Cải cách ruộng đất: Một hời kinh hoàng

Phan Thuý Hà

23-12-2023

Trong một lần đến thăm Phan Tử Lăng ở khu gang thép Thái Nguyên, ông Phạm Văn Đồng hỏi ông Lăng có bà con gì với Phan Tử Dương không, Phan Tử Dương là bạn học với ông ở Trường Quốc học Huế.

Phan Tử Dương là anh ruột Phan Tử Lăng, bị bắn chết dưới chân núi Nài trong đợt 4 cải cách.

Phan Tử Dương là thư ký toà sứ, được ông Phan Đăng Tài (em của Phan Đăng Lưu) cũng trong toà sứ, giác ngộ cách mạng, trở thành đảng viên, làm uỷ viên thư ký, có lúc đã làm đến phó chủ tịch tỉnh. Năm 1953 phát động giảm tô, ông bị cho nghỉ việc, về nhà làm ruộng. Tháng 5/1955 ông Dương đang cấy lúa với vợ con ngoài đồng thì dân quân đến trói bắt đi. Một đêm tháng 10/1955, học sinh cấp ba Phan Đình Phùng bị bắt đi ra chân núi Nài hô hào đả đảo, chứng kiến vụ xử bắn.

Cha của ông Phan Tử Dương, Phan Tử Lăng… là Phan Tử Phong, làm quan trong Huế; mẹ là bà Ký Tá.

Bà Ký Tá không biết chữ. Bà làm ruộng giỏi, có đầu óc buôn bán. Từ buôn thóc, buôn gạo, mở xưởng ép dầu, xây nhà cho thuê, tậu ruộng, bà có hơn 100 mẫu ruộng.

Trước năm 1945 bà có hai ngôi nhà hai tầng, một ngôi nhà ba tầng trên phố Phan Đình Phùng và hai, ba ngôi nhà ngói ở con phố bên cạnh. Tiêu thổ kháng chiến, những ngôi nhà đó bị phá sạch. Còn mấy ngôi nhà tranh. Và nguyên vẹn khu nhà ở – 47 Nguyễn Công Trứ (nay là đường Lê Bình).

Có thể nói bà Ký Tá là người phụ nữ làm ăn giỏi giang nhất tỉnh Hà Tĩnh thời bấy giờ.

Ông và bà mất trước khi cải cách. Vì thế Phan Tử Dương – con cả, phải chịu tội thay cha mẹ, và tội trước đây làm thư ký toà sứ.

Tháng 5/1955, cả gia đình phải rời khỏi 47 Nguyễn Công Trứ. Như tất cả mọi gia đình địa chủ khác. Họ đến ở một túp lều, cứ mưa to là nước tràn vào lều.

Phan Tử Thụ lúc đó mới học lớp 7. Ông không nguôi nỗi nhớ về ngôi nhà xưa ở 47 Nguyễn Công Trứ. Ông đã vẽ lại ngôi nhà theo trí nhớ. Trên khu đất khoảng 1.000m2 là các dãy nhà ngang dọc, lợp mái ngói, 50 – 60 gian. Ông vẽ chi tiết căn phòng ngủ của cha, của bà nội, nhớ cả những cái chăn màn. Hai chục năm trước ông và các anh chị về thăm chốn cũ, không còn gì nữa sau khi 15 hộ nông dân đến ở, người ta chỉ cho ông một cái giếng quây kín lại, không ai dám làm gì vì sợ giếng địa chủ. Không biết giếng đó giờ còn không.

Khi cải cách ông Phan Tử Lăng không ở quê nhà, nếu ở nhà, không ai biết (và có thể chắc chắn biết) số phận ông như nào.

_____

*Ghi chú: Tựa đề do Tiếng Dân đặt.

Bình Luận từ Facebook

10 BÌNH LUẬN

  1. Xuất khẩu gian lận
     25/12/2023
    Dương Ngọc Thái

    https://baotiengdan.com/2023/12/25/xuat-khau-gian-lan/

    Xuất khẩu gian lận
     25/12/2023
    Dương Ngọc Thái
     Chúng sắp XUẤT KHẨU cả mỏ ĐẤT HIẾM Lào Kai qua Tàu cộng HOA N..ỤC bằng con đường tầu cao tốc đang xây từ đấy LÀO KAI  đến cảng HẢI PHÒNG sau khi đã XUẤT KHẨU cả mỏ THAN HÒN GAI gọi là bán như giá rẻ như bèo
    thời Tàu cộng vừa mở cửa còn lạc hậu nay quay sang Tàu cộng đã ăn cắp hết Khoa học Kỹ thuật MỸ-ÂU lại có mỏ ĐẤT HIẾM Lào Kai chỉ đứng thứ 2 sau Tàu cộng thì HỄN HẢO THA HỒ …

     Bọn TIN TẶC chính là con đẻ quái thai từ một cỗ máy hại DÂN bán NƯỚC cứ nhìn bọn Bắc Triều Tiên TIN TẶC chúng dù tệ hại trong đạo đức nhưng chúng đánh cắp hàng năm 600 triệu đô la nhưng chỉ để xây dựng CÔNG NGHỆ QUÂN SỰ Bắc Triều Tiên hiện đại tự lập chớ bọn Tàu cộng nào thí cho thứ gì VÌ CHÚNG đề phòng trước CỨ NHÌN nhà máy GÁNG THÉP thổ tả THÁI NGUYÊN rỉ sét thì thấy TÀU CỘNG thâm độc bán cho bọn đồng ch..ấy VỆ toàn thứ công nghệ tuyệt chủng
    HAY NHẤT vẫn là NAM HÀN hiền tài từ CHẾ ĐỘ CHÍNH THỂ Dân chủ Tự do Sáng tạo đã đưa Samsung và   NAM HÀN  vượt bực bức phá thứ hạng trên Thế giới !!!

    Đưa Thái tử Đảng lên ngôi
    Blog RFA
    Gió Bấc

    28-12-2023

    https://baotiengdan.com/2023/12/28/dua-thai-tu-dang-len-ngoi 

    Đan mạch bọn thái tử đảng cươp đêm trộm ngày do thằng MAO XẾNH XÁNG nặn ị ra thằng thằng HCMeo…máy cái đẻ ra 5.000.000 quái thai ĐỰC – CÁI … chỉ 1 số chóp bu như Hoàng trun..g Hải lợn chệt, LÃ (Lê) thanh Hải heo nọc chống lưng con xẩm cái lợn xề Trương Muội tiểu muội của hắn …nay lại thòi ra thằng Trương tấn Sơn, con thằng chệt Trương tấn San được bọn Đặng Tiểu Bình và Cóc vương GIANG TRẠCH DÂN cài sâu leo cao  sau MẬT ƯỚC Thành Đô hắn tiến vù vù ..đến chức bí thư thành Quỷ thành Hồ …rồi chủ tiệm bán Nước qua Tàu công du thằng chệt Trương tấn San được bè lũ Đặng Tiểu Bình và Cóc vương GIANG TRẠCH DÂN cài sâu leo cao  sau MẬT ƯỚC Thành Đô …hắn còn BẬC SƯ PHỤ của thằng Tổng thống Duerte của Philippine nhận họ nhận hàng là cháu ngoại thằng chệt ở  Philippine….

    Nay Hồng đế Tập cận Bình vừa du Nam về thì bọn chúng chuẩn bị cho thằng Trương tấn Sơn, con thằng chệt Trương tấn San  sửa soạn thay thế thằng Võ văn Thưởng đương kim chủ tiệm bán Nước PHẢI THẦN PHỤC hết mình như máu thằng bán Nước con rơi của tên
    chủ tiệm bán Nước Võ chí Công… chớ cỡ như thằng SIÊU VI TRUN..C..UỐC Trương tấn Sơn, con thằng chệt Trương tấn San được bọn Đặng Tiểu Bình và Cóc vương GIANG TRẠCH DÂN cài sâu leo cao  sau MẬT ƯỚC Thành Đô hắn tiến vù vù ..đến chức bí thư thành Quỷ thành Hồ …rồi chủ tiệm bán Nước qua Tàu công du thằng chệt Trương tấn San được bè lũ Đặng Tiểu Bình và Cóc vương GIANG TRẠCH DÂN cài sâu leo cao  sau MẬT ƯỚC Thành Đô …. ĐẤT VIỆT Dân chủ Tự do Dân chủ mà TOÀN DÂN có quyền bầu cử chọn lựa HIỀN TÀI ngay sẵn sàng bầu cho gốc người MINH HƯƠNG có khả năng trí tuệ đạo đức thì cỡ như thằng SIÊU VI TRUN..C..UỐC Trương tấn Sơn, con thằng chệt Trương tấn San CẨU PHỤ sinh CẨU TỬ chưa xứng đáng chức vụ GÁNH PHÂN chùi cầu nữa HUỐNG CHI từng là phó CHỦ TỊt quận Tân Bình tôi từng ở trong Cư xá TỰ DO sau Bệnh viện VÌ DÂN xây nên do Phu nhân TT Nguyễn Văn Thiệu ….

    ĐẤT VIỆT Dân chủ Tự do Dân chủ mà TOÀN DÂN có quyền bầu cử chọn lựa HIỀN TÀI  chắc lúc ấy Nhân dân và tôi sẽ về BẦU Hạt Giống Đỏ xứng đáng HIỀN TÀI như Tù nhân Lương tâm Lương tri PHẠM CHÍ DŨNG

     
    https://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg
    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

  2. Đúng là thằng TẬP TÀNH TẠCH mặt dày mày dạn mắt híp mũi tệt LÌ LỢM ép duyên GÁI GÚ xứ Vệ phải ngử nghê với chú ba Tàu chú tho òng

    Cộng đồng vận mệnh chung chim chung lờ Tề-Vệ
    中越命运共同体
    Zhong Yue mingyun gongtong ti
    Chim xè xè lờ xì xi jinpng tongtong ti tỉ

    Bốn tốt mười sau chữ vàng
    4 DỐT 16 chữ dz…àng DẺO
    四個好十緊追在後的是金字
    Sì gè hǎo shí jǐn zhuī zài hòu de shì jīnzì
    Sì bà chè tày háy nỉ to quá = lò tôn chành Bành Lệ V..ện

    Trung Quốc vẫn giữ ‘cộng đồng vận mệnh chung’ với Việt Nam trên văn bản chữ Hán?

    https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cyxvywdgpgro
    Hai nhà lãnh đạo Trung Quốc và Việt Nam thưởng thức trà Việt Nam ở Hà Nội

    15 tháng 12 2023
    Bản tiếng Trung đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc ghi lại phát biểu của Chủ tịch Tập Cận Bình ở Hà Nội vừa qua dùng khá nhiều lần cụm từ ‘vận mệnh chung’ vốn gây tranh cãi ở Việt Nam dù bản tiếng Anh của bộ này lại dùng ngôn từ hơi khác.

    https://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg
    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

  3. KHÔNG HIỂU SAO bên nhà không xách động như bác mao xếnh xáng bên Tàu làm lại cái PHONG TRÀO CÁCH MẠNG QUỐC GIÁO Phật giáo bắt các SƯ HỔ MANG sư bà hổ lửa ra đấu tố về chuyện phóng xe mẹc, quyên tiền bạc vô tội vạ, gái gú, cạp phi công trẻ phậ..p tử … chắc có cả hàng chục sư đoàn SƯ HỔ MANG sư bà hổ lửa chắc mất gáy mất đầu chôn vào hố tập thể !!!!

    PHẢI BỎ các tên SƯ HỔ MANG vào túi hạt mướp HAY giỏ thủng trôn hốt hết bọn MA tăng QUỶ tăng

    Thích Thanh Quyết, Thích Trúc Thái Minh, Thích Chân Quang, Thích Đủ Thứ…Thích Gái Gú THÍCH ĐÔ N..A

    https://baotiengdan.com/2023/12/22/biem-quai-tang/

    sang hưởng lạc với mụ Tú Bà mệ T..ục Quyên Bà bà Đức đứt cháu bác Tôn đứt thắng nơi Phố Mûnchen, bên Đức


    Ngục thất hẹp làm sao giam nổi Linh thức Quốc Sư Tuệ Sỹ
    *****************************

    Sà lim nhỏ giam sao nổi Quốc Sư
    Tử tù thong dong bách bộ nhàn du
    Hiên ngang bất khuất nhưng khiêm tốn
    Như Mây như Gió tự giải thoát ngục tù
    Song sắt khó xiềng xích Thiền sư Thi sĩ
    Người trong tù tựa Bạch vân Thiên thu !….


    Đông Làng Mai + Tây Làng Hồng thoi chạy : Tây Trường Sơn nhớ Đông Trường Sơn chăng ?
    *****************************

    Đè bụng bà bà Chân Không đứng tấn trĩu nặng
    Vác nâu sòng Dòng Tiếp hiện giáng thăng
    Khẩu phậ..p tâm xà há mồm “vận n..ước !”
    Hoa Sen trong bể dục biển lửa quân bằng !
    Đông Làng Mai + Tây Làng Hồng thoi chạy :
    Tây Trường Sơn nhớ Đông Trường Sơn chăng ?
    Gà trống Phú Lăng Sa chào Bình minh gáy lớn
    Đêm trắng hành quân đêm động đất rớt cả Trăng
    Chăn gối lật giường trần nhà sập sưởi ga tắt
    Tự hỏi sư hổ mang còn mạnh hơn cả bầy trăn !…

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT cảm tác nhân đọc bài của T..ục Quyên Bà bà Đức đứt (cháu bác Tôn đứt thắng đặt chuyện nổi loạn bên Nga nhưng kỳ thực lúc ấy bác Tôn đứt thắng đang phụ đốt “lò tôn” trên chiếm hạm Pháp tại quâng cảng Toulon nơi có 2 chú vịt kìu Bùi kiến đỏ c..uốc và bùi đứ..t hào 2 trọc phú siêu đại d..a địa ốc CỬU VẠN chuyển tiền rửa tiền cho siêu quan đỏ nhờ có c..uốc tịch Tây vịt kìu thân cộng bưng bô tại Pháp trước 1975

    Phật giáo Việt Nam sau Thầy Nhất Hạnh và Thầy Tuệ Sỹ
    https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cn04l559wqjo

    Gửi tới BBC từ Munich,
    13 tháng 12 2023

    BẤM VÀO để xem thời đồ đểu HÙ CHÍ MEO tàn bạo đàn áp ngay cả Tử tù Thiền sư Thi sĩ QUỐC SƯ TUỆ SỸ

    https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2023/11/3-9.jpeg

    Giây phút Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ (ở giữa) được trả tự do vào năm 1998 cùng với các Hoà thượng Thích Phước An, Thích Phước Viên. Ảnh trên mạng

    CHỈ CÓ thời đồ đểu HÙ CHÍ MEO của tên đại tội đồ siêu vịt gian bán NƯỚC

    Thời Lê Đại Hành đã kính mời Thiền sư QUỐC SƯ VẠN HẠNH làm cố vấnn cho Thời đại TIỀN LÊ
    Và QUỐC SƯ VẠN HẠNH lại chính là Bậc Thầy của Vua Lý Công Uẩn thì ĐẠI VIỆT Thời ấy Thế kỷ 10 HUY HOÀNG THỊNH TRỊ ĐỘC LÂP
    Còn đây chúng GIAM CẦM Tử tù Thiền sư Thi sĩ QUỐC SƯ TUỆ SỸ trong HÀNH LANG TỬ THẦN suốt 15 năm và PHÓNG THÍCH bằng xe bịt bùng CÔN AN như xe xúc hốt chó điên chó hoang ngoài đường ……. MÀ BỌN 1 HẠNH dòng tu HÚ tiếp hiện HAY thằng trọc nằm vùng TRÍ Q..UÁNG gà vẫn ngậm mõm ngâm mồm THÌ QUẢ THẬT đáng GHÊ TỞM bọn SƯ HỔ MANG côn an cạo trọc vào NẰM VÙNG phá tan QUỐC GIÁO Việt Nam Đạo Phật

    BẤM VÀO để xem thời đồ đểu HÙ CHÍ MEO tàn bạo đàn áp ngay cả Tử tù Thiền sư Thi sĩ QUỐC SƯ TUỆ SỸ

    https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2023/11/3-9.jpeg

    Giây phút Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ (ở giữa) được trả tự do vào năm 1998 cùng với các Hoà thượng Thích Phước An, Thích Phước Viên. Ảnh trên mạng

    https://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg
    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

  4. Hắn là việt gian rõ mười mươi, tội ác của hắn không bút mực nào tả hết, thay vì lên án thì cái đám ác tăng thời nay rước hắn vào Chùa thờ chúng với Phật.
    Thời nay không chỉ là thời mạt pháp đối với Phật Giáo mà là thời khốn nạn đối với toàn dân Việt, thời đạo tặc làm quan, gian manh làm thầy, đám đần độn làm lãnh đạo, tương lại tối tăm và bắc thuộc lần thứ 6 đã ở ngay trước mặt.

  5. Phan Tử Thụ, là con ai, Phan Tử Dương hay Phan Tử Lăng, bài viết mập mờ tự dưng xuất hiện chi tiết nhân chứng sống này làm người đọc không hiểu ất ơ gì cả!

  6. Tội ác cs nghe đã nổ lỗ tai, nhìn đã đui cặp mắt. Nếu còn dùng cái miệng để tố giác thêm tội của chúng thì thế giới này đâu còn đủ chỗ chứa hết! Chỉ còn đôi tay, ta phải làm…

  7. TỘI chính bác HÙ ta đó chính là bác MAO XẾNH XÁNG nhập khẩu và thi hành k..ải k..ách ruộng đất THÌ QUÁ RÕ RÀNG

    THEO TÔI bác Tô N..âm phải vào lăng mở HÒM KÍNH bắt cái lão trần dân tiên VỪA ĐI VỪA KỂ CHUYỆN chính bác ấ


    MÙA GIÁNG SINH và chuyện cười ra nước mắt cá sấu Của Bác (ký tên trên nhật báo NHĂN D..ĂNG!!)

    Làm bé gái 13 tuổi có bầu, thiếu niên 16 tuổi ở Hà Giang bị bắt

    THEO TÔI bác Tô N..âm phải vào lăng mở HÒM KÍNH bắt cái lão trần dân tiên VỪA ĐI VỪA KỂ CHUYỆN chính bác ấy đã gần 60 bó CÒN cố tình ĐỂ QUÊN cái nón cối XAY THỊT của k ụ H..Ù trên bụng CHÁU BÉ SƠN NỮ thôn nữ NÔNG THỊ XUÂN CHẮC CÒN

    NHỎ TUỔI HƠN CẢ bé gái 13 tuổi có bầu ở Hà Giang

    (chúc Bà nay về Cõi Niết Bàn và Thiên Đường vì hôm nay GIÁNG SINH 25/12/2023… vì sau đó ác phu còn tặng thưởng cho Thủ trưởng trần c..uốc hoàn CHƠI XONG còn dùng xe CÔN AN côn đò CÁN VỠ SỌ !!!)

    ĐÂY CHỈ LÀ chuyện tình ROMEO & JULIET MÀ THÔI ???!!!

    Thiếu niên Hoàng Văn Sơn, 16 tuổi, ở huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang, vừa bị bắt, khởi tố với cáo buộc quan hệ tình dục nhiều lần, khiến một bé gái 13 tuổi có ……………………..B (đi Bê…)

    ĐÂY CHỈ LÀ chuyện tình ROMéO & JULIETte MÀ THÔI ???!!!

    Làm bé gái 13 tuổi có bầu, thiếu niên 16 tuổi ở Hà Giang bị bắt

    https://www.nguoi-viet.com/viet-nam/lam-be-gai-13-tuoi-co-bau-thieu-nien-16-tuoi-o-ha-giang-bi-bat/#google_vignette

    December 22, 2023

    HÀ GIANG, Việt Nam (NV) – Thiếu niên Hoàng Văn Sơn, 16 tuổi, ở huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang, vừa bị bắt, khởi tố với cáo buộc quan hệ tình dục nhiều lần, khiến một bé gái 13 tuổi có bầu.

    Báo Người Lao Động hôm 22 Tháng Mười Hai dẫn kết quả điều tra của Công An Tỉnh Hà Giang cho hay, khoảng Tháng Bảy năm ngoái, nghi can Sơn quen biết và nảy sinh tình cảm với bé H, thời điểm đó 12 tuổi, ở cùng địa phương.

    https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2023/12/VN-Thieu-nien-hiep-dam-1.jpg

    Thiếu niên Hoàng Văn Sơn (thứ hai từ trái) khi bị bắt. (Hình: Người Lao Động)

    Vào những lúc cả nhà đi vắng, nghi can Sơn đã rủ bé H. đến chơi và cả hai quan hệ tình dục nhiều lần và bé gái có bầu.

    Nhận thấy bụng bé H. ngày càng lớn, gia đình nạn nhân tìm hiểu sự việc và báo công an.

    Bản tin cho biết thêm, sự việc xảy ra tại khu vực chủ yếu là người dân tộc thiểu số, có trình độ hiểu biết pháp luật hạn chế.

    Đáng nói, trong vụ này, cả nghi can và bị hại đều là trẻ vị thành niên, nhưng theo công an, đây là “hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, cần phải xử lý nghiêm minh.” Vì vậy mà nghi can 16 tuổi bị bắt chứ không được tại ngoại hậu tra.

    Cũng theo giới chức Công An Tỉnh Hà Giang, thời gian qua, các vụ xâm hại tình dục diễn ra thường xuyên tại tỉnh này và hầu hết nạn nhân là thiếu nữ.

    Trong khi đó, đa phần các nghi can là người có mối quan hệ thân quen, họ hàng hoặc hàng xóm của nạn nhân.

    Nhân vụ này, nhà chức trách cảnh báo, những vụ xâm hại tình dục thiếu nữ có nguyên do một phần là sự lơ là của gia đình nạn nhân.

    Việc bị xâm hại ở tuổi vị thành niên không chỉ để lại hậu quả lâu dài cho các bé gái mà còn gây ra những ảnh hưởng tiêu cực cho gia đình và cộng đồng.

    Sự việc xảy ra tại huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang. (Hình: Hà Giang)
    Trong một diễn biến khác, báo Gia Lai hôm 12 Tháng Mười Hai cho biết, bị cáo Hoàng Văn Du, 34 tuổi, ở huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai, bị kết án 19 năm tù với cáo buộc “hiếp dâm người dưới 16 tuổi.”

    Theo cáo trạng vụ án, hồi giữa Tháng Sáu, nhân lúc bé HPL, 9 tuổi, người cùng địa phương, ở nhà một mình và không có khả năng tự vệ, bị cáo Du đã thực hiện hành vi đồi bại với nạn nhân.

    Sau đó, bé L. đã kể lại sự việc cho cha mẹ mình. Biết đã bị lộ, bị cáo Du ra công an đầu thú. (N.H.K)

    https://www.nguoi-viet.com/viet-nam/lam-be-gai-13-tuoi-co-bau-thieu-nien-16-tuoi-o-ha-giang-bi-bat

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT
    https://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

  8. Phạm Văn Đồng – Phạm Minh Chính : thời kinh hoàng chưa hết.
    Cấn Thị Thêu, Phạm Chí Dũng, Phạm Đoan Trang… đang còn sau song sắt.
    Tội ác của cộng sản, “trúc Nam Sơn không ghi hết tội. Nước Đông Hải không rửa sạch mùi.”

  9. Cần kêu gọi các cụ U90 là nạn nhân của CCRĐ viết lại những gì đã trải qua, với các nhân chứng, địa danh cụ thể.

    Không thể để bọn CS thủ phạm của thảm kịch CCRĐ thoát tòa án Lịch Sử.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây