Sau Riyadh, liệu Hà Nội có thể là điểm hẹn của thượng đỉnh Trump-Putin?

Vũ Đức Khanh

20-2-2025

Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị toàn cầu, thông tin từ các nguồn nội bộ cho rằng, Hà Nội có thể là địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh Trump-Putin vào tháng 4/2025, đang thu hút sự chú ý đặc biệt.

Nếu điều này thành hiện thực, Việt Nam sẽ đứng trước cơ hội và thách thức lớn trong vai trò trung gian hòa giải xung đột Nga – Ukraine. 

Hà Nội – Kinh nghiệm và tiềm năng tổ chức hội nghị quốc tế

Việt Nam đã từng được thế giới biết đến như một địa điểm tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh Trump-Kim Jong Un vào năm 2019.

Sự kiện này không chỉ khẳng định năng lực tổ chức của Việt Nam mà còn giúp nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế.

Với chính sách ngoại giao “độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa” và mối “quan hệ tốt đẹp” với cả Mỹ lẫn Nga, Hà Nội hội tụ đủ điều kiện trở thành điểm đến trung lập cho các cuộc đàm phán nhạy cảm.

Tuyên bố hôm 17/2 của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, rằng Việt Nam “sẵn sàng tham gia các nỗ lực trung gian hòa giải của cộng đồng quốc tế cho xung đột Nga – Ukraine,” đã tạo tiền đề cho khả năng này.

Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu Hà Nội có thể đáp ứng kỳ vọng của các bên tham gia và cộng đồng quốc tế trong một thỏa thuận tiềm ẩn nhiều tranh cãi như giữa Trump và Putin?

Thách thức từ “kế hoạch hòa bình” Trump-Putin

Kế hoạch hòa bình mà Trump đề xuất, theo nhiều nguồn tin, bao gồm:

1. Ukraine phải nhượng bộ một phần lãnh thổ đã bị Nga chiếm đóng từ năm 2014.

2. Ukraine phải cam kết không gia nhập NATO trong ít nhất 20 năm.

3. Nga phải chấp nhận một vùng phi quân sự giữa hai bên do quân đội châu Âu giám sát.

4. Mỹ và châu Âu tiếp tục vũ trang mạnh mẽ cho Ukraine để bảo đảm năng lực phòng thủ.

Đây là một “thỏa thuận hòa bình” được cho là “vì Ukraine” nhưng “không có Ukraine” vì các điều khoản chính được quyết định bởi Mỹ và Nga, mà không có sự tham gia đầy đủ của Kiev.

Nếu được thực hiện, thỏa thuận này không chỉ làm tổn hại đến chủ quyền của Ukraine mà còn thách thức nghiêm trọng nguyên tắc thượng tôn pháp luật quốc tế.

Hà Nội, nếu trở thành địa điểm tổ chức hội nghị này, sẽ phải đối mặt với những câu hỏi khó khăn về tính hợp pháp và sự công bằng của một thỏa thuận như vậy.

Các quốc gia phương Tây, đặc biệt là châu Âu, có thể xem đây là một tiền lệ nguy hiểm, làm suy yếu trật tự quốc tế và các giá trị dân chủ.

Bài học lịch sử – Từ Munich 1938 đến Hà Nội 2025?

Lịch sử từng chứng kiến các thỏa thuận hòa bình không công bằng gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Hiệp ước Munich năm 1938, trong đó Anh và Pháp nhượng bộ lãnh thổ của Tiệp Khắc cho Đức Quốc xã, được ký kết với hy vọng tránh chiến tranh.

Tuy nhiên, thỏa thuận này không chỉ làm mất lòng tin của các quốc gia nhỏ mà còn khuyến khích sự bành trướng của Đức, dẫn đến Thế chiến II.

Nếu hội nghị Trump-Putin tại Hà Nội dẫn đến một thỏa thuận tương tự, Việt Nam có nguy cơ bị chỉ trích là đồng lõa trong việc hợp pháp hóa hành vi xâm lược của Nga.

Điều này có thể làm tổn hại đến uy tín quốc tế của Việt Nam và làm phức tạp mối quan hệ với các đối tác phương Tây.

Lợi ích và rủi ro cho Việt Nam

Lợi ích:

1. Nâng cao vị thế quốc tế

Nếu tổ chức thành công, Việt Nam có thể khẳng định vai trò là một quốc gia trung lập, đóng góp vào hòa bình toàn cầu.

2. Thúc đẩy quan hệ song phương

Sự kiện này có thể là cơ hội để Việt Nam củng cố quan hệ với cả Mỹ và Nga, đồng thời thúc đẩy các lợi ích kinh tế, thương mại và đầu tư.

Rủi ro:

1. Áp lực ngoại giao

Việt Nam sẽ phải đối mặt với áp lực từ các bên, đặc biệt là phương Tây, nếu thỏa thuận Trump-Putin bị coi là bất công.

2. Nguy cơ mất cân bằng trong chính sách đối ngoại

Nếu không khéo léo, Việt Nam có thể bị kéo vào các phe phái địa chính trị đối đầu, làm tổn hại chiến lược đối ngoại độc lập của mình.

Hà Nội cần làm gì?

Nếu hội nghị Trump-Putin thực sự diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam cần:

1. Giữ vững lập trường trung lập

Khẳng định rằng Việt Nam không đứng về bất kỳ bên nào và chỉ đóng vai trò hỗ trợ hòa giải.

2. Kêu gọi sự tham gia của Ukraine

Bảo đảm rằng Ukraine có tiếng nói trong các cuộc đàm phán, tránh tái diễn sai lầm như Hiệp ước Munich.

3. Tăng cường tham vấn với cộng đồng quốc tế

Hợp tác chặt chẽ với Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế để bảo đảm hội nghị diễn ra minh bạch và công bằng.

Cơ hội và thử thách 

Hà Nội có tiềm năng trở thành địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh Trump-Putin, nhưng đây không chỉ là cơ hội mà còn là một thử thách lớn đối với chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Nếu không được quản lý cẩn thận, sự kiện này có thể làm tổn hại đến hình ảnh của Việt Nam như một quốc gia yêu chuộng hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế.

Trong bối cảnh lịch sử và chính trị hiện tại, Việt Nam cần khéo léo tận dụng cơ hội này để thúc đẩy hòa bình mà không hy sinh nguyên tắc và lợi ích quốc gia.

Hà Nội không chỉ là nơi gặp gỡ của các nhà lãnh đạo thế giới mà còn phải trở thành biểu tượng cho những giá trị hòa bình và công bằng mà cả nhân loại hướng tới.

Liệu Đảng Cộng sản Việt Nam có thể?

Bình Luận từ Facebook

8 BÌNH LUẬN

  1. 1 tên lưu manh về chính trị ,
    côn đồ với nước yếu ,
    gian giảo trong kinh doanh ,
    dối trá với mọi người,

    hèn hạ tiểu nhân với đối thủ ,
    phản bội với bạn bè ,
    quỵ lụy trước kẻ thù .

    Trang Đoan
    Nguồn mạng

  2. Trump nói Zelensky không có quân bài nào trong tay để đàm phán cả. Nếu năm 1994 Ukraine không bị đám Mỹ, Nga, Anh, NATO liên kết “dụ khị” phá hủy 1800 hỏa tiễn lục địa và kho vũ khí hạt nhân lớn thứ 3 thế giới thì xin lỗi, không riêng gì Nga mà cả Mỹ, Tàu cũng đố dám rớ đến, nói chi là xâm lược.
    Nói có sách mách có chứng, cứ nhìn nhiệm kỳ đầu của Trump, chỉ cần Kim Jong Un tức Ủn Béo xịt hỏa tiễn và nổ tá lả đã có “bom nguyên tử” là Trump lập tức hạ mình xuống nước dịu giọng làm quen ngay. Chẳng những làm quen mà còn ve vãn hội đàm ở Hà Nội, nhưng cuối cùng cả Mỹ, Tàu, Nga chẳng ai cản được Bắc Hàn nghèo đói cứ lâu lâu bắn một hòa tiễn ra biển hù dọa quốc tế lên ruột.
    Ấy vậy mà bây giờ mấy siêu cường dự hội nghị đó (trừ Anh) nỡ hùa nhau ăn hiếp một dân tộc dũng cảm bảo vệ tổ quốc trước bọn xâm lược Nga suốt hơn 3 năm, mà không thấy bội tín với chữ ký của mình và xấu hổ ư ? Chính lòng yêu nước của dân tộc Ukraine là “quân bài tẩy” mà Trump không bao giờ tính đến…

    HỌC GIẢ BÙI CHÍ VINH

    Mặc áo lính đi họp
    Bị coi là xem thường
    Vác “hột nhơn” đi họp
    Chào hỏi búa xua luôn

    Cần gì phải Veston
    Cứ lầm lì liều mạng
    Bọn nguyên thủ con buôn
    Giàu cỡ nào cũng ngán

    Năm một chín chín bốn
    Thủ chục trái dưới hầm
    Giờ đến Tòa Bạch Ốc
    Đố đứa nào lên gân !

    4-3-2025
    BCV

  3. Hơn 3 năm trước tôi đã viết bài này khi Putin xua 200.000 quân cùng 4.200 xe tăng, xe bọc thép tấn công Ukraina. Hôm nay sau cuộc gặp gây chấn động tại Tòa Bạch Cung với Tổng Thống Donald Trump tôi muốn đăng lên để thấy “Không ai cho không ai cái gì cả”. Nếu ngày xưa Ukraine không mềm lòng trước Mỹ, Nga, Anh, NATO mà phá hủy 1800 hỏa tiễn liên lục địa và kho vũ khí hạt nhân lớn thứ 3 thế giới, thì xin lỗi, không riêng gì Nga mà cả Mỹ, Tàu cũng đố dám rớ đến, nói chi là xâm lược. Âu cũng là một bài học kinh nghiệm để đời mà chính nước Việt Nam cũng từng trải qua khi đối đầu với “kẻ thù truyền kiếp” phương Bắc…

    HỌC GIẢ BÙI CHÍ VINH

    Chiếc mặt nạ ngụy quân tử rơi khỏi Putin
    Một tên Nhạc Bất Quần từ truyện chưởng Kim Dung bước ra nham hiểm nhất
    Cái miệng lúc nào cũng bô bô nước Nga và nước Ukraine tuy hai mà một
    Nhưng gươm đao thì mai phục sẵn trong lòng
    Sao mà giống hệt bọn Tàu Cộng ở phương Đông
    Việt Nam, Trung Hoa núi liền núi, sông liền sông bất diệt
    Nhưng chỉ chờ Việt Nam bị lún sình ở Kampuchia là xua 600.000 quân sang bắn giết
    Rồi ngậm máu phun đàn em với lý do tự bảo vệ mình
    Bây giờ thì đến lượt Sa Hoàng Putin bảo vệ Đại Đế Putin
    Bằng cách chiếm bán đảo Crưm xong là chiếm tiếp hai vùng tự trị
    Nếu năm 1994 người Ukraine không ngây thơ giải trừ kho vũ khí
    Thì đố bạo chúa Nga dám nhúc nhích khỏi tầng hầm
    Lúc đó Ukraine có 1800 hỏa tiễn liên lục địa và kho vũ khí hạt nhân
    Kho vũ khí lớn thử 3 thế giới
    Kho vũ khí có thể làm địa cầu thành tro bụi
    Nhưng chỉ vì mềm lòng trước Mỹ, Nga, Anh, NATO mà phá hủy đi để đổi lấy hòa bình
    Một đất nước có trai anh hùng, có gái đẹp xinh
    Trai có Vitali Klitschko vô địch quyền Anh nhấc nắm đấm lên là huyền đai Nhu đạo Putin bay khỏi rìa trái đất
    Gái có Olga Kurylenko tuyệt đến mức nền điện ảnh Nga cúi đầu tâm phục
    Một đất nước tinh hoa không thể bại trận trước luật rừng
    Hành tinh này không dành cho những thằng khùng
    Những thằng ngụy quân tử Tập Cận Bình và Putin thao túng
    Xâm lược Ukraine như một tiền lệ trước khi Biển Đông dậy sóng
    Trước khi Bắc Kinh nối gót Mạc Tư Khoa xâm chiếm Đài Loan và các nước láng giềng
    Thế chiến thứ 3 bắt đầu từ một nút bấm cuồng điên
    Nút bấm ấy dân tộc Rồng Tiên rành sáu câu vọng cổ
    Hãy chặn tham vọng của bọn Sa Hoàng và Tần Thủy Hoàng bằng cách dựng ngay đài treo cổ
    Rồi kéo lê xác chúng xuống địa ngục mịt mù
    8 tỉ dân địa cầu không thể bị tận thế bởi lũ ngu !
    24-2-2022
    BCV

  4. Mong rằng Hà Nội đừng để cho giống hình ảnh Trump bị Kim Jong-un lừa, 1 nguyên thủ quốc gia số 1 thế giới mà phải cắp đít lên máy bay chuồn thẳng, không ho he 1 câu sau đó với toàn dân Mỹ.
    Theo người khôn, chớ chơi với đứa ngốc.

  5. Bài viết có ý kiến rất đáng ghi nhận để nghiên cứu . Các quan chức hoạch định chính sách Bộ Ngoại giao VN cần đọc và tư duy theo hướng này.

  6. Hề… hề…, Vũ Đức Khanh này, ông lại tính mồi chài các LÃNH TỤ VIỆT để chúng hắn biến ĐẤT VIỆT thành nơi HỘI HỌP của BỌN CỨT ĐÁI à!!!?

  7. Bùi Thanh Sơn mới nổ, ông tác này đốt pháo phụ họa, Vn nằm ở đâu trong dòng chảy của nhân loại, sau vụ Trump và Ủn công tử chẳng được mịa gì thì hầu như chẳng còn ai nhớ đến Hà Nội.

Comments are closed.