Bản tin tối 28-3-2018

Tin Việt Nam

Tin Biển Đông

RFI có bài: Tháng Ba 2018: Việt Nam nỗ lực tìm đối trọng với Trung Quốc tại Biển Đông. Bài báo bàn về các sự kiện “phần nào cho thấy sự chuyển biến trong chiến lược phòng thủ của Việt Nam mà mục tiêu là chống lại đà bành trướng quân sự và thái độ quyết đoán của Trung Quốc trong vùng, đang càng lúc càng khiến Việt Nam lo ngại”.

Trang Zing dẫn lời ông Hoàng Việt, chuyên gia thuộc Ban nghiên cứu Luật Biển và hải đảo của LĐLS Việt Nam, nhận định: ‘Điệp vụ Biển Đỏ’ nằm trong chiến lược tuyên truyền của Trung Quốc. Ông Việt khẳng định: Nói khán giả xem phim Điệp vụ Biển Đỏ suy diễn là không đúng mà phải nói là việc này nằm trong âm mưu của Trung Quốc“.

Trang An Ninh Tiền Tệ có bài: Nhà trưng bày Hoàng Sa: Chứng cứ không thể chối cãi về chủ quyền của Việt Nam. Trong công trình này có trưng bày hiện vật theo 5 chủ đề: “Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên của quần đảo Hoàng Sa; Hoàng Sa trong thư tịch cổ của Việt Nam trước thời nhà Nguyễn; Hoàng Sa trong thư tịch cổ ở thời nhà Nguyễn (1802-1945); Bằng chứng chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa từ năm 1945-1974; Bằng chứng chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa từ năm 1974 đến nay”.

Chủ tịch Đà Nẵng nhận định: “Phải xem nhà trưng bày là khâu quan trọng để đòi lại Hoàng Sa”, theo VTC. Trong lễ khánh thành công trình Nhà trưng bày Hoàng Sa, ông Huỳnh Đức Thơ nói: “Chúng ta luôn nhớ rằng cho đến tận hôm nay, ngoài biển khơi vẫn còn đó một huyện đảo Hoàng Sa bị ngoại bang chiếm đóng trái phép”. Có trưng bày 100 cái nhà như thế cũng không đòi lại được Hoàng Sa nếu những người lãnh đạo không dám cho người dân mở miệng nói “Hoàng Sa là của Việt Nam”.

Mời đọc thêm: Tàu sân bay Liêu Ninh cùng 40 chiến hạm di chuyển trên Biển Đông (NA). – Khánh thành Nhà trưng bày Hoàng Sa: Con dấu chủ quyền của Việt Nam (BVPL). – Đà Nẵng: Nhà trưng bày Hoàng Sa chính thức mở cửa (PL Plus). – Cựu binh Hoàng Sa bật khóc khi tham quan kỷ vật về đồng đội (VNE). – ‘Chiếu Điệp vụ Biển Đỏ làm tổn thương lòng tự tôn của người Việt’ (Zing). – Khởi tố điều tra Cục Điện Ảnh (FB Chu Mộng Long).

Quan hệ Việt – Trung

VOA đưa tin: Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị sẽ thăm chính thức Việt Nam. Theo đó, ông Vương Nghị sẽ “thăm chính thức Việt Nam từ ngày 1 đến ngày 2/4 và trước đó sẽ có mặt tại Hà Nội từ ngày 30/3 để tham dự Hội nghị thượng đỉnh Tiểu vùng Mekong mở rộng lần 6 (GMS6)”.

Bài báo cho biết: “Dự kiến trong cuộc hội đàm với phó thủ tướng Phạm Bình Minh, hai bên sẽ thảo luận các vấn đề song phương và các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm”.

Trung Quốc tiếp tục đưa máy bay, tàu chiến đến tập trận rầm rộ ở Biển Đông. Trên bờ, lãnh đạo CSVN không chỉ cho duyệt chiếu bộ phim thể hiện tham vọng bá quyền của Trung Quốc, mà còn mở cửa cho lãnh đạo cấp cao Trung Quốc vào hội nghị, thảo luận những vấn đề khác, thử xem phản ứng của Việt Nam như thế nào.

Mời đọc thêm: Xây nhiệt điện bằng vốn Trung Quốc: Đừng để rơi vào bẫy (ĐV). – Trung Quốc yêu cầu truy xuất nguồn gốc với hoa quả nhập khẩu từ Việt Nam (DNVN). – Quảng Tây – Trung Quốc: ‘Cấm cửa’ hoa quả Việt không rõ nguồn gốc (VNN).

Chuyến đi Pháp của ông Trọng

GS Phạm Minh Hoàng viết: 2 tấm hình, sự khác biệt không chỉ 150 ngàn Euros. Bài viết so sánh chuyện ông Trọng phải chi số tiền tương đương 4,2 tỉ đồng Việt Nam để được báo Le Monde của Pháp đăng bài trên… trang quảng cáo, với chuyện trước đó, báo này đã viết bài về ông Hoàng khi ông bị trục xuất sang Pháp: “Đây không phải quảng cáo mà là nhận định của báo Le Monde, và dĩ nhiên tôi không phải bỏ ra một xu (đó là chưa kể hình ảnh được in màu…)”.

Ông Hoàng bình luận: “Giữa hai tấm hình không phải chỉ 150 ngàn euros, mà là bao tháng ngày gian khổ mà đồng bào trong nước đang phải chịu đựng. Đó là những anh chị Như Quỳnh, Thúy Nga, Trần Hoàng Phúc, Nguyễn Văn Oai, Hoàng Bình và rất nhiều anh chị em khác”.

Ảnh chụp bài viết về GS Phạm Minh Hoàng trên báo Le Monde. Nguồn: FB Phạm Minh Hoàng

Mời đọc thêm: Tiếp TBT đảng CS Việt Nam, TT Pháp nhấn mạnh trên thành tựu kinh tế (RFI). – Việt – Pháp cam kết tạo thuận lợi cho tự do hóa thương mại (VnEconomy). – Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kết thúc thăm chính thức Pháp, đi thăm cấp Nhà nước Cuba (BNews).

Vụ Mobifone mua AVG

VOV bàn về bí ẩn hồ sơ pháp lý khu đất 11 ha được AVG mua giá cao. Đó là khu đất nông nghiệp ở phường Biên Giang, quận Hà Đông, Hà Nội, của Công ty Mai Lĩnh “được AVG mua lại với giá cao gấp 17 mệnh giá cổ phần, tổng số tiền 700 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay khu đất chủ yếu là bỏ hoang, một phần cho thuê làm nhà xưởng, trồng cây cảnh”.

Đại diện phòng TN-MT quận Hà Đông nói rằng họ đang đề nghị phường Biên Giang kiểm tra, rà soát hồ sơ của Công ty Mai Lĩnh: “Tuy nhiên, nhiều lần gọi điện tới phường chưa được trả lời, khi nào có thông tin chúng tôi sẽ có cuộc làm việc trao đổi cụ thể với báo chí”.

Mời đọc thêm: Mua vào giá trên trời, bán đi rẻ như cho (MTG).

Công an “nhân dân”?

Công an Cà Mau giải thích: Vụ CSGT đánh dân… do “tinh thần bị kích động”, theo báo Giao Thông. Công an tỉnh này đã có thông báo về kết quả giải quyết đơn tố cáo của ông Bùi Văn Giang, ở xã Tân Bằng, huyện Thới Bình. Ông Giang là người “bị CSGT huyện Thới Bình đánh nhập viện gây xôn xao dư luận ở Cà Mau thời gian qua”.

Công an Cà Mau giải thích, chuyện ông Giang bị CSGT đánh đến mức phải nhập viện là do ông Giang “đẩy” quá mạnh tay nên CSGT tên Huy “mất thăng bằng và ngã nghiêng người về bên trái” rồi “tinh thần bị kích động, mất bình tĩnh, liền sau đó đồng chí Huy trụ chân trái, chân phải đưa lên đạp vào vùng ngực của anh Giang, chứ đồng chí Huy không có dùng gót giầy trấn vào ngực như trong đơn nêu”.

Mời đọc thêm: Vụ CSGT bị “tố” dùng gót giầy trấn vào ngực dân: Do bị kích động? (DT).

Các vụ cháy chung cư

Báo Kiến Thức đưa tin vụ cháy chung cư Văn Khê, Hà Đông: Chuyển hồ sơ cho công an điều tra. Theo đó, Cảnh sát PCCC Hà Nội đã “chuyển toàn bộ hồ sơ những vi phạm về PCCC trong đầu tư xây dựng tại chung cư cao tầng CT5AB (Văn Khê, Hà Đông) sang cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội điều tra, làm rõ”.

Báo Người Lao Động đưa tin vụ cháy chung cư Carina: Bị công an triệu tập, TGĐ Công ty Hùng Thanh đổ bệnh! Ông Lê Hoàng Hùng, nhân viên Công ty 577 xác nhận rằng ông Nguyễn Văn Tùng, Tổng Giám đốc Công ty Hùng Thanh, “đơn vị được cho là chủ đầu tư chung cư Carina”, vừa bị Cơ quan CSĐT Công an TP HCM triệu tập để lấy lời khai. Tuy nhiên, ông Tùng đang… “lâm bệnh, được điều trị tại Bệnh viện Triều An”.

Vụ cháy chung cư Carina Plaza: Ngưng phân công công việc một đại úy, theo báo Kiến Thức. Bài báo cho biết: Viên đại úy cảnh sát PCCC vừa bị ngưng phân công công việc là “cán bộ quản lý công tác PCCC các công trình trên địa bàn phường 16, trong đó có chung cư Carina Plaza vừa xảy ra vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng”.

Mời đọc thêm: Điều tra vụ cháy chung cư Carina: Ngừng công việc 1 đại úy cảnh sát (VTC). – Chung cư Carina Plaza buông lỏng an toàn cháy nổ trong nhiều năm (CATP). – Triệu tập nhiều người liên quan đến vụ cháy chung cư khiến 13 người tử vong (CAND). – Kiểm tra chung cư Carina: Tiết lộ nhiều thông tin sốc (NĐT). – Sau vụ cháy chung cư Carina, Đơn vị phát triển dự án Vimefulland hiến kế hàng loạt vấn đề an toàn về PCCC (KTĐT).

Không đùa với lửa dù nhà phố hay chung cư (SGGP). – Người dân TP HCM lo lắng tình trạng cháy chung cư, lấn vỉa hè (NLĐ). – Chủ đầu tư chung cư sai phạm nghiêm trọng, yêu cầu di dời dân khẩn cấp (NA). – Di dời 79 hộ dân khỏi chung cư 18 tầng chưa hoàn thành hệ thống PCCC (TP). – Ông Đoàn Ngọc Hải kiểm tra chung cư: Đừng dạ, dẹp ngay! (ĐV).

Xe cán bộ tông chết học sinh rồi bỏ trốn

Vụ xe cán bộ tông chết học sinh ở TP Hưng Yên: Chính Chủ tịch xã lái xe tông 4 học sinh, rồi tìm người ‘thế thân’ bất thành, theo báo Công An TP HCM. “Sau khi điều khiển xe xảy ra tai nạn, Chủ tịch UBND xã Trung Nghĩa nhanh chóng rời khỏi hiện trường, ngày hôm sau một người khác lên công an trình báo bản thân là người lái xe chứ không phải vị Chủ tịch xã”.

Bài báo cho biết: “Bằng các biện pháp nghiệp vụ cơ quan công an huyện Tiên Lữ ngay sau đó đã xác định Nguyễn Văn Quyền không phải là người lái xe gây tai nạn mà người điều khiển chính là ông Phạm Văn Thụy – Chủ tịch UBND xã Trung Nghĩa”.

Mời đọc thêm: Chủ tịch xã liên quan đến vụ tai nạn giao thông đến cơ quan trình diện (ANTĐ). – Tình tiết bất ngờ vụ xe ô tô của Chủ tịch xã gây tai nạn chết người (ĐS&PL). – Chủ tịch xã lái xe gây tai nạn khiến 4 học sinh thương vong (VNN).

Trường tiểu học đuổi học sinh vì “chuẩn quốc gia”

Trang Tin Mừng Cho Người Nghèo, đưa tin: Trường tiểu học Diễn Đoài tiếp tục đuổi học sinh vì “trường đạt chuẩn quốc gia”. Chiều 28/3/2018, “giáo viên trường Tiểu học Diễn Đoài tiếp tục đuổi học sinh, khi các em này chưa nạp tiền học 2 buổi/ngày. Phụ huynh phản đối về việc giáo viên, nhà trường cố tình sách nhiễu các em học sinh”.

Theo bài viết, sự việc “bắt nguồn từ ngày 23 tháng 2, khi cô Đào cấu kết với nhà cầm quyền sở tại lên kế hoạch kêu gọi hội an ninh tự quản (thực chất là hội cờ đỏ do ông Trần Mậu Anh, thuộc xóm 2, xã Diễn Đoài) cầm đầu để đàn áp, đánh đập phụ huynh khi lên chất vấn giáo viên lý do đuổi học con em của họ”.

Công an và phụ huynh các em bị đuổi học trước trường tiểu học Diễn Đoài. Nguồn: FB Tin Mừng Cho Người Nghèo.

Hàng trăm giáo viên mất việc

Công an huyện Krông Pắk, Đắk Lắk vừa bắt khẩn cấp Hiệu trưởng Trường Ngô Mây nhận 300 triệu đồng tiền chạy viêc, báo Giáo Dục Việt Nam đưa tin. Bài báo cho biết: Ngay sau khi công an tiến hành các thủ tục tố tụng theo quy định, “ông Huỳnh Bê đã bị dẫn giải về Trường trung học cơ sở Ngô Mây, nhà riêng để tiến hành các thủ tục khám xét”.

Ông Bê “bị tạm giam, để làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trước đó, rất nhiều giáo viên, người dân huyện Krông Pắk tố cáo rằng ông Bê đã nhận hàng trăm triệu của họ để “chạy việc”.

Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk đề nghị dừng đưa tin vụ 500 giáo viên mất việc, theo VietNamNet. Ban Tuyên giáo tỉnh Đắk Lắk đã gửi công văn đến Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị “có ý kiến chỉ đạo các cơ quan báo chí tạm dừng đưa tin vụ 500 giáo viên hợp đồng có nguy cơ mất việc để tránh làm nóng vấn đề”.

 

Công văn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk đề nghị báo chí trong nước dừng đưa tin vụ 500 giáo viên mất việc. Nguồn: VNN

Mời đọc thêm: Vụ 500 giáo viên mất việc: Bắt một hiệu trưởng lừa đảo “chạy việc” (DV). – Đắk Lắk: Khởi tố vụ án và bắt giam hiệu trưởng nhận tiền chạy việc (PL Plus). –  Bắt hiệu trưởng nhận tiền chạy việc ở Đắk Lắk (VTC). – Vụ dôi dư 500 giáo viên ở Đắk Lắk: Giáo viên cũng tham gia chạy việc (NLĐ).

Vụ “lạm phát” học hàm

Báo Dân Trí dẫn lời Chủ nhiệm Văn Phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nhận định chuyện rà soát 94 giáo sư, phó giáo sư: “Không thể đổ ngược trách nhiệm lên Thủ tướng”. Về 94 trường hợp ứng viên GS, PGS cần xét lại do có đơn thư tố cáo, phản ánh, ông Dũng cho biết: “Riêng danh sách 94 ứng viên này không thuộc trách nhiệm của Thủ tướng, không phải tại Thủ tướng mà do Hội đồng chức danh GS nhà nước, do Bộ GD&ĐT thực hiện”.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ khẳng định: Không đáp ứng tiêu chí GS, PGS sẽ bị loại, bất kể đó là ai, theo báo Lao Động. Ông Nhạ cho biết: Cuối tháng 3 “sẽ có kết quả do ban thanh tra cung cấp. Ứng viên nào đáp ứng đầy đủ điều kiện thì công nhận, không đáp ứng đủ điều kiện thì không công nhận, dù bất kể là ai”.

Trước đó, GS Nguyễn Tiến Dũng ở ĐH Toulouse, Pháp, đã gửi tài liệu chứng minh rằng ông Nhạ không có đủ trình độ và đạo đức làm giáo sư đến Hội đồng Chức danh Giáo sư nhà nước. Nay ông Nhạ phát ngôn như vậy, liệu ông Nhạ có dám tự tước chức danh giáo sư của chính mình?

Mời đọc thêm: Kết thúc rà soát tiêu chuẩn giáo sư vào cuối tháng 3 (DV). – Không thay đổi việc công nhận giáo sư, xã hội sẽ tiếp tục bức xúc (TP). – ‘Nhiều người là giáo sư, phó giáo sư mà ăn không nên đọi, nói không nên lời’ (VTC). – Để các ứng viên không được công nhận giáo sư ‘tâm phục, khẩu phục’ ​(TP/Cafef).

Bạo lực học đường

Báo Thanh Niên dẫn lời Bộ trưởng Mai Tiến Dũng phát biểu: “Không thể chấp nhận việc ép giáo viên quỳ gối”. Trong buổi làm việc của Tổ công tác của Thủ tướng tại Bộ GD-ĐT được tổ chức sáng nay, ông Dũng nói:

“Chúng ta rất buồn khi học sinh lớp 8 bóp cổ giáo viên hay liên tục những vụ việc xúc phạm danh dự nhà giáo thời gian gần đây như phụ huynh ở Long An, ở Nghệ An bắt giáo viên quỳ gối. Đây là những câu chuyện không thể chấp nhận được”.

Trang Gia Đình và Xã Hội đặt câu hỏi vụ phụ huynh hành hung cô giáo suýt sảy thai: Viện kiểm sát nói gì? Ông Nguyễn Công Phú, Viện trưởng VKSND TP Vinh cho biết: Công an đang “trưng cầu giám định pháp y vụ phụ huynh hành hung cô giáo đang mang thai”.

Ông Phú nhận định: “Hành vi của phụ huynh đánh giáo sinh đang mang thai gây bức xúc trong dự luận xã hội. Mặt khác, sự việc lại xảy ra trong môi trường giáo dục. Đặc biệt, nạn nhân là cô giáo và đang mang thai”.

Mời đọc thêm: Bộ Giáo dục và Đào tạo giải trình 6 vấn đề Thủ tướng yêu cầu (KTĐT). – “Mấy chục năm đi làm, tôi chưa từng chứng kiến chuyện phụ huynh đánh giáo viên” (GDVN). – Nữ giáo sinh bị phụ huynh hành hung: “Tôi cảm thấy xấu hổ với học sinh” (NĐT). – Cần sớm kết luận vụ cô giáo thực tập bị hành hung (ĐĐK). – Hiệu trưởng xin lỗi học sinh vì nói các em ‘phản bội’ (Zing). – Cô giáo dạy Toán thừa nhận 4 tháng không giảng bài cho học sinh (HQ). – Lý do nào khiến cô giáo Toán không giảng bài suốt ba tháng lên lớp? (PLN).

***

Thêm một số tin Việt Nam: ‘Bên Thắng Cuộc’ chỉ ra hạn chế của Đổi Mới (BBC). – Xử lý nợ xấu ngân hàng: Tốc độ hay chất lượng? (NCĐT). – Vụ 4.000 công nhân ngừng việc tại Nam Định: Khoảng 70 công nhân viết đơn xin nghỉ việc (LĐ). – Hà Nội: Dự án giãn dân phố cổ hoàn thành – dân không đến ở (XD). – Phường Kim Giang: Nhà văn hóa bị chiếm dụng, sử dụng sai mục đích (GĐ&PL). – Đắk Nông: Ủi rừng phòng hộ vành đai biên giới để làm đường (Infonet). – Nhà đang tranh chấp, phó chủ tịch quận vẫn cho đương sự vào ở (VTC).

Tin thế giới

Bán đảo Triều Tiên

Tin đồn về chuyến xe lửa đưa lãnh tụ Bắc Hàn, ông Kim Jong-un qua gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, là tin thật. Sau những đồn đoán, cuối cùng cả Bắc Kinh và Bình Nhưỡng đều lên tiếng xác nhận chuyến thăm Trung Quốc của lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un, kéo dài từ ngày 25/3 đến ngày 28/3. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Kim Jong Un kể từ khi ông ta lên cầm quyền từ cuối năm 2011.

Mời xem clip của đài CCTV, cho thấy hình ảnh lãnh đạo hai nước gặp nhau:

BBC đưa tin: TQ và Bắc Hàn xác nhận chuyến thăm của Kim Jong-un. Dẫn nguồn từ Tân Hoa Xã cho biết, cuộc hội đàm giữa hai lãnh đạo Trung Quốc và Bắc Hàn “thành công” và ông Kim Jong-un cam kết với ông Tập Cận Bình, rằng ông ta sẽ “phi hạt nhân hóa” bán đảo Triều Tiên.

Nhận xét về chuyến thăm bất ngờ của ông Kim Jong-un, LS Vũ Đức Khanh nói rằng: “Theo tôi, đây là một đòn hạ ‘uy tín’ Trump của Chủ tịch Tập. Trung Quốc muốn thế giới thấy rằng bất luận giải pháp nào cho bán đảo Triều Tiên đều phải xuất phát từ Bắc Kinh“.

Mời đọc thêm: Trung quốc loan báo ông Kim Jong Un đã đến thăm Bắc Kinh (VOA). – Kim Jong Un hội đàm Tập Cận Bình tại Bắc Kinh (Zing). – Ông Kim Jong-un thực sự muốn gì khi đến gặp ông Tập Cận Bình? (GT). – 2 ông Kim Jong-un, Tập Cận Bình bàn nhau về “canh bạc” với ngài Donald Trump (GDVN). – Các chính đảng Hàn Quốc đánh giá về chuyến thăm Trung Quốc của nhà lãnh đạo Triều Tiên (Tin Tức).  – Phái viên Trung Quốc sang Hàn thông báo kết quả hội đàm giữa ông Tập Cận Bình và Kim Jong-un (LĐ). – Lần đầu xuất ngoại từ 2011, Kim Jong Un mong chờ điều gì? (Zing).

– Ông Abe nói về cuộc gặp giữa ông Tập Cận Bình và Kim Jong-un (GT). – Chuyên gia phân tích nói về chuyến thăm Trung Quốc của ông Kim Jong-un (TP). – Nghệ thuật ngoại giao nước lớn của ông Kim Jong Un (ĐV). – Chiếc xe đặc biệt của lãnh đạo Triều Tiên (VOA). – Singapore thu hồi giấy phép của lao động Triều Tiên (PLTP). – Nữ bác sĩ Hungary ‘làm bạn’ với Kim Nhật Thành (BBC). – Hàn Quốc truy tố 3 quan chức thời cựu Tổng thống Lee Myung-bak (Tin Tức).

Tin nước Mỹ

VOA đưa tin: Mỹ: Câu hỏi quốc tịch trong bảng khảo sát dân số gây tranh cãi. Nhiều tiểu bang tham gia kiện chính phủ liên bang, khi ông Wilbur Ross, Bộ trưởng Thương mại quyết định cho vào câu hỏi về quốc tịch trong bản khảo sát dân số, theo yêu cầu của Bộ Tư pháp. Trong cuộc kiểm tra dân số năm 2020, người dân sẽ bị hỏi rằng họ có phải là công dân Mỹ hay không.

California là tiểu bang có rất đông di dân, đã đệ đơn lên Tòa án liên bang sáng thứ Ba 27/3, kiện Bộ Thương mại và Văn phòng Kiểm tra Dân số vì họ cho rằng, làm như vậy sẽ không khuyến khích di dân tham dự cuộc kiểm tra. Tổng chưởng lý California Xavier Becerra yêu cầu Tòa án liên bang tại Quận Bắc California, “đưa ra một lệnh sơ khởi và phán rằng quyết định của Bộ trưởng Thương mại vi phạm hiến pháp bằng cách can thiệp vào nghĩa vụ tiến hành kiểm tra đầy đủ dân số Mỹ“.

Đầu tháng 3/2018, Chính quyền ông Trump kiện bang California, đòi chặn “tiểu bang an toàn”. Rồi 20 ngày sau, California kiện chính phủ Trump về chuyện hỏi quốc tịch khi kiểm tra dân số. Nhà nước pháp quyền là thế, chính quyền địa phương và trung ương có thể lôi nhau ra tòa, khác với nhà nước “đảng quyền”, mặc dù “trên bảo dưới không nghe” hay dưới nói mà trên làm ngơ, cũng không có chuyện kiện tụng nhau.

Thêm tin nước Mỹ: Tòa Bạch Ốc nổi giận vì báo chí quá chú ý vào cô Stormy Daniels (Cali Today). – Công ty gia đình con rể Tổng thống Trump bị điều tra (TN). – Mỹ chấm dứt Quy chế Bảo hộ tạm thời với người nhập cư Liberia (TTXVN). – Mark Zuckerberg sẽ phải giải trình vụ rò rỉ thông tin người dùng trước Quốc hội Mỹ (KT&ĐT). – Tổng giám đốc WTO: Không có dấu hiệu cho thấy Mỹ rời khỏi WTO (BNews). – Mỹ: Người gốc Việt bị bắt vì nghi gửi chất nổ tới trụ sở FBI (NLĐ).

Tin nước Nga: NATO trục xuất 1/3 nhà ngoại giao Nga, không hủy họp Hội đồng Nga – NATO (Infonet). – Nga thề không quên phương Tây nhằm lúc đau thương để gây chiến (LĐ). – Lãnh đạo Mỹ, Đức, Pháp ủng hộ việc trục xuất các nhà ngoại giao Nga (Tin Tức). – Giữa muôn trùng vây, Nga bất ngờ được Trung Quốc bênh vực (VnMedia). – Căng thẳng vụ điệp viên Skripal: Đức khẳng định mong muốn duy trì đối thoại với Nga (Tin Tức). – Vụ hạ độc điệp viên Nga: Czech yêu cầu công bố chứng cứ (PLTP). – Đại sứ Nga cảnh báo về nguy cơ “Chiến tranh Lạnh” mới (GT).

Tin Trung Đông: Syria cảnh báo sẽ có một vụ tấn công vũ khí hóa học tại Idlib (Ngày Nay). – Syria: Liên quân Mỹ khởi động đợt không kích dữ dội nhằm vào SAA ở Deir Ezzor (NĐT).

***

Thêm tin thế giớiTập Cận Bình và lời nguyền 60 năm (RFA). – Viện trợ của Trung Quốc: Không có chuyện “cho không, biếu không” (NLĐ). – Sự thật về tự do mậu dịch (RFA). – Ấn Độ-Mỹ chia sẻ thông tin về các mối đe dọa khủng bố trên toàn cầu (TTXVN). – Cáo buộc về vợ không gây khó cho Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (NTD). – Paris: Triển lãm 500 năm ngày sinh của thiên tài Tintoretto (RFI).

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây