Chợt nghĩ về Putin – Zelensky – Trump

Mạc Văn Trang

29-11-2025

Chỉ là đọc lướt, nghe lỏm về “Kế hoạch hòa bình 28 điểm của Mỹ cho Ukraine”; rồi bản “Kế hoạch hòa bình của Châu Âu” đưa ra và những bình luận liên quan, chợt nghĩ, cả hai bản này sẽ chưa đi đến hoà bình được!

Và, từ những sự kiện này lại làm lộ rõ đặc điểm của ba nhân vật chủ chốt: Putin, Zelensky và Trump.

1. Putin tiến thoái lưỡng nan

Mục tiêu “Chiến dịch quân sự đặc biệt” đề ra ngày 24/2/2022, là sẽ đạt được trong 72 giờ. Nay gần 4 năm, chưa đạt được mục tiêu nào, mà sức chiến đấu kiệt quệ trên chiến trường. Hơn nữa, không ai ngờ được, Putin đã biến nước Nga thành chiến trường cho Ukraine chủ động đánh phá khắp nơi, tuỳ ý; nền kinh tế Nga suy sụp, xã hội bất ổn…

Ngừng bắn, hoà bình trong tình trạng này Putin có lươn lẹo tài tình đến đâu cũng không che giấu được sự thất bại ê chề, so với những gì tuyên truyền trước đây. Hình ảnh thổi phồng “Putin Đại đế” lên tột đỉnh, khiến ông ta ngông cuồng, ngạo mạn bao nhiêu, thì nay hình ảnh ấy lại xẹp đi bấy nhiêu. Ông ta khó chấp nhận một hình ảnh thất bại thê thảm… Nỗi lo số phận sẽ kết cục như những nhà độc tài lừng danh trước đây, luôn ám ảnh Putin. Putin đã gây quá nhiều tội ác với các đối thủ, giờ đây nhiều kẻ thù chờ thời cơ để ra đòn… Đó là điều Putin sợ nhất.

Putin phải tiếp tục duy trì chiến tranh để giữ quyền chủ động của mình. Còn chiến tranh, Putin còn có lý do nắm bộ máy để giữ thân, đàn áp các thế lực đối kháng, “vì đang chiến tranh vệ quốc”…

Có người nói, Putin sẽ “chiến đấu” như con bạc thua cháy túi, mới chịu buông.

Cho nên “Kế hoạch hoà bình 28 điểm” chỉ để lừa dân Nga và hoãn binh, tính mưu kế mà thôi.

2. Zelensky không bao giờ chịu đầu hàng

Khi đại binh Nga kéo vào Ukraine, Zelensky đã từ chối việc người Mỹ đưa đi “di tản”, và khi quân địch tiến vào Kiev, ông đã cầm súng ra trận: “Sẵn sàng chết để Tổ quốc sống”!

Từ tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, Zelensky đã vượt lên tất cả để có một Ukraine với tư thế hiên ngang, dũng mãnh như ngày nay, sao có thể nao núng?

Có người bảo, sao thế giới sôi sục phản đối “Kế hoạch hoà bình 28 điểm”, mà Zelensky lại nhũn nhặn, nói năng nhẹ nhàng, hay ông đã phản bội những gì ông đã tuyên bố? Rồi lại còn sẽ đi gặp Trump để thảo luận…

Thậm chí có người bảo, Zelensky hèn, chấp nhận những điều kiện ô nhục sao?

Tôi nghĩ, Zelensky hiểu rõ Putin và Trump hơn ai hết. Ông ta thừa biết “Kế hoạch hoà bình 28 điểm” này là trò gì, đằng sau nó là gì… Nhưng kham nhẫn, kham nhẫn, không chấp vào đó để mắc mưu: “Zelensky không muốn hòa bình” (?).

Zelensky lại vẫn đi gặp Trump và lần nào cũng bị Trump “bắt nạt”, hứa hẹn và thất hứa. Nhưng Zelensky vẫn kham nhẫn để lo việc lớn, mà việc này Mỹ rất quan trọng. Ông đã thể hiện một bản lĩnh nhân cách vượt trội hơn hẳn các đối thủ.

Zelensky không thể nhân nhượng theo những yêu sách của Putin, dù được Trump ủng hộ đi nữa.

Do vậy, Ukraine sẽ tiếp tục chiến đấu mạnh hơn nữa, cho đến khi đạt được nền hòa bình công bằng, chắc chắn, bền vững, mới chịu.

3. Tôi chẳng tin Trump nữa!

Trước đây tôi cứ tưởng, Trump mềm mỏng để dụ dỗ Putin, cốt sao đem lại nền hòa bình công bằng cho cả Ukraine và Nga, chấm dứt chết chóc, đau thương… Nhưng rồi không hiểu Trump được nữa!

Các chuyện khác của Trump tôi chả nói. Tôi chỉ quan tâm thái độ của Trump với Ukraine, với Zelensky.

Hơn 140 nước lên án Nga xâm lược và ủng hộ Ukraine chống xâm lược, bảo vệ độc lập, chủ quyền đất nước. Trump đánh đồng kẻ xâm lược và người bị xâm lược, hơn nữa còn ưu ái Putin hơn?

Tôi không thể hiểu, vì sao Trump lại bị Putin thao túng như vậy? Vì sao Trump có thể đối xử với Zelensky, với Ukraine như vậy?

Tôi nghi ngờ bản chất của Trump và do đó ông ta nói gì, tôi cũng chả tin nữa!

Tóm lại, có thể hiểu Putin và Zelensky, còn Trump thật khó hiểu. Và cuộc chiến sẽ còn tiếp tục, khi Ukraine chưa đạt được những mục tiêu cốt lõi mà Zelensky đã tuyên bố.

_____

Mời nghe/ đọc thêm: Steve Witkoff, đặc phái viên “thân Nga” của tổng thống Mỹ? (RFI). – Thuyết minh: Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff bị nghi làm việc cho Nga sau đoạn ghi âm rò rỉVụ “gián điệp Witkoff”: Chuyên gia gọi là “tự sát chính trị công khai của Mỹ” (BNC/ France 24). – Ông Putin bênh đặc phái viên của Mỹ trước cáo buộc thiên vị Nga (TT). – Nghị sĩ Mỹ kêu gọi sa thải đặc phái viên của Tổng thống Trump (TN).

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

  1. – Thưa bác Mạc Văn Trang, bác đặt Putin – Zelensky – Trump ngang nhau thì hơi … khiên cưỡng. Một là “cowboy miền Tây lôi thôi rút súng bắn liền” -“Governor of Great America”; một là nghệ sĩ hài, can trường khỏi phải bàn, nói English như gió; một là “gấu Nga” chỉ thích “khoe bắp vế và “giỏi Judo” nhưng học English mãi vẫn chưa nói được một câu ra hồn ?! Putin tiến hành xâm lược Ukraine, bị cả thế giới đồng loạt lên án, trừ mấy anh bạn “râu ria”, trong đó có “Dzịt Lam” chúng ta. 4 năm trôi qua, “chiến dịch đặc biệt” của “Putin Đại Đế” vẫn bế tắc, chưa đến hồi kết thúc và chưa có “lối ra danh dự” ?! Cường quốc số 2 là như vậy sao?! Hỡi thiếu tướng Lê Văn Cương, sao “người” không “nặn óc hiến kế” cho “Putin Đại Đế” rút lui trong danh dự ?! Hỏi tức là trả lời. Shadu ! Shadu ! Thiền sư Thích Mỗi Đảng

  2. Là một người theo chủ trương ôn hòa, phi bạo lực, kính trọng Thiền sư Thích Nhất Hạnh, tớ mong Zelensky sẽ từ bỏ con đường bạo lực, tránh cho bằng được sự can thiệp của ngoại bang, & lúc nào cũng mong muốn hòa bình & thống nhứt . Chỉ lúc đó, Zelensky mới có thể từ bỏ vô minh, hư vô tăm tối để đưa tới hòa bình thống nhứt cho dân tộc .

    U Cà đã trở thành 1 thứ Việt Nam cần tránh bằng mọi giá, goin on forwar, 1 thứ hiểm nguy tạo ra những quan ngại cho tiến trình Đổi Mới Việt Nam đang tiến hành

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây