệp đưa tin. Theo hồ sơ từ cơ quan hải quan, cuối tháng 9/2018, Công ty Sa Huỳnh đứng tên nhập khẩu hơn 1.300 bộ lò nướng thủy tinh mang nhãn hiệu Asanzo từ TQ về, qua cảng khu vực Sài Gòn. Tổng trị giá lô hàng này trên 212 triệu đồng, được khai báo là hàng linh kiện.

Đội Kiểm soát hải quan khám xét, phát hiện lô hàng có 1.300 bộ lò nướng mang nhãn hiệu Asanzo và được tháo rời thành 3 bộ phận như trên và không ghi rõ xuất xứ. Sau đó, Công ty Sa Huỳnh đã tìm cách giải thích, chống chế. Nay vụ Asanzo nhập hàng TQ gắn nhãn VN bị phanh phui, hải quan TP HCM chuyển hồ sơ vụ này sang công an.

Mời đọc thêm: Điều tra hình sự công ty “ma” nhập hàng từ Trung Quốc gắn mác Asanzo (SGGP) – Điều tra công ty ‘ma’ nhập hàng Trung Quốc, gắn mác Asanzo (VNN). – Điều tra DN nhập nguyên chiếc hàng điện tử nhãn Asanzo từ Trung Quốc nhưng khai là linh kiện (MTG). – Bộ Công an đang thu thập tài liệu vụ Asanzo (NLĐ).

Trung tá công an quan hệ với vợ người khác, chỉ bị giáng chức

VTC đưa tin: Trung tá công an quan hệ bất chính với phụ nữ có chồng trong quán cà phê. Ngày 2/7, Thượng tá Lê Văn Việt xác nhận, vụ ông Trần Văn Bé Sáu, Đội trưởng Đội Tàng thư căn cước công dân, thuộc Công an tỉnh Trà Vinh, quan hệ bất chính với một phụ nữ đã có chồng.

Ông N.T.T, là chồng người phụ nữ kia và là người bắt quả tang vụ vụng trộm này, cho biết, tối 5/5, ông thấy vợ mình cùng ông Sáu ở trong một chòi lá tại một quán cà phê sân vườn, thuộc tỉnh Vĩnh Long trong tình trạng khỏa thân. Ông T đã “dùng điện thoại quay lại clip, xông vào đánh cả hai người rồi la lên nhờ mọi người xung quanh đến chứng kiến”. Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Trà Vinh, xác thực nội dung trong đơn tố cáo của ông T.

Công an tỉnh Trà Vinh vừa giáng chức trung tá công an quan hệ bất chính với vợ người khác, theo Zing. Công an tỉnh Trà Vinh kỷ luật trung tá Sáu bằng hình thức giáng chức, từ đội trưởng xuống đội phó, đồng thời cách chức bí thư chi bộ đối với ông trung tá công an này vì có quan hệ bất chính với vợ ông T.

Trang Tổ Quốc có bài: Người chồng bắt quả tang cán bộ công an Trà Vinh và vợ mình ở chòi: ‘Xử lý vậy còn nhẹ’. Ông T. nói với Lao động: “Ông S. là cán bộ công an có chức vụ, đã có gia đình, vợ con, nhưng lại quan hệ bất chính với người khác. Hành vi của ông S. đã vi phạm nghiêm trọng Luật Hôn nhân gia đình. Việc xử lý ông S. như vậy là còn nhẹ“.

Mời đọc thêm: Diễn biến mới vụ Trung tá công an và một phụ nữ “không mảnh vải che thân” trong quán cà phê chòi (NĐT). – Trung tá công an bị bắt quả tang có quan hệ bất chính với vợ người khác (LĐ). – Giáng chức trung tá công an quan hệ bất chính với vợ người khác (Zing). – Quan hệ với vợ người, trung tá công an ở Trà Vinh chỉ bị giáng chức (NV).

Sai phạm ở LĐBĐ Thanh Hóa

Vụ ông Lê Văn Nam, ủy Chủ tịch LĐBĐ Thanh Hóa, bị công an tạm giam để điều tra sai phạm thời gian ông ta làm Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh này, Ban Thường vụ LĐBĐ Thanh Hóa vừa miễn nhiệm Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thanh Hóa đối với ông Nam trong chiều 2/7, báo Tiền Phong đưa tin.

Trước đó, công an đã khởi tố và bắt tạm giam ông Nam cùng các đồng phạm là Phạm Hồng Minh và Hoàng Trung Thắng, cả hai đều là cán bộ Trung tâm huấn luyện thi đấu thể dục – thể thao tỉnh Thanh Hóa, để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, gây thất thoát tài sản của nhà nước.

Mời đọc thêm: Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thanh Hóa đối với ông Lê Văn Nam (BNews). – Công an Thanh Hóa thông tin về vụ bắt cựu Phó Giám đốc Sở VHTT&DL (BVPL). – Giám đốc Sở VH-TT-DL nói bất ngờ với việc chủ tịch LĐBĐ Thanh Hóa bị bắt (PLN).

Các cty du lịch Việt bị Nhật hủy bỏ tư cách đoàn

Báo Pháp Luật TP HCM đưa tin: Nhật hủy bỏ tư cách nhiều công ty du lịch Việt Nam. Đại sứ quán Nhật Bản tại VN vừa phát đi thông báo hủy bỏ (hoặc đình chỉ có thời hạn) tư cách của một số công ty du lịch VN khỏi danh sách của Đại sứ quán, do vi phạm nghiêm trọng quy ước đã cam kết với Đại sứ quán Nhật Bản. Cụ thể, “các đơn vị này vi phạm về việc đại diện xin cấp visa đoàn cho khách tham gia tour do công ty đó tổ chức”.

Các công ty bị Nhật hủy bỏ tư cách, gồm: Công ty Du Lịch Việt, Công ty Du Lịch Quốc tế Golden Team VN, Công ty Lữ Hành Nam Cường, Công ty Tân Hoàng Gia, Công ty Hoàng Cầu, Công ty Du Lịch Thắng Lợi, Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội, tất cả đều có trụ sở tại Hà Nội. Riêng Công ty Vietravel bị đình chỉ có thời hạn từ ngày 1/7 đến 31/12/2019.

Báo Người Lao Động đặt câu hỏi: Công ty du lịch nói gì về việc bị Nhật Bản ngừng cấp visa đoàn? Đại diện Công ty Vietravel cho biết: “Năm 2018, Vietravel đã tổ chức cho hơn 566 đoàn với gần 17.000 du khách đến Nhật du lịch. Trong đó, chi nhánh Vietravel Hà Nội có thể có vài du khách ở lại hoặc về sau đoàn mà công ty không kịp khai báo. Đây có thể là nguyên nhân chính dẫn đến việc chi nhánh Vietravel Hà Nội bị Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tạm đình chỉ tư cách đại diện xin visa trong vòng 6 tháng, kể từ ngày 1-7-2019”.

Mời đọc thêm: Nhiều công ty du lịch Việt bị Nhật hủy tư cách xin visa đoàn (PLVN). – Đại sứ quán Nhật Bản chặn visa đoàn của một loạt công ty du lịch (NLĐ). – 7 công ty du lịch của Việt Nam bị đình chỉ tư cách xin visa Nhật Bản, Vietravel cũng nằm trong danh sách này (SS). – Nhật Bản đình chỉ tư cách đại diện xin visa của Viettravel Hà Nội (TN).

Bác sĩ đỡ đẻ, kéo đứt cổ đứa bé sơ sinh

Chuyện ở Hà Tĩnh: Trẻ sơ sinh tử vong bất thường, trên cổ có vết đứt, báo Dân Việt đưa tin. Ông Nguyễn Sỹ Chiến, ở huyện Can Lộc, Hà Tĩnh, phản ánh, khoảng 8 giờ sáng ngày 30/6, vợ ông là Nguyễn Thị Tình mang thai đủ tháng, có dấu hiệu chuyển dạ. Vợ ông được đưa vào BV đa khoa huyện Đức Thọ, các bác sỹ cho biết tim thai và sức khỏe sản phụ hoàn toàn bình thường, chờ sinh thường.

Đến 18:30 cùng ngày, cô Tình bắt đầu đau dữ dội, bác sỹ cho hay tử cung đã mở hết và đưa lên bàn đẻ, nhưng đến 19:20, ông Chiến nhận được thông báo của ê kíp y bác sỹ, rằng con ông đã tử vong. Ông Chiến kể: “Tôi xem thì thấy cổ con tôi có vết đứt dài. Tôi hỏi bác sĩ nói con tôi không ra được, phải kéo nên đứt cổ”.

Vụ trẻ sơ sinh ở Hà Tĩnh tử vong, bác sỹ kéo đứt cổ bé rồi tự tay khâu lại, theo VietNamNet. Ông Phạm Hồng Cường, PGĐ BV đa khoa huyện Đức Thọ thừa nhận, chính BS Nguyễn Minh Đức, Trưởng khoa sản đã kéo đứt cổ trẻ sơ sinh: “Khi hai hộ sinh không kéo được thì mời bác sĩ Đức lên kéo trẻ. Khi bác sĩ Đức đưa tay kéo thì khiến cháu bé đứt cổ. Sau đó, bác sĩ Đức tự tay khâu cổ trẻ lại”.

Tuy nhiên, ông Cường không cho rằng đứa trẻ tử vong do bị kéo đứt cổ, “trẻ sơ sinh này đã chết lưu trước đó khoảng 2 đến 3 ngày”. Còn hộ sinh Hoàng Thị Trinh khẳng định, trong quá trình vào chờ sinh, sản phụ Tình được thăm khám, nghe tim thai 3 lần. “Cả ba lần tim thai đều đập bình thường, dao động từ 118 – 130 lần/phút”.

Vụ thai nhi tử vong có vết khâu ở cổ: Công an vào cuộc điều tra, báo Lao Động đưa tin. Trưởng Công an huyện Đức Thọ cho biết, dù gia đình nạn nhân chưa có đơn tố cáo, công an huyện vẫn tiến hành điều tra, làm rõ cái chết của thai nhi với vết đứt bất thường trên cổ. “Những người được xác định liên quan đến vụ việc, cụ thể là ê-kíp tham gia đỡ đẻ cho sản phụ sẽ được triệu tập để lấy lời khai, phục vụ điều tra”.

Báo Người Việt có bài: Bác sĩ ở Hà Tĩnh kéo đứt cổ, khâu lại, trẻ sơ sinh tử vong. Bài viết lưu ý, bệnh viện này thiếu bác sĩ khoa sản, nên đã để BS Nguyễn Hữu Quyền, ở khoa Răng-Hàm-Mặt trực chính ở khoa sản, và tham gia đỡ đẻ ca sinh nói trên. BS Quyền thừa nhận: “Ở khoa sản Bác Sĩ Nguyễn Minh Đức, trưởng khoa có trách nhiệm. Chứ tôi là bác sĩ trực nhưng không có chuyên môn về thai sản và chưa từng làm về sản nhi”.

Mời đọc thêm: Bộ Y tế chỉ đạo nóng vụ bé sơ sinh tử vong với vết thương dài trên cổ (DT). – Yêu cầu làm rõ vụ bé sơ sinh tử vong với vết thương dài trên cổ (TT). – Công an vào cuộc vụ bé sơ sinh tử vong với vết đứt trên cổ (TP). – Vụ trẻ tử vong sau khi sinh với vết thương ở cổ: Thai chết lưu 7 ngày? (CATP). – Vụ trẻ sơ sinh bị kéo đứt cổ: Tạm đình chỉ 2 nữ hộ sinh (GDTĐ).

Vụ trẻ sơ sinh tử vong với vết đứt ở cổ: Phó giám đốc khẳng định thai chết lưu, hộ sinh trả lời “tiền hậu bất nhất” Vụ bé sơ sinh tử vong với vết đứt ở cổ: Bác sĩ đỡ đẻ chính có chuyên khoa… Răng – Hàm – Mặt (NĐT). – Clip trưởng khoa sản ở Hà Tĩnh phân trần việc làm đứt cổ trẻ sơ sinh (VNN). – Vụ bé sơ sinh bị kéo đứt cổ: Sự việc chưa từng có ở Việt Nam (Zing).

***

Thêm một số tin: Cảnh sát Campuchia bắn bị thương ngư dân Việt Nam trên sông Mekong (VNE). – Cao ủy Thương mại Châu Âu khẳng định EU tiếp tục thúc đẩy tôn trọng nhân quyền tại Việt Nam (RFA). – Tàu chở 71 tấn dầu bị chìm ở đảo Phú Quý (Tin Tức). – Giá xăng dầu được điều chỉnh tăng nhẹ (VOV). – Nghệ An: Phát hiện cơ sở xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường (NA).

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây