Gần nửa thế kỷ sau 1975, người Thượng Việt Nam vẫn chạy trốn Cộng sản

17-8-2017

Người Thượng là cư dân bản địa của Tây Nguyên Việt Nam, một trong những vùng núi Việt Nam được biết đến với đồn điền cà phê. Chủ yếu là chuyển sang đạo Tin Lành, người Thượng nói rằng họ đã phải đối mặt với sự áp bức và kỳ thị tôn giáo vì chính quyền cộng sản Việt Nam nắm quyền năm 1975.

Con số người Thượng tỵ nạn ở Thái Lan đang tăng lên trong những năm gần đây vì họ tiếp tục trốn tránh sự khủng bố tôn giáo, cướp đoạt đất đai, và bắt giữ tùy tiện bởi chính quyền CS Việt Nam.

Năm 2015 đến 2017, Campuchia đã hợp tác với Việt Nam, đưa gần 200 người Thượng về hồi hương. Nhiều người đã tiếp tục trốn sang Thái Lan, bất chấp hiểm nguy và khó khăn.

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây