Các dự án đội vốn, quan chức rút ruột công trình bỏ túi

 BTV Tiếng Dân

22-5-2019

Báo chí càng phanh phui, càng cho thấy khả năng rút ruột các công trình của quan chức CSVN ngoài sức tưởng tượng của người dân bình thường. Trang Doanh Nghiệp Hội Nhập có bài: Dự án đào tạo cán bộ ngân hàng đội vốn 40 lần, từ 7 tỷ lên 275 tỷ đồng.

Một dự án vừa bị phát hiện đội vốn khoảng 40 lần, từ 7 tỷ đồng lên đến 275 tỷ đồng. Đó là Dự án Trung tâm đào tạo cán bộ Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) ở TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, có tổng mức đầu tư tăng gần 4000%, do điều chỉnh quy mô, công năng sử dụng sau 4 lần điều chỉnh tăng.

Biếm họa của Cận

Trước đó, dự án nạo vét sông Sào Khê ở Ninh Bình, đội vốn… 40 lần vẫn dang dở. Công trình nạo vét sông này bị phanh phui vào cuối tháng 6/2018, chiều dài công trình chưa đầy 3km, được tỉnh phê duyệt cách đây 14 năm, sau nhiều lần điều chỉnh, bổ sung, “dự án đội vốn lên tới 40 lần nhưng đến nay vẫn mù mịt ngày về đích”.

Báo Thanh Niên có bài: Choáng với… đội vốn! Bài viết bàn về dự án từng bị công luận chỉ trích vì đội vốn quá lớn và quá nhiều lần, đó là tuyến metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên ở Sài Gòn: Thay đổi kết cấu dầm (đội lên 1.420 tỉ đồng), xác định đơn giá và tính toán sai khối lượng tại một gói thầu (đội hơn 1.600 tỉ đồng), tăng quy mô nhà ga (đội 3.224 tỉ đồng). Kiểm toán Nhà nước phải kiến nghị xử lý gần 2.900 tỉ đồng!

Các công trình lớn thì còn dễ phát hiện, nhưng có “hàng ngàn dự án được gọi là ‘nho nhỏ’ được đầu tư từ vốn ngân sách, nếu ở đâu cũng đội vốn gấp đôi gấp ba hoặc gấp cả chục lần, và ở dự án nào những người thực hiện cũng nại ra đủ thứ lý do”, thì người dân sẽ còng lưng ra trả nợ cho đám quan chức vừa ăn, vừa phá này.

_____

Mời đọc thêm: Quyết toán ngân sách, phát hiện nhiều dự án đội vốn ‘khủng’ (TP). – Quyết toán ngân sách năm 2017, có dự án ‘đội vốn’ 39 lần (VNE). – Cận cảnh dự án của Ngân hàng Phát triển Việt Nam đội vốn gần 40 lần ở Nha Trang Loạt dự án công đội vốn ‘khủng’ từ vài lần tới… 40 lần (VNBiz). – Cận cảnh công trình đội vốn từ 7 tỷ đồng lên 268 tỷ đồng (SGGP). – Dự án ‘đội vốn’ tới… hơn 3.800% (TN).

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây