Thận Nhiên
10-1-2025
Donald Trump không bị trừng phạt vì bản án hình sự của mình trong vụ án tiền bịt miệng ở Manhattan, khép lại một cách thảm hại cho câu chuyện pháp lý khiến ông trở thành tội phạm đầu tiên trở thành tổng thống của nước Mỹ.
Tại phiên tòa tuyên án hôm nay, một thẩm phán ở New York đã từ chối tuyên án tù hoặc phạt tiền cho tổng thống đắc cử sau khi bồi thẩm đoàn tuyên ông phạm 34 tội danh gian lận kinh doanh liên quan đến khoản thanh toán 130.000 đô la cho ngôi sao khiêu dâm Stormy Daniels trong những ngày cuối cùng của cuộc bầu cử tổng thống năm 2016.
“Tòa án này đã xác định rằng bản án hợp pháp duy nhất cho phép đưa ra phán quyết kết tội mà không xâm phạm đến chức vụ cao nhất của đất nước là bản án tha bổng vô điều kiện“, Thẩm phán Juan Merchan nói với Trump.
Trong khi thừa nhận “những biện pháp bảo vệ pháp lý đặc biệt” mà Trump sẽ được hưởng với tư cách là tổng thống, Merchan nhấn mạnh rằng “những biện pháp này không làm giảm mức độ nghiêm trọng của tội ác hoặc biện minh cho việc phạm tội theo bất kỳ cách nào“.
Bản án này tuy không đáng kể về mặt hình phạt, nhưng lại là một chương đáng chú ý trong những rắc rối của Trump với hệ thống tư pháp.
Theo các chuyên gia pháp lý, bản án “unconditional discharge” (tạm dịch “tha bổng vô điều kiện”) mặc dù không phải là hiếm trong các vụ án cấp thấp, nhưng lại rất hiếm trong các vụ án trọng tội.
Ngay cả khi không mong đợi bị trừng phạt, Trump và các luật sư của ông đã đấu tranh quyết liệt để ngăn chặn việc tuyên án diễn ra.
Trong những ngày trước phiên điều trần, Trump đã yêu cầu một tòa phúc thẩm trung gian của New York, tòa án cấp cao nhất của New York và Tòa án Tối cao vào cuộc để hủy bỏ các thủ tục tố tụng, với lý do rằng với tư cách là tổng thống đắc cử, ông nên được hưởng quyền miễn trừ truy tố giống như một tổng thống đương nhiệm. Tất cả các nơi đều từ chối can thiệp.
Bản án được đưa ra hơn bảy tháng sau khi Trump dẫn đầu các công tố viên và công chúng trong phiên tòa hình sự đầu tiên của một cựu tổng thống, một cảnh tượng đã chiếm trọn một tòa án ở Manhattan và phát sóng trên các diễn đàn đứng đắn lẫn lá cải, nhiều vụ ngoại tình bị cáo buộc của Trump và những nỗ lực điên cuồng của ông nhằm che giấu những cáo buộc đó khỏi cử tri trước cuộc bầu cử năm 2016. Trump đã phủ nhận những cáo buộc đó.
***
Sau cùng, đây là một vết nhơ trong lịch sử nước Mỹ, vết nhơ trong lý lịch tân tổng thống, và cái sẹo trên mặt tội phạm Donald Trump. Nhưng không chỉ có vậy, nó còn là nụ cười mỉm, méo xệch, của những người còn tin vào sự công chính của công lý nước Mỹ. Cái lý do của bản án nhẹ hều này không phải là do kẻ tội phạm mà là do cái chức vụ mà hắn đã được phần lớn người dân trao cho.



Khách Quan mà chẳng khách quan chút nào. Vu Clinton đã làm rùm lên và đã có chứng cớ dù lúc đầu chối và sau cùng thì Bush-Con, TT kế nhiệm ân xá cho ông ta. Cũng như vụ Nixon, cuối cùng phải nhận tội và từ chức để PTT Agnew lên nhậm chức và ân xá.
Riêng đối với Trump, không những chối tất cả với các cáo buộc (94 tội) gồm tiểu hình và đại hình có bằng chứng, có nguyên đơn, có luận tội. Những tội rõ ràng như vụ 6/1 bạo loạn, vụ lấy cắp hồ sơ số lượng lớn và nhiều hs quan trọng: Mật và tối Mật mà hiến định không được phép nếu chưa qua thẩm tra các hồ sơ đó. TBO đòi trả nhưng gần 1 năm sau mới trả mà trả không hết (khai man) nên TBO báo BTP và Bộ này vào cuộc. Garland sẽ cho công bố cuộc điều tra và về những hồ sơ Tối mật đã mất (còn bìa). Vậy đi đâu?
Nga thì cười khẩy “Muộn quá. Ta đã xem rồi!” Thẩm phán Smith thì đóng lại 3 vụ án lớn (Cấp liên bang, chờ 4 năm sau) còn 1 vụ về v/đ bịt miệng cô đào khiêu dâm và quấy nhiễu tình dục bà văn sĩ và vài bà khác, nhưng ông ta phủ nhận dù có đủ chứng cớ. Không những vậy mà còn chửi họ, phủ nhận họ, mạ ly họ. Khi ra Toà đã nêu chứng cớ không cãi vào đâu được, có nhân chứng luật sư hai bên và BTD. Cuối cung BTD tuyên bố “GUILTY”, nên sau nhiều lần trì hoãn lên án, hôm 10/1, TP Machan đã tuyên án là có tội nhưng miễn án Tiền và Tù.
Ai cũng biết chỉ có bọn MAGA tức tối, Maga VN càng ngu cuồng hơn nữa khi chưa mở trí nhìn thấy TT tôi phạm đang manh nha một sự trả thù như tuyên bố – độc tài chỉ 01 ngày (XẠO) để cho vô tù những kẻ chống ông ta, dù họ làm đúng luật và hiến pháp quy định.
Ông ta sẽ đánh Trung Cộng cho Nguy TN ư? Thật đúng là hão huyền. Ông Musk (TT của TT) đang có hãng sản xuất xe Tesla rất lớn, và nhiều dịch vụ khác, nghe TCB răm rắp. Ông TT nhà ta cũng đang làm an với TCB. Không những vậy, còn với Nga (sắp sửa tiếp Putin) và làm ăn với Arap, đầu tư 20 tỷ.
Còn doạ sáp nhập Canada bằng thuế, đánh Mễ, đổi vịnh Mexico thành America, và dùng vũ lực lấy kinh đào Panama, Greenland, khiến Tập vui vì sẽ lấy Đài Loan và cai trị toàn khu vực biển Đông, và Nga cũng chiếm Ukraine, sau đó sẽ tiến tới xâm chiếm các nước khác… hoàn thành MỘNG BÁ VƯƠNG của họ và cũng của MAGA.
Ông ta có thể làm được vì QH CH sợ ông ta một phép, các nhà tỷ phú cũng quỳ trước Trump, tránh voi chả xấu mặt nào… và các thành viên nội các Trump, hồng hơn chuyên (YES, SIR!) nào ai dám cãi?
Hãy khách quan thực sự mà nhận xét sự thực, ngu cuồng quá thì khách quan gì?
Thưa cụ. Cụ viết mà không căn cứ vào sự thật gì cả,tức là láo.
Sự thật là Thượng Viện tha bỗng Clinton ngày 19/2/1999, chứ làm gì
có chuyện Bush ân xá vì không đủ túc số thượng nghĩ sĩ để kết tội.
Thử so sánh cách đối xử của 2 chính đảng Mỹ với TT. Clinton và Trump
thì thấy dù Clinton có tội rõ ràng trong vụ Monica Lewinsky nhưng CH
hoặc có lẽ cũng biết câu cách ngôn VN.”xấu chàng, hổ ai” hoặc họ theo
lời dạy trong Thánh Kinh “Nếu ai vô tội thì ném đá (người phụ nữ ngoại
tình) trước tiên” khiến bà ta được an toàn nên đã nương tay với Clinton
mà không impeach còn đối với Trump thì DC thẳng tay làm nhục đến
cùng mà không cần nương tay.
Thử lý giải tại sao. Đó có thể là liệu pháp tâm lý bởi vì DC thảm bại qua
cuộc bầu cử vừa rồi, mặc dù họ đã ra sức tận dụng luật pháp để tống T.
vào tù theo cách mà người Mỹ gọi là “lawfare”, biến luật pháp thành vũ
khí để hợp pháp hoá việc hãm hại đối phương nhưng công luận Mỹ vẫn
bầu ông ta làm TT. vì họ phớt lờ những luận điệu truyển thông “phe ta”
suốt một thời gian dài (từ năm 2016 cho đến 2024) “bới lông tìm vết”
để kết tội Trump với bồi thẩm đoàn (cũng là phe ta) thì công lý với lại
bình đẳng, tam quyền phân lập toàn là mỹ từ trên giấy tờ chứ thực tế thì
không phải như vậy. May lăm thì chỉ có một vụ gọi là án tình dục vớ vẩn
theo kiểu “ăn bánh trả tiền” hay “tiền trao cháo múc” nhưng cũng đủ để
Trump trở thành tội phạm đầu tiên làm TT.! Thế cũng là thành công rồi,
chứ không lẽ tự nhận mình xử án có ý đồ hãm hại đối thủ hay sao ?
Vừa là tội phạm vừa là tổng thống. Đm nó!
“Sự công chính của tư pháp Mỹ, không phải dưới thời ông Biden, Đảng Dân Chủ là một nrrfn tư pháp thể hiện theo Hiến Pháp và luật pháp có từ ngày lập quốc, gần 300 năm trước. “Và có tội cũng xử như thứ dân” mà một bà Chánh án đã nêu ra, đã nói lên cái chính danh, cái độc lập của nền tư pháp Mỹ.
Maga hãy bớt Maga, sáng suốt hơn một chút để nhận ra sự thực càng ngày càng rõ nét. Đó là tội của cựu TT 45: 94 tội (ăn cắp hs TBO, bạo loạn ngày 6/1. Lệnh ăn gian phiếu và tiền bịt miệng cô đào khiêu dâm. 3 vụ trên đã ngưng vì tội phạm đã thành TT, còn vụ thứ 4, đã xử xong, đợi ngày phán án. Và hôm nay, sau nhiều trì hoãn, Machan đã kêu án mà không tì, không phạt tiền… thành TTTP đầu tiên và hiếm có ở nước Mỹ. Ngoài ra TCPV cho Mr Garland công bố điều tra vụ bạo loạn ngày 6/1 và hồ sơ bị lấy về thiếu nhiều tài kiệu mật và tối mật? và Nga tuyên bố đã xem rồi!
Biden không dính líu đến vụ tuyên án này (vì tư pháp độc lập).
Ân xá là quyền của TT ghi trong hiến pháp. TTTP MKI tha cho sui gia bị kết án mười mấy năm tù (đang thọ án) và một số khác nữa (gần 100 người) thì được, mà Biden tha thì ngu cuồng Maga mè nheo? Tại sao không ân xá cho Hunter, khi mà điều tra từ 7 năm trước, dưới thời TTTP, vẫn không có chứng cớ (một FBI bị tù vì khai gian, thú tội rồi).
Dân chúng Hoa kỳ hàng triệu người kể cả MAGA đều tỉnh ra rồi… Hãy chờ mà xem…
Thật là 1 vết nhơ của ngành tòa án Mỹ .
Hiện tượng này là ngồi sổm lên Pháp luật
Kẻ có chức có quyền thì nghênh ngang , dân đen thì đeo gông vào cổ .
Nhưng _____ cả thế giới đều biết Donald Trump là tội phạm , là tên đầu sỏ vụ bạo loạn , là tên ăn cắp tài liệu quốc gia và biết bao tội danh khác , dù hắn luồn lách được . Tiếng thơm này vẫn còn mãi trong không gian .
Thật là 1 vết nhơ của ngành Tòa án Mỹ , làm bao nhiêu người chân chính thất vọng . Đây là hiện tượng ngồi sổm lên Luật Pháp . Người có tiền , có quyền muốn gì cũng được .
Dân đen thì chịu gông xiềng vào cổ .
Trời ạ .
Cuối cùng điều trông đợi nhất đã thành hiện thực, tội phạm hình sự cấp độ 1 được bầu làm tổng thống.
Tha hồ mà loạn đàm.
“sự công chính của công lý nước Mỹ” của đảng Dâng chủ dưới triều đại Biden là một nền pháp luật 2 tầng, một tầng dành ưu tiên cho kẻ đương quyền, dù vi phạm quy định giữ tài liệu mật nhưng vẫn không cần truy tố, có quyền ân xá cho con trai mình dù đã phạm tội trốn thuế. Tầng khác dành cho đối thủ chính trị: xông vào tư gia lùng soát “tài liệu mật”, dàn dựng đủ thứ tòa án, đủ thứ tội danh kể cả bịa đặt để kết án, bỏ tù hòng hủy diệt đối thủ khỏi chính trường nước Mỹ, thấy không hiệu quả lại dùng đến hạ sách: ám sát!!!??? Nhưng đại đa số người dân Hoa Kỳ đã nhìn ra sự thật, họ không đui mù, không ngu ngốc như bọn Dân chủ thiên tả suy nghĩ. Phiên tòa ở New York hôm nay (10/1/25) là cú vơ bèo vạt tép cuối cùng mong vấy nắm bùn vào “kẻ thù” để cho đồng bọn hả hê chốc lát!!!
Khi gọi tổng thống một nước khác là “hắn”thì tư cách thằng viết cũng xoàng quá !
Thật ra, đó là cách mà người CsVN. xử dụng và dạy cho dân làm theo,
chứ dân miền Nam (VNCH.) không hề được dạy HẬN THÙ như thế cả !