Hà Nội mở rộng việc khủng bố các nhà hoạt động nữ

28-7-2017

Năm 2016 và 2017, đánh dấu việc bùng phát nạn bắt giữ, khởi tố và bỏ tù các nhà hoạt động nữ tại Việt Nam. Ngoài ra, có hàng chục các vụ tấn công người bất đồng chính kiến bằng các loại công an thường phục kết hợp với lưu manh côn đồ.

Ông Brad Adams, Giám đốc ban Á châu của Human Rights Watch nói: “Tình trạng các nhà hoạt động ở Việt Nam có nguy cơ bị bỏ tù vì phát ngôn ý kiến của mình đã đủ tồi tệ rồi, giờ đây họ lại còn phải đối mặt với nguy cơ mất an toàn hàng ngày, chỉ vì thực thi các quyền cơ bản của mình“.

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây