Nhã Duy
27-1-2025
Trong tuần qua, Trump đã ngưng chức các luật sư nhân quyền, sa thải nhiều nhân viên liên quan đế các hoạt động bảo vệ sự bình đẳng, nhân quyền trong cơ quan chính phủ, chưa kể các sắc lệnh vi phạm đến dân quyền và nhân quyền của người dân nói chung.
Từ vài bạn bình luận trên trang Trần Huỳnh Duy Thức, tôi có đọc nhận định của anh ta về vấn đề nhân quyền của Trump, tôi đăng tuyên bố này của Paul O’Brien, Giám đốc điều hành của Tổ chức Ân xá Quốc tế Hoa Kỳ để Trần Huỳnh Duy Thức và giới “dân chủ” Việt nam mê Trump hiểu hơn về mối đe dọa nhân quyền nước Mỹ và thế giới trong nhiệm kỳ hai của Trump ra sao.
(Trích)
“Hồ sơ nhiệm kỳ đầu và những lời lẽ đưa ra trong chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump cảnh báo về những mối đe dọa to lớn đối với nhân quyền trong nhiệm kỳ hai của ông. Đối với những thách thức và nguy hại mà nhân loại đang phải đối mặt, trọng tâm về nhân quyền cho tất cả mọi người không phân biệt đối xử luôn là giải pháp và quan trọng hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, trong suốt chiến dịch tranh cử của mình, Tổng thống Trump thường xuyên nhắm vào những cộng đồng mong manh nhất, bao gồm người nhập cư và thanh thiếu niên chuyển giới, bằng những lời lẽ nguy hiểm và nhẫn tâm. Theo đúng sách lược của một lãnh đạo độc tài, ông ta cũng đã hăm dọa sẽ trả thù những đối thủ chính trị và các ký giả trong tầm ngắm.
Những quyết định mà Tổng thống Trump đưa ra sẽ có những hệ lụy sâu rộng gây ảnh hưởng đến cuộc sống của mọi người trên hành tinh này và thậm chí cả những thế hệ tương lai chưa chào đời. Sự ổn định toàn cầu được khẳng định dựa trên cam kết của những nhà lãnh đạo thế giới đối với chủ nghĩa đa phương và trật tự dựa trên luật lệ. Nếu Hoa Kỳ rút khỏi những vị thế như vậy thì điều này sẽ tạo ra một khoảng trống nguy hiểm và làm suy yếu nghiêm trọng đến các hệ thống mà chúng ta đã xây dựng để bảo vệ nhân quyền.
Thế giới cần Hoa Kỳ tái khẳng định, chứ không phải từ bỏ sự cam kết của mình đối với nhân loại. Sự sống còn của con người phụ thuộc vào việc các chính phủ tăng cường nỗ lực giải quyết xu hướng khủng hoảng này chứ không trốn tránh hoặc thậm chí gây tệ hại thêm. Và ở thời điểm mà các công ty kỹ nghệ cao nắm giữ nhiều quyền lực hơn bao giờ hết, điều quan trọng là chính quyền Trump đừng cho phép họ thực hiện, hoặc tạo điều kiện cho các hành vi vi phạm nhân quyền trên toàn thế giới. Thay vào đó, chính phủ Hoa Kỳ phải hợp tác chặt chẽ với cộng đồng quốc tế để đưa ra các quy định chặt chẽ và buộc các công ty công nghệ phải chịu trách nhiệm.
Là tổ chức nhân quyền lâu đời và lớn nhất thế giới, chúng tôi nhắc nhở chính quyền Trump về trách nhiệm của họ và chúng tôi sẵn sàng bảo vệ nhân quyền như chúng tôi vẫn luôn thực hiện bất kể ai ở Bạch Ốc”.
(Paul O’Brien, Giám đốc điều hành của Tổ chức Ân xá Quốc tế Hoa Kỳ).



“Trong tuần qua, Trump đã ngưng chức các luật sư nhân quyền, sa thải nhiều nhân viên liên quan đế các hoạt động bảo vệ sự bình đẳng, nhân quyền trong cơ quan chính phủ, chưa kể các sắc lệnh vi phạm đến dân quyền và nhân quyền của người dân nói chung”
Mới đọc đoạn mở đầu nầy nếu một người ở trong rừng nhiều năm không tiếp xúc với xã hội lần đầu xuống phố sẽ nghĩ và tin rằng nước Mỹ đang bị một nhà độc tài đàn áp khủng bố kinh hoàng mà toàn thể người dân Mỹ câm lặng cam chịu, hoặc đồng lõa phụ họa như nước Tầu trong “Cách mạng văn hóa” thời Mao Trạch Đông, như Miền bắc VN trong “Cải cách ruộng đất” “trí phú địa hào đào tận gốc trốc tận rễ” thời Hồ chí Minh.
Mà không biết chuyện gì xẩy ra nhiều năm trước ngày 5/11/2024 ngay cả trong nhiệm kỳ đầu của “Thằng” Trump (như cách gọi của vài con người Việt Nam?) nào là “thông đồng với Nga” nào là can thiệp bầu cử qua cuộc gọi với TT Ukraine và bị đàn hặc. Antifa và BLM biểu tình “ôn hòa” với những cuộc đập phá kinh hoàng. Vẫn được bình yên. Trong khi những người “bạo loạn” 6/1 đã được dàn dựng mà nay Hạ viện đang điều tra lại thì được đối xử dã man trong nhà tù.
Paul O’Brien, Giám đốc điều hành của Tổ chức Ân xá Quốc tế Hoa Kỳ:
ông ta ở đâu mà không biết 23 người biểu tình chống phá thai một cách ôn hòa và bị bắt giam mới được “thằng” độc tài Trump ân xá? Mà P. O’Brien lại thấy:
” Tổng thống Trump thường xuyên nhắm vào những cộng đồng mong manh nhất, bao gồm người nhập cư và thanh thiếu niên chuyển giới, bằng những lời lẽ nguy hiểm và nhẫn tâm.”
Cộng đồng nhập cư nào mong manh: những tên tội phạm cướp của hiếp dâm, giết người là cộng đồng nhập cư mong manh? “Thằng” độc tài Trump nói không dùng tiền thuế của người dân cho người chuyển giới, trường học không được can thiệp để cấm phụ huynh có quyền với con trẻ vị thành niên, như vậy là “nguy hiểm và nhẫn tâm” Lý luận nghe như CS vậy?
“Những quyết định mà Tổng thống Trump đưa ra sẽ có những hệ lụy sâu rộng gây ảnh hưởng đến cuộc sống của mọi người trên hành tinh này và thậm chí cả những thế hệ tương lai chưa chào đời. Sự ổn định toàn cầu được khẳng định dựa trên cam kết của những nhà lãnh đạo thế giới đối với chủ nghĩa đa phương và trật tự dựa trên luật lệ. Nếu Hoa Kỳ rút khỏi những vị thế như vậy thì điều này sẽ tạo ra một khoảng trống nguy hiểm và làm suy yếu nghiêm trọng đến các hệ thống mà chúng ta đã xây dựng để bảo vệ nhân quyền.”
Chuyện trước mắt thì không thấy, nhưng nhà tiên tri O’Brien đã nói trúng phóc tương lai “sẽ có những hệ lụy sâu rộng gây ảnh hưởng đến cuộc sống của mọi người trên hành tinh này và thậm chí cả những thế hệ tương lai chưa chào đời.”
Xưa nay Hoa Kỳ tham dự vào các tổ chức của LHQ như UB Nhân Quyền, Y Tế Thế Giới và đóng góp nhiều nhất để cho Tầu cộng và các nước theo phe Tầu thao túng.
Paul O’Brien, Giám đốc điều hành của Tổ chức Ân xá Quốc tế Hoa Kỳ: đã làm được gì với người dân Tây Tạng vẫn thường bị đàn áp dã man. Người dân Duy Ngô Nhĩ bị cưỡng bức lao động, đàn áp, diệt chủng? Người dân Tầu bị mổ cướp nội tạng không ngừng nghỉ? Tổ chức Ân xá Quốc tế Hoa Kỳ đã làm được vì với những người dân VN lên tiếng về tự do, nhân quyền, bị đàn áp, bỏ tù, cướp dất, phá nhà hay tổ chức nầy chỉ giúp cường quyền VC những lần đem con tin là tù nhân qua Mỹ ăn mày đổi chác!
Có phải đây là tiếng kêu gào đối trá, đầy xuyên tạc, bịp bợm trước khi bị giải tán hoặc cắt tài trợ vì đã ăn hại tiền thuế của người dân Mỹ quá lâu chỉ để phục vụ cho bọn cực tả CS?
Mới có tin: một chiến hữu của Dám đóc O’Brien:
“Đức Giám mục Mariann Edgar Budde thuộc nhà thờ quốc gia Washington (Washington National Cathedral) không sợ hãi khi gọi thẳng Trump và Vance trong bài giảng đạo.”
Đã bị đuổi ra khỏi nhà thờ quốc gia Washington.
Nên đọc thêm nhiều để biết thế nào là CS, trước khi tiếp tục tranh luận. Không nên sổ hết từ này đến từ khác, khi chưa hiểu rõ ý nghĩa.
Hề… hề… Nhã Duy này:
1. Kể từ khi triển khai 4.0 trong công nghệ thông tin thì người dùng bị lừa đảo rất nhiều. Cũng vậy, có rất nhiều tổ chức nhân quyền hiện nay nảy ra như nấm để lừa đảo, thực chất chỉ là những tổ chức CHÓ LỢN QUYỀN – TRƯ CẨU QUYỀN (Chú ý: Không có dấu phảy giữa Chó và Lợn hoặc không có dấu phảy giữa Trư và Cẩu nhé) và là tay sai của TẦU KHỰA đấy.
2. Chính vì vậy, chỉ mong Nhã Duy hãy đứng trên lập trường NHÂN QUYỀN ĐÍCH THỰC để viết bài nhé, MẸC XÌ BỐ CU!!