Chuyện chưa kể về Trần Văn Minh (phần 3)

Lê Hồng Hà

17-5-2018

Tiếp theo phần 1phần 2

Như đã nói ở phần 1, năm 2006, tại kỳ họp thứ 7 – Hội đồng nhân dân TP. Đà Nẵng khóa VII nhiệm kỳ 2004 – 2009, Trần Văn Minh đã được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng và tái cử khóa VIII, nhiệm kỳ 2011–2016, Phó bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

Tại Đại hội 11, Minh trúng Uỷ viên TW để cơ cấu Bí thư tp, nhưng vì Nguyễn Bá Thanh không muốn rời ĐN, nên Minh phải đi.

Tháng 8/2011, Minh được Bộ Chính trị cho thôi giữ chức Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Phó bí thư Thành ủy Đà Nẵng, để giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Hội nghị TW 5 thống nhất tái lập Ban Nội chính và Ban Kinh tế TƯ, đồng thời TBT sẽ là trưởng Ban phòng chống tham nhũng TW, nhằm giám sát và chi phối quyền lực với Chính phủ.

Tại Hội nghị TW 6, TBT Nguyễn Phú Trọng đã khóc khi không kỷ luật được Nguyễn Tấn Dũng.

Ngày 2/1/2013, Nguyễn Bá Thanh được bổ nhiệm Trưởng Ban nội chính TW. Đà Nẵng khuyết Bí thư thành uỷ. Bá Thanh nói với báo chí: “Tôi hy vọng BCT sẽ đề bạt anh Minh làm bí thư thay tôi”.

Chiều 17/1/2013 Thanh tra Chính phủ đã bất ngờ ra Thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng trong việc chấp hành pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, thanh tra một số dự án đầu tư có liên quan đến việc quản lý sử dụng đất; công khai nội dung ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xử lý sau thanh tra.

Theo đó,từ năm 2003 đến năm 2011, thành phố đã thu hồi, giao đất, cho thuê đất đối với 1.061 công trình, dự án với diện tích 17.534 ha, tổng số tiền sử dụng đất thu được là 25.271,376 tỷ (hơn 2 tỷ dollar). Qua kiểm tra chỉ 46 trong số 1061 dự án giao đất, TTCP đã phát hiện sai phạm thất thoát cần phải thu hồi lại cho ngân sách số tiền là 3434,3 tỷ đồng.

Và Trần Văn Minh đã hết cơ hội quay về ĐN.

Thời Trần Văn Minh làm chủ tịch TP Đà Nẵng, Minh đã phá nát Bán đảo Sơn Trà bằng chấp thuận chủ trương đầu tư 18 dự án phát triển du lịch, nghỉ dưỡng với diện tích 1.222,5ha; trong đó đất giao có thu tiền là 94,05ha, thuê đất là 274,19ha và phần còn lại giao quản lý không thu tiền. Tổng số tiền sử dụng đất đã thu do bán đất Bán đảo Sơn Trà từ năm 2003 đến năm 2012 là 698,37 tỷ đồng. Đất biệt thự 137 lô,mỗi lô hàng chục ngàn mét vuông. Minh bán với giá 120 ngàn/m2, chỉ bằng 1 tô phở/m2!

Cuối 2010 đầu 2011, Nguyễn Bá Thanh và Trần Văn Minh quyết định bán toàn bộ khu vực sân vận động Chi Lăng cho Thiên Thanh, UBND TP Ðà Nẵng phải xây một sân vận động mới tại khu Hòa Xuân với sức chứa 40.000 chỗ ngồi. Ðể xây dựng dự án khu liên hiệp thể thao này, TP Ðà Nẵng phải giải tỏa 249 ha với tổng kinh phí bồi thường giải toả tái định cư lên đến 835 tỉ đồng.

Trong khi đó, Minh bán sân vận động Chi Lăng, nơi gắn liền hàng mấy chục năm của thể thao tp. Từ một sân vận động (SVĐ) đa năng với sức chứa 28.000 chỗ và là “chảo lửa” của bóng đá Việt Nam, SVĐ Chi Lăng (Đà Nẵng) đã được bán với giá 1.400 tỷ đồng để rồi bị chẻ nhỏ, cầm cố và trở thành tang vật của một vụ án “Phạm Công Danh và đồng bọn”. Giá đất giao cho Thiên Thanh 25,3 triệu đồng/m2, thấp hơn 2-3 lần giá đất giao dịch trên thị trường. Ðó là chưa kể đến cả hệ thống sân bãi bóng đá, nhà điều hành vừa mới đầu tư xây dựng trị giá nhiều tỉ đồng phải đập bỏ.

Không chỉ có khu đất sân vận động Chi Lăng, năm 2011, Thiên Thanh cũng được Bá Thanh và Minh chuyển giao khu đất rộng 23.000m2 ở 209 Trường Chinh với giá 70 tỷ đồng, trong khi giá thị trường 200 tỷ đồng. Điều lạ là đất này quân đội đang quản lý. Bán xong, Minh chuyển cho QK 5 số tiền 30 tỷ đồng, còn 40 tỷ chuyển vào xây BV Ung thư (!)

Gần 90% nhà công sản và “đất vàng” ĐN, Minh đã bán rẻ cho Vũ Nhôm và một số người khác. Chỉ 01 lô mà Vũ Nhôm bán lời 500 tỷ đồng. Thì dư luận cho rằng Trần Văn Minh và đồng bọn đã làm thất thoát ngân sách trên 10 tỷ dollar, không phải là không có cơ sở. Nếu như với Đinh La Thăng, bị kêu án 13 năm tù vì “cố ý làm trái” gây thất thoát 800 tỷ trong vụ Ocerbank, thì Trần Văn Minh nhận mức án chung thân, thậm chí tử hình, cũng chưa hết tội.

Quyết định của Thủ tướng chính Phủ và Bộ Chính trị về ông Trần Văn Minh. Ảnh: Tác giả gửi tới.

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây