Bị can “môi giới hối lộ” Hồ Hữu Hoà tố cáo Trung tướng Trần Văn Vệ

Trong đơn tố cáo, Hoà cũng vô tình tiết lộ, trong tài sản bị Cơ quan CSĐT kê biên, có ‘phong bì tiền của Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư’ tặng cho Hồ Hữu Hoà. Hoá ra có rất nhiều cán bộ lãnh đạo cấp cao là ‘khách hàng’ của ‘thầy bói’ Hồ Hữu Hoà!

Đan Thanh

28-5-2021

Gần như cùng lúc với Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ ‘nhôm’, từ trại giam T16 Bộ Công an, gửi “Đơn kêu oan và tố cáo”, Hồ Hữu Hoà bị can trong “Vụ án môi giới hối lộ và đưa hối lộ” liên quan đến đại tá Nguyễn Duy Linh, Cục trưởng Cục Tình báo, con trai Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, cựu Uỷ viên Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, cũng làm đơn tố cáo.

Đơn dài 10 trang của Hồ Hữu Hoà, gởi Ban Nội chính Trung ương, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Uỷ ban Tư pháp Quốc hội, Viện Kiểm sát Tối cao, tố cáo Trung tướng Trần Văn Vệ, cựu Chánh Văn phòng Bộ Công an (BCA), Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) BCA, cùng một số sĩ quan Phòng 4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C01). Trong đó có “Đơn trình bày” dài gần 8 trang, nội dung tương tự, Hoà gởi cho ông Lê Đức Xuân, Vụ trưởng Vụ 5, Viện Kiểm sát Tối cao.

Chân dung Vũ “nhôm” (trên) và Hồ Hữu Hoà (dưới) tại cơ quan điều tra

Hồ Hữu Hoà sinh năm 1984, quê Quỳnh Lưu, Nghệ An, tạm trú ở Hà Nội và TP HCM. Hoà có bố là ông Hồ Hữu Hoàng, anh trai là Hồ Sỹ Vinh và chị gái là Hồ Thị Quy.

Từ tháng 8/2018, Bộ Công an khởi tố, điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và khởi tố bị can Hồ Hữu Hòa với tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên, sau một thời gian khởi tố, điều tra, mới đây cơ quan điều tra đã đổi tội danh đối với Hồ Hữu Hòa, từ “lừa đảo” sang tội danh “môi giới hối lộ” theo quy định tại điều 365, khoản 4 của Bộ luật hình sự năm 2015. Đồng thời, Vũ “nhôm” cũng bị Cơ quan CSĐT của Bộ Công ra quyết định định khởi tố bị can số 93/QĐ- VPCQCSĐT, ngày 25/02/2021, tội “đưa hối lộ”.

Không biết có phải vì đơn kêu oan, tố cáo “giương Đông kích Tây” của Vũ “nhôm” và Hồ Hữu Hoà, hay có một “thế lực ngầm” nào khác, mà cho dù Cơ quan CSĐT đã phải bổ sung điều tra một lần rồi, nhưng tại thông báo số 66/TB-VKSTC-V5 ngày 26/4/2021, Viện Kiểm sát Tối cao vẫn thông báo về việc trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung vụ Phan Văn Anh Vũ về tội “đưa hối lộ”. Vì thế, vụ án phải dậm chân tại chỗ.

***

Quay trở lại đơn tố cáo của Hồ Hữu Hoà, trong đơn, Hoà tố cáo đích danh Trung tướng Trần Văn Vệ cùng một số sĩ quan điều tra thuộc Phòng 4, C01, Bộ Công an, với lời lẽ rất nặng nề.

Ảnh chụp 10 trang, đơn tố cáo của Hồ Hữu Hoà. Nguồn: Đan Thanh
Thông báo của cơ quan CSĐT về việc thụ lý đơn tố cáo của Hồ Hữu Hòa. Nguồn: Đan Thanh

Trong đơn, Hồ Hữu Hoà “hé lộ”, lời ông Trần Văn Vệ cho biết, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm “đang bảo vệ cho Nguyễn Duy Linh”.

Cũng cần biết rằng, từ tháng 8/2018, thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị và Đề án 106 của Bộ Công an về “Một số vấn đề tiếp tục đối mới, sắp xếp tổ chức bộ máy”, Bộ Công an đã bỏ 6 tổng cục gồm: Tổng cục An ninh (Tổng cục 1), Tổng cục Cảnh sát (Tổng cục 2), Tổng cục Chính trị (Tổng cục 3), Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật (Tổng cục 4), Tổng cục Tình báo (Tổng cục 5), Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Tổng cục 8).

Và mặc dù đang nằm trong “tầm ngắm” điều tra, đại tá Nguyễn Duy Linh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục 5, vẫn được ưu ái sắp xếp cho ghế Cục trưởng Cục Tình báo.

Trong đơn tố cáo, Hồ Hữu Hoà đã phản cung, bác bỏ mọi lời khai trước đó với cơ quan điều tra. Hoà cho rằng mình bị ép cung, bị đe doạ, mớm cung… để đưa ra những bản khai bất lợi cho Vũ “nhôm” và đại tá Nguyễn Duy Linh.

“Đơn trình bày” dài gần 8 trang, của Hồ Hữu Hoà, gởi ông Lê Đức Xuân, Vụ trưởng Vụ 5, VKS Tối cao. Nguồn: Đan Thanh

Thời điểm bị khởi tố, bắt giam, mới ở tuổi ba mươi lăm, hành nghề xem bói và theo học Thần học, mà Hồ Hữu Hoà có hai căn hộ: Số 21.02 chung cư D2 Giảng Võ, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội và căn hộ số 23.08 A2 chung cư Hoàng Anh Gia Lai, số 37 Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, Quận 2, TP. HCM, cùng số tiền khủng: 4,3 tỷ VNĐ tiền mặt, 786 ngàn USD, 1 triệu Yên Nhật, 7600 USD Singapore, một sổ tiết kiệm 10 tỷ VNĐ tại Ngân hàng BIDV, 48 nhẫn vàng, 8 miếng vàng…

Có điều, trong đơn tố cáo, Hoà cũng vô tình tiết lộ, trong tài sản bị Cơ quan CSĐT kê biên, có “phong bì tiền của Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư” tặng cho Hồ Hữu Hoà. Hoá ra có rất nhiều cán bộ lãnh đạo cấp cao là “khách hàng” của “thầy bói” Hồ Hữu Hoà!

Trung tướng Trần Văn Vệ tuy đã nghỉ hưu hồi tháng 12/2019, nhưng trước đó đã lập nhiều công lớn cho phe “đốt lò”, với việc phá nhiều đại án, đưa nhiều đại quan vào “lò”, tướng Vệ được hai ông Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Xuân Phúc tin cẩn.

Đại tá Nguyễn Duy Linh, Cục trưởng Cục Tình báo, con trai tướng Hưởng, lại được những “đàn em” bố mình dìu dắt ngày nào như Phạm Minh Chính, Tô Lâm đang gắng sức giải cứu.

Dư luận đồn đoán, sẽ có một trận “long tranh hổ đấu” ngay trong nội bộ giữa các phe nhóm với nhau.

Có thể, “trận đấu đỉnh cao” sẽ có tỉ số hoà. Xem ra, vụ án hối lộ lên đến hàng triệu Mỹ kim, có kẻ “đưa hối lộ” và kẻ “môi giới hối lộ” sẽ vĩnh viễn không tìm ra… kẻ “nhận hối lộ”.

_____

Mời đọc lại: Vũ Nhôm và ông Cục trưởng Cục Tình báo Bộ Công anNguyễn Duy Linh và kỳ án nhận hối lộ lên đến 3 triệu Mỹ kim (TD).

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây