Covid-19 ngày 8/8/2020: Việt Nam có tổng cộng 810 ca nhiễm

BTV Tiếng Dân

Bộ Y tế thông báo sáng nay, có thêm 5 ca dương tính mới, trong đó Hà Nội chính thức có thêm người mắc COVID-19 ở Hoài Đức, Việt Nam có 789 ca. Các ca mới được đánh số từ 785 đến 789, với ca 785 là nam bệnh nhân ở Hà Nội, từ ngày 16 đến 20/7, người này cùng gia đình đi du lịch Đà Nẵng. Ngày 3/8, bệnh nhân có triệu chứng ho, nhưng đến ngày 6/8, bệnh nhân mới nhập viện.

Các ca 786 và 787 ở Quảng Ngãi, gồm một ca là người tiếp xúc gần (F1) với các ca bệnh 574, 572, 710 và một ca là F1 của ca bệnh 630. Các ca 788 và 789 ở Khánh Hoà, là 2 trường hợp được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Trong 5 ca nhiễm mới nói trên, bệnh nhân 785 là giám đốc công ty cổ phần thực phẩm Nippon Farm tại Khu công nghiệp Thăng Long 2, nên có lịch di chuyển khá phức tạp, kể cả sau khi xuất hiện triệu chứng bệnh đường hô hấp. Thông Tấn Xã VN có đồ họa: Bệnh nhân 785 đã đi những đâu trước khi phát hiện mắc COVID-19?

Chiều nay, Bộ Y tế cập nhật, thêm 21 ca mắc Covid-19 mới, Khánh Hoà ghi nhận bệnh nhân đầu tiên, báo Người Lao Động đưa tin. Các ca mới được đánh số từ 790 đến 810, trong đó ca bệnh 790 là nam bệnh nhân ở Bình Dương, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Ca bệnh 791 là nam bệnh nhân ở Khánh Hoà, là F1 của bệnh nhân 751.

Các ca bệnh 792 và 796 đều ở Quảng Nam, trong đó một ca từng thăm người thân tại BV Đà Nẵng và một ca là bệnh nhân tại BV này. Các ca bệnh 793 và 794 đều ở Bắc Giang, là các ca F1 của nhóm gia đình đi du lịch Đà Nẵng từ ngày 21 đến 24/7 và đã có 6 người bị nhiễm trước đó. Còn ca bệnh 795 và các ca từ 797 đến 810 đều ở Đà Nẵng, gồm một ca là nhân viên y tế, một ca là bệnh nhân, 13 ca là F1.

Như vậy, không tính 2 ca buổi sáng và một ca buổi chiều đều là trường hợp bị nhiễm từ nước ngoài vào, cả ngày hôm nay VN có thêm 23 ca lây nhiễm cộng đồng mới. Tính đến thời điểm này, VN có tổng cộng 810 ca nhiễm và 10 ca tử vong do Covid-19.

Thông Tấn Xã VN có đồ họa: Việt Nam đã có 810 ca mắc COVID-19 (từ 23/1 đến 18h ngày 8/8/2020).

Báo Người Lao Động đưa tin: Nữ nhân viên y tế ở Quảng Nam cam kết cách ly nhưng vẫn đi làm. Đó là trường hợp cô N.T.T.D, nhân viên y tế công tác tại Trung tâm Y tế huyện Phú Ninh trở về Quảng Nam từ quận Liên Chiểu, Đà Nẵng vào ngày 25/7. Ngày 29/7, cô D “cam kết cách ly tại nhà đủ 14 ngày nhưng lại không thực hiện, vẫn đi làm bình thường”.

BS Nguyễn Lân Hiếu có bài đăng trên VnExpress và các báo khác: Ở tuyến đầu. Tác giả kể chuyện, ông từ Hà Nội xung phong vào Huế giúp chữa bệnh nhân Covid-19, mô tả công việc của những người ở tuyến đầu chống dịch ở Việt Nam ra sao. Bài viết đã được nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội.

Mời đọc thêm: Đến sáng 8/8, Việt Nam có 789 ca mắc Covid-19 (Zing). – 5 ca mắc mới Covid-19, Việt Nam có 789 bệnh nhân, 333 ca liên quan tới Đà Nẵng (NLĐ). – Thêm 5 bệnh nhân Covid-19, 3 ca tại Hà Nội và Quảng Ngãi liên quan Đà Nẵng (TN). – 57 người đã tiếp xúc F1 với bệnh nhân Covid-19 ở Hoài Đức, Hà Nội (VOV). – Xác định ca bệnh 751 tại Hải Dương là bệnh nhân Covid-19 của Hà Nội (VNN).

Chiều 8-8: Thêm 21 ca COVID-19, 1 nhân viên y tế bị lây nhiễm (PLTP). – Thêm 21 ca Covid-19, có ca mới ở Bắc Giang, Khánh Hòa (VNN). – Thêm 21 ca nhiễm COVID-19 ở Việt Nam, Bắc Giang – Lạng Sơn thành điểm nóng mới ở Miền Bắc (TĐ).  – Bệnh nhân 787 mắc Covid-19 đã đi chợ, chơi bài với nhiều ngườiCách ly một thôn ở Đắk Lắk vì nghi có ca mắc Covid-19 (Zing).

Điện Biên cách ly hai bố con đi Đà Nẵng về có biểu hiện đau rát họng (VOV). – Sức khỏe các ca COVID-19 đang điều trị tại Đà Nẵng ra sao? (PLTP). – ‘Số bệnh nhân COVID-19 tiên lượng không qua khỏi ở Đà Nẵng khá nhiều’ (VTC). – Bệnh viện tại Đà Nẵng căng mình điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19, nhiều ca đang rất nặng (SS). – Sự hãnh tiến và tự mãn quá mức của chính quyền Việt Nam trước COVID-19 (NV).

Virus corona: Sự trở lại bí ẩn của Covid-19 ở Việt Nam (BBC). – Làm sao để phá vỡ chuỗi lây truyền của COVID-19? (VTC). – 7 việc quan trọng cần làm trong thời điểm này để có thể “phá vỡ chuỗi lây truyền của COVID-19” (TQ). – Thanh niên nghi mắc Covid-19 hối hận vì không cách ly theo quy địnhNgười đàn ông rời nơi cách ly đi chơi lung tung (NLĐ). – Người đàn ông bị phạt 2 triệu vì đang cách ly vẫn bỏ đi chơi (Zing).

Kinh tế lao đao thời đại dịch

Dịch Covid-19 tiếp tục lây lan khắp nơi trên thế giới, khiến nhiều nước phải đóng cửa, hạn chế du lịch và một số hoạt động không thiết yếu, trong đó có VN, khiến nền kinh tế VN nói chung và ngành du lịch nói riêng, bị ảnh hưởng nặng nề. VTC có bài: Hàng loạt doanh nghiệp du lịch giảm mạnh doanh thu. Chỉ riêng Công ty cổ phần dịch vụ du lịch Phú Thọ, chủ sở hữu Công viên văn hóa Đầm Sen, có doanh thu quý II giảm 87%, giá vốn tăng, khiến công ty lỗ gộp hơn 144 tỉ đồng.

Công ty cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT VN, công ty lữ hành lớn nhất nước với nguồn thu chính là các tour du lịch quốc tế, ghi nhận mức thua lỗ gấp 3 lần dự kiến cho cả năm. Còn Công ty Dịch vụ Du lịch Bến Thành báo lỗ hơn 7 tỉ đồng trong quý II, công ty này thừa nhận doanh thu thuần giảm 60%.

Trang Đời Sống và Pháp Luật có bài phỏng vấn ông Lê Đình Quảng, Phó ban Quan hệ lao động của tổng LĐLĐ VN: Lần đầu tiên tổng liên đoàn Lao động Việt Nam từ chối bỏ phiếu. Tổng LĐLĐ VN  từ chối bỏ phiếu điều chỉnh lương, ông Quảng nói: “Vừa qua, chúng ta hồi phục phát triển kinh tế chưa được bao nhiêu thì dịch bệnh lại quay lại nghiêm trọng và phức tạp hơn. Bởi vậy ta chưa thể có được kết quả phân tích đánh giá gì để có thể dựa vào đó làm cơ sở cho việc điều chỉnh lương”.

Liên quan đến vụ lương tối thiểu vùng của người lao động sẽ không có gì thay đổi trong năm 2021, trang Giáo Dục và Thời Đại có bài: Lương chậm tăng trong bối cảnh người lao động “khát” việc. Ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp VN cho biết, vụ kiến nghị chưa điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng trong thời gian tới “nhằm bảo đảm cho doanh nghiệp có cơ hội phục hồi”.

Bài viết có nói về kết quả của “miếng bánh vẽ” là gói cứu trợ 62.000 tỉ đồng của “Chú Phỉnh”: “Chính phủ đã có nhiều gói hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động vượt qua giai đoạn khó khăn. Tuy nhiên, cho tới thời điểm này, doanh nghiệp chưa tiếp cận được. Chưa kịp phục hồi thì dịch Covid-19 tái bùng phát. Bởi vậy, lần này doanh nghiệp càng rơi vào tình cảnh khó khăn”.

“Miếng bánh vẽ” đã gần như lộ nguyên hình, mà Bộ LĐ-TB&XH vẫn diễn kịch: Gói 62 nghìn tỷ bổ sung hỗ trợ các cơ sở giáo dục. “Chú Phỉnh” vẫn tiếp tục tuyên truyền về cái gói cứu trợ này, trong khi trước đó, không ít doanh nghiệp khẳng định họ không thể tiếp cận được gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng.

Khó khăn chồng chất khó khăn, hàng loạt công ty cắt giảm sâu nhân sự do dịch COVID-19, theo báo Pháp Luật TP HCM. Kết quả khảo sát của Công ty Adecco VN cho thấy, “93% các công ty bị ảnh hưởng do COVID-19 lên hoạt động tài chính. Trong đó, 43% doanh nghiệp bị ảnh hưởng nghiêm trọng có doanh thu sụt giảm tới 21-40%. Ba lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất là ngành thực phẩm và đồ uống (47%), bất động sản (56%) và sản xuất (44%)”.

Thời ảm đạm của Tổng Công ty Hàng không VN: Dự kiến lỗ hơn 15 ngàn tỉ đồng, Vietnam Airlines lên kế hoạch bán 9 máy bay, báo Người Lao Động đưa tin. Vietnam Airlines dự kiến, doanh thu năm 2020 chỉ bằng 40,5% so với năm 2019, lợi nhuận sau thuế lỗ 15.117 tỉ đồng, riêng công ty mẹ lỗ 14.487 tỉ đồng. Vietnam Airlines đã phải bán 2 máy bay Airbus 321 và dự định bán tiếp 6 máy bay Airbus 321 vào cuối năm nay.

Mời đọc thêm: Khẩn trương cứu doanh nghiệp du lịch (NLĐ). – Tài chính Công đoàn Dầu khí tiếp tục báo lỗ, vốn âm hơn 174 tỷ đồng (VN Daily). – Đường sắt lỗ trên 725 tỷ đồng (ĐĐK). – Đường sắt Việt Nam lỗ gần 726 tỷ đồng trong 7 tháng (RFA). – Giá vàng lao dốc, nhà đầu tư trong nước lỗ hơn 2 triệu đồng/lượng sau 1 ngày (VTC). – Giá xăng, dầu (8/8): Đà giảm chưa dứt (DNVN).

Vượt khó khi tái thất nghiệp (SGGP). – Đề xuất Chính phủ chưa tăng lương trong năm 2021 (PLTP). – Không tăng lương tối thiểu vùng năm 2021: Chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp và giảm nguy cơ mất việc làm (BizLive). – Vietnam Airlines dự kiến lỗ 15.000 tỷ đồng: Lương tiếp viên, phi công thế nào? (KT). – Lương phi công, tiếp viên Vietnam Airlines giảm sâu do dịch COVID-19Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng thấp nhất trong nhiều năm (TTXVN).

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây