Mướn giang hồ để thanh toán giang hồ

Phan Nhiên Hạo

21-11-2020

Sống dưới chế độ độc tài, người ta dễ dàng chấp nhận các biện pháp độc tài để chống lại độc tài. Điều này cũng giống như mướn giang hồ để thanh toán giang hồ. Sau cùng, đám giang hồ được thuê mướn sẽ quay lại khủng bố người thuê mướn. Phải sống trong xã hội dân chủ mới sợ mất dân chủ. Ngoại lệ: có những kẻ sống trong dân chủ nhưng phá dân chủ nếu điều đó có lợi cho bản thân họ.

Lúc nào cũng lo lắng chuyện ăn uống, người ta sẽ không bao giờ hiểu được vì sao có người chia thức ăn của mình cho người khác. Đối với họ, tất cả những tiệm cơm từ thiện chỉ là trò kinh doanh trá hình của bọn đạo đức giả. Phải no đủ đến mức nào đó mới có thể tin vào lòng tốt. Ngoại lệ: thường đám người cynical (hoài nghi, ích kỷ) nhất là đám có tiền nhưng sống ky bo như không có tiền.

Không có cơ hội chu du, người ta vừa không hiểu biết về thế giới bên ngoài vừa ganh ghét với những người đi đây đó. Thú vui của những người này là ngồi an toàn trong nhà bàn chuyện thế giới như những nhà tiên tri. Họ giống cái đám đông tụ tập trước chiếc tivi trắng đen xem một trận đá banh quốc tế. Những tiếng reo hò của họ hoàn toàn vô nghĩa đối với các cầu thủ đang chơi trên sân. Điều thực tế duy nhất họ có thể làm là vét chút tiền còm trong túi ra cá độ với nhau. Ngoại lệ: có vài kẻ đi đây đó nhưng càng đi càng ghét thế giới vì họ đi với tâm thế của những kẻ thất bại, càng đi càng thấy mình thua kém.

Tranh luận chính trị hiện nay chỉ khả thể khi người ta đồng ý với nhau về ba tiền đề căn bản:

1) Dân chủ tốt hơn độc tài dù dân chủ không hoàn hảo;

2) Xã hội văn minh là xã hội thật tâm phấn đấu cho những giá trị nhân văn dù điều này khó khăn;

3) Báo chí dòng chính trong xã hội dân chủ tôn trọng sự thật vì đây là uy tín cần thiết để họ tồn tại qua thời gian.

Khi không còn tin vào ba tiền đề này, người ta hoặc chỉ có thể độc thoại, hoặc giải quyết khác biệt bằng cách loại trừ nhau. Ngoại lệ: có những người cố gắng nín nhịn bằng im lặng, nhưng điều này có giới hạn của nó.

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. Mướn giang hồ để thanh toán giang hồ
    (Phan Nhiên Hạo)
    CHẮC PHẢI MƯỚN siêu tin tặc ĐỂ THANH TOÁN siêu đại gia đại siêu tội phạm chống Nhân loại….


    Từ thiện chẳng có Thiên từ hóa thành Tử thiện
    ***************************

    Từ thiện hóa Thiện tử
    Từ thiện không Thiên từ
    Siêu đại gia mấy chú
    Đại Tech – thích đầu tư
    Vào việc nghe rất tốt
    Mới nghe phải ngất ngư
    Hiến tặng không thuốc chủng
    Như Chúa Phật hiền từ
    Lòng Từ bi Bác ái
    Từ thiện không Thiên từ
    Từ thiện hóa Thiện tử
    Siêu đại gia đầu tư
    Vào lũ người khốn khổ
    Đói khát vô gia cư
    Như Thị trường chứng khoán
    Đại Media vô tư
    Lẫn các cú Đại Tech
    Mắt nhắm mắt mở như
    GAFA bên xứ Mỹ
    B-TA bên Tàu xừ
    Siêu đại gia vài chú
    Đại Tech – thích đầu tư
    Kiếm lời trên thống khổ
    Lại bớt thuế từ từ
    Hết đóng thuế lũy tiến
    Giàu mãi đâu có như
    Lũ người bị quỷ ám
    Thiếu ăn mặc gia cư
    Đại Media đầu tư
    Kiếm lời trên máu lệ
    Lại bớt thuế từ từ
    Hết đóng thuế lũy tiến
    Giàu mãi đâu có như
    Lũ người bị quỷ ám
    Thiếu ăn mặc gia cư
    Từ thiện hóa Tử thiện
    Từ thiện không Thiên từ
    BTA Chệt GAFA Mẽo
    Từ thiện chẳng Thiên từ
    Vào Kiếp người quỷ ám
    Cứ tính toán đầu tư !
    Chúng là Đại tội phạm
    Giết Nhân loại đâu như
    Thằng tội nhân nghiện hút
    Chúng phá toang đầu tư
    Cả Loài người tiêu hủy
    Tưởng chúng thật hiền từ
    Khẩu xà Tâm chẳng Phật
    Thương Kiếp Người ảo hư ! ….

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây