Cháy rừng tại hơn 10 tỉnh từ Bắc vào Nam

BTV Tiếng Dân

2-7-2019

Đợt nắng nóng đã và đang gây ra nạn cháy rừng trên diện rộng, với hàng trăm điểm bùng phát cháy, kéo dài từ Bắc vô Nam, ở các tỉnh: Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Phú Yên, Bình Định…, với hàng trăm hecta rừng bị cháy, trong đó, Hà Tĩnh bị cháy nặng nhất.

Báo Thanh Niên đưa tin: Thêm một đêm trắng căng mình dập tắt vụ cháy rừng ở Hà Tĩnh. Đó là vụ cháy rừng xảy ra tại huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh, khiến khoảng 300 người phải trắng đêm dập lửa, đến sáng 1/7 “mới cơ bản được khống chế”. Trưởng Công an huyện Đức Thọ cho biết, “mặc dù đã sử dụng nhiều biện pháp để dập lửa nhưng do lửa bùng phát lớn nên không thể dập tắt”.

Báo Dân Trí đặt câu hỏi: Vì sao không huy động trực thăng dập đám cháy rừng kinh hoàng tại Hà Tĩnh? Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ giải thích, “chữa cháy bằng trực thăng cần sử dụng liên tiếp từ 3 đến 5 trực thăng dội nước liên tục chữa cháy cho một điểm cháy, trong khi đó tình trạng cháy rừng phủ rộng trên nhiều huyện của nhiều tỉnh việc huy động trực thăng là khó khăn”.

VOA có bài: VN chưa dùng máy bay chữa cháy rừng, dập lửa ‘kiểu du kích’. Một số người nhắc lại vụ trực thăng Việt Nam chở… gầu nước 4 tấn đi cứu hỏa tại Indonesia vào năm 2016. Trong tình hình đợt cháy rừng cả tuần qua diễn ra rất phức tạp, vẫn chưa thấy có trực thăng nào tới cứu hỏa. Một số người đặt câu hỏi, chẳng lẽ rừng ở VN không đáng được cứu bằng rừng ở Indonesia?! Nhưng báo VietNamNet có bài: Cháy rừng liên tục ở Hà Tĩnh, thiếu thiết bị chữa cháy nói gì đến trực thăng.

***

Cháy rừng dữ dội ở Quảng Nam, bạt ngàn rừng keo thành tro, theo VietNamNet. Vụ cháy xảy ra khoảng 13:30 ngày 1/7 tại một rừng keo ở khối phố Trà Cai, phường Hòa Thuận, TP Tam Kỳ. “Ngọn lửa bùng cháy thiêu rụi một diện tích lớn của rừng keo trên. Do có gió, dưới đất lại tập trung lượng lớn lá keo khô nên đám cháy lan rộng hơn”. Khoảng 4ha rừng keo đã bị thiêu rụi sau vụ cháy.

VTC có bài: Liên tiếp cháy rừng ở Bình Định, người dân gồng mình dập lửa trong đêm. Ngày 1/7, đại diện UBND huyện Phù Cát xác nhận, lực lượng chức năng ở đây đã khống chế đám cháy xảy ra tại khu rừng bạch đàn, đèo Chánh Oai. Vụ cháy này bùng phát vào khoảng 18 giờ ngày 30/6. “Hơn 100 người bao gồm: bộ đội biên dân quân, kiểm lâm cùng người dân nỗ lực khống chế, dập tắt đám cháy”.

Vừa xong đám cháy này lại có đám cháy khác: “Vụ cháy lớn thứ hai ở Bình Định xảy ra vào rạng sáng 1/7 tại khu rừng keo tràm ở thôn Lộ Diêu… Cả 2 vụ cháy trên, ước tính thiệt hại hơn 17ha rừng hiện có”.

VTC có clip về vụ cháy ở Quảng Ngãi: Hàng trăm người gồng mình cứu cháy rừng.

Báo Tuổi Trẻ có clip, cho biết, Quảng Ngãi: Đã khống chế được cháy rừng, hàng chục hecta rừng bị thiêu rụi:

Báo Người Việt thống kê: Cháy rừng liên tiếp trong nhiều ngày ở 6 tỉnh miền Trung Việt Nam. Bài viết lưu ý, dưới thời tiết nắng nóng kéo dài trên dưới 40 độ C, các vụ cháy rừng liên tiếp xảy ra ở phía Bắc miền Trung từ Ninh Bình tới Quảng Ngãi. Từ ngày 27 đến 29/6/2019, “tại các tỉnh Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh và Thừa Thiên-Huế liên tiếp xảy ra 17 vụ cháy rừng lớn”.

Theo nhà nghiên cứu môi trường Nguyễn Đạt An, tình hình khô hạn ở Bắc Trung Bộ sắp tới sẽ đỡ hơn, vì một sự kiện khí hậu khá hiếm có đang xảy ra trên khu vực Tây Thái Bình Dương và ao làng Biển Đông: Hai vùng nhiễu loạn thời tiết đang hình thành, lần lượt ở phía Tây Philippines (nghĩa là trong Biển Đông, vùng nhiễu loạn này ảnh hưởng tới cả miền Bắc và miền Trung VN) và phía Đông Philippines.

Tối 1/7, ông An dự báo: “Ngày mai, mưa rất lớn sẽ đổ vào miền Trung và miền Bắc Việt Nam nhờ gió Nam thốc từ xích đạo lên Vịnh Bắc Bộ”. Tuy nhiên, đây không hẳn là tin vui vì hết khô hạn và cháy rừng thì tới lượt lũ lụt và sạt lở.

Theo báo Nhân Dân, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Quảng Ngãi cơ bản đã khống chế, dập tắt cháy rừng. Báo Infonet đưa tin: Hà Tĩnh: Đã dập tắt hoàn toàn cháy rừng tại Nghi Xuân. Trang BNews có bài: Hơn 500 người nỗ lực dập tắt đám cháy rừng tại Quảng Bình.

______

Mời đọc thêm: Trắng đêm gần 500 chiến sĩ căng mình dập lửa cháy rừng (GDTĐ). – Chưa dùng trực thăng chữa cháy rừng ở Hà Tĩnh vì ‘gió mạnh’ (VNE). – Lửa tiếp tục cháy trên núi Mồng Gà (PLTP). – Khởi tố đối tượng gây ra vụ cháy rừng thông kinh hoàng ở Hà Tĩnh (GT). – VN chưa dùng máy bay chữa cháy rừng, dập lửa ‘kiểu du kích’ (VOA). – Phó Thủ tướng: Chưa thể dùng trực thăng chữa cháy rừng khi gió mạnh (VNN).

Hơn 15.000 người dập cháy rừng ở Hà Tĩnh, Nghệ An (Thiên Nhiên). – Lửa ở rừng Nghệ An lan sang gây cháy lớn ở Hà Tĩnh (PLTP). – Hai người tử vong vì dập lửa và tưới cây ở Nghệ An (NS). – Nghệ An và Hà Tĩnh có mưa lớn từ ngày 2-7 (TT).

Cháy rừng tại Quảng Nam (TN). – Cháy rừng suốt 1 ngày đêm tại Quảng Ngãi (DT). – Quảng Ngãi: Cơ bản khống được cháy rừng ở huyện Đức Phổ (BNews). – Tiếp tục xảy ra cháy hàng chục héc-ta rừng ở Quảng Ngãi, Bình Định (GT). – Nếu không mưa, cháy rừng có thể lại bùng phát (LĐ). – Phó Thủ tướng yêu cầu đảm bảo an toàn cao nhất cho lực lượng chữa cháy rừng và người dân (KTĐT). – Bài học rút ra từ những vụ cháy rừng (QĐND).

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây