Vũ “nhôm” và 4 cựu quan chức Bộ Công an ra tòa phúc thẩm, vụ thu tóm nhà, đất công sản

 BTV Tiếng Dân

11-6-2019

Sáng 10/6/2019, Vũ “nhôm” cùng 2 cựu Thứ trưởng Công an tiếp tục hầu tòa, báo Lao Động đưa tin. Phiên xử diễn ra ở TAND cấp cao tại TP Hà Nội, được tiến hành theo kháng nghị của Viện kiểm sát, kháng cáo xin giảm nhẹ, kháng cáo không phạm tội của bị cáo.

Nhóm bị cáo gồm Vũ “nhôm”, cựu thượng tá, phó trưởng phòng Tổng cục V, Bộ Công an; hai cựu thứ trưởng Bộ Công an là Bùi Văn Thành và Trần Việt Tân; cựu trung tướng Phan Hữu Tuấn, cựu phó tổng cục trưởng Tổng cục V và Nguyễn Hữu Bách, cựu cán bộ Tổng cục V.

Mời xem clip các “đồng chí” của hai ông tướng Trần Việt Tân và Bùi Văn Thành xử hai ông. Nguồn: Báo Người Lao Động:

Phiên tòa sơ thẩm vụ này đã diễn ra vào cuối tháng 1/2019 cũng tại TAND TP Hà Nội, Vũ “nhôm” chịu án 15 năm tù, ông Trần Việt Tân nhận án 36 tháng tù, ông Bùi Văn Thành lĩnh án 30 tháng tù, các ông Phan Hữu Tuấn và Nguyễn Hữu Bách cùng bị tuyên án 5 năm tù.

Thông Tấn Xã VN có đồ họa: Mở phiên phúc thẩm xét xử vụ án Phan Văn Anh Vũ.

Báo Thanh Niên đặt câu hỏi: Vũ ‘nhôm’ sử dụng bí danh Trần Đại Vũ, Lê Văn Sáu trong những trường hợp nào? Tại tòa, khi bị hỏi đã sử dụng các tên giả này trong trường hợp nào, Vũ “nhôm” trả lời: “Bị cáo sử dụng các tên đó trong thi hành nhiệm vụ”, đồng thời thừa nhận được Công an TP Đà Nẵng cấp 2 giấy chứng minh nhân dân và cùng lúc sử dụng cả 3 tên.

Trước đó, nhiều người đã lưu ý sự tương đồng giữa cái tên “Trần Đại Vũ” với cựu Chủ tịch nước Trần Đại Quang và chỉ ra: Ngay sau cái chết “đúng lúc” của ông Quang, phe “đốt lò” đã xử rất mạnh đường dây lãnh đạo ở Bộ Công an đã bảo kê cho Vũ “nhôm”.

Phó Cục trưởng của Tổng Cục V khai soạn thảo văn bản giúp Vũ “nhôm” thâu tóm công sản, báo Sài Gòn Giải Phóng đưa tin. Trước tòa, bị cáo Nguyễn Hữu Bách khai nhận, đã soạn thảo một số văn bản liên quan tới 5 tài sản công, gồm dự án công viên An Đồn, khu đất ngoài biển – TP Đà Nẵng, dự án trụ sở tư pháp 16 Bạch Đằng, các công trình ở số 15 Thi Sách và số 8 Nguyễn Trung Trực. Bị cáo Nguyễn Hữu Bách nói: “Lúc soạn thảo bị cáo là Phó Cục trưởng Cục B61”.

Khi được hỏi vì sao lại soạn các văn bản này, bị cáo Bách nói đã làm theo chỉ đạo của tướng Phan Hữu Tuấn để trình lên lãnh đạo Bộ Công an, ngoài ông Tuấn không có ai khác chỉ đạo bị cáo Bách. Trong vụ này, Vũ “nhôm” không thuộc quản lý chỉ đạo của bị cáo Bách.

Xét xử Vũ “nhôm”: Tòa triệu tập thiếu gia Bùi Cao Nhật Quân, theo báo Đời sống & Pháp luật. Cả hai cha con tỉ phú Bùi Thành Nhơn, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Novaland, và Bùi Cao Nhật Quân, cựu Phó Chủ tịch HĐQT Novaland, đều bị tòa triệu tập nhưng vắng mặt. Ông Bùi Thành Nhơn là tỉ phú, giàu thứ 4 trên sàn chứng khoán Việt Nam, chỉ sau Phạm Nhật Vượng, Trịnh Văn Quyết và Trần Đình Long.

Bài trên báo Thanh Niên đã bị đổi tựa. Cái tựa ban đầu là: “Xét xử vụ Vũ ‘nhôm’ thâu tóm đất công: Triệu tập cha con ông Bùi Thành Nhơn“, nhưng sau đó bị đổi thành: Xét xử vụ Vũ ‘nhôm’ thâu tóm đất công: Triệu tập hàng loạt doanh nghiệp bất động sản ra làm chứng. Báo Pháp Luật TPHCM đưa tin, “triệu tập ông Bùi Thành Chơn, Chủ tịch HĐQT Công ty Novaland”.

Bùi Cao Nhật Quân là cái tên đã được nhiều nhà quan sát “lề dân” lưu ý từ các phiên xử Vũ “nhôm” đầu tiên. Ông Quân là TGĐ tập đoàn Novaland khi mới 25 tuổi, có thông tin chưa được kiểm chứng cho rằng, ông này là một tình báo viên của Bộ Công an và đã phối hợp với Vũ “nhôm” để thâu tóm đất đai dưới danh nghĩa làm kinh tế cho Bộ Công an.

Khám xét nhà ông Trương Duy Nhất

Trang web Bộ Công an đưa tin: Thông tin tiếp về vụ án do Phan Văn Anh Vũ và đồng phạm thực hiện: Khám xét chỗ ở của bị can Trương Duy Nhất. Ngày 10/6/2019, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khám xét chỗ ở của nghi can Trương Duy Nhất, cựu Trưởng Văn phòng đại diện Báo Đại Đoàn Kết ở Đà Nẵng, để điều tra hành vi “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Mặc dù nhà cầm quyền CSVN không cho biết thông tin họ đã bắt  Trương Duy Nhất vào ngày nào, tại đâu, nhưng trước đó thông tin trên mạng lan truyền, ông Trương Duy Nhất đã bị mật vụ VN bắt cóc ở Thái Lan. Báo chí cần vào cuộc để làm rõ chi tiết này: Trương Duy Nhất bị bắt ở đâu, ngày nào?

Cũng cần làm rõ thêm thông tin, ai đã báo tin cho Trương Duy Nhất trốn? Vì sao ‘Cơ quan điều tra Việt Nam thuộc hàng giỏi nhất thế giới’, nhưng lại không phát hiện Trương Duy Nhất có ý định trốn khỏi Việt Nam, mãi tới khi anh ta qua tới Bangkok, nộp hồ sơ xin tị nạn, lại ra tay bắt cóc, là mất thể diện quốc gia?

***

Báo Kiến Thức có bài: Ông Trương Duy Nhất “dính líu” Vũ Nhôm như thế nào? Bài nói về vụ Trương Duy Nhất khi còn làm Trưởng văn phòng đại diện Báo Đại Đoàn Kết ở Đà Nẵng, đã bắt tay cùng Vũ “nhôm” thu tóm căn nhà công sản 82 Trần Quốc Toản, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Sau khi thu tóm, Trương Duy Nhất và Vũ “nhôm” đã biến căn nhà này thành trụ sở của Cty TNHH I.V.C, do ba người làm chủ lúc đó là: Trương Duy Nhất, Phan Văn Anh Vũ và Phan Minh Cương (Theo thông tin chúng tôi kiểm chứng, báo Kiến Thức ghi Lê Văn Chiến là không đúng). Phan Minh Cương là cựu Giám đốc Công ty TNHH I.V.C, Tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79, đã bị bắt hồi tháng 3/2019.

_____

Mời đọc thêm: Khởi tố, bắt giam ông Trương Duy Nhất (TP). – Mở rộng điều tra vụ Vũ Nhôm, khởi tố, bắt giam cựu nhà báo Trương Duy Nhất (ANTT). – Khởi tố ông Trương Duy Nhất, mở rộng điều tra vụ Vũ ‘nhôm’ (VNN). – Mở rộng điều tra vụ Vũ “nhôm”, khám nhà ông Trương Duy Nhất (BizLive). – Cận cảnh khám nhà bị can Trương Duy Nhất (BVPL). – Công an bắt ông Trương Duy Nhất đã gần nửa năm, nay mới khám nhà (NV).

Hai cựu thứ trưởng Bộ Công an lại ra tòa với Vũ “nhôm“ (TN). – Vũ “nhôm” và 2 cựu Thứ trưởng bộ Công an tiếp tục hầu tòa (DS). – Kết thúc đại án Đông Á, Vũ ‘nhôm’ lại hầu tòa vì thâu tóm đất vàngTòa án cách ly Vũ ‘nhôm’ khi xét hỏi các cựu tướng, tá công an (TP). – Thâu tóm đất công trái phép, Vũ “nhôm” bất ngờ tung chứng cứ mới (NĐT). – Xét xử Vũ ‘nhôm’: Sĩ quan Công an không được quản lý DN (MTG). – Xét xử phúc thẩm hai cựu tướng Công an và Vũ “nhôm”: Triệu tập thêm nhiều nhân chứng (BVPL).

Xét xử Vũ “nhôm” cùng 2 cựu Thứ trưởng Bộ Công an: Các bị cáo khai gì tại toà? (GĐ&XH). – Vũ “nhôm” dùng “bí danh” Trần Đại Vũ, Lê Văn Sáu để tự bán cổ phần cho chính mình (NLĐ). – Xử phúc thẩm, Vũ ‘nhôm’ thừa nhận nhiều sai phạmHình ảnh xét xử phúc thẩm Phan Văn Anh Vũ và 4 cựu cán bộ công an (VNN).

Xét xử Vũ “nhôm”: Cựu Trung tướng khai “đổi tên cho hợp phong thủy” (LĐ). – ‘Bộ Công an không có văn bản, tài liệu nào giúp Vũ ‘nhôm’ thành giàu có’Xét xử vụ Vũ ‘nhôm’ thâu tóm đất công: Triệu tập hàng loạt doanh nghiệp bất động sản ra làm chứng (TN).

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây