Dự án Gang thép Thái Nguyên và “quả đấm thép” đạm Ninh Bình

BTV Tiếng Dân

28-3-2019

Sai phạm ở dự án Gang thép Thái Nguyên

Tại cuộc họp xử lý 12 dự án yếu kém ngành Công thương do Phó thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì sáng 27/3/2019, ông Huệ yêu cầu lãnh đạo Tổng Công ty Thép Việt Nam (VNSTEEL) báo cáo vụ chủ đầu tư đã thanh toán sai quy định cho nhà thầu MCC, tức Công Ty Tập Đoàn Xây Lắp Luyện Kim Trung Quốc, số tiền 13 triệu USD. Đây là số tiền phải thu hồi từ phía Trung Quốc vì công ty Gang thép Thái Nguyên đã chi sai.

Báo Thanh Niên đưa tin: Nhà thầu Trung Quốc im lặng trước đề nghị thu hồi 13 triệu USD thanh toán sai. Sau khi Thanh tra Chính phủ thông báo khoản tiền 13 triệu USD mà Công ty gang thép Thái Nguyên đã thanh toán sai cho nhà thầu TQ, phía TQ vẫn im lặng dù TTCP yêu cầu thu hồi. Thông tin này được ông Nguyễn Đình Phúc, Tổng Giám đốc VNSTEEL, thừa nhận trong cuộc họp.

VNSTEEL cho biết, họ đã truyền đạt yêu cầu của Thanh tra Chính phủ VN đến nhà MCC Trung Quốc. “Tuy nhiên, phía đối tác không hứa sẽ trả”. Ông Phúc cho biết thêm, hiện khả năng đàm phán để MCC “quay trở lại hoàn thành nốt các phần việc dở dang gần như bất khả thi”, vì họ không những không hoàn trả mà còn muốn đòi thêm tiền.

Báo Dân Trí dẫn lời Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải, bàn về dự án Gang thép Thái Nguyên: “Sáng ngủ dậy đã mất 1,6 tỉ đồng”. Ông Hải nói: “Dự án Gang thép Thái Nguyên giai đoạn 2 phải xử lý rất sớm vì để lâu sẽ gây thất thoát rất lớn, bởi sáng ngủ dậy đã mất 1,6 tỷ đồng lãi vay”.

Mời đọc thêm:  Nhà thầu Trung Quốc ‘quỵt’ $13 triệu của Dự Án Gang Thép Thái Nguyên (NV). – Nhà thầu Trung Quốc ‘quỵt’ $13 triệu đô của Dự Án Gang Thép Thái Nguyên (NV). – Nhà thầu TQ đòi tăng vốn cả trăm triệu USD ở dự án gang thép (PLTP). – Dự án Gang thép Thái Nguyên: Vẫn kỳ vọng thu xếp vốn (ĐV). – Gang thép Thái Nguyên tham vọng lãi lớn sau lình xình ‘dự án đắp chiếu’ (VTC). – Các dự án thua lỗ: Khó khăn chồng chất khó khăn (PLTP). Mời đọc lại: Dự án Gang thép Thái Nguyên: ‘Mắc kẹt’ khoản vay hơn 1.800 tỷ đồng (TP).

Gánh nặng từ “quả đấm thép”

Báo Thanh Niên dẫn lời Chủ tịch Tập đoàn Hóa chất: “Lo đạm Ninh Bình kéo sập cả tập đoàn”. Cũng trong cuộc họp xử lý 12 dự án yếu kém ngành Công thương do Phó thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì sáng 27/3/2019, Chủ tịch HĐTV Vinachem Nguyễn Phú Cường thừa nhận, “nếu các khó khăn tại Nhà máy đạm Ninh Bình không được giải quyết thì nguy cơ dự án sẽ kéo sập cả tập đoàn, vì tổng số tiền tập đoàn rót vào đây đã lên tới 6.000 tỉ đồng”.

Ông Huệ cho biết thêm, trong số 4 dự án yếu kém của Vinachem thì dự án đạm Ninh Bình “căng nhất”. Dù 3 tháng đầu năm nay, “nhà máy vẫn hoạt động, có sản phẩm tốt, nhưng do trước đó nhà máy nằm im với thời gian quá dài, nên các chi phí phải gánh là quá lớn”.

Báo Tuổi Trẻ có bài: Rót vào đạm Ninh Bình 6.000 tỉ, Vinachem muốn bán dự án lỗ “lấy tiền trả nợ”. Ông Nguyễn Phú Cường thừa nhận, “khó khăn vẫn chồng chất khi nửa cuối năm 2018 giá than tăng rất cao, khan hiếm do ưu tiên cho sản xuất điện nên Tập đoàn phải cầu cứu TKV rót than kịp để chạy, và hiện vẫn đang ở tình trạng phải dàn xếp từng chuyến tàu một rất căng thẳng”.

Cho nên giải pháp khả thi nhất là bán luôn dự án đạm Ninh Bình kẻo vạ lây cả hệ thống, dù dự án này đã được rót vào 6000 tỉ. Những “quả đấm thép” thời chính phủ tiền nhiệm, tiếp tục đấm vỡ mặt nhân dân và đấm thủng ngân sách!

Mời đọc thêm: Chủ tịch Vinachem: ‘Đạm Ninh Bình sập sẽ kéo theo cả Tập đoàn Hoá chất’ (VNE). – Chủ tịch Vinachem: Đạm Ninh Bình mà sập thì Tập đoàn Hóa chất cũng sập theo (VNF). – Đưa dự án DAP Hải Phòng ra khỏi “danh sách đen” vì đã… có lãi! (DT). – Nhà máy xơ sợi Đình Vũ không phải trả 23 triệu USD cho nhà thầu (Zing). – Còn nhiều vấn đề lớn trong xử lý vướng mắc tại 12 dự án ngành Công Thương (CT). – Xem xét chuyển giao 12 dự án yếu kém sang Ủy ban quản lý vốn xử lý (TTXVN).

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. Nhiệm vụ của đảng “ta” là Hop- Bàn -Chỉ thị
    Nhiệm vụ của dân mình là làm việc, là hi sinh sức người, sưc của để nuôi và bồi dưỡng sức khỏe cho đảng “ta” trường kỳ Hop Bàn Chỉ thị.
    Ý đảng lòng dân là vậy. Đừng bàn bạc gì nữa.
    Trên thế giới không có một tổ chức nào tài tình như đảng “ta” về việc sử dụng và huy động sức ng và của cải của dân ,

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây