Bản tin tối 3-4-2018

Tin Việt Nam

Tin Biển Đông

VOA đưa tin: PetroVietnam: ‘căng thẳng Biển Đông sẽ ảnh hưởng đến hoạt động dầu khí’. PetroVietnam đã viết trên trang web của tập đoàn này rằng: “Tập đoàn Dầu khí Việt Nam bước vào thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với những dự báo đầy khó khăn, thách thức đối với hoạt động dầu khí”.

PetroVietnam thừa nhận: “Tình hình biển Đông dự báo tiếp tục có những diễn biến phức tạp sẽ ảnh hưởng đến hoạt động tìm kiếm thăm dò dầu khí cũng như ảnh hưởng đến việc kêu gọi các nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư tìm kiếm thăm dò dầu khí ở các lô còn mở của Tập đoàn”.

Cụm tàu sân bay tấn công số 9 Hoa Kỳ tiến vào Biển Đông, theo báo Giáo Dục Việt Nam. Báo ET Today ở Đài Loan xác nhận: “Sau khi kết thúc chuyến thăm Singapore hôm qua, hôm nay 3/4 cụm tàu sân bay tấn công số 9 Hoa Kỳ (CSG 9) đã tiến vào Biển Đông”. Trong cụm tàu này có hàng không mẫu hạm USS Theodore Roosevelt, được hộ tống bởi 3 khu trục hạm là USS Halsey, USS Sampson, USS Preble và tuần dương hạm USS Bunker Hill.

Mời đọc thêm: Quý I/2018, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nộp ngân sách Nhà nước vượt 30% (PVN). – Petro Việt Nam lên tiếng thừa nhận căng thẳng với Trung Quốc sẽ gây tác động đến kinh tế (RFA). – VN-TQ ‘cần hợp tác khai thác chung trên biển’ (BBC). – Mỹ giải thích về chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mở và tự do (DV). – Bất chấp Trung Quốc, Hải quân châu Âu có thể “hợp tung” Mỹ tuần tra Biển Đông (VietTimes).

Thanh tra tỉnh Kiên Giang – căn cứ của “đồng chí X”

Thanh tra Chính phủ bắt đầu thanh tra đất đai, khoáng sản, môi trường tại Kiên Giang, theo báo Lao Động. Sáng nay, Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang xác nhận rằng đoàn công tác TTCP chính thức “tiến hành công tác thanh tra trên địa bàn tỉnh Kiên Giang theo kế hoạch được lãnh đạo Thanh tra Chính phủ triển khai” vào chiều 2/4/2018.

Bài viết lưu ý: “Theo định hướng của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, đoàn công tác làm rõ các sai phạm, thiếu sót trong quản lý sử dụng đất, khai thác khoáng sản, bảo vệ môi trường. Đặc biệt là công tác bảo vệ môi trường nước…”. Lĩnh vực khoáng sản chủ yếu “thanh tra hoạt động khai thác đá vôi tại Hòn Chông, huyện Kiên Lương của Cty TNHH ximăng Hà Tiên...”

Mời đọc thêm: Đến lượt Kiên Giang bị thanh tra về quản lý đất đai (NLĐ). – Thanh tra quy hoạch, quản lý, sử dụng đất tại Kiên Giang (TN). – Sai phạm tiền tỉ, chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang bị khiển trách (TT).

Vụ Mobifone mua AVG

ThS Đỗ Gioan Hảo, giảng viên Đại học Tài chính – marketing, nhận định với báo Tuổi Trẻ về chuyện nhóm cổ đông AVG trả lại tiền Mobifone: Không thể tính lãi suất không kỳ hạn. Theo ông Hảo, “không thể tính theo lãi suất không kỳ hạn vì đây là hoạt động đầu tư”, mà phải “tính theo lãi suất năm… Một khi đã xác định là đầu tư thì không thể lấy lãi suất tiền gửi thanh toán với lãi suất thấp để áp vào”.

Chuyên gia Bùi Quang Tín cho rằng chuyện “hai bên tự thỏa thuận thống nhất AVG sẽ trả lại số tiền trên cho Mobifone cùng với khoản lãi được tính theo lãi suất tiền gửi không kỳ hạn của một ngân hàng do Mobifone chỉ định là không hợp lý”.

Cách tính lãi suất để chấm dứt hợp đồng trong thương vụ Mobifone – AVG thực chất không có lợi cho vốn nhà nước, theo tính toán của các chuyên gia kinh tế. Ảnh: TT

Mời đọc thêm: Phó tổng Thanh tra Chính phủ: Có sự chậm trễ công bố kết luận thanh tra vụ Mobifone mua AVG (ĐT). – Thương vụ Mobifone mua AVG: Trả hết cho nhau (TT). – Xử lý nghiêm vụ MobiFone mua AVG (NLĐ). – Hủy thương vụ MobiFone mua AVG: Tối đa 90 ngày phải thanh toán xong (VOV/NCĐT). – “Khe hở” về quản lý (CL).

Vụ án OceanBank

Hà Văn Thắm, Nguyễn Xuân Sơn tiếp tục gặp nhau tại phiên phúc thẩm đại án OceanBank, dự kiến bắt đầu từ ngày 18/4/2018, theo báo Thanh Niên. Bên cạnh các bị cáo Hà Văn Thắm, Nguyễn Xuân Sơn, phiên tòa phúc thẩm này còn có bị cáo Phạm Công Danh, “kháng cáo xin xem xét lại toàn bộ hành vi phạm tội”, bị cáo Hứa Thị Phấn, “kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm”.

Mời đọc thêm: Hà Văn Thắm cùng 30 đồng phạm sắp hầu tòa lần thứ hai (KT). – Hà Văn Thắm và 30 bị cáo vụ đại án Oceanbank sắp hầu tòa cấp phúc thẩm (Zing).

Vụ án Navibank

Cả 10 bị cáo cựu cán bộ lãnh đạo của Navibank cùng kháng cáo, theo báo Công An Nhân Dân. Trong 9 bị cáo kháng cáo kêu oan, có ông Lê Quang Trí, cựu Tổng Giám đốc Navibank. Chỉ có bị cáo Nguyễn Ngọc Oanh kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Thậm chí cả “nguyên đơn dân sự là Ngân hàng Quốc Dân (tên gọi mới của Navibank) cũng có đơn kháng cáo toàn bộ nội dung liên quan đến Navibank”.

Trong đơn kháng cáo, ngân hàng Quốc Dân cho rằng trong quá trình xét xử, “HĐXX cấp sơ thẩm đã vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng. Về nội dung vụ án, ngân hàng không đồng ý với tất cả vấn đề tòa tuyên đối với ngân hàng này”.

Mời đọc thêm: Dàn lãnh đạo NaviBank đồng loạt kháng cáo kêu oan (PLTP). – Ngân hàng Quốc Dân kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm (NLĐ).

“Của nợ” đường sắt Cát Linh – Hà Đông

VOV đặt câu hỏi: Đường sắt Cát Linh-Hà Đông khi nào vận hành chính thức? Ngày 2/4/2018 vừa qua, Thứ trưởng GTVT Nguyễn Ngọc Đông khẳng định: “Năm 2021 là thời gian kết thúc bảo hành của toàn dự án mà phía Trung Quốc thực hiện chứ không phải lùi thời gian vận hành đến năm 2021 như một số thông tin trước đó”.

Tuy nhiên, một đại diện Bản quản lý dự án vẫn lưu ý: “Năng lực quản lý điều hành của Tổng thầu EPC còn hạn chế (có thể do cách thức triển khai và cơ chế thực hiện ở mỗi nước khác nhaụ), mặt khác do đặc thù của dự án vừa thiết kế, vừa thi công nên việc thi công đôi khi không liên tục do phải chờ hồ sơ thiết kế, gây mất thời gian”.

Báo Lao Động đặt câu hỏi: 78.000 triệu USD ở đâu ra? Bài viết phân tích: “Với huyết mạch đường bộ, đến giờ mới có 800km cao tốc, đến 2020 sẽ đầu tư thêm 654km. Còn thiếu đến 6.500km cao tốc thì mới ‘cơ bản là nước có hệ thống đường bộ tương đương các nước khu vực’. Với suất đầu tư bình quân khoảng 12 triệu USD/km cao tốc, 6.500km tương đương 78.000 triệu USD. Và câu hỏi không thể không đặt ra là ‘tiền đâu’?

Mời đọc thêm: – Đường sắt Cát Linh – Hà Đông: Phát sinh lãi, gốc 1,8 tỷ đồng/ngày (TP). – Đường sắt Cát Linh – Hà Đông: 6 lần lùi tiến độ, mịt mờ ngày về đích (VNBiz). 

Người Trung Quốc ở Việt Nam

Báo Người Lao Động đưa tin: Người phụ nữ Trung Quốc xuyên tạc lịch sử Việt Nam đã xuất cảnh. Theo đó, “người phụ nữ Trung Quốc hướng dẫn chui tại Bảo tàng Đà Nẵng, thuyết minh nội dung Việt Nam xưa vốn thuộc Trung Quốc, đã xuất cảnh khỏi Việt Nam”.

Những nhà đấu tranh biểu tình ôn hòa bảo vệ chủ quyền biển đảo, bị Trung Quốc xâm chiếm, thì bị cấm xuất cảnh, bị sách nhiễu, hành hạ, thậm chí bị tra tấn, tù đày. Còn người Trung Quốc vào Việt Nam thuyết minh rằng Việt Nam xưa vốn thuộc Trung Quốc, thì được các quan chức CSVN để yên cho xuất cảnh về nước.

Mời đọc thêm: Tin mới vụ người Trung Quốc thuyết minh xuyên tạc lịch sử Việt Nam (GT). – Hướng dẫn viên chui xuyên tạc Việt Nam đã về Trung Quốc (PLTP). – ‘Đến Nha Trang mà ngỡ như đang ở phố Tàu, nước Nga’ (Zing).

Cố ý làm trái

Báo Pháp Luật Việt Nam đặt câu hỏi: UBND tỉnh Quảng Nam có bao che sai phạm tại Cty CP Cấp thoát nước Quảng Nam? Bài viết bàn về các biểu hiện “thông thầu” giữa chủ đầu tư là Công ty Cấp thoát nước Quảng Nam với nhà thầu “sân sau” trong quá trình “thực hiện gói thầu: Cung cấp thiết bị và xây lắp Trạm bơm nước thô, tuyến ống nước thô, Nhà máy xử lý nước của 2 hợp phần Điện Nam – Điện Ngọc và Tam Hiệp”. Mặc dù đã nhận được nội dung phản ánh, “nhiều ngày qua, UBND tỉnh Quảng Nam cùng các cơ quan chức năng tỉnh này vẫn làm ngơ, không làm rõ vụ việc”.

Trang VietNamNet đưa tin vụ chi tiếp khách hơn 11,2 tỉ: Gia hạn khắc phục thêm 3 tháng. Trong giai đoạn 2013 – 2016, các quan chức Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh Gia Lai đã chi sai hơn 11,2 tỉ đồng, lấy lý do “tiền tiếp khách”. Lãnh đạo tỉnh Gia Lai vừa cho phép những người này có thêm 3 tháng để “khắc phục” hậu quả vụ việc.

Mời đọc thêm: Gia hạn thời gian cho 3 cán bộ nộp 7,8 tỉ đồng sai phạm (PLVN). – Vụ sai phạm 11,2 tỉ ở Gia Lai: “Cho thêm cơ hội trình bày!” (GT).  

Cây khủng bị nghi của tướng công an

Báo Tiền Phong bàn về lỗ kim kinh dị. “Lỗ kim” đó chính là khiếm khuyết trong chuyện bảo vệ rừng, để rất nhiều trường hợp cây cổ thụ “lọt” qua nhiều vòng kiểm tra của kiểm lâm và CSGT nhưng không bị phát hiện, để rồi “đại ngàn Tây Nguyên ngày càng bị tàn phá dữ dội, càng vắng bóng cổ thụ, dù Thủ tướng đã nhiều lần vào tận nơi chỉ đạo phải triệt để đóng cửa rừng”.

Bài viết nhận định: “Không chỉ riêng lĩnh vực cầu đường, giao thông, chưa bao giờ dân chúng phải chứng kiến nhiều lỗ kim kinh dị đến thế! Quá nhiều vụ phạm pháp nghiêm trọng ngang nhiên phơi bày giữa thanh thiên bạch nhật, cho thấy nhiều nơi pháp luật đã lui bước trước những quyền lực vô hình”.

Báo Giao Thông đặt câu hỏi: Ai là chủ của cây khủng như “quái thú” bỏ lại bên đường tránh? Bài báo cho biết, đã có người tự xưng là chủ của các cây khủng bị bỏ lại bên đường tránh Huế, “nhưng hồ sơ giấy tờ người này đưa ra làm việc với Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên-Huế chỉ toàn bản photocopy, không hợp lệ”.

VTC có bài: Cây ‘quái thú’ bị bỏ lại ven đường ở Huế: Người được thuê tưới nước nói gì? ông Phạm Văn Mực, người được thuê tưới nước mỗi ngày cho 3 gốc cây cổ thụ bị bỏ lại ở Huế, cho biết: “Lái xe thuê tôi tưới cây để sau khi xong việc chở đi cây không bị chết. Lái xe nói sau khi xong việc sẽ vào thanh toán tiền điện nước và công cho tôi, tuy nhiên từ hôm đó tới nay không thấy ai liên hệ lại với tôi”.

Trang Chất Lượng Việt Nam đưa tin: Lộ diện nguồn gốc 3 cây ‘quái thú’ vận chuyển qua nhiều tỉnh thành trên Quốc lộ 1. Ông Y Sy H’Đơk, Chi cục Trưởng chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk, nói: “Lực lượng kiểm lâm đã xác định vị trí cây gỗ là ở xã Tam Giang, huyện Krông Năng. Hiện đang giao cho anh em đi xác minh hiện trường”.

Mời đọc thêm: Vụ 3 cây “quái thú” bị CSGT Thừa Thiên- Huế bắt giữ: Diễn biến mới nhất (SHTT). – Cây ‘khủng’ như quái thú vi vu trên quốc lộ: Có người hẹn cung cấp hồ sơ cho kiểm lâm (VTC). –  Vụ 3 cây cổ thụ “khủng” bị bắt giữ: Có người đến xin gặp làm việc với kiểm lâm  —  Vụ 3 cây cổ thụ “khủng” bị thu giữ: Đã xác định được nguồn gốc 1 cây (LĐ). – 3 cây ‘cổ thụ khủng’ bị bỏ lại ở Thừa Thiên – Huế nghi là cây đa (TN). – Chủ 3 cây ‘khủng’ bị giữ tại Huế vẫn chưa đến làm việc (PLTP).

Quan chức cậy quyền

Trang Infonet đưa tin: Đà Nẵng: Kiểm điểm cán bộ Thanh tra nhân dân phường dọa đánh công dân. Ông Phạm Quang Huy, cán bộ Ban Thanh tra nhân dân phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng bị một người dân chụp ảnh “đọc báo trong giờ làm việc. Thấy vậy, ông Huy lớn tiếng quát tháo, xưng hô ‘mi’ – ‘tau’ với công dân, bắt bẻ công dân tại sao chụp ảnh không xin phép và có hành vi dọa đánh công dân”.

Mời đọc thêm: Đà Nẵng: Gửi lời xin lỗi dân, kiểm điểm cán bộ dọa đánh dân (DV). – Xin lỗi công dân bị cán bộ phường mắng, dọa đánh (TN).

Mạng xã hội vs báo đảng

Bộ trưởng TT&TT yêu cầu: Xử nghiêm các hành vi vi phạm trên mạng xã hội, theo VietNamNet. Ông Trương Minh Tuấn đề nghị “tăng cường xử lý nội dung thông tin vi phạm trên 2 mạng xã hội Facebook và Youtube… Phối hợp với cơ quan chức năng xử lý nghiêm những trường hợp phát tán thông tin không đúng sự thật trên Internet”.

Cách đây gần 3 tuần, chính ông Bộ trưởng 4T đã bị các “đồng chí” của mình bịt miệng. Ông không bằng lòng với kết luận của Thanh tra Chính phủ về thương vụ Mobifone – AVG, nên vận động các báo “lề đảng” đăng văn bản phản biện của Bộ 4T.

Các báo đăng văn bản này chưa được nửa ngày thì phải gỡ xuống, chỉ có các trang lề dân, thường bị chụp mũ là “phát tán thông tin không đúng sự thật”, chịu đăng văn bản phản biện để bảo vệ “quyền được nói” của ông. Bây giờ ông Tuấn không những quên hết những chuyện đó, mà còn muốn xâm phạm “quyền được nói” của người dân.

Mời đọc thêm: Bộ trưởng TT&TT: Xử lý nghiêm vi phạm trên mạng xã hội (NĐT). – Rút tác phẩm, trả thù nhà văn (RFA).

Nỗi buồn của nền nông nghiệp

VOV có bài: Nông sản Việt – Thứ được hét giá, thứ nằm chờ giải cứu. Bài viết bàn về hiện tượng: Trong khi các loại nông sản nội địa liên tục cần được “giải cứu”, thì mỗi năm Việt Nam vẫn nhập hàng ngàn tấn rau, củ từ Trung Quốc.

Bên cạnh đó, các thương lái Trung Quốc liên tục thao túng giá nông sản ở Việt Nam: “Trái với một số mặt hàng nông sản bị rớt giá thảm, nhiều mặt hàng của Việt Nam lại đang tăng giá đột biến. Nguyên nhân của tình trạng này là do thương lái Trung Quốc ồ ạt sang Việt Nam thu mua”.

Thương lái thu mua khiến giá một số nông sản tăng, nông dân ồ ạt trồng các loại nông sản này, đến lúc thương lái ngừng mua thì nông sản rớt giá và người dân phải “giải cứu”. Nền nông nghiệp bị ám ảnh bởi vòng lẩn quân “tăng giá” – “rớt giá” – “giải cứu”.

Mời đọc thêm: Hành tây Đà Lạt được mùa, giá giảm kỷ lục (BNews). – Doanh nghiệp “phủi tay”, bỏ mặc người trồng gừng ôm cục nợ (CN&TN). – Loa kèn nở rộ chính vụ, giá ‘tỷ lệ nghịch’ nguồn cung (PLVN). – Cây có múi trước nguy cơ vỡ trận: Nhà nhà, người người trồng bưởi —  Giá heo hơi hôm nay 3/4: Thua lỗ “quá đau”, nhiều người phá chuồng làm thuê trả nợ (DV).

Thuế môi trường và tình hình ô nhiễm

Báo Người Lao Động có bài: Môi trường có sạch hơn đâu mà tăng thuế mãi! Chuyện Bộ Tài chính khẳng định, có 60 ý kiến từ các bộ, ngành đồng ý với đề xuất tăng thuế môi trường lên giá xăng, bài viết nhận định: “60 ý kiến rõ ràng là quá ít so với 95 triệu dân, là số đông tiêu thụ xăng dầu và qua đó đóng thuế cho nhà nước. Họ là đối tượng chịu thuế, lẽ ra là ‘trung tâm’ cần phải hỏi, nhưng lại chẳng có vai trò gì trong cuộc trưng cầu dân ý này”.

Thực chất, thuế “bảo vệ” môi trường “hiệu quả đến đâu mà tăng thu mãi trong khi báo cáo về môi trường thì năm sau luôn ô nhiễm trầm trọng hơn năm trước?”

Chuyện ở quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng: Hơn 8km sông Cu Đê chuyển màu đỏ gạch, người dân lo lắng, theo báo Người Lao Động. Bài viết lưu ý: “Đây là lần thứ 2 trong năm 2018”, nguồn nước sông Cu Đê bị đục ngầu và “chuyển sang màu đỏ gạch gây hiện tượng cá chết rải rác dọc hai bên bờ sông”.

Người dân địa phương nghi ngờ rằng, “nguồn nước thải của các nhà máy của KCN Hoà Khánh xả ra hệ thống cống rồi chảy ra sông Cu Đê khiến nguồn nước đục ngầu, gây ô nhiễm kéo dài như hiện nay”.

Nguồn nước sông Cu Đê bị đục ngầu và đổi màu đã kéo dài khoảng 4 ngày nay. Ảnh: NLĐ

Cá lại chết trên kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè, theo báo Thanh Niên. Theo kết quả giám sát, đo đạc trên kênh Nhiêu Lộc từ ngày 1/4 đến 2/4/2018 của Sở TN-MT TP HCM, “cá ngoi lên mặt nước và chết rải rác, khoảng từ vài chục đến vài trăm kg, tập trung chủ yếu ở đoạn từ cầu số 1 đến cầu Lê Văn Sỹ”.

Mời đọc thêm: Bộ Tài chính không muốn giảm thuế môi trường với xăng E5 (BizLive). – Hải Dương: Khói bụi mù trời, hoa màu “chết ngạt” quanh nhà máy thép Hòa Phát (TCBĐS). – Phòng Tài nguyên và Môi trường phúc đáp về việc dệt kim Đồng Xuân xả khói bức tử người dân (XD). – Sóc Trăng: Lò đốt rác ngừng hoạt động, rác ùn ứ gây ô nhiễm nặng (VTV). – Dân sống khổ bên sông Cầu Đá đổi màu đen đặc (TT).

Làm rõ nguyên nhân cá chết trôi dạt bất thường tại ven biển Quảng Trị (BP). – Kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè lại thành dòng “kênh chết” (NLĐ). – Vùng sản xuất gây ô nhiễm nước ngầm (TN). – Hơn 50 người được huy động để dọn dẹp “con đường xương cốt” (ANTĐ). – Quảng Trị: Giải quyết điểm nóng ô nhiễm thuốc BVTV tồn lưu (TN&MT).

Hỏa hoạn ở Việt Nam

Báo Tiền Phong đặt câu hỏi: Vì sao Hà Nội chưa mua trực thăng chữa cháy? Thiếu tướng Hoàng Quốc Định, Giám đốc Cảnh sát PCCC TP Hà Nội trả lời: “Trong điều kiện kinh tế – xã hội và hạ tầng hiện nay, việc đầu tư trực thăng phục vụ công tác chữa cháy là quá sức với Việt Nam. Bởi khi mua trực thăng chúng ta phải tính đến hàng loạt dịch vụ đi theo như sân bãi, kho bảo quản, hệ thống không lưu”.

Chính quyền Việt Nam hiện không đủ sức đầu tư cho hệ thống trực thăng chữa cháy, nhưng lại có dư tiền để đầu tư cho các dự án ngàn tỉ “đắp chiếu”. Còn chính quyền miền nam trước năm 1975, dù trong hoàn cảnh chiến tranh, phải tìm cách chống trả các hành động khiêu khích, khủng bố của quân CS Bắc Việt, vẫn có thể huy động trực thăng chữa cháy vì sự an toàn của người dân.

Báo Zing đưa tin: Dân chung cư 35 tầng ở Hà Nội căng băng rôn kêu cứu vì sợ cháy. Bài báo cho biết: Mấy ngày qua, nhiều cư dân ở tòa nhà Sông Đà, quận Hà Đông, TP Hà Nội liên tục biểu tình. “Họ tố hệ thống báo cháy và cứu hỏa của tòa nhà không hoạt động, đồng thời yêu cầu siêu thị điện máy MediaMart di dời 2 máy phát điện ở tầng một”.

Người dân căng băng rôn kêu cứu suốt nhiều ngày. Ảnh: Zing

Mời đọc thêm: Thiếu tướng Hoàng Quốc Định nói gì về thông tin mua trực thăng phục vụ PCCC? (LĐ). – Tối mai, cư dân chung cư Carina sẽ đối thoại với chủ đầu tư (TQ). – Giật mình với bảo hiểm cháy nổ chung cư (TN). –  Lãnh đạo Hà Nội kiểm tra đột xuất, phạt chung cư vi phạm PCCC (Zing). – Hà Nội lo cháy chung cư vì nhiều công trình xuống cấp (TN). – Đề nghị khởi tố chủ đầu tư chây ì khắc phục vi phạm PCCC (GT). – Hạ chuẩn, bà Hỏa khấp khởi mừng (NĐT). – ‘Ý thức kém, ở nhà nào cũng cháy’ (NLĐ).

Giáo dục Việt Nam

Báo Tuổi Trẻ đặt câu hỏi về chuyện 41 ứng viên GS, PGS bị loại: các hội đồng có ‘vô can’? Một chuyên gia giáo dục nhận định: “Với những trường hợp mà hồ sơ thiếu hợp đồng giảng dạy, thanh lý hợp đồng, thậm chí thiếu cả hai giấy tờ này thì ai nhìn cũng biết nên không thể nói hội đồng không có trách nhiệm”.

Cho nên: “Tốt nhất là trước khi bỏ phiếu – khâu vốn có thể nảy sinh cảm tính – hội đồng ngành cần rà kỹ tiêu chuẩn ‘cứng’ của ứng viên, tránh sai sót. Còn các cơ sở đào tạo xác nhận không đúng, bộ không thể xuê xoa mà phải chấn chỉnh nghiêm khắc”.

Mời đọc thêm: Hồ sơ xét công nhận GS, PGS không chuẩn xác: Trách nhiệm thuộc về ai? (Infonet). – GS.VS Phạm Minh Hạc: Sửa Luật Giáo dục đề cập đến nhiều vấn đề thiết yếu (GD&TĐ). – Cảm ơn Thầy đã đánh con, Thầy ơi!  —  Công an điều tra vụ học sinh ở Lào Cai tử vong do cổng trường đổ sập  —  Phụ huynh như “ngồi trên lửa” vì trường tư thục mãi chưa được tuyển sinh (GDVN). – Sẽ xử lý nghiêm vi phạm của giáo viên ‘quyền lực’ im lặng không giảng bài (TN).

***

Thêm một số tin Việt Nam: Tập Đoàn Philippines mua cổ phần công ty nước tại Việt Nam (RFA). – Người lao động cho công ty vay tiền, được trả lại bằng… gạch  (LĐ). – Mại dâm – Không thể xóa nhưng không nên hình sự hóa (VOV). – Thầy viết sớ hỗn chiến tại đền Trần (ĐV).  Đập thủy điện Trung Quốc tiếp tục uy hiếp sông Mekong (TT). – Tiền Giang: 3 bà bầu bị phát nhầm thuốc phá thai, một người mất con (DT). – Bộ Y tế vào cuộc vụ phát nhầm thuốc phá thai cho thai phụ (LĐ). – Quá hãi! (MTG). – Hàng loạt kênh VTVcab “biến mất”: Có thể kiện yêu cầu bồi thường (DV).

Tin thế giới

Chuyện nước Mỹ

Báo Sài Gòn Giải Phóng có bài: Siết chặt nhập cư. Chỉ trong tuần cuối của tháng 3, chính quyền Trump đã có những bước siết chặt nhập cư như:
Tổng thống không gia hạn giấy phép lao động và bảo vệ cho khoảng 840 người Liberia sống và làm việc tại Mỹ trong ít nhất 16 năm qua. Bộ Thương mại Mỹ bổ sung thêm một câu hỏi về quốc tịch vào cuộc Tổng điều tra dân số năm 2020; Cơ quan nhập cư và hải quan Mỹ tuyên bố sẽ không còn miễn trừ tạm giữ người nhập cư bất hợp pháp khi mang thai...”

Mặc dù sinh ra trong gia đình nhập cư, nhưng ông Trump lại là người chống dân nhập cư. Mẹ của ông ta, bà Mary Anne Trump đến Mỹ khi 18 tuổi. Cả ông bà nội của ông Trump là ông Frederick Trump và bà Elizabeth Christ Trump đều đến Mỹ từ Đức, tức là trong người ông Trump có 75% dòng máu của dân nhập cư. Hai trong số ba bà vợ (66%) của ông Trump đều là dân nhập cư.

Mời đọc thêm: Ông Trump đặt dấu chấm hết cho “chế độ Dreamers” (GT). – Mueller điều tra chuyện cố vấn Roger Stone gặp Julian Assange (Cali Today). – Cựu bộ trưởng Cựu Chiến Binh: ‘Không hề nộp đơn từ chức’ (NV). – Chứng khoán sụt giảm sau khi TT Trump tiếp tục tấn công Amazon (Cali Today). – Thẩm phán di trú Mỹ phải giải quyết 700 hồ sơ một năm (BBC). – Nhiều giao dịch nước ngoài gặp khó dưới thời Tổng thống Donald Trump (TN). – Tổng thống Mỹ mời ông Putin tới Nhà Trắng trước thềm ‘khủng hoảng trục xuất’ (MTG).

Cuộc chiến thương mại: Trung Quốc tăng thuế lên 128 sản phẩm Hoa Kỳ (Cali Today). – Mỹ sắp công bố danh sách hàng Trung Quốc bị áp thuế (VOA). – Nhà Trắng chỉ trích Trung Quốc trả đũa thương mại (TN). – Mỹ tố Trung Quốc bóp méo cuộc chơi (SM).

Tin Trung Quốc: Ấn Độ và Trung Quốc nối lại quan hệ sau khủng hoảng Doklam (RFA). – Tàu sân bay Trung Quốc tự chế tạo đã được ấn định ngày hạ thủy (Infonet). – Trung Quốc từng ra chỉ thị đánh cắp công nghệ Mỹ và phương Tây (RFA). – Ai nói ‘Tứ đại phát minh’ là của Trung Quốc? (BBC). – Thủ tướng Trung Quốc buồn lòng vì chế tạo không nổi viên bi trên cây bút (TT).

Bán đảo Triều Tiên: Ông Tập từng điện đàm với ông Trump, đề nghị ký ‘hiệp ước hòa bình 4 bên’ (MTG). – Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong-ho tới thủ đô Bắc Kinh (TTXVN). – Ngoại trưởng Nhật Bản thăm Hàn Quốc bàn về Triều Tiên (VOV). – Kim Jong Un sẽ gặp ông Putin? (VNN). – Viện nghiên cứu Mỹ-Triều hoài nghi tin Bình Nhưỡng sắp thử hạt nhân (TTXVN). – Hàn Quốc truyền hình trực tiếp buổi tuyên án bà Park Geun Hye (TT).

Tin nước Nga: Con gái cựu điệp viên Nga nhận 4,5 tỷ đồng trước khi bị đầu độc (DV). – Tiết lộ mới về vụ đầu độc ở Anh (TN). – Putin điều tàu chiến cực mạnh tới châu Âu “nắn gân” phương Tây (DV). – Nga không ngăn được Mỹ cắm rễ hiểm tại Nam Caucasus? (ĐV). – Chiến dịch cứu đói Liên Xô của Mỹ cách đây gần 1 thế kỷ (MTG).

Tin Trung ĐôngQuân nổi dậy Syria chỉ chỗ gài mìn để được thoát đi (TT). – Tổng thống Trump và Lầu Năm Góc không nhìn một hướng ở Syria? (VOV). – Kịch tính liên minh Iran, Nga, Thổ “xoay vần” chiến trường Syria (TQ). – Tại sao lời cam kết của Mỹ và Pháp tại Syria sẽ khó thành hiện thực (Ngày Nay). – Mỹ cân nhắc dẫn độ giáo sĩ Gulen nếu đủ bằng chứng (TN). – 70 người thiệt mạng vì trực thăng quân sự Afghanistan đánh bom Taliban (DV). – Ông Putin bàn thỏa thuận hạt nhân với tổng thống Iran (PLTP).

***

Thêm tin thế giớiMuammar Gaddafi: Giúp người, vong mạng, đất nước tan hoang (ĐV). – Bí ẩn về con trai Gaddafi: Tù nhân, tự do hay đã chết? (LĐ). – Lao động nhập cư không giấy tờ chớ đùa với chính quyền Thái (TT). – Tự kỷ ‘không phải do cha mẹ thiếu quan tâm’ (BBC).

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây