Sao không khởi tố, bắt giam TGĐ Sagri Lê Tấn Hùng? (Phần 1)

Nguyễn Hồng Thư

1-6-2019

Lê Tấn Hùng, TGĐ SAGRI. Nguồn: Sagri

Lê Tấn Hùng sinh ngày 02/09/1963 ở Tiền Giang. Hộ khẩu thường trú tại số 22 Bis Trương Định, phường 6, quận 3, TP.HCM. Quá trình công tác của Hùng như sau:

– Từ năm 1978 đến năm 1984, Hùng là cán bộ Quận đoàn Tân Bình và trường Giáo dục lao động Công nông nghiệp cán bộ quận Tân Bình.

– Từ năm 1984 đến năm 1987, ông ta làm Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản tại phường 7, quận Tân Bình.

– Từ năm 1987 đến năm 1989, Hùng giữ chức Bí thư khi học Trung cấp Lý luận chính trị tại Trường Đảng Nguyễn Văn Cừ, TP.HCM.

– Từ năm 1989 đến năm 1990, Hùng làm Bí thư chi bộ, ủy viên UBND chuyên trách công tác Đảng bộ phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM.

– Từ năm 1990 đến năm 1993, Hùng là trở thành cán bộ Công ty Sapsimes thuộc lực lượng TNXP TP.HCM.

– Từ năm 1993 đến năm 1994, Hùng giữ chức Phó Giám đốc Xí nghiệp Đầu tư phát triển đo thị thuộc lực lượng TNXP TP.HCM.

– Từ năm 1994 đến năm 1996, là Phó trưởng phòng tổ chức lực lượng TNXP TP.HCM.

– Từ năm 1996 đến năm 2000, làm Phó giám đốc Công ty Đầu tư và dịch vụ TP.HCM.

– Từ năm 2000 đến năm 2004, Hùng giữ chức Giám đốc Công ty Đầu tư và dịch vụ TP.HCM.

– Từ tháng 9 năm 2004 đến năm 2007, làm Phó chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP.HCM.

– Từ tháng 6 năm 2007 đến tháng 2/2008, Hùng giữ quyền chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP.HCM. Sau đó là Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP.HCM.

– Đến ngày 26 tháng 9 năm 2014, anh ta giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cảng Cát Lái.

– Từ tháng 9/2014 đến nay, Hùng giữ chức Tổng giám đốc Tổng Cty Nông nghiệp Sài gòn (SAGRI).

Lê Tấn Hùng chính là em trai ông Lê Thanh Hải, còn gọi là Hai Nhựt. Lê Thanh Hải từng giữ chức Chủ tich UBND TPHCM trong thời gian 5 năm 41 ngày (từ ngày 18/5/2001 đến 12/7/2006). Và Hải giữ chức Bí Thư Thành uỷ TP gần 10 năm (từ ngày 28/6/2006 đến ngày 05/2/2016). Ông Lê Thanh Hải cũng là Uỷ viên Bộ Chính trị khoá X và XI.

Chị dâu của Hùng, tức vợ ông Hải, là bà Trương Thị Hiền, là Giám đốc Học viện cán bộ TP. Bà Hiền là em ruột cựu Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa.

Với thế lực gia đình như thế, cho nên Hùng tiến thân rất nhanh. Anh lên cao thì em cũng thăng quan tiến chức cho kịp. Từ một anh cán bộ đoàn phường, Hùng nhảy sang làm sếp kinh doanh, rồi leo lên ghế Tổng Giám đốc.

Lê Tấn Hùng được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc SAGRI từ tháng 9/2014. Kể từ đây, Hùng đã liên tục làm trái các quy định của pháp luật, tự tung tự tác, vi phạm pháp luật, sai phạm nghiêm trọng trong điều hành Cty, sử dụng vốn vay sai mục đích, gây thất thoát hàng chục tỷ đồng tài sản Nhà nước.

Liên quan đến các sai phạm phát hiện tại các đợt thanh tra, Lê Tấn Hùng đã bị Ủy ban Kiểm tra Thành ủy kỷ luật “Cảnh cáo về mặt đảng”. Hùng cũng bị Chủ tịch UBND TP.HCM quyết định kỷ luật bằng hình thức “cảnh cáo về mặt chính quyền” vào tháng 1/2019.

Mới đây nhất, ngày 31/5/2019, Sở Nội vụ lập Hội đồng Kỷ luật, thống nhất đề xuất kỷ luật với chức vụ TGĐ của Lê Tấn Hùng một hình thức kỷ luật khôi hài: Hạ một bậc lương (!)

Vậy Hùng đã điều hành một tổng Cty nhà nước ra sao? Hành trình sai phạm và thất thoát hàng chục tỷ của nhà nước thế nào? Kính mời độc giả đón đọc trong kỳ tới.

(Còn nữa)

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây