Mất gần 3 tuần để khởi tố, Nguyễn Hữu Linh biến mất

BTV Tiếng Dân

23-4-2019

Quyết định khởi tố Nguyễn Hữu Linh mất gần 3 tuần “điều tra”

Chiều 22/4/2019, VKSND quận 4, TP HCM đã phê chuẩn lệnh khởi tố bị can Nguyễn Hữu Linh, Zing đưa tin. Sau 21 ngày kể từ khi xảy ra vụ cựu Phó viện trưởng VKSND Đà Nẵng Nguyễn Hữu Linh sàm sỡ bé gái trong thang máy tại chung cư Galaxy 9, ông Linh chính thức bị khởi tố về hành vi “dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”. Một ngày trước đó, công an quận 4 đã gửi hồ sơ vụ này đến VKSND cùng cấp để chờ quyết định khởi tố.

LS Lê Ngọc Luân bình luận: “Trong khi vấn nạn xâm hại tình dục trẻ em ở Việt Nam báo động, việc ban hành ngay lệnh khởi tố thể hiện sự nghiêm minh của luật pháp. 20 ngày – thời hạn cuối cùng mới ban hành thì quan điểm tôi là hơi chậm”.

Và đây là hậu quả của sự chậm trễ: Ông Nguyễn Hữu Linh không có mặt ở địa phương, theo báo Tiền Phong. Đại diện Công an quận Hải Châu, TP Đà Nẵng cho biết: Đến trưa 22/4, ông Nguyễn Hữu Linh vẫn không có mặt ở địa phương.

Vào thời điểm cơ quan Công an TP HCM tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh cấm khỏi nơi đi cư trú, ông Linh cũng không có mặt ở nhà riêng trên đường Lê Lợi, TP Đà Nẵng. Vẫn không rõ ông Linh đang ở đâu. Dư luận đặt câu hỏi, phải chăng nhà chức trách cố tình trì hoãn để ông Linh tẩu thoát?

Ông Nguyễn Hữu Linh phát biểu tại lễ kỷ niệm ngày thành lập Liên hiệp Phụ nữ VN 20/10/2017. Ảnh: PLTP

Trong khi đó, Công an tiết lộ lý do chậm khởi tố nguyên Viện phó Nguyễn Hữu Linh. Một lãnh đạo Công an quận 4 khẳng định với báo Dân Việt: “Vụ việc được giải quyết theo đúng trình tự của pháp luật và không có sự chậm trễ. Người dân thấy chậm nhưng cơ quan cảnh sát điều tra cần phải làm một số công việc, thực hiện đúng trình tự, thủ tục giải quyết tin báo tố giác tội phạm theo Thông tư liên tịch 01”.

Công an cho rằng không chậm trễ, nhưng người dân thấy diễn tiến vụ này quá chậm, bởi nó kéo dài tới thời hạn cuối, các nhà chức trách mới chịu khởi tố. Cho dù clip ghi lại hiện trường và các lời chứng đều có đủ, nhưng phải mất hơn 20 ngày công an mới hoàn tất hồ sơ khởi tố cựu Viện phó tội ấu dâm.

Báo Thanh Niên có clip: Ông Nguyễn Hữu Linh bị khởi tố, cư dân Galaxy 9 nói gì?

Báo Thanh Niên viết: Toàn cảnh vụ khởi tố ông Nguyễn Hữu Linh sàm sỡ bé gái trong thang máy. Bài viết lưu ý: Thời gian điều tra kéo dài suốt 20 ngày đối với vụ việc “chỉ xảy ra ở một địa điểm” với hình ảnh camera ghi lại đầy đủ, rồi lại có thông tin trên báo “lề đảng” cho rằng “chứng cứ vụ việc là hình ảnh camera yếu” hay khó xử lý vì lời khai của bị hại là cháu bé và thủ phạm “không nhận tội”, dư luận rất bất bình và đã đặt vấn đề, có hay không việc bao che tội phạm, bởi ông Linh từng làm việc trong cơ quan tố tụng.

Trang Viet Times bàn về nạn xâm hại tình dục trẻ em: Nguy cơ bùng phát tội ác vì xử lý không đích đáng. Theo đó, nhiều vụ việc xâm hại tình dục trẻ em nhưng “chưa bị xử lý nghiêm túc, khiến nhiều tập thể, tổ chức, cá nhân đã ký đơn tập thể, đề nghị khởi tố ông Linh. Tuy nhiên, những vụ việc khiến xã hội bức xúc cao độ như vậy vẫn có nguy cơ ‘chìm xuồng’, vì cơ quan chức năng có vẻ lúng túng trong xử lý khi cho rằng chưa đủ bằng chứng”.

Một số vụ ấu dâm khác

Công an huyện Phú Quốc vừa tạm giữ gã đàn ông dâm ô bé gái 9 tuổi ở Phú Quốc, theo VietNamNet. Theo đó, ông Lê Văn Luân, 41 tuổi, đã bị bắt về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”. Nạn nhân là bé gái 9 tuổi gọi ông này là cậu nuôi. Lợi dụng lúc nằm gần bé, ông Luân đã dùng tay xâm hại vùng kín của bé rồi dặn bé không được phép nói với ai. Mẹ nạn nhân sau đó thấy con gái bị xuất huyết vùng kín nên tra hỏi.

Công an tỉnh Cà Mau vừa khởi tố thiếu niên rủ 2 bé gái chơi đánh bài ai thua tụt quần, báo Thanh Niên đưa tin. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với L.Q.Đ, thiếu niên 16 tuổi ở xã Phú Tân, huyện Phú Tân để điều tra hành vi hiếp dâm trẻ em.

Tại cơ quan điều tra, Đ khai rằng, ngày 14/4, 2 bé gái (trong đó có một bé 8 tuổi) đến nhà Đ chơi đánh bài, ai thua thì phải cởi quần. Trong lúc chơi, Đ đã lợi dụng trò này để hiếp dâm 2 bé gái nạn nhân. Một trong 2 bé gái ấy là cháu họ của Đ.

Trang Phụ Nữ Sức Khỏe có bài: Lời kể đau xót của người cha có con gái 3 tuổi nghi bị lão hàng xóm 70 tuổi dâm ô ở Sài Gòn. Vụ bé gái 3 tuổi ở huyện Nhà Bè, TP HCM, bị ông lão hàng xóm xâm hại tình dục, cha nạn nhân cho biết, ông B là thầy giáo về hưu, bị bệnh tiểu đường, hở van tim. Dù nhiều bệnh tật, nhưng có vẻ như cái khoản dâm dục của ông cụ giáo này vẫn khỏe mạnh.

____

Mời đọc thêm: Hành vi của ông Nguyễn Hữu Linh đủ yếu tố cấu thành tội dâm ô để bị khởi tố (Viet Times). – Vì sao khởi tố bị can Nguyễn Hữu Linh nhưng không tạm giữ?Bị cấm đi khỏi nơi cư trú, nguyên Phó Viện trưởng VKS Đà Nẵng dâm ô bé gái đang ở đâu? (VTC).  – Khởi tố ông Nguyễn Hữu Linh: “Rất mừng vì công lý đã được thực thi” (LĐ). – Nguyễn Hữu Linh bị khởi tố tội dâm ô: Chờ xét xử công minh“Thất thủ” trong việc ngăn chặn xâm hại tình dục trẻ em (DV).

“Ông Nguyễn Hữu Linh không xứng đáng làm luật sư, thu hồi thẻ gấp” (LĐ). – Từ vụ Nguyễn Khắc Thủy dâm ô trẻ em tới vụ Nguyễn Hữu Linh “nựng yêu” bé gái trong thang máy: Rất cần 1 bản án thỏa đáng! (TQ). – Viện trưởng VKSND TP.HCM nói về việc khởi tố ông Linh (PLTP). – Việc khởi tố ông Nguyễn Hữu Linh có chậm? (TT).

Khởi tố thiếu niên 16 tuổi hiếp dâm 2 bé gái ở Cà Mau (VOV). – Khởi tố thiếu niên lợi dụng chơi bài hiếp dâm hai bé gái (SGGP). – Vụ bé gái 3 tuổi nghi bị ông lão 70 tuổi dâm ô: Cha mẹ thức trắng đêm chờ đến sáng để tố cáo (ĐS&PL). – Ông lão 70 tuổi nghi dâm ô bé gái 3 tuổi: ‘Nhân thân tốt’, sức khỏe kém (TN). – Hà Nội: Tăng từ 4 lên 12 năm tù giam với nam thanh niên quan hệ với “bạn gái” 13 tuổi (TQ).

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây