Bản tin ngày 7-1-2021

BTV Tiếng Dân

Tin Biển Đông

Báo Thanh Niên đưa tin: Anh quyết ‘ăn thua’ với Trung Quốc ở Biển Đông. Hải quân Anh thông báo, tàu sân bay HMS Queen Elizabeth của Anh sắp chính thức vận hành ban đầu. Nhiều khả năng, tàu này sẽ sớm được gửi đến Biển Đông theo kế hoạch từ trước, bất chấp phản ứng của TQ. 

Chỉ huy nhóm tác chiến tàu sân bay HMS Queen Elizabeth, ông Steve Moorhouse, cho biết: “Nhóm tác chiến tàu sân bay này sắp được triển khai hoạt động mà qua đó là minh chứng của việc London cam kết ‘duy trì an ninh toàn cầu’. Chính vì thế, dù ông không nói rõ nhóm tác chiến tàu sân bay HMS Queen Elizabeth sẽ được triển khai đến khu vực nào, nhưng nhiều khả năng sẽ là Biển Đông”.

Mời đọc thêm: Những điểm nóng có thể bùng nổ xung đột ở châu Á (Infonet). – Trung Cộng Muốn Bóp Cổ Việt Nam Ở Biển Đông, Nguy Cơ Chiến Tranh Rất Cao Vì Lực Lượng Hải Cảnh Trung Quốc Được Quyền Dùng Vũ Khí Tấn Công (VB).

Quan chức “nhúng chàm”

Sáng nay, TAND TP Hà Nội bắt đầu phiên xét xử cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng, VOV đưa tin. Cựu Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng cùng 9 đồng phạm bị xét xử về sai phạm chuyển quyền sử dụng mảnh đất 3 mặt tiền hơn 6.000 m2 ở khu vực trung tâm TP HCM. Ông Hoàng bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, khung hình phạt 10-20 năm tù. 

Ông Vũ Huy Hoàng (người đeo kính, mặc áo khoác xám) trao đổi với đồng phạm Phan Chí Dũng trước khi phiên xét xử diễn ra. Ảnh: VOV

Zing dẫn lời cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng: ‘Tôi làm gì sai, tôi chịu trách nhiệm’. Chia sẻ với báo chí trước khi tòa bắt đầu, ông Hoàng kể, đang phải dùng rất nhiều thuốc để điều trị các bệnh về tim mạch và ung thư. Còn về nội dung cáo trạng, ông nói rằng ông chỉ khai cựu Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa làm việc theo phân công chứ không nói bà này phải chịu trách nhiệm chính về vụ án: “Tôi làm cái gì sai tôi chịu trách nhiệm, không hề đổ lỗi cho ai”.

Lời ông Hoàng nói hôm nay mâu thuẫn với thông tin trên báo Tiền Phong trước đó: “Bị cáo Vũ Huy Hoàng chỉ nhận trách nhiệm người đứng đầu và cho rằng trách nhiệm chính thuộc về bà Hồ Thị Kim Thoa – người đang bỏ trốn, bị truy nã quốc tế”. Chỉ có 3 khả năng: Ông Hoàng không thành thật, hoặc phía cơ quan điều tra đã xuyên tạc lời ông Hoàng trong lúc thông báo với báo chí, hoặc báo chí “lề đảng” đã dựng chuyện. 

Vừa bắt đầu, tòa án bất ngờ hoãn phiên xử cựu bộ trưởng Vũ Huy Hoàng, theo báo Pháp Luật TP HCM. Lý do hoãn: Các bị cáo Nguyễn Hữu Tín, cựu phó chủ tịch UBND TP.HCM; Lê Văn Thanh, cựu phó chánh văn phòng UBND TP HCM và Nguyễn Thanh Chương, cựu trưởng phòng đô thị, Văn phòng UBND TP HCM, dù được triệu tập nhưng vắng mặt không lý do. Đại diện Công ty Mê Linh và một số người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cũng vắng mặt. 

Ba ông Tín, Thanh và Chương vắng mặt tại phiên tòa hôm nay, đều đã bị tuyên án tù trong phiên tòa cuối năm 2019, vụ sai phạm “đất vàng” ở thành Hồ có liên quan tới Vũ “nhôm”. Nghĩa là các ông này đều đã “nhập kho”, không lẽ trại giam nơi các ông này đang thụ án lại từ chối lệnh triệu tập từ tòa án?   

Cơ quan Cảnh sát điều tra, công an tỉnh Bình Thuận bắt giam nhiều cán bộ TP Phan Thiết vì sai phạm đất đai, báo Người Lao Động đưa tin. Hôm nay, công an bắt tạm giam các bị can Nguyễn Hữu Hoành, cựu Phó GĐ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Phan Thiết; Trần Văn Đông và Nguyễn Ngọc Quang, cán bộ Chi Cục thuế TP Phan Thiết. Hai bị can còn lại được cho tại ngoại là Nguyễn Ngọc Hải, cựu GĐ Văn phòng Đăng ký đất đai TP Phan Thiết và Nguyễn Thị Hoàng Oanh, chuyên viên Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Phan Thiết. 

Bị can Nguyễn Hữu Hoành bị bắt giữ. Ảnh: NLĐ

VTC có bài: Nhiều cựu cán bộ TP Phan Thiết bị bắt liên quan sai phạm đất đai. Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Bình Thuận, các cựu quan chức TP Phan Thiết đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong lĩnh vực quản lý đất đai TP Phan Thiết để trục lợi. Từ tháng 2/2016 đến tháng 12/2018, các cựu quan chức Phòng TN&MT TP Phan Thiết đã lập hồ sơ, tham mưu, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trái luật.

Mời đọc thêm: Cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng cùng các đồng phạm hầu tòa (Tin Tức). – Bị cáo Vũ Huy Hoàng đến tòa xử sai phạm đất đai tại Sabeco (ANTT). – Nguyên bộ trưởng Vũ Huy Hoàng: Tôi đang dùng nhiều thuốc điều trị tim mạch, ung thư (NLĐ).

Hoãn phiên xét xử cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng và 9 đồng phạm (VOV). – Vì sao phiên xử cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng phải hoãn? (VNN). – Hoãn phiên xử ông Vũ Huy Hoàng vì vắng mặt 3 bị cáo (TP). – Vì sao các cán bộ TP Phan Thiết bị khởi tố, bắt giam (PLTP). – Khởi tố, bắt tạm giam nhiều cán bộ tại thành phố Phan Thiết vì sai phạm về đất đai (ĐĐK). 

Tin nhân quyền

VOA đưa tin: Hong Kong bắt 53 người vì âm mưu ‘lật đổ’ chính quyền. Cảnh sát Hồng Kông vừa bắt giữ 53 người trong cuộc đột kích sáng 6/1, nhắm vào các nhà hoạt động dân chủ. Reuters nhận định, “đây là cuộc trấn áp lớn nhất kể từ năm ngoái, khi Trung Quốc áp đặt luật an ninh quốc gia mà phe đối lập nói là nhằm dập tắt bất đồng chính kiến ở Hong Kong”.

Một nhà hoạt động dân chủ ở Hồng Kông bị bắt. Ảnh: AFP/VOA

Tin cho biết, các nhà hoạt động vì dân chủ nổi tiếng ở Hồng Kông bị bắt trong hàng loạt cuộc đột kích tại 72 địa điểm. Chính quyền Hồng Kông cho rằng, cuộc bỏ phiếu không chính thức năm ngoái nhằm chọn các ứng viên đối lập trong cuộc bầu cử ở khu vực này là một phần của kế hoạch “lật đổ” chính quyền.

Sau vụ bắt giữ, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã lên tiếng cảnh báo, Mỹ có thể áp đặt lệnh trừng phạt lên TQ. Đáp lại, Trung Quốc cảnh báo Mỹ ‘trả giá đắt’ sau tuyên bố của Ngoại trưởng Pompeo, theo báo Thanh Niên. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao TQ Hoa Xuân Oánh nói trong cuộc họp báo hôm nay ở Bắc Kinh: “Trung Quốc sẽ thực hiện tất cả các bước cần thiết nhằm bảo vệ tuyệt đối chủ quyền và các lợi ích của mình. Mỹ sẽ phải trả giá đắt cho sai lầm của mình”.

Ngoài ra, Ngoại trưởng Pompeo thông báo, Đại sứ Mỹ tại LHQ Kelly Craft sẽ đến thăm Đài Loan. “Trước đó, Bắc Kinh đã cực lực phản đối về việc Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ Alex Azar đến thăm Đài Loan hồi tháng 8. Đó là quan chức Mỹ cấp cao nhất đến thăm Đài Loan sau 40 năm”.

Mời đọc thêm: Khoảng 50 nhân vật đối lập Hồng Kông bị bắt theo luật an ninh quốc gia (TN). – Trung Quốc gia tăng đàn áp Hồng Kông, hơn 50 nhà đấu tranh bị bắt (RFI). – Hoa Kỳ có thể áp đặt trừng phạt vì vụ bắt giữ các thành viên đối lập Hồng Kông (Sputnik). – Quốc tế kêu gọi trả tự do cho các nhà đối lập Hồng Kông (RFI).

Tin môi trường

Trang Kinh Tế Đô Thị đưa tin: Chất lượng không khí Hà Nội ngày 7/1 “đỏ rực”. Kết quả quan trắc của Chi cục Bảo vệ Môi trường, Sở TN&MT TP Hà Nội, công bố chiều nay cho thấy, chỉ số chất lượng không khí (AQI) tại đây vẫn ở mức xấu. Số liệu từ 10 trạm quan trắc được bố trí dọc theo địa bàn TP Hà Nội đều có chỉ số AQI dao động từ 158 – 190.

Lý do: “Tác động của thời tiết vẫn là một trong những nguyên nhân chính khiến chất lượng không khí xấu đi. Với điều kiện thời tiết trong ngày nhiều mây, âm u và lặng gió, nhiệt độ giảm mạnh dao động trong khoảng 9℃ đến 14℃”. Quan chức Hà Nội đổ “tội” cho thời tiết, thiên nhiên trước, rồi mới nói đến các hoạt động của con người. 

Tại khu vực huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi: Khói bụi khét lẹt từ Nhà máy thép Hòa Phát Dung Quất khiến dân bức xúc, theo báo Tuổi Trẻ. Chiều nay, ông Đỗ Thiết Khiêm, chủ tịch UBND huyện Bình Sơn thừa nhận, vụ Nhà máy thép Hòa Phát Dung Quất bốc khói bụi mù mịt, có mùi khét, huyện Bình Sơn tổ chức đối thoại với người dân.

Người dân địa phương kể, vào tối 5/1, “khói bụi tỏa ra mù mịt kèm theo mùi khét khiến người dân lo lắng. Sự việc kéo dài đến tối. Tiếp sau đó có hiện tượng một số cây trong vườn rũ lá”. Người dân lo ngại không khí ô nhiễm ảnh hưởng đến đời sống, nên tụ tập trước cổng nhà máy, yêu cầu giải quyết, yêu cầu được tái định cư đến nơi ở mới.

Khói bụi và mùi khét xảy ra ở Nhà máy thép Hòa Phát Dung Quất vào chiều và tối 5/1. Ảnh: K.T/TT

Trang Hành Tinh Titanic có bài: Một đợt sóng nhiệt bất thường hướng đến khu vực Bắc Băng Dương tại Siberia làm tăng nền nhiệt bề mặt lên 20°C so với bình thường. Từ cuối tháng 12/2020 đến nay, đã có một khối khí ấm hoạt động trong Vòng Bắc Cực, thúc đẩy bởi gió phía Nam vận chuyển không khí ấm lên vùng cực. Đồng thời, hiện tượng đối lưu không khí lạnh hơn cũng xuất hiện phía trên miền Tây Hoa Kỳ và Tây Âu, thúc đẩy bởi những cơn gió lạnh hơn từ phương Bắc. 

Một khối khí ấm đã hoạt động trong Vòng Địa Cực. Ảnh: Polar Portal/Hành Tinh Titanic

Đến ngày 4/1 vừa qua, một hệ thống xoáy thuận lớn hình thành trên Bắc Cực đã khiến nhiệt độ ở khu vực sâu trong Vòng Bắc Cực trở nên ấm bất thường, lan đến tận phía Biển Đông Siberia. Ngày 5/1, “các bất thường mạnh về nhiệt này sẽ tiến xa hơn về phía Đông, bao phủ toàn bộ khu vực phía Đông Bắc Băng Dương. Tại thời điểm này, nhiệt độ bất thường mạnh nhất vẫn duy trì cao hơn 20 ° C so với mức trung bình dài hạn”.

Vùng màu đỏ ở giữa hình cho thấy mức nhiệt cao bất thường đã bao phủ gần như toàn bộ khu vực bên trong Vòng Bắc Cực vào ngày 5/1/2021. Ảnh: Karsten Haustein/Hành Tinh Titanic

Mời đọc thêm: Hà Nội khuyến cáo người dân không ra ngoài tập thể dục lúc sáng sớm – chiều tối (TT). – Ô nhiễm không khí ở Hà Nội kéo dài đến bao giờ? (VTC). – Bãi rác tự phát gây ô nhiễm (HNM). – Ô nhiễm môi trường làng nghề: Tháo gỡ từ thiếu mặt bằng sản xuất (KTĐT). – Quảng Ninh: Dự án Khách sạn Hạ Long Bay xả thải ra môi trường (GDTĐ).

Bảo vệ sức khỏe trong những ngày không khí ô nhiễm nặng (Tin Tức). – Lào Cai: Vừa khắc phục vi phạm môi trường, lại vỡ bể xử lý nước thải (NNVN). – Động đất là ‘thủ phạm’ gây sự cố bục vỡ ống nước Thủy điện A Lưới? (TP). – Ảnh vệ tinh NASA lột tả chân thực khí hậu khắc nghiệt năm 2020 (LĐ). – Thảm họa thiên nhiên khiến thế giới tổn thất 210 tỷ USD trong năm 2020 (TTXVN). 

***

Thêm một số tin: Ngoại trưởng Mỹ và Việt Nam điện đàm, trao đổi về ‘thao túng tiền tệ’ (VOA). – Đánh “nhị Hải” nhưng lại lo “bình” vỡ (RFA). – Xin điều chỉnh quy hoạch KĐT An Phú-An Khánh lần 6: Người dân phản ứng gay gắt (VTC).  – Điều tra Covid-19 : Trung Quốc chận đoàn chuyên gia Tổ Chức Y Tế Thế GiớiCovid-19 : Chính phủ Pháp chuẩn bị thông báo các biện pháp mớiBắc Triều Tiên: Kim Jong Un tuyên bố sẽ nâng cao năng lực quân sự (RFI).

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây