Mạc Văn Trang
29-6-2025
Lời giới thiệu từ Tiếng Dân: Mấy ngày qua, Facebook ở Việt Nam nổi lên câu nói của GSTS Phùng Hữu Phú: “Không thừa nhận chủ nghĩa Mác- Lênin là không thừa nhận sự lãnh đạo của Đảng”. Thật ra ông Phú nói câu này hơn năm năm trước, vào ngày 10-6-2025, khi đó ông còn giữ chức Phó chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương (2011-2021), và ông nói trong báo cáo về những điểm mới của dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.
Lúc đó cũng đã có nhiều người viết bài phản biện ông, như GS Nguyễn Đình Cống qua bài viết ngày 12-6-2020: “Phản biện ông Phùng Hữu Phú“; GS Nguyễn Ngọc Chu với bài viết ngày 13-5-2020: “Đôi điều trao đổi với ông Phùng Hữu Phú“; hay bài viết của ông Thuận Đạo ngày 15-6-2020: “Hội đồng Lý luận Trung ương Việt Nam cạn kiệt thực tiễn và lý luận“.
GSTS Phùng Hữu Phú cũng đã về hưu sau đại hội đảng 13 (tháng 2-2021). Vẫn không rõ ông có hoạt động gì sau khi về hưu, chỉ biết ông được vinh danh là “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2024. Sau đây là bài viết của TS Mạc Văn Trang sáng nay, bình luận về câu nói của GSTS Phùng Hữu Phú hồi tháng 6-2020:
***
Không biết ông Phùng Hữu Phú nói: “Không thừa nhận chủ nghĩa Mác- Lênin là không thừa nhận sự lãnh đạo của Đảng” khi nào? Nếu nay ông vẫn giữ quan điểm đó thì “bảo hoàng hơn vua”, đi ngược lại đường lối của Đảng CSVN hiện nay.

Về chuyện những sai lầm và tác hại của chủ nghĩa Mác Lênin, nhiều người viết lắm rồi. Tôi chỉ xin đề cập hai điểm để trao đổi với ông Phú.
1. Chủ nghĩa Mác – Lênin chủ trương kinh tế nhà nước và tập thể là chủ đạo, công hữu hoá tư liệu sản xuất, xóa bỏ tư hữu, kinh tế tư nhân…
Thế mà từ 1986 khi Đảng đề ra “Đổi mới” đã sửa sai, giải tán các nông trường quốc doanh, các hợp tác xã, khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân, nên nước ta mới thoát khỏi đói rách và được như ngày nay.
Nay “Tổng Bí thư Tô Lâm: Kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất cho tăng trưởng”.
Và Chính phủ:
“Kế hoạch triển khai cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân”
“Chính phủ vừa có Nghị quyết số 138/NQ-CP ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân”.
Thế thì kinh tế XHCN Mác- Lê ở chỗ nào?
2. Chủ nghĩa Mác khẳng định: “Lịch sử của tất cả các xã hội cho đến nay là lịch sử của các cuộc đấu tranh giai cấp” (Các Mác & Ph. Ăng-ghen – Tuyên ngôn Đảng Cộng sản).
Chủ nghĩa Mác – Lênin xác định đấu tranh giai cấp là động lực chủ yếu của sự phát triển xã hội trong các xã hội có giai cấp…
Nay ông Phú đang ở giai cấp nào? Đứng về phía giai cấp nào?
Ông có phát động tá điền đấu tranh với các “chủ đất” không?
Có phát động công nhân đấu tranh với tư bản đang bóc lột họ không?
Đảng có còn coi “đấu tranh giai cấp là động lực phát triển xã hội” không?, hay coi động lực phát triển đất nước là hoà hợp dân tộc, đoàn kết mọi tầng lớp xã hội để làm cho dân giàu nước mạnh?
Chúc GS Phú khoẻ mạnh, tiếp tục đọc thuộc 50 cuốn toàn tập Marx – Engels và 50 cuốn Lenin toàn tập nhỉ!



GSTS đào tạo từ giai cấp bần cố nông là Ngáo Sư Thật Sự.
Nhìn diện mạo trên ảnh của vị GSTS Phùng Hữu Phú thật đáng sợ . Giống như võ sĩ giác đấu quyết sống mãi với đối thủ . Nhưng dù ông có học hàm học vị cao quý , chức danh đáng nể như thế , nhưng nhận thức về thực tiễn , về thế giới của ông như con cá tra nằm trong ao hồ tù đọng .
Cho phép tớ được đóng góp 2 hào
“thôi tốt nghiệp rồi mình chuẩn bị sang Mỹ du học thôi con … Hai người khoe vừa trả tiền “tươi” cho mấy căn hộ mua ở Cali, con cháu thẻ xanh, quốc tịch đủ cả. Rồi nghe đâu họ bảo: cũng từ thẻ đỏ của mình cả”
Và xin trích lời nhà báo Đoàn Bảo Châu để phản biện, trước đó là trích thẳng lời của tác giả
“1986 khi Đảng đề ra “Đổi mới” đã sửa sai, giải tán các nông trường quốc doanh, các hợp tác xã, khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân, nên nước ta mới thoát khỏi đói rách và được như ngày nay”
Và đây là “ngày nay” theo lời nhà báo Đoàn Bảo Châu
“sự sụp đổ của một lời hứa … Lý tưởng đã chết – và cái chết của sự công bằng … Chúng ta còn lại gì để tin? … Khi lý tưởng bị phản bội, công lý bị mua bán, người dân bị bỏ rơi, đất đai bị trưng dụng cho nhóm lợi ích – niềm tin còn lại là gì? Nếu một đứa trẻ lớn lên, thấy kẻ luồn lách được vinh danh, người tử tế phải lê lết đòi công bằng – nó sẽ học gì về đạo đức?”
Tiến Sĩ Mạc Văn Trang thuộc thành phần đại đa số nhân dân kính trọng Chủ tịch Hồ Chí Minh, 1 nhận định của 1 người bị ruồi muỗi tẩy não, ý “Nếu Hồ Chí Minh mà sống lại chứng kiến Đổi Mới sẽ hộc máu mà chết lại lần nữa”
Chỉ mong Ts Mạc Văn Trang vẫn còn kính trọng Thái Thượng Hoàng “Lệ Bác Hồ rơi trên chữ Lê Nin”, chớ bài này … sự kính trọng đó nó biến đàng nào hổng biết
Trong đám bầy đàn thì có con này con kia vậy mà…