Người dân nghĩ gì về đề xuất tăng thuế VAT của chính phủ?

26-9-2017

Tham nhũng, quản lý kém, làm thất thu ngân sách… là những nguyên nhân làm cho ngân sách cạn kiệt, nợ công chồng chất ở Việt Nam. Để giải quyết tình hình khó khan này, chính phủ đề xuất sẽ tăng thuế VAT lên 12%, với hy vọng có thêm chút tiền chi tiêu khi ngân sách đang cạn kiệt.

Người dân nghĩ sao về chuyện tăng thuế này? Những nhóm người nào sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất tới quyết định tăng thuế? Phải chăng chuyện tăng thuế VAT từ 10% lên 12%, “không ảnh hưởng đến người nghèo” như lời của các quan chức tài chính “ngồi máy lạnh” làm chính sách?
Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây