Tin Biển Đông: Hải Dương Địa Chất 9 xâm phạm vùng biển Việt Nam

BTV Tiếng Dân

19-11-2019

Nhà nghiên cứu Đặng Sơn Duân đưa tin về tàu khảo sát Hải Dương Địa Chất 9 xâm phạm vùng biển VN. Ngày 16.11, Hải Dương Địa Chất 9 rời Quảng Châu xuống Biển Đông. Lúc 10 giờ sáng 18.11, tàu này di chuyển cách bờ biển Phú Yên khoảng 130 hải lý. Ông Duân viết: “Hiện chưa rõ đích đến nhưng dường như không có tàu hải cảnh nào hộ tống tàu Hải Dương Địa Chất 9. Hiện nay, một số tàu hải cảnh Trung Quốc vẫn thường xuyên trú đóng tại các căn cứ phi pháp ở Trường Sa“.

Facebooker Phạm Thắng Nam có clip ghi lại cảnh tàu Hải Dương Địa Chất 9 xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam trong ngày 17 và 18/11/2019:

VIDEO-CLIP LÀM BẰNG CHỨNG XÁC NHẬN SỰ XÂM NHẬP CỦA TẦU "HẢI DƯƠNG ĐỊA CHẤT 9" VÀO VÙNG ĐẶC QUYỀN KT VIỆT NAM TRONG CÁC NGÀY 17-18 THÁNG 11 NĂM 2019.Ghi chú: Thời gian tại mép dưới khung Video là thời gian theo UTC. UTC+ 7 = VN Times.

Posted by Pham Thang Nam on Monday, November 18, 2019

Nhà báo Lê Nguyễn Hương Trà viết: “Chưa đầy 01 tháng sau khi tàu khảo sát Haiyang Dizhi 8/Hải Dương Địa chất 8 của Trung Quốc rời khỏi vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam. Ngày 16/11, Hai Yang Di Zhi Jiu Hao/Hải Dương Địa Chất 9 đã rời Quảng Châu đi xuống biển Đông, sáng 18/11 ở cách bờ biển Phú Yên 130 HL (240km).

Đây là tàu nghiên cứu địa chất toàn diện mới nhất của Trung Quốc, có tải trọng 5178T (87,07m × 17m), sản xuất 2017; từng có chuyến khảo sát kéo dài 258 ngày. Vào chiều nay 18/11, Hải Dương Địa Chất 9 di chuyển theo hướng Tây Nam và đã đi vào vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam!

***

Ngoài ra, Tàu sân bay Trung Quốc cũng trên đường xuống biển Đông, theo báo Pháp Luật TP HCM. Bộ Quốc phòng Đài Loan thông báo, ngày 17/11/2019, nhóm tàu Trung Quốc do một chiếc tàu sân bay chưa được đặt tên dẫn đầu đã đi qua eo biển Đài Loan. Phía Hải quân Trung Quốc xác nhận tàu sân bay nói trên đã qua eo biển Đài Loan và đi đến biển Đông để “thực nghiệm khoa học và các cuộc tập trận thường xuyên”.

Phía Trung Quốc từng “quảng cáo”, thiết kế của chiếc tàu mới này dựa trên kinh nghiệm đóng tàu sân bay đầu tiên của họ, tàu Liêu Ninh, được mua lại từ Ukraine năm 1998 và được tân trang ở Trung Quốc. “Con tàu đã được thử nghiệm trên biển từ xưởng đóng tàu ở thành phố cảng phía bắc Đại Liên”.

Tàu sân bay do Trung Quốc tự chế tạo (chưa rõ tên gọi) hạ thủy năm 2018. Nguồn: Tân Hoa Xã/NLĐ

Tàu Mỹ, Nhật Bản bám sát chiến hạm Trung Quốc qua eo biển Đài Loan, theo trang An Ninh Thủ Đô. Các chiến hạm của Mỹ, Nhật và máy bay chiến đấu của Đài Loan đã theo sát nhóm tàu Trung Quốc nói trên. Bài báo lưu ý, sự kiện này diễn ra ngay sau khi nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn công bố liên danh tranh cử trong cuộc bầu cử vào tháng 1/2020 và liên tiếp kêu gọi độc lập cho Đài Loan.

_____

Mời đọc thêm: Trung Quốc hối thúc Mỹ ngưng thị uy sức mạnh trên Biển Đông (Zing). – Trung Quốc yêu cầu Mỹ ngưng phô trương sức mạnh ở Biển Đông (RFI). – Trung Quốc: Hoa Kỳ ‘cần ngừng can thiệp’ ở Biển Đông (BBC). – Nói Mỹ phô trương sức mạnh, chính Trung Quốc điều tàu sân bay tới biển Đông (NLĐ). – Vừa kêu gọi Mỹ ngừng ‘khoe cơ bắp’, Trung Quốc đưa tàu sân bay vào Biển Đông tập trận (VTC). – Tàu sân bay tự đóng của Trung Quốc xuống Biển Đông diễn tập (TN). – Trung Quốc xác nhận tàu sân bay đi qua eo biển Đài Loan đến Biển Đông (Zing).

Mỹ chỉ trích Trung Quốc cản trở hoạt động dầu khí của Việt Nam ở Biển Đông (PT). – Chuyên gia Mỹ: Việt Nam cần đấu tranh mạnh hơn trong đối sách chống Trung Quốc (RFI). – Biển Đông: Vì sao Trung Quốc và Việt Nam sẽ chiến đấu nếu buộc phải cầm súng? (Sputnik). – Tiềm lực của Việt Nam để chống Trung Quốc ở Biển Đông (RFI).  – Họp góp ý về Đài Tưởng Niệm Hoàng Sa, nhưng cả UB Xây Dựng vắng mặt (NV).

Căng thẳng Biển Đông bao trùm hội nghị bộ trưởng Quốc Phòng ASEAN (NV). – Biển Đông sẽ được đưa lên bàn nghị sự của cả ASEAN và Hội đồng Bảo an (TN). – Việt Nam nói về việc đưa biển Đông ra ASEAN và Liên Hợp quốc (TP). – ASEAN gặp riêng Trung Quốc về vấn đề Biển Đông (TT). – Việt Nam sẽ đẩy nhanh tiến trình đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông (VNN).

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. “Ngày 16.11, Hải Dương Địa Chất 9 rời Quảng Châu xuống Biển Đông. Lúc 10 giờ sáng 18.11, tàu này di chuyển cách bờ biển Phú Yên khoảng 130 hải lý”; “Phía Hải quân Trung Quốc xác nhận tàu sân bay nói trên đã qua eo biển Đài Loan và đi đến biển Đông để “thực nghiệm khoa học và các cuộc tập trận thường xuyên””.
    -Tập Hoàng đế đưa đội hình qua sân đối phương tập dượt trước cho quen sân bãi, chuẩn bị qua năm 2020 thi đấu đây?

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây