Ai đang “sắp xếp lại giang sơn”?

Hồ Phú Bông

18-4-2026

Sau khi cựu Bộ trưởng Công an Tô Lâm được Đại hội đảng Cộng sản Việt Nam bầu giữ chức Tổng Bí thư, ông đã vội vã sang Bắc Kinh ngay và được Tập Cận Bình ân cần tiếp đón. Đã là nguyên thủ, tại sao phải cập rập thăm viếng trước khi tham dự Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc, tự nó đã là câu hỏi cần có giải đáp.

Đến Mỹ, qua giao tế, tiếp xúc, đặc biệt là nội dung các phát ngôn của ông Tô Lâm có vẻ linh hoạt, cởi mở, khá phù hợp với thế giới văn minh, khác hẳn tiền nhiệm, cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người được Tập quàng vào cổ cái huân chương “hữu nghị cao quý nhất” dành cho người nước ngoài (khổ thay, cái huân chương to quá cỡ so với cơ thể ông Trọng, đã thế bị một Tập Cận Bình cao lớn, bề thế bên cạnh nên coi bộ hơi “khó coi” chút đỉnh).

Như vậy, có thể hiểu, “sự cập rập” là lo sợ bị Tập hiểu nhầm vì Tô Lâm loại bỏ tất cả nhân sự thân tín ông Trọng đã ra sức gầy dựng và, đặc biệt, là nội dung thông điệp Tô Lâm đang chuẩn bị, sẽ đọc tại diễn đàn Liên Hiệp Quốc và phát ngôn vài nơi ở Mỹ. Để tránh bị hiểu nhầm đó và cũng để xác tín vẫn trung thành với đường lối của người tiền nhiệm, Tô Lâm dùng thủ đoạn tinh tế là trực tiếp ban thưởng cái huân chương Sao Vàng cao quý nhất cho ông Trọng trước khi chết. Nhưng như thế vẫn chưa đủ.

Vừa rồi, ngay sau khi được bầu giữ hai chức Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước, ông Tô Lâm lại qua Bắc Kinh. Lần này được Tập cho bắn 21 phát đại bác, đón tiếp trọng thể.

Trước khi qua Bắc Kinh mấy ngày đã có cuộc gặp 3 + 3 tại vùng biên giới phía Bắc. Đó là đối thoại chiến lược của các bộ ngoại giao, quốc phòng và an ninh giữa hai nước.

Trong diễn văn đọc lại Đại học Thanh Hoa ông Tô Lâm nhắc lại cuộc đối thoại chiến lược đó và nhấn mạnh thêm tinh thần “16 chữ” và “4 tốt” mà ông Lê Khả Phiêu, Tổng Bí thư năm 1999, qua Bắc Kinh “khuân về”. Có thể đó là một trong số lý do ông Phiêu bị mất chức. Nếu đúng như thế thì nội bộ đảng CSVN thời đó khá hơn bây giờ nhiều, vì họ còn biết cảnh giác với giặc phương Bắc đôi chút.

Theo tường thuật chuyến đi vừa rồi của báo Tuổi Trẻ online từ đầu đến cuối. Từ Đại học Thanh Hoa cho đến lúc đi xe lửa thẳng từ Quảng Tây về Hà Nội. Đại học Thanh Hoa – “ngôi trường đã đào tạo ra những người bạn lớn của Nhân dân Việt Nam”.  

Cuộc hành trình bằng xe lửa từ tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc về Hà Nội đã dừng lại nhiều nơi, thăm viếng và du lịch. 

Danh sách 32 văn kiện thể hiện thành quả toàn diện mà hai bên đạt được trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư và Chủ tịch nước Tô Lâm.  

Tổng quát việc ký kết cho thấy “tất tần tật” từ thượng tầng kiến trúc đến tổ chức trung ương đảng; từ hợp tác về ngoại giao, quốc phòng, an ninh, kỹ nghệ tin học đến giáo dục, đào tạo, tư pháp; từ đường sắt xuyên quốc gia đến hành chánh hải quan, khu hợp tác kinh tế biên giới, chuỗi kiểm soát, chuỗi cung ứng, rồi đến hợp tác văn hóa nghệ thuật giữa hai quốc gia, y dược…

Thực hiện tất cả “hợp tác” nói trên thì đâu còn có sự khác biệt nào giữa hai nước?

Trung Quốc đang có khoảng 300 loại ngôn ngữ và phương ngữ thì có thêm ngôn ngữ tiếng Việt nữa càng phong phú. Về lãnh thổ thì đã “sông liền sông, núi liền núi” rồi. Biển, đảo là đương nhiên, đâu cần nhắc tới. Vậy Trung Quốc và Việt Nam đã, đang và sẽ là một.

Kết thúc chuyến công tác bốn ngày ở trung ương của Tô Lâm và phái đoàn là chuyến du lịch “trong nước” bằng xe lửa từ Quảng Tây đi về phương Nam mà điểm đến cuối cùng là Việt Nam. Trên đường, tàu dừng lại nhiều nơi để du lịch. Được nhiều địa phương đón tiếp nồng hậu, nhiều hình ảnh sống động “Bắc – Nam chung một nhà”. Chỉ còn câu hát “lòng ta chung một màu cờ” nữa thôi!

Trung Quốc từng ký kết văn bản xác nhận Hồng Kông sẽ được hưởng quy chế đặc thù, khác với lục địa, là “một nước có hai chế độ”. Cái kết của phong trào Dù Vàng và tình hình Hồng Kông đang như thế nào, cả thế giới đã rõ.

Hiện tại, cũng chiêu bài đó, Tập lặp lại với lãnh đạo đảng đối lập của Đài Loan trong mấy ngày vừa qua. Như vậy, những gì ông Tô Lâm và phái đoàn vừa ký kết với Trung Quốc ai dám bảo mười, mười lăm, hai mươi năm nữa không phải là phiên bản cho Việt Nam?

Phải chăng câu nói “sắp xếp lại giang sơn” đang từng bước đi vào cụ thể? Và thế lực nào trong bóng tối mới là người chủ trương “sắp xếp lại giang sơn”, tuy là câu hỏi nhưng câu trả lời không khó gì đối với người Việt Nam yêu nước. Còn chuyến đi và về bằng xe lửa từ Quảng Tây, đúng y chang là chuyến đi du lịch từ tỉnh này đến tỉnh khác trong nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (!)

Bình Luận từ Facebook

10 BÌNH LUẬN

  1. Trump mới tuyên bố: “Tôi sẽ thắng VN trong vòng 5 tháng”.

    Thế nào ! Tôi phỏng đoán đâu có sai.
    Sau màn phong tỏa và làm tê liệt phòng thủ Iran, tiến đến thu gọn Cuba vào vòng tay HK…thì sẽ tới phiên bản VN, như Trump mới tuyên bố “Tôi sẽ thắng VN trong vòng 5 tháng”.
    Ai nghĩ rằng HK đã quên không muốn nhắc đến VN là sai…vì VN luôn luôn là một vết nhơ trong lịch sử cận đại của Mỹ.
    Đừng hỏi tại sao HK bỏ ra cả chục triệu chỉ để xây đài tưởng niệm cho hơn 58000 binh sĩ tướng tá hy sinh trong chiến cuộc VN
    https://www.nguoi-viet.com/hoa-ky/trump-toi-da-co-the-thang-cuoc-chien-tai-viet-nam/

    • Tin sao được anh Chum khùng điên 3 trợn, anh ấy nổi hứng phán toàn chuyện trên trời, thời buổi này cần gì đánh việt cộng nữa, chúng nó có của nên đâu còn đừa nào điên mà hy sinh vì đảng.

  2. Cho phép tớ được thấu cảm, & vì vậy, trích & phát triển 1 số ý của nhà thơ Trần Hoàng Phố, cùng vài người khác

    “Hòa hợp dân tộc không phải là một -hay 32- văn bản ký kết, mà là một hành trình tâm lý … người trẻ biết trân trọng những giá trị cội nguồn”

    Nhà thơ Trần Hoàng Phố mong rằng tháng Tư là tháng của hòa giải hòa hợp, thì Tbt-Ct Tô Lâm đã mở đầu bằng 1 thông điệp hòa giải hòa hợp khá oành tá tràng, đem lại những hy vọng chánh đáng về 1 tương lai Việt Nam phát triển huy hoàng & rực rỡ . Lê Học Lãnh Vân tha hồ khoe với những kẻ mang thân phận lưu đày, aka Việt kiều, về thăm quê hương Xã hội chủ nghĩa yêu dấu. Cũng là thông điệp Việt Nam nhứt quyết/trí nói không với mô hình chánh quyền độc tài Nguyễn Văn Thiệu, 1 thứ do Mỹ lập ra, và những trí thức như Hồng Lê Thọ đã đứng lên chống lại

    Mang kiếp lưu đày, Văn Việt Trịnh Y Thư bảo thía, người Việt hải ngoại, nhứt là những trí thức trước giờ vẫn kêu gọi hòa giải hòa hợp, nên xem đây là 1 tín hiệu tốt . Nếu Việt Nam hòa giải hòa hợp được với những người đồng chính kiến, khả năng vẫn cao hơn khi đụng tới những người (tương đối, tùy mức độ) bất đồng chính kiến . Mọi thứ đều cho Việt Nam phát triển huy hoàng & rực rỡ hơn . Các trí thức vẫn kêu gọi người dân lưu đày vượt wa lằn ranh Quốc-Cộng hòa giải hòa hợp với người anh em Cộng Sản của mình nên xem đây là điều tốt, khi người anh em Cộng Sản của mình có thể hòa giải hòa hợp được với người anh em Cộng Sản của họ

    Cúng cùi, trích ý của Trần Văn Chánh . Chỉ mong Đảng & mọi người đều trở thành những tấm gương sáng, thay vì xấu ma chê quỷ hờn, của hòa giải hòa hợp . Phận lưu đày là tớ chỉ mong có thế . Văn hóa Mỹ Đình dù gì cũng là của Ta, cần sự đóng góp thầm lặng -aka đừng có chõ mồm thúi ra phản biện- của mọi người, cả trong nước lẫn lưu đày . Văn hóa Mỹ Đình mun nem

  3. – Tổng bí thơ, Chủ “tịt lước” bại tướng Tô Lâm “chung” đi lên từ ngành tình báo Bộ Công an nên biết rõ Tình báo Hoa Nam đã “nắm được gáy” hay “sờ được gáy” của mình như thế nào. Ngọ nguậy hay giãy giụa cũng không thoát được “vận mệnh chung” nên đành “ngậm bồ hòn làm ngọt”, làm “người Vịt Lam chân chính trong kỷ nguyên mới của dân tộc” ! Shadu ! Shadu!
    Thiền sư Thích Tô Lâm

  4. Tô Lâm có cái BẢN TÍNH ” NỊNH BO DIT” và ” KHOE KHOANG ”
    Và THÍCH ” LÀM TUỒNG LÀM OAI ” và VUI SƯỚNG khi ” Tuyên Bố Trời Đất ” để MỴ DÂN và được đứng chụp ảnh bên cạnh Trump, Tập Cận Bình vv….
    Cho đó là những việc làm OAI HÙNG của mình.
    Thật là CON NÍT và đáng MĂC CỞ.

  5. Mấy ông bà giáo sư đăng đàn ca tụng Tô Tịch khi trước giờ câm như hến im như thóc, khi một anh vừa đần độn vừa ác độc lên ngôi thì cái sự hèn hạ dẫn đến việc quỳ mọp dâng giang sơn cho giặc là điều có thể thấy trước được.

  6. Trước mắt, đường săt Lao Cai-Hanoi-HP phải làm để phục vụ bán hàng cho TQ. Sau đó ĐSCT Bắc Nam sẽ về tay TQ, các ĐS, đường bộ sẽ thống với TQ, hệ thống thông tin, … sẽ do TQ khống chế, Bước tiếp là đào tạo thay thế toàn bộ nhân sự thân TQ, bước cuối là biến VN thành khu tự trị, bước tiếp là thực hiện chiến dịch đồng hóa dân, đưa dân TQ sang VN và đưa người VN đến những xứ xa xôi ở TQ.
    Chấm văn hết nước Việt Nam.

  7. Thân chào anh Hồ Phú Bông
    Xin phép được trao đổi với anh bằng cách gửi đăng lại lời tôi viết trong Báo Tiếng Dân gần đây:
    _______________________
    Chuyến công du của tbt Tô Lâm tại Bắc Kinh sau ba ngày họp hành cấp cao

    Xin phép trích lại vắn tắt vài giòng quan trọng mà đài BBC báo cáo trong đường link (https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cvglz8p9q5xo)

    Trong chuyến thăm này, hai nước đã ra tuyên bố chung về việc thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn, khái niệm mà phía Trung Quốc gọi là “Cộng đồng chung vận mệnh”.Hai đảng và hai nước tái khẳng định việc kiên trì con đường xã hội chủ nghĩa phù hợp với tình hình mỗi nước.Trung Quốc coi Việt Nam là hướng ưu tiên hàng đầu trong chính sách ngoại giao láng giềng. Ngược lại, Việt Nam khẳng định quan hệ với Trung Quốc là lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại.Về chính trị và an ninh, Việt Nam tái khẳng định ủng hộ chính sách “Một Trung Quốc”, công nhận Đài Loan là một phần của Trung Quốc và không thiết lập quan hệ cấp nhà nước với Đài Loan.
    ___________
    Theo tôi hiểu hai quan điểm mấu chốt căn bản sau đây đủ để khẳng định thế đứng của hai quốc gia trước tình hình chao đảo của thế giới:
    1)- TQ và VN là “Cộng đồng chung vận mệnh”;
    2)- Hai đảng và hai nước tái khẳng định việc kiên trì con đường xã hội chủ nghĩa phù hợp với tình hình mỗi nước.

    Anh Hồ Phú Bông nghĩ thế nào ? Xin cho biết ý kiến

    Cảm ơn anh nhiều

    Lê Quốc Trinh, kỹ sư Canada

    • Thưa anh Lê Quốc Trinh,

      Tô Lâm lượm “củi” rừng để cung cấp cho “lò” ông Trọng nên biết rõ được tâm lý xã hội. Đó là sự căm phẫn phải tự đè nén. Không phải “củi” thường mà “củi” gộc cũng không thể nào lượm hết được. Chính thể chế tạo ra như thế thì đương nhiên độ nén của xã hội ngày càng rất cao. Bản thân Tô Lâm cũng là “củi” nên phải bám vào phương Bắc để bảo vệ đảng. Câu, chữ “Tổ quốc”, “Nhân dân” đều là ngụy trá. Nguyễn Minh Triết chỉ vô tình nhưng xác nhận đúng được một sự thật phũ phàng, đó là “bỏ điều 4 Hiến pháp là tự sát”!

      “Cộng đồng chung vận mệnh” Tập đưa vào chính sách năm 2013 được hình thành từ “16 chữ” của Giang Trạch Dân năm 1999 và “4 tốt” của Hồ Cẩm Đào năm 2005. Tại ĐH Thanh Hoa Tô Lâm nhắc lại hai điều đó phải được hiểu là lời thề. Vì “chung vận mệnh” là “sống chết có nhau”! VN là con đê cản sóng dân chủ phương Tây. Đê vỡ thì TQ bão lụt.

      Dù đồng bào mình rất mong muốn “hướng về Mỹ” để sớm giàu mạnh và có tự do. Có thể một phần nào đó trong nội bộ CSVN cũng muốn vậy. Nhưng vấn đề là (hiện tại) chẳng còn ai tin Mỹ cả.

      Thưa anh, tôi nghĩ như vậy và rất thành thật mong mình nghĩ sai để Quê hương không bị rơi vào đại thảm họa. Cảm ơn anh đã để ý đến nội dung bài viết. Rất vui được biết anh. Một ngày mới an vui nghen anh.

      P/S: Tôi hiếm khi trao đổi dưới bài viết của tôi. Nhưng những gì vừa viết đã dài và cũng tạm đủ. Kính anh.

      • Thân chào anh Hồ Phú Bông,
        Cảm ơn anh đã hồi âm sớm. Tôi là dân làm kỹ thuật cho nên cập nhật tình hình thế giới dưới con mắt KHKT. Dòng chữ “Cộng đồng chung vận mệnh” tôi mới nghe từ khi Tô Lâm gặp gỡ Tập Cận Bình hồi tuần rồi.
        Theo nhận định sơ khởi của tôi, có lẽ hai ông lãnh tụ này cảm thấy bất an trước cơn sóng tấn công ào ạt của ông Trump từ một năm nay, chủ yếu tập trung cắt đứt mối dây liên hệ giữa khối XHCN với 2 ông to đầu Nga-Tàu, từ Venezuela, cho đến Cuba, đến Iran …rồi sắp tới sẽ là VN.
        Toà Đại Sứ HK đang xây cất ở Hà Nội, lớn nhất Đông Nam Á, có nhiệm vụ làm tiền đồn cho Trump tiến vào khu vực Á Châu, chủ yếu là Biển Đông. Do đó hai ông to đầu này cảm thấy bất an nên gặp nhau để bàn chuyện phòng thủ trước ?

Leave a Reply to montaukmosquito Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây