Bản tin ngày 9-9-2020

BTV Tiếng Dân

Tin Biển Đông

Có ngư dân mất tích sau khi một tàu cá Quảng Ngãi bị tàu lạ đâm chìm trên biển Bình Thuận, báo Tiền Phong đưa tin. Hệ thống thông tin duyên hải cho biết, sáng nay, Đài Thông tin duyên hải HCM nhận được tin báo, tàu cá QNg 95618 TS bị “tàu lạ” đâm chìm vào lúc 2h sáng cùng ngày. Thời điểm xảy ra vụ việc, tàu cá Quảng Ngãi đang hoạt động tại vùng biển cách đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận khoảng 82 hải lý về phía Đông Bắc.

Lúc gặp nạn, trên tàu cá có 27 thuyền viên. “Trong đó, có 26 thuyền viên đã được tàu cá PY 96734 TS giải cứu an toàn, còn 1 thuyền viên vẫn mất tích. Những thuyền viên được cứu trong đó có 2 người bị chấn thương ở đầu, chảy máu rất nhiều và 1 người hiện rất yếu”.

Vị trí tàu cá Quảng Ngãi bị tàu lạ đâm chìm rạng sáng 9/9. Ảnh: TP

Trong phiên khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 53 tại Hà Nội hôm nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi thượng tôn pháp luật ở Biển Đông, báo Tuổi Trẻ đưa tin. Ông Phúc đề nghị các bộ trưởng ngoại giao ASEAN thúc đẩy 3 ưu tiên, trong đó có:

“Phát huy hiệu quả vai trò trung tâm của ASEAN trong thúc đẩy đối thoại, hợp tác, xây dựng lòng tin; từ đó hình thành và chia sẻ các chuẩn mực ứng xử; đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật… Giải quyết hòa bình các tranh chấp, khác biệt trên cơ sở luật pháp quốc tế, Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển (UNCLOS) 1982”.

VietNamNet có bài: Máy bay do thám Mỹ ‘tuần tra dày đặc’ trên Biển Đông. Hãng tin Sputnik dẫn thông báo của Tổ chức Sáng kiến thăm dò Biển Đông (SCSPI), cho biết, một máy bay do thám RC-135W Rivet Joint của Không quân Mỹ vừa được ngụy trang thành máy bay dân dụng Malaysia, cất cánh từ căn cứ Kadena của đảo Okinawa, Nhật, rồi bay tới Biển Đông. Máy bay này khi bay qua Biển Đông đã tiến hành hoạt động “tuần tra dày đặc” trên vùng biển giữa đảo Hải Nam và quần đảo Hoàng Sa.  

Mời đọc thêm: Một tàu cá Quảng Ngãi bị đâm chìm trên vùng biển Bình Thuận, 1 người mất tích (RFA). Không làm phức tạp tình hình, không quân sự hóa Biển Đông (TN). – Bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc: ‘Tình hình Biển Đông nhìn chung vẫn ổn định’ (TT). – Trung Quốc ráo riết nâng cấp vũ khí vì căng thẳng với Mỹ leo thang (DV). ASEAN khai mạc các hội nghị thường niên trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Trung (RFI). – AIPA hướng tới nền hòa bình bền vững (CT).

Có xử được ĐBQH Phạm Phú Quốc?

Chiều nay, một số lãnh đạo thành Hồ hứa hẹn, TP.HCM sẽ đình chỉ công tác ông Phạm Phú Quốc có 2 quốc tịch trong tháng 9, VTC đưa tin. Ông Hà Phước Thắng, Chánh văn phòng UBND TP HCM nói, trong tháng 9 sẽ tiến hành các thủ tục để đình chỉ nhiệm vụ Tổng GĐ Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC) của ông Quốc.

Ông Thắng cho biết thêm, các cơ quan chức năng cũng sẽ rà soát lại quá trình thực hiện nhiệm vụ của ông Quốc trong thời gian điều hành Công ty IPC: “Quan điểm là sẽ giải quyết cho thôi việc theo quy định. Việc này thực hiện theo từng bước. Sở Nội vụ đã chuẩn bị hồ sơ báo cáo Ban cán sự Đảng UBND TP và Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM”. Nghĩa là mới chỉ tính đường xử lý chức vụ nhà nước của ông Quốc, chứ chưa đụng tới cái ghế ĐBQH!

Quan chức thành Hồ giải thích lý do dùng dằng hơn 2 tuần vẫn chưa xử lý đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc: ‘Chờ ý kiến lãnh đạo’, theo báo Tiền Phong. Ông Lâm Hùng Tấn, Phó GĐ Sở Nội vụ TP HCM nói rằng, Sở này đã kiểm tra các hồ sơ liên quan đến trường hợp đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc có 2 quốc tịch và có báo cáo đầy đủ lên Thành ủy và UBND TPHCM: “Hiện nay Sở Nội vụ đang chờ ý kiến lãnh đạo để có bước xử lý tiếp theo”. Xử dân thì nhanh, nhưng xử lãnh đạo thì phải theo “quy trình”…

Mời đọc thêm: Chánh Văn phòng UBND TP HCM nói về việc ĐBQH Phạm Phú Quốc có 2 quốc tịch (NLĐ). – Sẽ đình chỉ chức vụ Tổng giám đốc với ông Phạm Phú Quốc (Zing). – Cho ông Phạm Phú Quốc thôi việc trong tháng 9 (TT). – Bài học từ vụ việc của ông Phạm Phú Quốc (ĐĐK). – Ông Phạm Phú Quốc vi phạm nghiêm trọng luật Quốc tịch (VNN). 

Cán bộ suy thoái

Công an TP HCM đã đình chỉ công tác Phó Trưởng Công an quận 10 bị tố quan hệ bất chính, báo Người Lao Động đưa tin. Ông Huỳnh Quang Tuyến, Phó trưởng Phòng Tham mưu đã trả lời như vậy khi có PV hỏi: “Liên quan đến sự việc Phó trưởng Công an quận 10 bị tố quan hệ bất chính với nữ đồng nghiệp cấp dưới, Công an TP HCM đã xử lý như thế nào? Có tước danh hiệu CAND không, hay chỉ điều về phòng ban rồi xử lý nội bộ?”

Ông Tuyến nói về trường hợp của ông Hoàng Thanh Hà, Phó trưởng Công an quận 10, là người trước đó bị phanh phui vụ dẫn nữ thuộc cấp vào khách sạn: “Công an TP đã nắm được thông tin, hiện tại đã đình chỉ công tác cán bộ liên quan đến vụ việc và đang tiến hành xác minh, sẽ xử lý đúng quy định ngành”.

Một số hình ảnh trong vụ Phó trưởng Công an quận 10 dẫn nữ thuộc cấp vào khách sạn. Ảnh: Mạng xã hội/NLĐ

Ở tỉnh Phú Yên: Nguyên Chủ tịch huyện Đông Hòa bị khởi tố vì liên quan đến sai phạm đất đai, theo trang Pháp Luật VN. Ông Võ Ngọc Hòa, cựu Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa bị khởi tố cùng 4 đồng phạm, là Lê Tấn Thảo, cựu cấp phó của ông Hòa; Nguyễn Văn Tiên, cựu Trưởng phòng TN&MT huyện Đông Hòa; Nguyễn Thị Huỳnh Dung và Lê Bá Hùng, đều là cán bộ Phòng TN&MT huyện Đông Hòa, về tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”. Có 2 người bị bắt tạm giam là Tiên và Dung.

Bốn đồng phạm khác của ông Hòa bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, gồm Phạm Hoàng Huynh, Trưởng phòng Đo đạc – Bản đồ và Viễn thám thuộc Chi cục Quản lý đất đai, Sở TN&MT tỉnh Phú Yên; Nguyễn Bửu, cựu Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đồng Hòa; Trần Hải Âu, cán bộ địa chính phường Hòa Hiệp Trung; Phạm Trường Kỳ, cựu Trưởng khu phố Phú Thọ 2, phường Hòa Hiệp Trung. Ba người là Huynh, Bửu, Âu bị bắt tạm giam.

Mời đọc thêm: Đình chỉ công tác Phó trưởng Công an quận 10 vào khách sạn cùng cấp dưới (NNVN).Đình chỉ công tác Thượng tá công an vào khách sạn với thuộc cấp (NN). – Để xảy ra sai phạm đất đai, cựu Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa bị khởi tố (SGGP). – Sai phạm đất đai, nguyên chủ tịch huyện ở Phú Yên bị khởi tố (NLĐ). 

***

Thêm một số tin: The Mountains Sing: Tiểu thuyết Việt Nam đang làm độc giả phương Tây ‘cảm động’ (BBC). – Nông sản Việt Nam bại trận vì chi phí logistics nội địa ‘đắt đỏ’ (NV). – Vấn nạn xã hội Việt Nam dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng Cộng sảnLào Cai: Hai người tử vong trong trại tạm giam (RFA). – 9 công ty dược phẩm thế giới hứa chỉ đưa ra vaccine COVID-19 an toàn (NV).Hai đào ngũ Miến Điện nhìn nhận các vụ sát hại người RohingyaVụ đầu độc Navalny : G7 yêu cầu Nga xét xử khẩn cấp thủ phạm (RFI).

Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN

  1. Tàu dân ta đánh cá
    Bị đánh chìm nhiều lần.
    Sao không thấy quân đội
    Kịp thời đến cứu dân?

    Cả tàu lạ, không lạ
    Cứ mặc sức hoành hành.
    Sao không thấy quân đội
    Đến bảo vệ dân lành.

    Lướt mạng, tìm đủ chỗ,
    Chưa thấy trường hợp nào
    Quân đội ta lâm chiến
    Kịp cứu giúp đồng bào.

    Chỉ thấy những ông tướng
    Phè phỡn vì ăn no.
    Chơi golf, làm kinh tế
    Và xây vi-la to.

    Tôi, người dân bức xúc,
    Xin phép hỏi các ông:
    Quân đội mà như thế,
    Có thấy xấu hổ không? TBT

  2. Luôn có tin tàu lạ
    Giết ngư dân, phá tàu.
    Xin được hỏi thủ tướng:
    Quân đội của ta đâu?

    Nếu vì hèn không thể
    Bảo vệ được người dân,
    Thì xin bớt lem lẻm
    Vì nước và vì dân.

    Cũng xin hỏi thủ tướng
    Dân nuôi quân đội ta
    Có điều gì không ổn,
    Đáng phải để kêu ca?

    Vậy thì sao quân đội
    Không bảo vệ bà con.
    Sao tướng nhiều đến thế.
    Mà toàn tướng chơi gôn?

    Cuối cùng, xin thủ tướng
    Trả lời dân thực lòng:
    Vấn đề là như thế.
    Thủ tướng xấu hổ không? TBT

  3. Luôn có tin tàu lạ
    Giết ngư dân, phá tàu.
    Xin được hỏi thủ tướng:
    Quân đội của ta đâu?

    Nếu vì hèn không thể
    Bảo vệ được người dân,
    Thì xin bớt lem lẻm
    Vì nước và vì dân.

    Cũng xin hỏi thủ tướng
    Dân nuôi quân đội ta
    Có điều gì không ổn,
    Đáng phải để kêu ca?

    Vậy thì sao quân đội
    Không bảo vệ bà con.
    Sao tướng nhiều đến thế.
    Mà toàn tướng chơi gôn?

    Cuối cùng, xin thủ tướng
    Trả lời dân thực lòng:
    Vấn đề là như thế.
    Thủ tướng xấu hổ không? TBT

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây