Sự tráo trở của một tay đô trưởng

Bùi Chí Vinh

8-12-2019

TS Tadashi Yamamura, Chủ tịch JEBO và Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung. Photo: Dân Trí

Chẳng lẽ hôm nay mới nhận ra sự dối trá ư?
Chính tay Đô trưởng Hà Nội này đã từng lừa đảo nhân dân trong vụ đòi đất Đồng Tâm – Mỹ Đức
Nên không lạ lùng gì khi tiếp xúc với cử tri
Một lần nữa hắn bẻ cong sự thật

Trước văn bản sờ sờ số 142 đã đóng dấu ký tên giao cho Công ty cải thiện môi trường Việt Nhật
Hắn vẫn nhún vai như “chưa hề cho phép bao giờ”
Đằng sau hắn là cái gì ghê gớm vậy?
Khiến hắn uốn lưỡi dễ dàng và tráo trở tỉnh bơ

Người Nhật với truyền thống Samurai có thể mổ bụng rất ngây thơ
Nhưng không thể chết lãng xẹt trước hạng người vô liêm sĩ
Đâu phải vì chương trình làm sạch dòng sông Tô Lịch miễn phí của JEBO
Mà bị sa bẫy bọn quan tham ma quỷ

Ở Mỹ Đức, Đồng Tâm dân nghèo từng ngã quỵ
Chỉ vì đặt niềm tin vào lời hứa kẻ lộn sòng
Người Nhật không yếu ớt như cụ Kình, phản ứng họ mang tinh thần võ sĩ
Văn bản sờ sờ, sao nói có thành không
Hay thế lực nào bảo kê tên quan lẻo mép này muốn loại Nhật rước Tàu trong kế hoạch chiếm biển Đông?

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

  1. Không nuốt được trăm triệu đô vụ sông Tô Lịch và vụ nước sông Đuống thì mặt mủi nào về nhà đối diện con vợ đang hằm hằm, bầy con đang hau háu …

    Thôi thì mặt dầy lên cố đấm ăn xôi lạp xưởng. Biết là dân chửi, cán bộ cũng chửi, người Nhật cũng chửi nhưng không mặt dầy thì làm sao mà ăn được ? Trăm triệu đô chứ không phải ít ! Chủ tịch Hà Nội mà không đem về trăm triệu đô cho gia đình thì nhục với vợ con, với băng nhóm lắm, nhục hơn bị dân chửi.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây