Xử sơ thẩm các cựu lãnh đạo Vinashin

BTV Tiếng Dân

11-6-2019

Sáng 10/6/2019, TAND TP Hà Nội bắt đầu xét xử sơ thẩm nguyên lãnh đạo Vinashin, báo Sài Gòn Giải Phóng đưa tin. Nhóm bị cáo gồm các ông Nguyễn Ngọc Sự, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn công nghiệp tàu thủy VN – Vinashin; Trần Đức Chính, cựu Kế toán trưởng kiêm Trưởng ban Tài chính Vinashin; Trương Văn Tuyến, cựu TGĐ Vinashin; Phạm Thanh Sơn, cựu Phó TGĐ Vinashin.

Các bị bị cáo trong phiên xử sáng nay. Ảnh: Báo SGGP

Theo cáo trạng, các ông Sự, Tuyến, Sơn và Chính đã thống nhất gửi tiền vào Oceanbank để hưởng lãi suất, cùng khoản “chăm sóc khách hàng”. Từ năm 2010 đến tháng 6/2014, Vinashin đã thực hiện hơn 2.300 hợp đồng giao dịch tiền gửi có kỳ hạn vào Oceanbank, với số tiền gần 104.000 tỷ đồng và gần 182 triệu Mỹ kim.

Zing đặt câu hỏi: Cựu chủ tịch Vinashin khai gì khi hầu tòa vụ đại án Oceanbank? Tại tòa, bị cáo Nguyễn Ngọc Sự khai, trước năm 2011 không hề biết Vinashin gửi tiền vào ngân hàng nơi Hà Văn Thắm làm chủ tịch. Đến năm 2012, ông Sự mới biết việc gửi tiền khi cấp dưới nhắc đến khoản lãi ngoài do nhà băng “chăm sóc” dịp lễ, Tết.

Sau đó, ông Sự đã 3 lần nhận tiền lãi ngoài, tổng số tiền 8 tỉ đồng mang danh nghĩa “chăm sóc khách hàng”. Cựu chủ tịch Vinashin còn khai, tiền do ngân hàng chi lãi ngoài được ông Trần Đức Chính quản lý: “Ban đầu, bị cáo thống nhất gửi tiền chỉ để quay vòng vốn nhằm thu lãi cho Vinashin. Bị cáo không có mục đích chiếm đoạt”.

Diễn biến vụ xét xử vụ án nhận lãi ngoài trái phép tại Vinashin: Cựu lãnh đạo Vinashin đổ lỗi cho nhau, theo trang Đầu Tư Chứng Khoán. Trái với lời khai nói trên của ông Nguyễn Ngọc Sự, ông Trần Đức Chính lại khai, được ông Sự gọi lên phòng chỉ đạo, nói rõ gửi tiền có kỳ hạn tại Oceanbank, có khoản lãi ngoài, ủy quyền để ông Trương Văn Tuyến và ông Chính quản lý.

Còn ông Tuyến khai có 2 buổi hội ý: “Khoảng tháng 11/2010, anh Sự có nói hiện tại Vinashin rất khó khăn, không có khoản gì để chi tiêu nên anh Sự đưa ra ý kiến đề xuất dùng tiền lãi ngoài từ Oceanbank để chi hội họp, công đoàn… Lần 2 là ở cuộc họp giao ban, khi các phòng ban đề xuất chi đối ngoại cho các phòng ban, thì lấy từ khoản chi lãi ngoài từ Oceanbank. Tổng lãi ngoài bị cáo nhận là hơn 105 tỉ đồng”.

Nguyên Chủ tịch Vinashin Nguyễn Ngọc Sự đã nộp hơn nửa số tiền chiếm hưởng, theo báo Một Thế Giới. Bài báo cho biết, trước phiên xử nói trên, các ông Nguyễn Ngọc Sự, Trương Văn Tuyến nộp lại số tiền chiếm hưởng. Trong đó, ông Sự nộp 5,3 tỉ đồng, ông Tuyến nộp 3,5 tỉ đồng. Các bị cáo còn lại chưa nộp lại số tiền chiếm hưởng.

Một số người dự đoán từ trước, chuyện nộp tiền “khắc phục hậu quả” là một trong những lý do để phe “đốt lò” mạnh tay thanh trừng cựu đàn em của “đồng chí X”, để thu lại những đồng tiền tham nhũng, giúp tình hình ngân sách bớt căng thẳng, còn tạo được tiếng “chống tham nhũng” cho những người còn tin vào thể chế.

_____

Mời đọc thêm: Nguyễn Ngọc Sự và dàn lãnh đạo Vinashin chiếm đoạt hơn 105 tỷ đồng từ OceanBank (Infonet). – Nhận lãi ngoài, nguyên Chủ tịch HĐQT Vinashin Nguyễn Ngọc Sự và đồng phạm hầu tòa (PLVN). – Nhận trăm tỉ đồng lãi ngoài từ Oceanbank, cựu sếp Vinashin hầu tòaĐại án Oceanbank chi lãi ngoài: Cựu sếp Vinashin khai gì tại tòa? (LĐ).

Xét xử vụ nhận lãi ngoài trái phép tại Vinashin: Hàng chục tỷ đồng lãi ngoài được chi như thế nào? (ĐTCK). – Hé lộ toan tính ôm tiền tỷ của nguyên Chủ tịch Vinashin cùng “bộ sậu” (NĐT). – Nguyên Chủ tịch HĐTV Vinashin: Ân hận vì những sai phạm của bản thân (KTĐT). – Nguyên Chủ tịch Vinashin Nguyễn Ngọc Sự vòng vo khoản ‘chăm sóc’ tiền tỉ của Hà Văn Thắm (MTG).

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây