Vụ làm xăng giả và “nhóm lợi ích” ở Sóc Trăng

BTV Tiếng Dân

12-6-2019

Trịnh Sướng trở thành “đại gia” nhờ cấu kết với các quan chức Sóc Trăng bán xăng giả. Ảnh: 24h

Chiều 11/6/2019, UBND tỉnh Sóc Trăng họp báo, nhận khuyết điểm vụ xăng giả của “đại gia” Trịnh Sướng, báo Dân Trí đưa tin. Trong buổi họp báo, các cơ quan hữu trách thừa nhận, nhiều năm qua cơ quan chức năng của tỉnh Sóc Trăng không phát hiện ra vụ “đại gia” Trịnh Sướng buôn xăng giả. Báo chí đặt câu hỏi về trách nhiệm của cơ quan chức năng trong việc kiểm tra quản lý, liệu có hay không chuyện nương nhẹ cho các đơn vị vi phạm trong hoạt động xăng dầu ở tỉnh này.

Bà Vũ Thị Hiếu Đông, GĐ Sở KH&CN tỉnh Sóc Trăng cho biết, “quy trình kiểm tra các cửa hàng, kho xăng dầu của ông Trịnh Sướng hoàn toàn đúng theo quy định. Tuy nhiên, thời kiểm tra không phát hiện sai phạm. Riêng đối với Công ty Mỹ Hưng, tại thời điểm kiểm tra cuối năm 2018, đoàn không phát hiện được tình trạng vi phạm hàng giả”.

Báo Lao Động đặt câu hỏi: 6 triệu lít xăng giả được Trịnh Sướng tổ chức pha chế như thế nào? Một số đồng phạm của ông Trịnh Sướng khai nhận, đã pha trộn dung môi, chất kích RON, bột tạo màu để tạo thành xăng RON 95. Từ tháng 4/2019 cho đến nay đã thực hiện khoảng 10 lần, mỗi lần khoảng từ 500-900 ngàn lít. Tổng khối lượng xăng RON 95 giả mà các đối tượng pha trộn đưa ra thị trường để tiêu thụ khoảng 6 triệu lít.

Nhà báo Mai Quốc Ấn viết: “6 triệu lít xăng bị làm giả mỗi tháng từ Sóc Trăng “tung tăng” khắp các tỉnh! 6 triệu lít xăng bị làm giả mỗi tháng từ Sóc Trăng thì có bao nhiêu chiếc xe bị hư máy, bị cháy? 6 triệu lít xăng bị làm giả mỗi tháng đấy! Không phải là 6 lít xăng giả mỗi tháng đâu!

Mà toàn bộ hệ thống công quyền tỉnh Sóc Trăng không hề hay biết gì vì bận đi tham quan học tập nước ngoài do kẻ làm xăng giả chi? Quản lý thị trường chỉ ngồi hưởng lương dân và bỏ mặc xăng giả tung hoành cho đến khi Bộ Công an phát hiện…”

Đại gia Trịnh Sướng từng tài trợ cho cán bộ Sóc Trăng đi nước ngoài, theo VietNamNet. Vụ lãnh đạo tỉnh và một số sở ngành ở Sóc Trăng từng du lịch nước ngoài do công ty của ông Trịnh Sướng tài trợ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Lê Văn Hiểu nói: “Đây là chuyến đi học tập dành cho các cán bộ về hưu do doanh nghiệp đài thọ. Khi doanh nghiệp ngỏ ý, lãnh đạo tỉnh cũng thành lập đoàn, chủ yếu là cán bộ hưu trí và phân công Phó bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn”.

Một PGĐ Sở Công thương Sóc Trăng từng bị kiểm điểm vì gia đình mượn tiền của đại gia Trịnh Sướng, theo VTC. Ông Võ Văn Chiêu, GĐ Sở Công Thương Sóc Trăng thừa nhận, vụ ông Nguyễn Việt Trung, PGĐ sở này, từng bị kiểm điểm rút kinh nghiệm vì gia đình mượn tiền của đại gia Trịnh Sướng: “Gia đình anh Trung và gia đình vợ ông Sướng có bà con gì đó. Gia đình anh Trung có vay mượn tiền nhưng là để làm ăn chứ không phải lợi dụng chức vụ của quản lý thị trường với doanh nghiệp”.

***

Báo Thanh Niên đặt câu hỏi, vụ xăng giả của đại gia Trịnh Sướng: Vì sao Sóc Trăng kiểm tra nhưng không phát hiện gì? Bài viết lưu ý “vụ vận chuyển trái phép 2 triệu lít xăng của ông Trịnh Sướng từng bị Công an tỉnh Sóc Trăng phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính trong năm 2015”, để rồi doanh nghiệp xăng giả của ông Trịnh Sướng vẫn tiếp tục kinh doanh, đến gần đây mới dừng lại. Thậm chí, “doanh nghiệp Trịnh Sướng nhiều lần được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen, cờ thi đua”.

Báo Đất Việt đặt câu hỏi vụ Trịnh Sướng buôn xăng giả: Trách nhiệm thuộc về ai? ĐBQH Hoàng Văn Cường cho rằng, Bộ Công Thương “chưa làm tròn trách nhiệm trong quản lý, kiểm soát, chống hàng giả, gian lận thương mại… Quá trình điều tra mở rộng, cơ quan điều tra sẽ chỉ ra khâu nào có sự bảo kê, lợi ích nhóm, anh nào cố ý, yếu kém trong năng lực… để sự việc kéo dài”.

Sau vụ bắt đại gia Trịnh Sướng, sẽ có đợt kiểm tra kinh doanh xăng dầu, VOV đưa tin. Tổng cục Quản lý thị trường vừa chỉ đạo các lực lượng QLTT địa phương tăng cường kiểm tra các đơn vị xuất, nhập khẩu xăng dầu, tổng đại lý, đại lý, cửa hàng bán lẻ xăng dầu, các hộ kinh doanh xăng dầu tự phát, “xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu; kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi giấy phép theo quy định”.

_____

Mời đọc thêm: Sóc Trăng họp báo vụ bắt đại gia Trịnh Sướng về hành vi sản xuất, buôn xăng giả (TP). – Vụ bắt “ông trùm” xăng dầu Trịnh Sướng: Làm rõ nghi vấn công an bao che trong việc xử lý sai phạm (ĐSPL). –  Xử lý các cá nhân có vi phạm liên quan đến “trùm” xăng dầu Trịnh Sướng (VOV). – Sản xuất xăng giả ở Sóc Trăng: Địa phương chỉ phát hiện được sai phạm “cò con” (TBKTSG). – Xử lý các cửa hàng của “đại gia” xăng dầu Trịnh Sướng thế nào? (GT). – Góc khuất trong đường dây làm giả xăng dầu do ông Trịnh Sướng cầm đầu (VNN). – Bộ trưởng Công Thương: Đang làm rõ trách nhiệm vụ xăng giả “quy mô đặc biệt lớn” (Thanh Tra).

Phó Chủ tịch UBND Sóc Trăng nhận trách nhiệm chậm phát hiện đường dây xăng dầu giả (Tin Tức). – Sóc Trăng nhận khuyết điểm vụ ông Trịnh Sướng làm giả hàng triệu lít xăng (MTG). – Lãnh đạo Sóc Trăng trần tình việc được đại gia Trịnh Sướng mời đi Nhật (TP). – Nếu biết Trịnh Sướng sai phạm, đã không nhận lời mời đi du lịch (DV). – Đại gia Trịnh Sướng bị bắt, các cửa hàng xăng, dầu trên toàn quốc bị kiểm tra (NLĐ). – Vụ bắt “ông trùm” xăng dầu Trịnh Sướng: Petrol Mỹ Hưng là nhà phân phối của trên 80 đại lý (ĐSPL). – Vụ xăng giả của ‘đại gia’ Trịnh Sướng: Trách nhiệm trước hết là quản lý thị trường (TN).

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây