Quốc hội giám sát chuyện đất đai

BTV Tiếng Dân

28-5-2019

Trong phiên họp Quốc hội sáng 27/5/2019, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của QH Vũ Hồng Thanh nhận định: Một số cán bộ lợi dụng chức quyền để trục lợi đất đai, theo báo Tuổi Trẻ Thủ Đô. Ông Thanh lưu ý, tại các đô thị lớn xảy ra tình trạng quá tải, ách tắc giao thông, ảnh hưởng tới hoạt động của đô thị và chất lượng cuộc sống của người dân.

Ở Hà Nội và thành Hồ, tỷ lệ đất dành cho giao thông hiện chỉ đạt khoảng 9% trong khi theo quy hoạch phải đạt 20-26% đối với đô thị trung tâm, 18-23% đối với đô thị vệ tinh, 16-20% cho các thị trấn, tỷ lệ đất bến bãi đỗ xe trên đất xây dựng đô thị chỉ đạt dưới 1%.

VOV dẫn lời ĐBQH Đinh Duy Vượt đặt câu hỏi: Quy hoạch đô thị liệu có lợi ích nhóm, “sân trước sân sau”? Ông Vượt phân tích tình hình quy hoạch và xây dựng ở VN, “chất lượng quy hoạch đô thị còn thấp, hiển hiện kiểu tư duy nhiệm kỳ, áp đặt ý chí cá nhân, thậm chí có dấu hiệu lợi ích nhóm, chạy theo vì nhà đầu tư chi phối, dẫn dắt làm thay đổi quy hoạch, thậm chí làm nát quy hoạch ban đầu”.

Trong khi đó, các khu tái định cư cho dân, chỉ tiêu hạ tầng, các tiện ích chất lượng công trình ở mức thấp nhất, gây hệ lụy, tổn thất về kinh tế, khiến người dân rất bất bình. Nhiều chuyện bê bối không thể khắc phục được như tình trạng ngày càng kẹt xe, ô nhiễm, hễ mưa là ngập…

VietNamNet có bài: Nhiều người giàu lên từ ôm đất vàng, đất kim cương. Theo đó, ĐBQH Mai Sỹ Diến không đặt nghi vấn mà khẳng định luôn, “việc điều chỉnh quy hoạch là vì nhóm lợi ích… báo cáo kiểm toán, thanh tra và giám sát chưa chỉ ra điều chỉnh quy hoạch nào do lợi ích nhóm để kiến nghị xử lý, dù 5 năm qua, hàng nghìn tỷ đồng, hàng nghìn ha đất bị thu hồi và cán bộ bị xử lý”.

Biếm họa về đất vàng. Nguồn: DAD

Ông Diến kể: “Trong cùng địa phương, cùng thời điểm áp dụng phương pháp xác định giá đất khác nhau, đồng nghĩa địa phương chọn phương pháp có lợi cho mình, tốt cho 1 nhóm lợi ích. Người trong cuộc vô can, ngân sách nhà nước thất thu hàng năm”.

VnMedia dẫn lời ĐBQH Hoàng Quang Hàm bình luận về sai phạm đất đai: “Không thể vỗ tay bằng một bàn tay”. Ông Hàm nhận định, “không thể vỗ tay bằng một bàn tay, sai phạm xảy ra ngoài trách nhiệm, vi phạm của công chức, cơ quan nhà nước thì cũng có trách nhiệm, vi phạm của doanh nghiệp, chủ đầu tư, vì vậy cũng cần phải xử lý nghiêm”. Đó chính là kiểu quan hệ làm nên các đường dây mafia đỏ, thao túng chính trường – kinh tế VN trong nhiều thập niên.

ĐB Quốc hội đề nghị dừng việc dùng quỹ đất để thanh toán cho các dự án BT, theo trang Kinh Tế Đô Thị. Thực tế là trong vòng 5 năm qua, hàng ngàn tỉ đồng, hàng ngàn hecta đất bị thu hồi và nhiều cán bộ bị xử lý, nhưng sai phạm đất đai vẫn đầy ra và thậm chí càng nhiều hơn, trước bất cập trong giao, cho thuê đất và xác định giá đất “vì nhóm lợi ích”, có ĐBQH đề nghị dừng việc dùng quỹ đất để thanh toán cho các dự án BT.

Quản lý người nước ngoài sở hữu nhà đất: Mất bò mới lo làm chuồng: ĐBQH: Bịt lỗ hổng chuyển nhượng đất cho người nước ngoài, theo báo Tiền Phong. ĐBQH Lý Tiết Hạnh nói: “Tôi rất quan ngại với hiện tượng hiện nay có một số người Việt Nam đứng tên để mua nhà, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thuê đất có yếu tố nước ngoài, tôi cho rằng đây là hiện tượng cần hết sức quan tâm đến”.

Sai phạm xây dựng ở thủ đô: Hà Nội “bội thực” cao ốc, xẻ thịt công viên,”đô thị đáng sống” biến thành “phát ngán”, theo Infonet. Hơn 10 năm trước, những người làm quy hoạch khu Linh Đàm “đã rất tự hào vì xây dựng được một bán đảo đẹp, đáng sống với những khu chung cư xinh xắn, trong một khu đô thị xanh hơn 200 ha”. Tuy nhiên, chỉ vài năm gần đây, quy hoạch khu vực bị biến dạng và phá nát khu bán đảo, rất nhiều tòa nhà, dự án khác đang biến khu đô thị Linh Đàm trở thành “khu đô thị bất quy tắc”.

Báo Thanh Niên bàn về nghịch lý trong quy hoạch và xây dựng ở VN: Điều chỉnh quy hoạch theo ý nhà đầu tư! Nhiều dự án đô thị chậm triển khai do các nhà đầu tư giữ đất, trì hoãn bằng cách xin điều chỉnh quy hoạch, điều chỉnh chủ trương đầu tư để chờ khi có điều kiện mới thực hiện hoặc chuyển nhượng cho nhà đầu tư khác. “Việc nhà đầu tư cố tình giữ đất để xin điều chỉnh quy hoạch là có lý do, bởi trên thực tế, đúng là nhiều địa phương đã điều chỉnh quy hoạch theo ý nhà đầu tư”.

Báo Tiền Phong đưa tin: Kiểm toán ‘vạch trần’ giầy Thụy Khuê dùng ‘đất vàng’ xây khách sạn sai quy định. Bài viết dẫn ra trường hợp lô “đất vàng” 152 Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội  của Công ty Giầy Thụy Khuê: “Công ty TNHH NN MTV Giầy Thụy Khuê sử dụng quyền thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm để góp vốn liên doanh không đúng quy định”.

Lô đất 152 Thụy Khuê được giao cho Công ty Giầy Thụy Khuê sử dụng làm trụ sở nhưng công ty này lại dùng để góp vốn liên danh thực hiện dự án khách sạn sai quy định. Nguồn: TP

Chuyện ở Khánh Hòa: Huyện cấp đất tái định cư đã giao cho người khác, theo báo Tài Nguyên và Môi Trường. Các hộ ông Đồng Trần Tài và Đồng Trần Tình, ở thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, cho biết, hiện 2 gia đình phải đi thuê nhà trọ để ở vì đất đã giao cho chính quyền mở đường gần 2 năm nay, còn đất tái định cư bố trí cho họ thì đã được giao cho người khác, hoặc diện tích không đúng thực tế.

Lô đất số 6 ông Đồng Trần Tài bốc thăm trúng đã được cấp cho hộ khác 5 năm trước. Nguồn: TN&MT

______

Mời đọc thêm: Sáng nay (27/5): Quốc hội thảo luận về chính sách, pháp luật liên quan đến đất đai tại đô thị (PT). – Sáng nay Quốc hội giám sát tối cao về đất đai đô thị (VNE). – Quản lý đất đai, một bộ phận cán bộ ‘cố ý làm sai để trục lợi’Trên 3.000 dự án chậm triển khai, lãng phí hàng nghìn ha đất (Zing). – Không để bất cập về quản lý đất đô thị kéo dài (LĐTĐ). – Hà Nội ùn tắc trầm trọng do quy hoạch đất “chạy” theo ý nhà đầu tư (BĐS). – Giá đất còn bất cập, không sát với thị trường (QĐND).

Đại biểu Quốc hội: Chất lượng quy hoạch đất đai đô thị còn thấp, tính dự báo chưa cao (Tin Tức). – ĐBQH: Nhà cao tầng phát triển nhanh, công viên, bãi đỗ xe bị lấn chiếm (LĐ). – Tòa nhà 8B Lê Trực được nêu tên trong báo cáo giám sát đất đai của Quốc hội (NLĐ). – Công ty CP Dược phẩm Hà Tây “xẻ thịt” đất công cho thuê, sử dụng sai mục đích? (KT). – ĐB Hoàng Văn Cường: Đất bỏ hoang do nhà đầu tư không đủ năng lực, quá 12 tháng phải thu hồi (KTĐT). – 2 lô đất của vợ nguyên Bí thư Quảng Nam: Trần tình người trong cuộc (DV).

Đất đai đô thị: Nhiều vi phạm tập trung ở Hà Nội (VnEconomy). – Đường Lê Văn Lương gánh gần 40 chung cư: Nói thẳng (ĐV). – Giá đất bồi thường khác hẳn giá thị trường gây khiếu kiện, thất thu ngân sách (TN). – Nhiều địa phương còn lỏng lẻo trong quản lý đất đai, phát sinh tiêu cực, sai phạm (TTTĐ). – Có việc lợi dụng quy hoạch để đầu cơ trung gian, đẩy giá đất lên cao (GDVN).

Người dân khiếu nại về đất đai chiếm trên 60% (GĐ&XH). – Đấu giá khu nhà đất “vàng” tại Huế: Dừng để xây dựng lại phương ánNghệ An: Lão nông già hơn 20 năm đi đòi quyền lợi (DV). – Sai phạm đất đai, ĐBQH đòi “truy” trách nhiệm doanh nghiệp, chủ đầu tư (DV). – Lợi dụng cơ chế, công ty “sân sau” ôm đất vàng trong đô thị? (DT). – Nhiều tỷ phú ôm đất vàng, đất kim cương…chờ thời (VnEconomy). – Đại biểu Quốc hội: ‘Nhiều người giàu lên từ ôm đất vàng’ (VNE).

Quản lý đất đai như một đống “bùi nhùi” quấn vào “chân vịt” (TT). – Một số người Việt đứng tên mua nhà, chuyển quyền sử dụng đất cho nước ngoài (DV). – Nghiêm cấm người Việt đứng tên mua nhà cho người nước ngoài (DT). – Phó thủ tướng: ‘Sẽ quản chặt người nước ngoài sở hữu nhà đất’ (VNE). – Quy định pháp luật về đất đai vẫn “đá nhau” (TCTC). – ‘Không thể có đô thị đáng sống nếu lãnh đạo thiếu tầm nhìn’ (VNE). – ‘Tiếng thì thầm của đất…’ (TT).

Dự án BT đổi 70ha ‘đất vàng’ làm 3,5km đường: Kiến nghị xử lý gần 400 tỷ (VNN). – Đang thu hồi “đất vàng” Giầy Sài Gòn cho Thành Bưởi thuê sai quy định (GT). – Khánh Hòa tự ‘sáng tác’ hàng loạt dự án đất ở không hình thành đơn vị ở (XD). – Đất vàng Đà Nẵng dính sai phạm: Lỗi hệ thống? (ĐV). – Hải Dương: Đất vàng bỏ hoang hơn 20 năm (DĐDN).

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây