Huyền Trân có một tầm nhìn rất khác

Thức Phạm

1-7-2023

Cuộc phỏng vấn của BBC với Huyền Trân rất đầy đủ, thú vị. Mình muốn cung cấp thêm một vài thông tin để ai quan tâm có thể hiểu thêm về sự cầu tiến của Trân.

Mở đầu cuộc phỏng vấn, và BBC cũng lấy ý đó để làm đoạn dẫn dắt, giới thiệu, Trân nói rằng chán làm nail nên xin gia nhập hải quân. Ai ở Mỹ đủ lâu mới thấy được ý chí, sự bứt phá của cháu.

Nghề nail không nặng nhọc và thu nhập tốt, thậm chí ai khéo có thể có thu nhập cao. Do nhận tiền công và tiền tip bằng tiền mặt nên né được thuế rất nhiều, trên giấy tờ là người thu nhập thấp, có thể xin các trợ cấp, phúc lợi…

Mình đã từng tính nhẩm rằng một người làm nail có thu nhập 7.000 đôla/tháng (84.000đôla/năm) về thực tế có nhiều tiền hơn người có lương 100.000 đôla/năm.

Đó là vì 7.000 đôla/tháng người làm nail được đút túi trọn vẹn. Trong khi đó, người làm quản lý cấp trung hoặc chuyên viên khoa học… với lương 100.000đôla/năm có sổ sách, giấy tờ đàng hoàng phải nộp thuế liên bang, thuế tiểu bang, trích đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, quỹ hưu trí, tiền tiết kiệm đầu tư… thì thực nhận mỗi tháng chỉ là khoảng 5.000-5.500đôla. Thế có phải là người có thu nhập 84k lại giàu hơn người có lương 100k không.

(Tất nhiên đấy là so ở hiện tại, còn khi về hưu, người từng làm lương 100k sẽ có thu nhập lúc về hưu cao hơn do lúc đó đc nhận lại nhiều từ các khoản đã đóng. Nhưng già thì cần nhiều tiền làm gì nữa nhỉ). Cũng nhân đây, các bạn “dư luận viên” hay dè bửu nghề nail của Việt kiều hãy nhìn thấy là bà con làm nail còn phong lưu hơn nhiều người làm công việc trí thức, và chắc là cũng hơn xa chính các bạn dư luận viên nhỉ).

7.000 đôla so với 5.000 đôla, hơn 2.000 đôla là rất nhiều, vì nếu quy ra một bữa ăn khá sang xịn cho hai người là 100 đôla/bữa, có nghĩa là mỗi tháng ăn được 20 bữa hơn người mang tiếng là có lương 100k/năm.

Quy ra ô tô, cứ 2 năm, người mang tiếng là làm nail, ko kiếm ra 100k/năm lại có thể dễ dàng để ra 40k để mua 1 chiếc CRV hay Rav4 mới cứng.

Chính vì làm nail ngon ăn như thế nên nhiều người một khi đã bước vào rồi lại khó rút ra.

Các bố mẹ làm nail vì sẵn tiền nên mạnh tay đầu tư cho con cái học, chắc muốn con cái làm công việc khác nhiều chất xám hơn.

Nhưng chính các bố mẹ đó thấy con học hành vất vả kéo dài nhiều năm, khi ra trường, lương thấp, không đến 100k/năm, họ lại bảo con thôi cứ làm nail cho nhanh, tiền nhiều thấy ngay.

Thực tế, số người Việt học hành có bằng cấp ở Mỹ song chán công việc cổ cồn trắng và chọn đi làm nail cho nhanh có tiền thì đông hơn người làm nghề nail rồi cố học hành để làm nghề khác.

Như thế mới thấy cháu Huyền Trân có một tầm nhìn rất khác chứ không đơn giản. Cháu còn trẻ, chịu khó học tập và rèn giũa, năng nổ trong công việc, biết đâu có ngày cháu sẽ nổi tiếng trong một quan trọng nào đó hơn hẳn chuyện chỉ là một hình ảnh quan hệ công chúng của hải quân Mỹ như vừa qua.

Nhân đây cùng xin nói rằng mình có những đóng góp để làm cho việc PR đó đạt mức độ hấp dẫn, hiệu quả như hiện nay.

Tầu hải quân Mỹ lần đầu thăm nước VN thống nhất là năm 2003, sau đó liên tục có các chuyến thăm như vậy.

Ngoài việc phỏng vấn chỉ huy, quan chức, các bạn phóng viên VN hay nhờ mình tìm một vài thủy thủ để phỏng vấn.

Bộ máy PR của hải quân hay chọn ra vài bạn thủy thủ Mỹ trẻ khỏe, đẹp đẽ để trả lời phỏng vấn, nhưng những câu chuyện, suy nghĩ của họ ít hấp dẫn vì không gắn với VN lắm.

Sau vài lần, khi họp hoặc trao đổi email để chuẩn bị cho các chuyến thăm của tàu HQ Mỹ, mình đề nghị chọn ra thủy thủ gốc Việt để PR, như tham gia sửa chữa trường học, trạm xá, múa hát, vẽ, chơi bóng… với trẻ em VN, trả lời phỏng vấn của báo đài VN, v.v…

Thời gian đầu cũng không suôn sẻ mấy vì các thủy thủ gốc Việt nói tiếng Việt không sõi, nói tiếng Anh lại không hay (nội dung) bằng mấy người Mỹ gốc Mỹ, xa VN lâu nên cũng không gắn bó, không nói những chuyện gây cảm động…

Mình lại tiếp tục góp ý tế nhị, dần dần, có thể thấy là phía hải quân đã chọn lựa, chuẩn bị tốt hơn trong hoạt động PR như kể trên.

Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN

  1. https://www.youtube.com/watch?v=9UsAV8QdJZo

    Vinh danh Đại uý Không quân Elizabeth Pham

    533 837 vues 4 mai 2008
    Một niềm hãnh diện cho cộng đồng tị nạn Việt Nam: Nữ Đại úy Không quân Elizabeth Pham.

    https://www.youtube.com/watch?v=EBtmY17ksmw
    Gặp gỡ Thiếu Tá Hải Quân Hoa Kỳ người Mỹ gốc Việt – Diana Trần-Yu

    https://www.youtube.com/watch?v=pNgOeF87xPU

    Phỏng vấn nữ thủy thủ gốc Việt trên tàu sân bay Mỹ thăm Đà Nẵng

    https://www.youtube.com/watch?v=QVs-oRUokko

    Trượt ĐH, đi lính để rèn luyện và cơ duyên làm việc trên tàu sân bay Mỹ® Đoàn Nhật Huyền Trân

    https://www.youtube.com/watch?v=TXWspA85pPE

    Bên Trong Tàu Sân Bay Mỹ USS Và Khoảnh Khắc Các Thủy Thủ Đặt Chân Xuống Đà Nẵng

    https://www.youtube.com/watch?v=oz4FkD0sWOc&t=1505s

    Lễ Thăng Cấp Trung Tá Cho Elizabeth Pham Promotion Ceremony of Elizabeth Pham to Lieutenant Colonel

    958 360 vues 28 juin 2023 #BaoTuoiTre #danang #Thời_Sự
    Ngày 27-6, tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ tiếp tục đón các vị khách Việt lên thăm. Dường như để tạo bất ngờ cho khách tham quan, ban tổ chức đã bố trí hai thủy thủ gốc Việt đón khách.

    https://www.youtube.com/watch?v=vz2LqhMSaxk

    Lễ Thăng Cấp Lên Trung Tá Của Nữ Phi Công Elizabeth Pham

    Bà Elizabeth Phạm, phi công cuả Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ vừa đuợc vinh thăng trung tá. Bà là phi công lái máy bay F-18, phi cơ tối tân nhất hiện nay của Quân Lực Hoa Kỳ.
    Thân phụ của bà là một cựu bác sĩ quân y QLVNCH, thân mẫu của bà cộng tác đắc lực trong hội hậu phương ủng hộ tiền tuyến tại địa phương cư ngụ, thành phố San Diego. Đó cũng là căn cứ gốc của thiếu tá Elizabeth Phạm .

    https://www.youtube.com/watch?v=vz2LqhMSaxk

    Sau khi tốt nghiệp đại học, vị nữ sĩ quan này đã gia nhập Không Quân; bà đỗ thủ khoa trong khóa học đáp xuống hàng không mẫu hạm, thử thách lớn nhất cho mọi phi công.
    Bà đã phục vụ tại lực lượng tiền phương vùng Thái Bình Dương, chiến trường Trung Đông, đặc biệt là tại Iraq, tăng cường hỏa lực, yểm trợ tại mặt trận cho lực lượng TQLC Hoa Kỳ trong các chiến dịch tại đó.
    Sau một thời gian phục vụ tại Bộ Quốc Phòng tại vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn, nhiệm vụ mới của tân trung tá Elizabeth Phạm sẽ là phi công trong lực lượng ứng chiến thường trực tiền phương của Quân Lực Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương, căn cứ tại Nhật Bản với hàng không mẫu hạm

    https://www.youtube.com/watch?v=yDF326-A5H8

    Vietnam Refugee Becomes U.S. Navy Captain

    https://www.youtube.com/watch?v=XjJ2wwyCnGo

    From refugee to US Navy Captain and a dad

    Meet William Nguyen, a child refugee from Vietnam who overcame all odds and became a Captain in the U.S. Navy.

    https://www.youtube.com/watch?v=yDF326-A5H8

    Vietnam Refugee Becomes U.S. Navy Captain ABC News 14,6 M d’abonnés S’abonner 10 k Partager 995 526 vues 14 nov. 2009

    https://www.youtube.com/watch?v=nWNcuzIs7hs
    PHÓNG SỰ CỘNG ĐỒNG: 4 sĩ quan người Mỹ gốc Việt tốt nghiệp tại trường Võ Bị Quốc Gia West Point

    https://www.youtube.com/watch?v=LyKcXjI9kl0

    THẾ HỆ TIẾP NỐI: Tom Lê – Sinh viên sĩ quan học viện quân sự West Point

    https://www.youtube.com/watch?v=ZKFcykiu47g

    PHÓNG SỰ CỘNG ĐỒNG: Lễ ra trường tại Học Viện Quân Sự West Point 2019

    https://www.youtube.com/watch?v=BVddREaWM2k

    Người Mỹ gốc Việt nào là ứng viên lên Tướng trong quân đội Hoa Kỳ

    BBC News Tiếng Việt
    1,31 M d’abonnés

    1 393 119 vues 23 juin 2015
    Trung tá Hải quân Hoa Kỳ Nguyễn Anh Tuấn nói có hai đại tá người Mỹ gốc Việt có cơ hội lên tướng trong quân đội Hoa Kỳ. Ông cũng giải thích về con đường lên tướng trong quân đội Mỹ. Phỏng vấn được Nguyễn Hùng thực hiện hồi đầu tháng Năm trong chuyến đi tới Hoa Kỳ nhân kỷ niệm 40 năm kết thúc Cuộc chiến Việt Nam

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT
    https://www.hanoiparis.com/construct.php?page=poesie2&idfam=28


  2. Tôi sẽ giúp hai bạn trẻ Huyền Trần và Carlos làm một trang web thật trang trọng về 11 Siêu Hàng không mẫu hạm Nguyên tử và 64 gồm 12 Tầu ngầm Hạch tâm Lớp Columbia + 14 Lớp Ohio cùng Từ điển Hải quân Anh-Việt + Việt-Anh liên kết KÈM THEO HÌNH ẢNH và VIDEO được Bộ Hải quân Mỹ cho phép PHỔ BIẾN trên trang web thật trang trọng

    TRƯỚC HẾT là 3 Siêu Hàng không mẫu hạm Nguyên tử đã viếng thăm VỊNH TIÊN SA
    Đà Nẵng trong vài năm qua

    Hy vọng có nhiều Quân nhân Hải quân Mỹ hợp tác nhất là gốc Việt tốt nghiệp Học viện Hải quân Hoa Kỳ

    Kế tiếp sau đó sẽ tiến dần đến Từ điển Hải quân Anh-Việt-Pháp + Việt-Anh-Pháp liên kết KÈM THEO HÌNH ẢNH và VIDEO được Bộ Hải quân Pháp cho phép PHỔ BIẾN

    Kế tiếp sau đó sẽ tiến dần đến Từ điển Hải quân Anh-Việt-Nhật + Việt-Anh-Nhật liên kết KÈM THEO HÌNH ẢNH và VIDEO được Bộ Hải quân Pháp cho phép PHỔ BIẾN

    Tất cả bằng kỹ thuật công nghệ sau cùng WordPress để phổ biến vào Thế hệ Trẻ Việt bên Quê Nhà Ý THỨC hơn về Nghĩa vụ & Trách nhiệm với HOÀNG SA- TRƯỜNG SA và BIỂN ĐÔNG trước Hiện tình nóng bỏng cấp bách hôm nay


    https://en.wikipedia.org/wiki/Huan_Nguyen#/media/File:Rear_Admiral_Huan_Nguyen.jpg

    Tiểu sử
    Sinh 1959
    Huế, Việt Nam Cộng hòa
    Binh nghiệp
    Phục vụ Hoa Kỳ
    Thuộc Hải quân Hoa Kỳ
    Năm tại ngũ 1982––Nay
    Cấp bậc Phó Đề đốc

    Đơn vị Binh chủng Hải quân Trừ bị Hoa Kỳ
    Hệ thống Kỹ thuật Hải quân Hoa Kỳ
    Khen thưởng Legion of Merit[1]
    Bronze Star Medal
    Meritorious Service Medal
    Navy Commendation Medal
    Nguyễn Từ Huấn, sinh năm 1959 tại Việt Nam, là một sĩ quan người Mỹ gốc Việt của Quân đội Hoa Kỳ. Ngày 10 tháng 10 năm 2019, tại Washington, D.C, ông Nguyễn Từ Huấn đã được thăng hàm Chuẩn tướng Hải quân. Ông là phó đề đốc người Mỹ gốc Việt đầu tiên tại Hoa Kỳ.[2][3][4]

    Cuộc đời
    Nguyễn Từ Huấn sinh tại Huế, Việt Nam. Ông Huấn là con trai của Trung tá thiết giáp Quân lực Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Tuấn và bà Từ Thị Như Tùng. Theo BBC, trong một trận đánh dịp Tết Mậu Thân vào Trại thiết giáp Phù Đổng, Sài Gòn, bố mẹ và năm anh chị em của ông Huấn đã bị biệt kích Việt Cộng giết tại nhà riêng. Ông Huấn khi đó cũng bị trúng đạn, nhưng vẫn được ở cạnh mẹ trong hai giờ trước khi bà mất máu rồi qua đời, may mắn ông vẫn sống sót. Người chú của ông Huấn lúc đó là một đại tá không quân đã nhận ông Huấn về làm con nuôi.[2]

    Có một số nguồn cho rằng việc sát hại gia đình ông Nguyễn Từ Huấn là do Bảy Lốp thực hiện dẫn đến việc Tướng Nguyễn Ngọc Loan tử hình ông này trên đường phố Sài Gòn vào năm 1968.[4][5]

    Xem thêm thông tin: Saigon Execution
    … thông cáo phát đi sau lễ trao quân hàm của ông Nguyễn Từ Huấn, NAVSEA viết rằng ông Nguyễn Từ Huấn chính là người con trai duy nhất sống sót trong vụ thảm sát được nhiều người biết đến hồi Tết Mậu Thân 1968 ở Sài Gòn.[3]
    Năm 1975, khi được 16 tuổi, ông Huấn và gia đình người chú đại tá không quân Nguyễn Tú cùng vợ ông là bà Kim Chi[6] rời khỏi Sài Gòn trước khi chế độ Việt Nam Cộng hòa sụp đổ. Ông Huấn cảm kích trước việc hải quân Mỹ thuộc Hạm đội 7 khi đó đã giúp dỡ những Người Việt trong việc di tản, đưa họ đến đảo Guam an toàn, vì vậy ông đã nuôi ý muốn sau này sẽ gia nhập Hải quân Hoa Kỳ. Gia đình đại tá Nguyễn Tú trong đó có Nguyễn Từ Huấn sau đó đã được một đại tá không quân Mỹ là Ed Veiluva bảo trợ để giúp họ được nhập cư vào Hoa Kỳ theo diện tị nạn chính trị.[2]

    Sư nghiệp quân ngũ
    Năm 1981, Nguyễn Từ Huấn tốt nghiệp bằng cử nhân kỹ sư điện tại Đại học Oklahoma, ông học thêm thạc sĩ tại Đại học Southern Methodist, Đại học Purdue và Đại học Carnegie Mellon chuyên ngành kỹ thuật thông tin. Nguyễn Từ Huấn làm việc cho bộ phận thiết kế các hệ thống điều khiển điện tử trên chiến đấu cơ thuộc Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ.[7] Năm 1991, Nguyễn Từ Huấn đăng ký vào quân đội, cũng là lúc Chiến tranh Vùng Vịnh đang diễn ra. Năm 1993, ông Huấn trở thành sĩ quan hải quân trừ bị và đồng thời ông cũng làm thêm việc ở Bộ Năng lượng. Ông Huấn tiếp tục chuyển công việc sang làm cho General Motors (GM), phụ trách mảng thiết kế hệ thống điện tử cho xe hơi.[7]

    Tháng 6 năm 2013, Ông Huấn được thăng hàm cấp Đại tá[8]. Từ năm 2018, ông Huấn là Phó phòng Truyền tin, Bộ Tư lệnh các Hệ thống hải quân biển (NAVSEA).[8] Theo trang thông tin Quốc hội Hoa Kỳ (Congress.gov) ngày 5 tháng 6 năm 2019[8], một hồ sơ của Đại tá Nguyễn Từ Huấn được văn phòng Tổng thống Donald Trump gởi đến Quốc hội và sau đó chuyển qua Ủy ban Quân sự Thượng viện Mỹ về việc đề bạt ông lên cấp bậc Phó Đề đốc, thuộc binh chủng Hải quân Trừ bị Hoa Kỳ.[6] Phó Đề đốc Nguyễn Từ Huấn trở thành người Việt thứ tư mang cấp tướng trong Quân đội Hoa Kỳ.[8]

    Ngày 10 tháng 10 năm 2019, tại Washington, D.C, Đại tá Nguyễn Từ Huấn được thăng lên cấp bậc Phó Đề đốc Hải Quân Hoa Kỳ.[2] Tại lễ thăng quân hàm có mặt Bà Nguyễn Kim Hương là vợ ông và 3 người con, cùng gia đình người chú Nguyễn Tú đã cưu mang ông và Thiếu tướng Lương Xuân Việt, Phó Tư lệnh hành quân Quân đoàn 8 ở Nam Hàn; Chuẩn tướng Châu Lập Thể Flora, Phó Tư lệnh Lục quân Hoa Kỳ tại Châu Phi kiêm Chỉ huy trưởng Lữ đoàn Vệ binh Quốc gia Virgina 91th.[5]

    Phó Đề đốc Nguyễn Từ Huấn hiện đang làm việc cho Bộ Tư lệnh Hệ thống Kỹ thuật Hải quân Mỹ (Naval Sea Systems Command – NAVSEA) với nhiệm vụ tham mưu phó Bộ tư lệnh NAVSEA, đặc trách An ninh Mạng.[3]

    Ông Nguyễn Từ Huấn từng được trao Huân chương Danh dự Legion of Merit, Huy chương Bronze Star của Hải quân và Thủy quân lục chiến.[3]

    “…Thật sự tôi không sợ chiến tranh. Tôi ghét chiến tranh tại vì tôi đã là nạn nhân của chiến tranh và tôi cũng là người đã từng tham gia trong chiến tranh. Chiến tranh đem đến những sự đau khổ, chia rẽ, tàn phá, không những chỉ con người mà cả môi trường, thành phố và những gì tốt đẹp của nhân loại. Nhưng mà chúng ta đang sống trong một xã hội có dân chủ, có hòa bình, có nhân quyền thì tôi muốn tham gia vào quân đội vì tôi muốn bảo tồn tự do, dân chủ và nhân quyền đó. Những giá trị đó, nếu chúng chúng ta không bảo tồn thì sẽ mất đi rất dễ dàng

    — Phó Đề đốc Nguyễn Từ Huấn.[6]

    Nhận xét
    “ Vài tháng trước khi nghe tin Huấn được thăng chức lên Đề đốc thì tôi rất là xúc động, gần như là muốn ứa nước mắt luôn tại vì tôi thấy không những là một người bạn, đồng đội mà cũng là một người tị nạn như mình lại có hoàn cảnh rất đặc biệt. Khi tôi thấy những người như vậy mà có thể trải qua những thử thách trong đời sống và bây giờ có thể lên chức tướng thì tôi cho rằng giây phút này không những là giây phút đặc biệt mà là giây phút lịch sử — Thiếu tướng Lương Xuân Việt.[6] ”

    https://en.wikipedia.org/wiki/Huan_Nguyen

    https://www.navy.mil/Leadership/Flag-Officer-Biographies/Search/Article/2236499/rear-admiral-huan-nguyen/

    https://www.dvidshub.net/news/364074/nswc-philadelphia-division-celebrates-national-engineers-week-with-inspirational-talk-us-navys-first-vietnamese-american-rear-admiral

    https://www.dvidshub.net/news/364074/nswc-philadelphia-division-celebrates-national-engineers-week-with-inspirational-talk-us-navys-first-vietnamese-american-rear-admiral

    Sư đoàn NSWC Philadelphia kỷ niệm Tuần lễ Kỹ sư Quốc gia với bài nói chuyện đầy cảm hứng của Chuẩn đô đốc người Mỹ gốc Việt đầu tiên của Hải quân Hoa Kỳ

    Ảnh của John Banfield | 200218-N-LT766-0012 Chuẩn Đô đốc Huân Nguyễn, Phó Tư lệnh, Kỹ thuật Mạng, Hải quân… đọc thêm

    HOA KỲ
    27.02.2020
    Bài báo của Margaret Kenyon
    Trung tâm tác chiến bề mặt hải quân Sư đoàn Philadelphia

    “If you want to change the world, you want to be in science and technology. You want to be an engineer.”
    “Nếu bạn muốn thay đổi thế giới, bạn phải làm làm khoa học và công nghệ. Bạn phải trở thành một kỹ sư.”

    — Chuẩn đô đốc Huân Nguyễn,
    Bộ Tư lệnh Hệ thống Biển Hải quân (NAVSEA), Phó Tư lệnh, Kỹ thuật Mạng

    Hơn 40 năm trước, Chuẩn đô đốc Nguyễn rời quê hương Việt Nam để có một cuộc sống Tự do tốt đẹp hơn ở Mỹ. Ông khó biết rằng một ngày nào đó anh sẽ trở thành sĩ quan người Mỹ gốc Việt đầu tiên trong Hải quân Hoa Kỳ. Chuẩn đô đốc Nguyễn ấy đã chia sẻ câu chuyện đau lòng của mình, cũng như đưa ra lời khuyên về sự nghiệp và cuộc sống, trong sự kiện Tuần lễ Kỹ sư Quốc gia tại Trung tâm Tác chiến Bề mặt Hải quân, Sư đoàn Philadelphia (NSWCPD) vào ngày 18 tháng Hai.

    “Hoa Kỳ đã tiếp nhận tôi và cho tôi cơ hội để làm những gì tôi muốn… để tôi vượt trội trong xã hội,” Chuẩn đô đốc Nguyễn nói trước đám đông nhân viên NSWCPD trong phòng đứng, lưu ý rằng mọi người đều có những khó khăn và thử thách để vượt qua các chướng ngại vật .

    Chuẩn đô đốc Nguyễn lần đầu tiên đến Hoa Kỳ qua đảo Guam vào năm 1975 với tư cách là một người tị nạn chính trị sau khi chứng kiến ​​vụ thảm sát cả gia đình mình trong sự sụp đổ của Sài Gòn ở Việt Nam. Chỉ với bộ quần áo trên người và không biết tiếng Anh, anh chuyển đến sống với một người chú. Sau khi tham gia một khóa học cấp tốc về tiếng Anh, Nguyễn được xếp vào trường trung học, nơi anh phát hiện ra mình có năng khiếu về khoa học và toán học, anh gọi đó là “cơ duyên trở thành kỹ sư”.

    Khi kỹ năng tiếng Anh của anh ấy được cải thiện và anh ấy tiếp tục xuất sắc trong môn toán và khoa học, Anh bắt đầu tự hỏi làm thế nào anh ấy có thể tiến lên cấp độ tiếp theo và làm thế nào anh ấy có thể phục vụ đất nước đã cho anh ấy rất nhiều cơ hội.
    Năm 1981, Chuẩn đô đốc Nguyễn tốt nghiệp Đại học Bang Oklahoma với bằng Cử nhân Khoa học Kỹ thuật Điện. Công việc đầu tiên của anh ấy là ở vị trí kỹ sư GS-7/9/11 nhanh chóng tại Quỹ Khoa học Quốc gia. Nguyễn tiếp tục nhận bằng thạc sĩ về kỹ thuật điện từ Đại học Purdue và công nghệ thông tin từ Đại học Carnegie Mellon. (đây là hai Trường Công nghệ lừng danh của Hoa Kỳ (ghi chú người dịch))

    Nguyễn đã nhận được một nhiệm vụ trực tiếp trong chương trình Sĩ quan Kỹ thuật Dự bị vào năm 1993, và đã phục vụ trong một số chuyến công tác bao gồm nhiều nhiệm vụ bảo trì bờ sông, cũng như quản trị nhân viên.

    Với vai trò hiện tại là Phó chỉ huy mới về kỹ thuật mạng của NAVSEA, Chuẩn đô đốc Nguyễn chịu trách nhiệm về mọi thứ trên mạng Internet, đây là một phần quan trọng trong sứ mệnh của NSWCPD.

    “Hãy để tôi trở thành nhà vô địch của bạn để đưa công nghệ áp dụng vào cách chiến đấu mới của chúng ta… Chúng ta đang có chiến tranh hàng ngày và cần phải nhanh nhẹn khi đối phó với kẻ thù của mình,” Chuẩn đô đốc Nguyễn nói, đồng thời cho biết thêm rằng có những thách thức mới phải đối mặt với an ninh mạng, các nền tảng của Hải quân Hoa Kỳ phải tính đến điều này khi bắt đầu vòng đời của hệ thống, chứ không phải là một suy nghĩ sau đó.

    Chuẩn đô đốc Nguyễn khuyên: “Chúng ta cần thiết kế các hệ thống của mình sao cho chúng có thể sống sót sau một cuộc tấn công mạng.”

    Chuẩn đô đốc Nguyễn cũng đưa ra những hướng dẫn về cuộc sống và khả năng lãnh đạo bao gồm việc bạn không bao giờ quá già để có một người cố vấn, bạn phải chịu trách nhiệm cho những hành động của mình để tiến lên phía trước và bạn phải đam mê những gì mình làm như thế nào.

    “Trong cuộc sống này sẽ luôn có những rào cản và những người không tin vào bạn. Thật dễ dàng để đổ lỗi cho người khác,” Chuẩn đô đốc Nguyễn suy tư. “Tôi đã từng ở trong những tình huống sinh tử đã cho tôi cái nhìn sâu sắc rằng tôi được đặt ở nơi này để làm nhiều việc hơn là chỉ sống sót. Tôi đã được đặt trên trái đất này để làm cho thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn.”

    Giám đốc kỹ thuật của NSWCPD Tom Perotti cảm ơn Chuẩn đô đốc Nguyễn vì những nhận xét của Chuẩn đô đốc Nguyễn và kết thúc sự kiện bằng câu nói: “Không ai làm những gì chúng tôi (NSWCPD) làm. Chúng tôi cung cấp một khả năng độc đáo cho quốc gia và Hải quân. Sự cống hiến của bạn cho nhiệm vụ là lý do tại sao Hải quân có thể bảo vệ quê hương của chúng ta.”

    NSWCPD tuyển dụng khoảng 2.700 kỹ sư dân sự, nhà khoa học, kỹ thuật viên và nhân viên hỗ trợ thực hiện nghiên cứu và phát triển, thử nghiệm và đánh giá, hỗ trợ mua sắm và kỹ thuật hậu cần tại chỗ cho các tàu Hải quân. NSWCPD cũng là tổ chức hàng đầu cung cấp an ninh mạng cho tất cả các hệ thống tàu.
    Nguyễn Hữu Viện chuyển ngữ qua Tiếng Mẹ

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT
    https://www.hanoiparis.com/construct.php?page=poesie2&idfam=28


  3. Đoàn Nhật Huyền Trân !! Xứng danh Con cháu Trưng-Triệu : Đoàn Nhật Huyền Trân !!!*********************

    Huyền Trân Thời nay may mắn xuôi Đất Mỹ
    Giờ đang bảo dưỡng sữa chữa máy bay lạ kỳ
    Phản lực cơ chiến đấu hiện đại tàng hình lên thẳng
    Trên Siêu hàng không Mẫu hạm Nguyên tử Hoa Kỳ
    Thành phố Nổi – Tầu Tự do xuyên Đại dương Thế Giới
    Gìn giữ Hòa bình bảo vệ hải hành giữa Thời Loạn ly
    Huyền Trân Thời nay may mắn xuôi Đất Mỹ
    Thương xót trăm vạn kiếp “huyền trân” phận sầu bi
    Đường về xứ Hán ngữ ngoằn ngoèo tưởng rồng lại rắn
    Ác độc bóc lột ô sìn tình dục cho cả gia tộc thương chi
    Thâm hiểm  con cháu Tần thuỷ Hoàng Đại hán Đỏ
    Nay Liêu Ninh + Sơn Đông múa gậy vườn hoang chẳng ra gì
    Nhà nước hải tặc Tàu cộng xem Biển Đông ao nhà của chúng
    Khinh thường Luật Biển Công pháp Quốc tế đã định quy

    Đoàn Nhật Huyền Trân rạng rỡ Nụ cười Công chúa Việt
    “Nước Non ngàn dặm ra đi” về Đất Mỹ diệu kỳ Hoa Kỳ
    Nha Trang Hải phố hòa cùng MaryLand – Thánh địa Đức Mẹ
    Trưng + Triệu Anh thư ủy thác Sứ mệnh Thiêng liêng Sử thi
    Trên đôi vai gầy Đoàn Nhật Huyền Trân vững hơn sắt thép
    Cứu vớt Trăm vạn kiếp “huyền trân” phận sầu bi
    Đường về xứ Hán ngữ ngoằn ngoèo tưởng rồng lại rắn
    Ác độc bóc lột ô sìn tình dục cho cả gia tộc thương chi
    Thâm hiểm  con cháu Tần thuỷ Hoàng Đại hán Đỏ
    Nay Liêu Ninh + Sơn Đông múa gậy vườn hoang chẳng ra gì
    Nhà nước hải tặc Tàu cộng xem Biển Đông ao nhà của chúng
    Khinh thường Luật Biển Công pháp Quốc tế đã định quy

    Đoàn Nhật Huyền Trân rạng rỡ Nụ cười Công chúa Việt
    Sứ mệnh “Nước Non ngàn dặm ra đi” về Đất Mỹ diệu kỳ
    Giờ Huyền Trân đang bảo dưỡng sữa chữa máy bay tiêm kích
    Trên Siêu hàng không Mẫu hạm Nguyên tử Hoa Kỳ
    Thành phố Nổi – Tầu Tự do xuyên Đại dương Thế Giới
    Gìn giữ Hòa bình bảo vệ hải hành giữa Thời Loạn ly
    Biển Đông + Hoa Đông + Eo biển Đài Loan đang dậy sóng
    Liên minh Hải quân Thế giới Tự do thành hải tuyến thành trì
    Biển Đông Đại thắng Bạch Đằng lần Ba Thế kỷ 21

    https://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

    Đoàn Nhật Huyền Trân đã có tầm nhìn xa rộng về việc chọn Nghề nghiệp Tương lai vừa có ích cho mình cho Tân Hương HOA KỲ và Cố Quốc VIỆT NAM !
    Khiến tôi nhớ lại Kỳ Nữ Gò Ôn Khâu trong Thời Trần 3 lần thắng Nguyên Mông hung bạo
    mà cả Thế giới kinh hoàng như Đế c..uốc Tội ác đang lên Tàu cộng Hán hải tặc ngoài khơi BIỂN ĐÔNG BIỂN MẸ ….

    Đoàn Nhật Huyền Trân và Carlos Nguyễn hai Bạn trẻ trên Siêu hàng không Mẫu hạm Nguyên tử Ronald Regean chắc chắn học hỏi rất nhiều về LÝ THUYẾT và THỰC DỤNG Công nghệ Hiện đại về mọi mặt từ Công nghệ Quốc phòng HOA KỲ hiện đại nhất Thế giới vượt xa Âu châu, Nga và Tàu….

    Nhân đây tôi lập lại Ý NGHĨ Hợp tác với hai Bạn trẻ Đoàn Nhật Huyền Trân và Carlos Nguyễn trên Siêu hàng không Mẫu hạm Nguyên tử Ronald Regean cùng viết chung soạn thảo với hai Cháu gái Cháu trai Huyền Trân và Carlos

    TỪ ĐIỂN Công nghệ Quốc phòng Siêu hàng không Mẫu hạm Nguyên tử ANH-VIỆT + VIỆT-ANH khoảng tất cả 2.000 trang sách khổ A4 liên quan đến thuật ngữ Công nghệ Nguyên tử, Hàng không, Không gian, Điện tử, Máy tính, Radar,…. rất có ích giúp cho Quân đội Mỹ – Việt trao đổi nhất là quân nhân Việt có từ điển thiết thực học tập chuyển giao Công nghệ Quốc phòng từ Hoa Kỳ… Chuyện này không khó với tôi nhất là hai cháu Huyền Trân và Carlos có nhiều nguồn tài liệu tham khảo quý báu trong Thư viện Số trên Mẫu hạm Regean

    Tôi từng chấp bút biên khảo 12 từ điển về các công nghệ hiện đại cụ thể năm 1996, chuyển ngành từ Tin học qua Viễn thông và làm contractor cho Alcatel, Nortel ….
    Hy vọng sẽ chuyển thư email cho hai Bạn trẻ Đoàn Nhật Huyền Trân và Carlos Nguyễn trên Siêu hàng không Mẫu hạm Nguyên tử Ronald Regean cùng viết chung soạn thảo với hai Cháu gái Cháu trai Huyền Trân và Carlos CÙNG NHAU VIẾT TẶNG Anh hùng John McCain từ điển này qua Lời Giới thiệu Đầu Prologue của Vị Hạm trưởng Siêu hàng không Mẫu hạm Nguyên tử Ronald Regean và Lời Giới thiệu Cuối Epilogue của Vị Hạm trưởng Mỹ gốc Việt vào Thời khắc Lịch sử trong Quan hệ Mỹ-Việt

    Bà Thầy cũ, Monique Becker tại Học viện Viễn thông Quốc gia (L’Institut National des Télécommunications) tại Paris nhắn trò cũ “Em có quà gì cho Cô qua dự Hội nghị Thượng đỉnh Khối Pháp ngữ 1997 tại Thủ đô em sinh ra cùng với Françis Bernard không ?? ALCATEL muốn bảo trợ in ấn Từ điển Pháp Việt về Viễn thông ….theo Cô còn hơn hai tháng không biết có đủ Thời gian hay không ??? …”

    https://phan-chau-trinh-university.online/

    Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh và nhất là Món quà gởi về Cố quận Cổ ngư Tràng An sau 43 năm vẫn chưa trở về Hà Nội đi làm may ALCATEL Di động gần nhà và đêm cố viết cho xong trong vòng hai tháng Từ điển Viễn thông Pháp-Anh-Việt dày 800 trang khổ A4 chào đời từ ấy được Alcatel tài trợ in Từ điển Viễn thông Anh-Việt-Pháp được Tổng Thư ký Khối Pháp ngữ Boutros-Ghali cũng là cựu Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc đề tựa cho sách 800 trang khổ A4

    https://phan-chau-trinh-university-strategy.online/les-sommets-de-la-francophonie/viie-sommet-de-la-francophonie-a-hanoi-vietnam-en-1997/

    VIIe Sommet de la Francophonie à Hanoi, Vietnam en 1997

    nhân dịp Hội nghị Thượng đỉnh Khối Pháp ngữ tại Hà Nội năm 1997

    Thi sĩ Đinh Hùng viết tiểu thuyết cho Tự Do, ký tên Hoài Điệp Thứ Lang, trước sau hai truyện dã sử kiếm hiệp như Kỳ Nữ Gò Ôn Khâu, Người Đao Phủ Thành Đại La.

    Kỳ Nữ Gò Ôn Khâu
    https://hoanghaithuy.wordpress.com/2007/10/17/hello-world/

    Posted on October 17, 2007 by
    Hoàng Hải Thuỷ

    Những năm 1965, 1966, thời cực thịnh của Tiểu Thuyết Kim Dung ở Sài Gòn, anh Đinh Hùng nói với tôi:

    – Các cậu đọc truyện Kim Dung, các cậu ca tụng Băng Hỏa Đảo, các cậu không biết tôi đã từng viết một cái đảo như thế trong Kỳ Nữ Gò Ôn Khâu.

    Kỳ Nữ Gò Ôn Khâu
    https://hoanghaithuy.wordpress.com/2007/10/17/hello-world/
    BẤM VÀO TRÊN ĐỌC TIẾP

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây