Covid-19 ở VN ngày 19-8-2020: Tổng cộng 993 ca nhiễm, 25 người chết

BTV Tiếng Dân

Sáng nay không có ca nhiễm mới ở VN. Buổi chiều, Bộ Y tế cập nhật: Thêm 4 ca nhiễm mới, Việt Nam tiến sát 1.000 bệnh nhân mắc COVID-19, báo Tuổi Trẻ đưa tin. Các ca mới được đánh số từ 990 đến 993. Ca 990 ở Đà Nẵng, là nhân viên y tế tại BV Đa khoa Gia Đình. Ca 991 ở Quảng Nam, là chồng của bệnh nhân 981 từng điều trị tại BV Đà Nẵng. Ca 992 là nhân viên y tế tại BV Đà Nẵng. Ca 993 ở Hải Dương, từng tiếp xúc gần với các ca 906 và 970, liên quan đến ổ dịch ở đường Ngô Quyền, TP Hải Dương.

Báo Thanh Niên có clip về tình hình Covid-19 tại Việt Nam chiều 19/8: Thêm 4 ca mắc mới ở Hải Dương, Quảng Nam, Đà Nẵng.

Thông Tấn Xã VN có đồ họa: Việt Nam đã có 993 ca mắc COVID-19 (từ 23/1 đến 18h ngày 19/8/2020).

Bốn ca nhiễm mới hôm nay ở Việt Nam đều là lây nhiễm cộng đồng. VN hiện có tổng cộng 993 ca nhiễm và 25 người chết do Covid-19.

***

Vụ một tiểu thương chợ đầu mối lớn nhất Đà Nẵng mắc COVID-19: Xét nghiệm 1.445 người, VTC đưa tin. Ông Diệp Hoàng Thông Anh, Trưởng ban Quản lý chợ đầu mối Hòa Cường cho biết chiều nay, sau khi phát hiện bệnh nhân số 987 tên Đ.T.K.P, là tiểu thương bán cà, hoa tại chợ này bị nhiễm Covid-19, đơn vị quản lý chợ cùng các giới chức xác định F1, F2 để đưa đi cách ly theo quy định.

Ông Anh nói thêm: “Chúng tôi đã phun thuốc, khử trùng toàn chợ. 1.445 trường hợp liên quan đến chợ đầu mối Hòa Cường và người tiếp xúc gần với bệnh nhân cũng được xét nghiệm và cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Hiện chợ vẫn hoạt động bình thường, riêng khu vực bệnh nhân buôn bán sẽ được khoanh vùng và tạm thời dừng hoạt động”.

Báo Người Lao Động bàn về lịch sử di chuyển của thầy giáo Quảng Nam mắc Covid-19: Dự bế giảng, liên hoan lớp, đi coi thi, dạy kèm, đi chợ… Giáo viên này chính là bệnh nhân 991, một trong 4 ca nhiễm mới nhất được công bố chiều nay. Người này sống cùng vợ là bệnh nhân 981 và con gái N.N.L.C. Từ ngày 13 đến 14/7, bệnh nhân 991 chăm, nuôi vợ tại Khoa ngoại thần kinh, BV Đà Nẵng và thường tiếp xúc với 4 người đến thăm.

Ngày 15/7, bệnh nhân 991 dự lễ bế giảng tại Trường THPT Nông Sơn, dự liên hoan lớp 10/2 tại quán Gió Đồng rồi về lại BV Đà Nẵng. Từ ngày 17 đến 28/7, ông dạy kèm tại nhà cho 2 HS và nghỉ dạy từ ngày 28/7. Ngày 22/7, ông đến trường THPT Nông Sơn coi thi lại và chấm thi, rồi họp tổ chuyên môn, tiếp xúc với nhiều giáo viên và học sinh ở trường. Ngày 25/7, ông tiếp tục đi họp Hội đồng sư phạm ở trường.

Báo Tuổi Trẻ thống kê sơ bộ về các trường hợp tiếp xúc với thầy giáo coi thi tốt nghiệp THPT mắc COVID-19: Xét nghiệm 1.295 người F1, F2. Tin cho biết, từ lúc bắt đầu chăm nuôi vợ từ ngày 13/7 đến nay, nghĩa là hơn một tháng qua, bệnh nhân 991 chỉ tự cách ly từ ngày 11 đến 16/8, còn lại vẫn thường xuyên ra ngoài làm việc và tiếp xúc rất nhiều người. Sở Y tế Quảng Nam xác định được khoảng 181 trường hợp F1 và 1.114 trường hợp F2 liên quan đến bệnh nhân 991.

Hệ quả từ dịch Covid-19, bệnh viện cạn kiệt nguồn máu điều trị bệnh nhân, theo VnExpress. BS Bùi Thị Lan ở BV Trung ương Thái Nguyên cho biết, “kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát trở lại, kho máu dự trữ của bệnh viện luôn trong tình trạng thiếu trầm trọng. Trung bình một tháng, bệnh viện cần khoảng 1.500 đơn vị máu cho điều trị cũng như cấp cứu. Tuy nhiên hiện tại, tổng tất cả nhóm máu chỉ còn vẻn vẹn chưa đầy 100 đơn vị”.

Còn BS Trần Thị Hảo ở BV Đa khoa tỉnh Lào Cai kể, nguồn máu chính mà BV tiếp nhận là từ Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, nhưng nhiều tuần nay, Viện không còn đủ nguồn máu.

Zing có bài: Virus lây nhiễm gấp 10 lần chủng ở Vũ Hán phát tán mạnh tại châu Á. Đó là chủng đột biến D614G của Covid-19, mới xuất hiện tại một số vùng ở châu Á có tốc độ và tỷ lệ lây lan cao hơn so với virus nguyên bản, nhưng được cho là có khả năng gây tử vong thấp hơn. Biến chủng D614G gần đây đã được phát hiện tại Malaysia và Philippines.

TS Noor Hisham Abdullah cho biết: “Chủng virus mới được phát hiện có khả năng lây nhiễm sang các cá thể khác cao gấp 10 lần loại virus gây ra đợt bùng phát dịch đầu tiên, đồng thời dễ bị phát tán hơn bởi các nguồn siêu lây nhiễm”.

____

Mời đọc thêm: Sáng nay không có ca mắc Covid-19 mới, 100 bệnh nhân âm tính 1-3 lần với SARS-CoV-2 (NLĐ). – Thêm 4 ca mắc mới Covid-19 tại Đà Nẵng, Hải Dương và Quảng Nam (HNM). – Thứ trưởng Bộ Y tế: Đám tang có 3 người mắc COVID-19 là tình huống đáng tiếc (VTC). – Lịch trình dày đặc của thầy giáo mắc COVID-19 từng coi thi tốt nghiệp THPT (VTC). – Thầy giáo mắc Covid-19 tiếp xúc nhiều học sinh (Zing).

Bỏ lọt người đến ổ dịch quán Bò tươi, Trạm trưởng Y tế bị đình chỉ công tác (VNN). – Khẩn: Một tiểu thương ở chợ đầu mối Đà Nẵng mắc COVID-19, gấp rút truy tìm người tiếp xúc gần với bệnh nhân (SS). – Đà Nẵng: Người bán hoa mắc COVID-19, xét nghiệm 1.445 người (PLTP). – Thầy giáo coi thi tốt nghiệp THPT nghi mắc Covid-19: Xét nghiệm 100 học sinh, giáo viên (NLĐ).

Hà Nội: Ngày đầu thực hiện giãn cách tại nhà hàng – nơi nghiêm chỉnh, nơi phớt lờ quy định (KTĐT). – Nghìn người chen chân đi lễ Phủ Tây Hồ, nhiều trường hợp không đeo khẩu trang (ANTĐ). – Virus lây nhiễm gấp 10 lần chủng Vũ Hán đe dọa Đông Nam Á (Zing). – Việc làm của hơn 660 triệu thanh niên khu vực châu Á và Thái Bình Dương bị đe dọa bởi dịch Covid (LĐTĐ).

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây