Người Việt có thực sự hiểu Trung Quốc

Huy Đức

6-12-2023

Cho đến bây giờ, vốn tiếng Hoa của tôi, chỉ còn có thể nói gần đúng một câu: “Wo shi ba nian ji xue sheng 我是八年级学生 (Tôi là học sinh lớp Tám)”. Vì, năm tôi học lớp Chín, quan hệ Việt – Trung đã rất căng thẳng. Trường có hai giáo viên dạy tiếng Trung Quốc thì thầy Cát phải nhập ngũ còn cô Thủy phải chuyển sang làm thủ thư kiêm đánh trống. Thầy hiệu trưởng cũng gặp không ít khó khăn do họ “Quách” của mình.

Sáng 17-2-1979, “Trung Quốc nổ súng gây chiến tranh trên toàn tuyến Biên giới”, tôi bỏ học, đi bộ đến thẳng Ủy ban Thị trấn Nông trường Thạch Ngọc, nộp đơn xung phong nhập ngũ.

Ảnh: Tác giả chụp với Trần Bảo Nam, con trai liệt sĩ Trần Văn Duẩn, ngày 17-2-2015, tại cột mốc 92 “Nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt”.

Năm ấy, những bài xã luận phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam làm máu sục sôi, chúng tôi coi những phản ứng ấy của “hệ thống chính trị” là không có gì phải bàn cãi.

Đất nước mình là thế.

Không có người Việt nào nghi ngờ về những tham vọng của Trung Quốc với Việt Nam. Nhưng Trung Quốc còn là một nền kinh tế lớn và một nền văn hóa lớn. Không ai thực sự tự hỏi, chúng ta muốn đánh thức ở đấy “nguy” hay đánh thức “cơ”.

Trong lịch sử nghìn năm giữ nước, cha ông ta hẳn phải rất hiểu Trung Quốc mới thắng họ và giữ được nền độc lập. Thời đại nào, Trung Nam Hải cũng khát khao Đại Hán và để phát triển được như hiện nay, hẳn họ cũng đã phải rất tư duy chiến lược. Chúng ta cần biết những đứt gãy ở đâu để giờ đây, người Việt gần như chỉ học được từ người Hoa tiểu xảo.

Khi Trung Quốc sai, những người Việt Nam cộng sản đã tin một cách ngây thơ vào “chủ nghĩa quốc tế vô sản”, gần họ đến mức sợ “môi hở răng lạnh”. Khi Trung Quốc bắt đầu đúng, năm 1978, Việt Nam lại phải coi họ là kẻ thù.

Khi đã coi họ là kẻ thù, như trường hợp của lớp tôi năm 1978, đến tiếng Hoa chúng ta cũng không thèm học.

Đừng nhìn mối quan hệ với Trung Quốc chỉ bằng “chủ nghĩa dân tộc cực đoan”. Ở nhiều tỉnh Biên giới phía Bắc, người Kinh là “dân tộc thiểu số”. Cả về kinh tế và văn hóa, người dân ở đấy gần gũi với phần người Hoa giáp biên hơn Hà Nội.

Giá cả sầu riêng, thanh long và cả lợn, tôm hùm… lên xuống, nông dân Việt Nam không hề có khả năng dự báo. Chúng ta quan hệ với thị trường xuất khẩu lớn thứ hai chỉ chủ yếu qua thương lái. Chúng ta không chỉ thiếu một đội ngũ người Việt hiểu Trung Quốc từ bên trong Lục Địa, chúng ta thiếu cả những người Việt để hướng dẫn du lịch, để giao tiếp với người Hoa ở ngay trên đất nước mình.

Không phải bao giờ quyền lợi của dân chúng Việt – Hoa cũng tương đồng với quyền lợi giữa Bắc Kinh và Hà Nội. “A.Q.” không muốn “nắm tóc Chí Phèo”. Dân chúng cần một đường biên hòa bình. Muốn để đường biên ấy hòa bình, ngay cả khi ta nghĩ Trung Quốc xử sự như một “láng giềng tốt”, người Việt cũng cần phải học để biết lòng dạ họ; ngay cả khi Trung Quốc hành xử như kẻ thù, người Việt càng phải học để làm sao thắng họ.

Bình Luận từ Facebook

14 BÌNH LUẬN

  1. Hah ha ha bla bla !!!Hah ha ha bla bla !!!
    HỄNH HẢO !! 快樂的!
    TRONG chất đắng TRÀ THANH LONG có sự thật bẽ bàng
    HỄNH HẢO !! 快樂的!!

    Hah ha ha bla bla !!!Hah ha ha bla bla !!!
    HỄNH HẢO !! 快樂的!
    TRONG chất đắng TRÀ THANH LONG có sự thật bẽ bàng
    HỄNH HẢO !! 快樂的!!

    Hah ha ha bla bla !!!Hah ha ha bla bla !!!Hah ha ha bla bla !!!Hah ha ha bla bla !!!


    BẤM VÀO liên kết dưới XEM Vua Đỏ + Vua Lú UỐNG TÀ TÀU

    https://sohanews.sohacdn.com/zoom/540_340/160588918557773824/2023/12/13/photo1702454428103-17024544283941368902404.gif

    Hah ha ha bla bla !!!Hah ha ha bla bla !!!
    HỄNH HẢO !! 快樂的!
    TRONG chất đắng TRÀ THANH LONG có sự thật bẽ bàng
    HỄNH HẢO !! 快樂的!!

    Hah ha ha bla bla !!!Hah ha ha bla bla !!!Hah ha ha bla bla !!!Hah ha ha bla bla !!!


  2. Hồng đế TẬP đang du Nam: ngoài trùng khơi hải tặc Đại Hán..G đang làm mưa làm gió trên Biển Đông
    *********************

    Xâm lăng chiếm Hoàng Sa gọi “Tây Sa”
    Chúng biến Biển Đông thành ao nhà
    Đổi tên “Điếu Ngư” Kim Các đảo Nhật Bản
    Thảm sát hải quân Việt chiếm đảo Gạc Ma
    Trun..g C..uốc coi thường Luật pháp Quốc tế
    Đang thôn tính Trường Sa gọi tên “Nam Sa”
    Đâu rồi Lời hịch Anh hùng Lý Thường Kiệt
    Dân Việt + Đất Việt : Nam quốc Sơn hà ?
    Hải tặc Đại Hán..G đang làm mưa làm gió
    Trên Biển Đông từ Bình minh đến Chiều tà
    Bãi Cỏ Mây dân Phi đang bị Tàu cướp bóc
    Bãi cạn Scarborough đầy Khựa chệt quỷ ma
    Thảo khấu Bắc Kinh đổi tên “Hoàng Nham Đảo”
    Hải quân Tàu cộng giả ngư phủ ngoài khơi xa
    Cướp biển Đại Hán..G đang hô phong hoán vũ
    Trên Biển Đông từ Bình minh đến Chiều tà
    May ra Dân tộc Phi Luật Tân bất khuất
    Dựa vào Điểm tựa Hoa Kỳ liên minh tối đa !
    Chớ đâu ngoại giÁo “cây tre” thật ra “cây chổi”
    Quét dọn cầu xí chuồng chồ Khựa tỉ nhà
    3 KHÔNG rồi 4 KHÔNG bưng bô bê ống nhổ
    Đúng lũ vịt cộng ác với Dân hèn với giặc quỷ ma !!!

    https://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg
    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

  3. CẦN GÌ HIỂU LÀM GÌ từ 5 thằng MAO-ĐẶNG-GIANG-HỒ-TẬP đều ngửa tay xin tiền Cộng đồng Âu châu nhất là ĐỨc và PHÁP từ khi 1949 đến 2023 …trong khi đã là cường quốc kinh tế từ 1985-2000 và là SIÊU cường quốc kinh tế từ 2001-2023 sắp vượt qua cả MỸ

    Đừng có hy vọng hão huyền vào bọn con cháu TÀO THÁO tào lao TẦN CỐI từ hy thái hậu VUA TRỤ
    85.000.000 đồng chí TÀU CỘNG của 5 thằng MAO-ĐẶNG-GIANG-HỒ-TẬP đều ngửa tay xin tiền Cộng đồng Âu châu nhất là ĐỨc và PHÁP từ khi 1949 đến 2023 …trong khi đã là cường quốc kinh tế từ 1985-2000 và là SIÊU cường quốc kinh tế từ 2001-2023 sắp vượt qua cả MỸ

    Hồ sơ KỲ KHÔI kỳ cục NHÂN chuyến NAM DU của HỒNG THẤT CÔNG tập cận bình BANG CHỦ cái bang BẮC KINH qua xứ VỆ thuyết giảng về CỘNG ĐỒNG VẬN MỆNH CHUNG

    100.000.000 Dân Việt hãy thức tỉnh như 2 Nhà thơ Dân tộc BÙI CHÍ VINH và THÁI BÁ TÂN đã cảnh báo trăm lần trên TIẾNG DÂN

    DƯ LUẬN & CÔNG LUẬN PHÁP hết sức bất bình phẫn nộ về việc TÀU CỘNG vẫn ngửa tay xin tiền của DÂN PHÁP

    BẤM VÀO ĐỌC hay XEM VIDEO trực tiếp của NGUỒN BÁO CHI THÔNG TIN RẤT ĐÁNG TIN CẬY VÀ UY TÍN TẠI PHÁP
    https://www.youtube.com/watch?v=hTk0wFATRz4
    77000 lượt người xem cách đây 2 tuần trước

    Ba nghìn tỷ euro,

    đây là số tiền nợ trong năm nay bởi khoản nợ công của Nhà nước PHÁP chưa hề giảm kể từ năm 1957. Một con số chóng mặt, trong khi chính phủ lại bắt bạn phải trả thuế nhiều hơn và kín đáo hơn bao giờ hết. Đáng ngạc nhiên phải không? Vậy làm sao, bất chấp tất cả các khoản thuế và phí được che giấu kỹ lưỡng, kho bạc nhà nước vẫn tiếp tục rơi vào cảnh nợ nần.
    Một câu hỏi được giải đáp trong bộ phim tài liệu

    Ba nghìn tỷ: Bí mật của một quốc gia thất bại,được sản xuất bởi hiệp hội @contribuables. Do Giám đốcBenoît Perrin…

    40 năm NỢ: Nhưng TIỀN PHÁP đi đâu? – với Benoît Perrin

    @christianjacque827

    2 tuần trước Trình bày thú vị, nhưng tôi nhận thấy rằng không có gì được nói về tiền của chúng tôi được phân phối rộng rãi, đặc biệt là bên ngoài nước Pháp:

    – Ukraine
    – Châu Phi
    – Phúc lợi xã hội không được kiểm soát (những người về hưu ma ở Maghreb,
    – CAF bị lừa đảo
    – AME – lương hưu cho người nước ngoài không đóng góp hoặc đóng góp rất ít

    Cách tốt để giảm nợ: đừng hào phóng với số tiền bạn không có… 119

    BẤM VÀO ĐỌC hay XEM VIDEO trực tiếp của NGUỒN BÁO CHI THÔNG TIN RẤT ĐÁNG TIN CẬY VÀ UY TÍN TẠI PHÁP

    https://www.capital.fr/economie-politique/aide-au-developpement-la-france-verse-des-millions-a-la-chine-bientot-premiere-power-mondiale-1419553

    Trang chủ>Kinh tế và chính trị

    Viện trợ phát triển: Pháp viện trợ hàng triệu USD cho Trung Quốc, sớm trở thành cường quốc hàng đầu thế giới

    Trong báo cáo đính kèm dự luật tài chính năm 2022, nghị sĩ Marc Le Fur của Les Républicains ngạc nhiên rằng Trung Quốc vẫn được hưởng lợi từ trợ cấp viện trợ phát triển của Pháp, trong khi gã khổng lồ châu Á đang tiến gần hơn đến vị thế cường quốc số một của nền kinh tế toàn cầu.

    Bởi Barthélémy Philippe
    Nhà báo chính trị
    Xuất bản ngày 11/09/2021

    Pháp có quá hào phóng không?

    Vào năm 2020, nước ta đã trả số tiền 140 triệu euro cho Trung Quốc dưới dạng hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).

    Con số này chắc chắn còn khiêm tốn so với tổng số tiền viện trợ của Pháp.

    sang các nước đang phát triển (3,9 tỷ euro vào năm 2021, 4,9 tỷ euro vào năm 2022)

    tuy nhiên, gã khổng lồ châu Á vẫn xếp gã khổng lồ châu Á ở vị trí thứ 9 trong bảng xếp hạng những nước được hưởng lợi chính từ trợ cấp của Pháp, có thể dưới hình thức quyên góp hoặc cho vay.

    =Theo sau các nước châu Phi (Senegal, Somalia, Maroc, Bờ Biển Ngà, Kenya) và bộ ba gồm Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ và Mauritius, Trung Quốc thấy mình khá hơn Burkina Faso Faso và Cameroon, mặc dù bị thiệt thòi hơn đáng kể.

    Một điều hoàn toàn không phù hợp, đối với Nghị sĩ Marc Le Fur của Les Républicains (LR), báo cáo viên đặc biệt về các nhiệm vụ ngân sách “các khoản vay cho các quốc gia nước ngoài” và “Hỗ trợ phát triển công cộng” trong khuôn khổ dự luật tài chính năm 2022.

    Và vì lý do chính đáng, ông nhớ lại, tình hình của Trung Quốc, quốc gia chiếm vị trí đặc biệt là nước nhận và nhà tài trợ viện trợ phát triển công (AFD), có rất ít điểm chung với các nước được hưởng viện trợ khác của Pháp.

    Xét về GDP, gã khổng lồ châu Á đang tiến rất gần đến vị thế cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới, bỏ xa Pháp.

    Điều này không ngăn cản nước này nhận được 371 triệu euro viện trợ phát triển của Pháp trong giai đoạn 2018-2020.

    Tại sao Trung Quốc có quyền được xem xét những điều này mặc dù nước này có vị thế thống trị trong thương mại quốc tế?

    Khá đơn giản vì OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế), tập hợp 38 quốc gia thành viên – trong đó có Pháp – vẫn coi đây là một quốc gia đang phát triển, do GDP bình quân đầu người.

    Vào năm 2020, nó đạt 9.608 USD, theo dữ liệu từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), xếp quốc gia châu Á này đứng thứ 72 trên thế giới, kém xa Pháp (thứ 21) hoặc Hoa Kỳ (thứ 9).

    Chỉ số này, phần lớn được tính dựa trên số lượng cư dân – GDP bình quân đầu người được tính bằng cách chia tổng GDP của đất nước cho dân số – tuy nhiên, không nên coi thường vì nó đương nhiên gây bất lợi cho Trung Quốc và 1,4 tỷ người dân của nước này.

    Theo nghị sĩ Marc Le Fur, viện trợ của Pháp dành cho Trung Quốc không còn nữa. Do đó, ông yêu cầu Pháp có hành động kiên quyết với OECD để nước này sửa đổi các tiêu chí phân bổ ODA.


    Ông nói: “Việc loại bỏ Trung Quốc khỏi danh sách các nước đang phát triển là điều cấp thiết.

    đồng thời khẳng định phần lớn số viện trợ của Pháp tập trung vào các quốc gia được coi là ưu tiên, chủ yếu ở Châu Phi và Trung Đông.

    BẤM VÀO ĐỌC hay XEM VIDEO trực tiếp của NGUỒN BÁO CHI THÔNG TIN RẤT ĐÁNG TIN CẬY VÀ UY TÍN TẠI PHÁP

    https://www.la-croix.com/Economie/Aide-developpement-300-milliards-deuros-lUnion-europeenne-veut-contrer-Chine-2021-12-02-1201188141

    Viện trợ phát triển: Với 300 tỷ euro, EU muốn đối phó Trung Quốc

    Sự thật Để chống lại ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc và các dự án cơ sở hạ tầng của nước này trên toàn thế giới (“Con đường tơ lụa mới”), Liên minh châu Âu đã tuyên bố sẽ huy động tới 300 tỷ euro tại đây vào năm 2027 trong một kế hoạch mới có tên “Cổng toàn cầu”. ”

    La Croix (với AFP), ngày 12/02/2021

    Viện trợ phát triển: Với 300 tỷ euro, EU muốn đối phó Trung Quốc

    Một chuyến tàu container từ Trung Quốc đến và đi vài lần trong tháng tại nhà ga đa phương thức Bierset LLI, ở Bỉ (ảnh minh họa)

    Brussels hôm thứ Tư ngày 1 tháng 12 thông báo rằng họ muốn huy động tới 300 tỷ euro từ quỹ công và tư nhân vào năm 2027 cho các dự án cơ sở hạ tầng trên khắp thế giới; hoặc phản ứng của châu Âu trước ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc.

    Mạng lưới cáp quang, cơ sở hạ tầng giao thông, mạng lưới năng lượng sạch… Dự án có tên “Cổng toàn cầu” sẽ tập hợp các nguồn lực từ Liên minh Châu Âu, 27 Quốc gia Thành viên, các tổ chức tài chính Châu Âu và các tổ chức phát triển quốc gia, cũng như đầu tư của khu vực tư nhân để kết nối châu Âu tốt hơn với phần còn lại của thế giới.

    “Các lĩnh vực kỹ thuật số, y tế, khí hậu, năng lượng và giao thông, cũng như giáo dục và nghiên cứu, sẽ là ưu tiên hàng đầu”, Ủy ban nhấn mạnh và đã cố gắng không đề cập đến Trung Quốc trong thông tin liên lạc của mình, ngay cả khi dự án của họ sẽ cạnh tranh với “ Chiến lược Con đường tơ lụa mới”. Đối mặt với Bắc Kinh, Brussels có ý định thể hiện một mô hình đạo đức hơn về mặt nhân quyền. Chủ tịch Ủy ban Châu Âu, Ursula von der Leyen, cho biết trong một cuộc họp báo: “Chúng tôi muốn các dự án được thực hiện với mức độ minh bạch cao, quản trị tốt và chất lượng”.

    Giải pháp thay thế cho “con đường tơ lụa mới”

    Năm 2013, Bắc Kinh khởi động chiến lược đầu tư toàn cầu “Con đường tơ lụa mới”, một dự án hàng đầu của Chủ tịch Tập Cận Bình. Chính thức được gọi là Vành đai và Con đường, nó nhằm mục đích phát triển cơ sở hạ tầng trên bộ và trên biển để kết nối Trung Quốc tốt hơn với châu Á, châu Âu và châu Phi. Theo dữ liệu chính thức, Vương quốc Trung Hoa đã cam kết đầu tư gần 140 tỷ USD (124 tỷ euro) vào đó.

    Cũng đọc: “Con đường tơ lụa mới đã trở thành một thương hiệu”

    Người phương Tây coi đây là công cụ để Trung Quốc gây ảnh hưởng lên các nước nghèo. Họ cáo buộc Bắc Kinh khuyến khích các nước mới nổi mắc nợ quá mức, chỉ trích các cuộc đấu thầu không minh bạch, nghi ngờ các hành vi tham nhũng và tố cáo việc thiếu tôn trọng các quyền con người, xã hội và môi trường.

    “Cổng toàn cầu” xuất hiện sau kế hoạch của các nước G7 nhằm cung cấp cho các nước đang phát triển một giải pháp thay thế cho “Con đường tơ lụa mới”, một kế hoạch được trình bày vào tháng 6 tại hội nghị thượng đỉnh của bảy cường quốc công nghiệp ở Cornwall (Kingdom -United). Điều này “sẽ cho phép chúng tôi cạnh tranh với Trung Quốc khi cần thiết, (…) trong khi nỗ lực vì quyền tự chủ chiến lược của EU,” MEP Radek Sikorski của Ba Lan cho biết trên Twitter. Với nguồn tài trợ này, EU cũng hy vọng sẽ giải quyết được các lỗ hổng trong chuỗi cung ứng toàn cầu do đại dịch gây ra.

    BẤM VÀO ĐỌC hay XEM VIDEO trực tiếp của NGUỒN BÁO CHI THÔNG TIN RẤT ĐÁNG TIN CẬY VÀ UY TÍN TẠI PHÁP
    https://www.europe1.fr/international/aide-publique-au-developpement-pourquoi-la-france-verse-de-largent-a-la-chine-4148174

    Hỗ trợ phát triển công cộng: tại sao Pháp trả tiền cho Trung Quốc?
    Sao chép
    Barthélémy Philippe, được chỉnh sửa bởi Alexandre Dalifard 06:20, ngày 17 tháng 11 năm 2022, được sửa đổi lúc 08:01, ngày 17 tháng 11 năm 2022

    Năm 2021, Pháp trả 13 tỷ euro cho các nước đủ điều kiện nhận ODA trên cơ sở

    dữ liệu do Bercy đưa ra. Điều này cho thấy Trung Quốc dù là cường quốc kinh tế lớn thứ hai thế giới nhưng vẫn được hưởng lợi từ tình đoàn kết ba màu này. Paris thậm chí còn là nơi đóng góp lớn nhất cho viện trợ công của Trung Quốc. Giải thích.
    Bercy và Bộ Ngoại giao vừa đưa ra một cơ sở dữ liệu có thể truy cập miễn phí trên internet. Bà được biết Pháp đã trả 13 tỷ euro vào năm 2021 cho các quốc gia đủ điều kiện nhận hỗ trợ phát triển công (ODA) dưới hình thức quyên góp hoặc cho vay.
    Với khoản thanh toán này, Pháp là nước đóng góp lớn thứ năm trên thế giới, sau Hoa Kỳ, Đức, Nhật Bản và Vương quốc Anh. Không có gì đáng ngạc nhiên khi Châu Phi nhận được một phần viện trợ này. Pháp đã trả 5,6 tỷ euro cho lục địa này vào năm 2021.

    Mặt khác, Trung Quốc, một gã khổng lồ về kinh tế, vẫn được hưởng lợi từ sự đoàn kết của Pháp, điều còn bất ngờ hơn nhiều.

    Gần 400 triệu euro được trả từ năm 2018 đến năm 2020

    Khi nói đến Trung Quốc, chúng ta vẫn đang nói về cường quốc kinh tế lớn thứ hai thế giới. Với GDP cao gấp sáu lần so với Pháp, quốc gia do Tập Cận Bình lãnh đạo vẫn là quốc gia đang phát triển trong OECD. Tổ chức sử dụng thu nhập bình quân đầu người để xác định các quốc gia nhận viện trợ. Về điểm này, Trung Quốc kém khá giả hơn, điều này biện minh cho sự hiện diện của nước này trong số các nước đang phát triển.

    Với thu nhập bình quân đầu người hàng năm chỉ dưới 12.000 euro, nó dường như đã vượt xa vị trí thứ 50 trên thế giới. Một lý do khiến Pháp luôn viện trợ cho gã khổng lồ châu Á. Sau Đức, Paris thậm chí còn là quốc gia đóng góp lớn nhất cho viện trợ công của Trung Quốc, với gần 400 triệu euro được chi trả từ năm 2018 đến năm 2020. Năm 2021, việc chào đón hàng nghìn sinh viên trẻ Trung Quốc tiêu tốn 64 triệu euro.

    Trong một báo cáo gần đây, nghị sĩ LR Marc Le Fur cũng chỉ trích lòng vị tha về ngân sách của Pháp đối với những người giàu hơn mình. Tình hình có thể sẽ tiếp tục kéo dài vì Trung Quốc sẽ không bị loại khỏi danh sách hưởng lợi từ viện trợ công trước năm 2026 hoặc 2027, theo quy định của OECD.

    CẦN GÌ HIỂU LÀM GÌ từ 5 thằng MAO-ĐẶNG-GIANG-HỒ-TẬP đều ngửa tay xin tiền Cộng đồng Âu châu nhất là ĐỨc và PHÁP từ khi 1949 đến 2023 …trong khi đã là cường quốc kinh tế từ 1985-2000 và là SIÊU cường quốc kinh tế từ 2001-2023 sắp vượt qua cả MỸ

    Đừng có hy vọng hão huyền vào bọn con cháu TÀO THÁO tào lao TẦN CỐI từ hy thái hậu VUA TRỤ
    85.000.000 đồng chí TÀU CỘNG của 5 thằng MAO-ĐẶNG-GIANG-HỒ-TẬP đều ngửa tay xin tiền Cộng đồng Âu châu nhất là ĐỨc và PHÁP từ khi 1949 đến 2023 …trong khi đã là cường quốc kinh tế từ 1985-2000 và là SIÊU cường quốc kinh tế từ 2001-2023 sắp vượt qua cả MỸ

    HOÀN TOÀN ĐÚNG với mưu đồ THÂM ĐỘC
    Họ biết đây là một dân tộc xưa kia rất kiên cường, nên trận đồ của họ thật rộng lớn kiên nhẫn cẩn thận và cần thời gian, từ phá hoại và nô lệ hoá kinh tế, phá hoại môi trường thiên nhiên, phá hoại giáo dục, y tế, văn hoá đạo đức, xoá bỏ phần người chỉ chỉ chừa lại phần con nơi dân tộc nầy… ĐÀNG SAU vạn thịnh phát LÀ Tử cấm Thành LÀ TÌNH BÁO HOA NAM ….xây đập thuỷ điện trên biên giới Bắc để tiêu diệt DẦN MÒN đồng bằng sông Cửu Long …
    Chúng chỉ muốn DÂN VIỆT trồng Thanh Long bắt cá ngon… bán rẻ như CHO KHÔNG hay du lịch 0 nhân dân tệ qua Việt Nam mà BÂY GIỜ những THÈNG Quảng Nôm như bác nhà văn Nguyên NgỐc mới trơ mắt ốc ra mà thấy CHỐNG MỸ CỨU Tàu ô LÀ THẾ ĐẤY …con cháu bọn Quảng Nôm ĐẠP XÍCH LÔ bị bóc lột LỪA ĐẢO kiểu VẠN THỊNH PHÁT với du lịch 0 nhân dân tệ qua Việt Nam ĐẠP XÍCH LÔ nhếch nhác CHỞ BỌN chú
    Thoòng ả xẩm CHÚNG cũng nhếch nhác NHƯNG NGỒI CHỖM TRỆ nghèo đói CHẲNG THUA GÌ thằng đạp xích lô xứ QUẢNG !!!!

    Sẽ không có xâm lăng quân sự từ TQ vào VN đâu vì không còn cần thiết.
    VN sẽ tự hiến dâng như một ĐNA bệnh phu.
    Mong anh đừng có mặt trong nổ lực nham hiểm đó của kẻ thù truyền kiếp!

    Tôi nghi Ô SÌN trương huy san CŨNG GIỐNG như thèng TRƯƠNG TẤN SANG hay thèng cựu TT Duerte của Phi Luật Tân nịnh TẬP CẬN BÌNH thò ra cái đuôi ông ngoại hắn là TÀU …thế mà TẬP vẫn chơi khăm Tôi nghi Ô SÌN trương huy san CŨNG GIỐNG như TRƯƠNG MUỘI của Vạn Thịnh Phát ….vì Ô SÌN trương huy san đang dùng mồm vẩu LÀM LOA TUYÊN TRUYỀN cho BẮC KINH trong lãnh vực báo chí & truyền thông LOẠI hoàng văn hoan VÀO thời TÀU-toàn cầu hóa = SINO-globalization = SINO-mondialisation ..bọn này được chúng chi tra hậu hĩnh lắm đó CHƯA KỂ CẢ quyền lực chúng hứa sau này như cho thằng TRƯƠNG TẤN SANG

    VÀ Dân Việt muốn cất đầu lên nổi chỉ học tập 3 BÀI HỌC từ NHẬT BẢN, NAM HÀN và TÂN GIA BA của Minh trị Thiên Hoàng, PHÁC CHÁNH HY và LÝ QUANG DIỆU …còn theo bọn Võ Văn Thưởng cỡ ngồi mặt lợn NHỜ THẰNG tổng giám đốc Tập đoàn HOA VI Huawei NHỜ HẮN chuyển giao công nghệ và mua hàng …thì hắn CŨNG BIẾT ngay cả Võ Văn Thưởng “THƯỞNG” vợ bao lần vào ngày nào giờ nào giây nào CŨNG NHƯ mội bí mật làm ăn kế toán kể cả BÍ QUYẾT công nghiệp của hãng làm drone của TS Lương Việt Quốc chúng sẽ cóp sao hết CHO DÙ công nghệ drone của Tàu đã vượt bực NHƯNG chúng chép hết từ hạt bụi NHƯ MÁY hút bụi để đó chờ thời HAY bọn Tàu nông dân sẽ dùng mọi thứ dữ liệu LÀM GIÀU đó là nghề tài giỏi nhất của TÀU ….chớ chúng có phát minh sáng chế gì gọi là VĨ ĐẠI như Phương Tây đã làm đâu ÍT NHẤT LÀ cho đến nay …HOẠ CHĂNG tiến bộ nhờ CÁCH TÂN THÊM đứng trên vai người vĩ đại không lồ MÀ THÔI

    và nó chẳng thèm đánh Việt Nam làm gì ĐÃ CÓ cha con đồ tể HUNSEN mà Việt Nam đã NUÔI ONG TAY ÁO …cần thì TẬP hắn sai HUNSEN như ĐẶNG sai Pol Pot CÁP DUỒN VIỆT NAM có thế thôi !!!

    HƠN 4000 NĂM quá hiểu kẻ thù TRUYỀN KIẾP phương BẮC…

    Thời đại Hôm nay LÀ dịp may nhất VẪN CÒN để THOÁT HÁN..G thoát TRUN..G sau khi để lỡ cơ hội vận hội MIỀN NAM 1954-1975 chỉ còn LIÊN MINH QUÂN SỰ với MỸ, Nhật, Úc , Nam Hàn, … may ra thoát được LỜI NGUYỀN TÂY TẠNG , LỜI NGUYỀN TÂN GIAO CHỈ Thế kỷ 21

    https://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

  4. Hơn 4000 NĂM Việt sử, hơn 1000 BĂC THUỘC quá hiểu thừa TÀU bọn kẻ thù TRUYỀN KIẾP phương BẮC .. Chỉ như Nhật Nam Hàn…. mới thoát khỏi HÁN HÓA

    Học sinh học tiếng Trung từ lớp ba, không quân QĐND Việt Nam từ nay học tiếng Anh
    -09/12/2023
    Mai Bá Kiếm

    https://baotiengdan.com/2023/12/09/hoc-sinh-hoc-tieng-trung-tu-lop-ba-khong-quan-qdnd-viet-nam-tu-nay-hoc-tieng-anh

    Ở những nước Văn minh Âu châu, chương trình giáo dục phổ thông quốc gia thiếu niên bắt đầu học ngọai ngữ thứ Nhất khi vào bậc Trung học …

    Học sinh học tiếng Trung từ lớp ba,

    HỌC LỚP BA mà nhồi TIẾNG TÀU quan thoại HAY tiều THÌ TIÊU mất rồi …đúng là tiến trình HÁN..g HÓA cấp tốc như xây đường xe lửa CAO TỐC ….chưa kể 24/24 7/7 365/365 các kênh truyền hình cấo c..uốc d..a xứ VỆ toàn phim chưởng KIẾM HIỆP SỬ TÀU

    mà nhồi SỌ hàng chục triệu các cháu Việt THÌ TIÊU mất rồi …đúng là tiến trình HÁN..g HÓA cấp tốc như xây đường xe lửa CAO TỐC …

    Học sinh học tiếng Trung từ lớp ba, không quân QĐND Việt Nam từ nay học tiếng Anh

    PHI CÔNG có ném bom giết giặc ngoài TÀU xong rồi

    thì vẫn còn HÀNG CHỤC TRIỆU giặc trong SỌ đầy quan thoại trên ĐẤT VIỆT SUY NGHĨ như bọn trẻ bên HOA LỤC HỌC LỚP BA mà nhồi TIẾNG TÀU quan thoại HAY tiều THÌ TIÊU mất rồi …đúng là tiến trình HÁN..g HÓA cấp tốc như xây đường xe lửa CAO TỐC ….chưa kể 24/24 7/7 365/365 các kênh truyền hình cấo c..uốc d..a xứ VỆ toàn phim chưởng KIẾM HIỆP SỬ TÀU

    LỜI NGUYỀN TÂY TẠNG đang thành LỜI NGUYỀN tân giao chỉ THẾ KỶ 21

    https://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

  5. Tôn Tử viết, “Biết mình biết người, trăm trận đánh trăm trận thắng”.
    Người Việt hiểu Trung Quốc hơn ai hết qua nghìn năm Bắc thuộc.
    Chính vì không tỉnh thức – “biết mình biết người” (≈ có tâm Phật – Buddha)
    nên Hồ Chí Minh mới “hạ bút“:
    “Mối tình hữu nghị Việt Hoa
    Vừa là đồng chí vừa là anh em”.

    Bây giờ, “vừa là đồng chí vừa là anh em“ thì “tình hữu nghị Việt Hoa“ có còn được như trước nữa không?!
    Hãy đợi đấy! Thời gian đã trả lời và sẽ trả lời như sự thật vốn có.
    “Ngoại giao cây tre“ là dạng “bình cũ, rượu mới“ của Hồ Chí Minh khi viết,
    “Trung Quốc – Liên Xô, anh cả anh hai, hai anh đều là anh cả!“
    Đó là kiểu nói lập lờ nước đôi, “vải thưa che mắt thánh“ chỉ lừa phỉnh được người nhẹ dạ.

    Biết đến bao giờ những người lãnh đạo hiện nay tỉnh thức (≈ có tâm Phật – Buddha)?!
    Chắc phải đến “cuối thế kỷ này khi có chủ nghĩa xã hội“?!“
    A Di Đà Phật.
    Thiền sư Thích Nhất Đảng

    • Miệng Nam mô một bồ Nazi

      Tâm Phật là phải kỳ thị Trung Quốc ? This aint the Phật i (used to) know

      Bu đa ? Bú đích thì có

  6. Do bị đánh,bị lừa đảo ,bị ức hiếp… quá nhiều rồi ,nên những thứ đó đã ăn sâu vào tiềm thức, không dễ phai mờ. Nhưng có một sự thật là họ không thể mang những thứ văn hóa đó áp đặt cho mọi nơi và họ thừa nhận những truyền thống văn hóa của họ không thể thắng được khoa học kĩ thuật, muốn tiến lên họ phải học theo phương tây. Vn tại sao không cố lên, trong khi những người trẻ rất ham học,mà lúc nào cũng phải đắn đo như trong quá khứ? Các nước phát triển làm giáo dục như thế nào, họ đâu có giấu diếm, vậy mà vẫn giữ được vị thế ,hơn nữa họ còn biết với kiểu học như của người Trung Quốc, cái ranh giới cao nhất là ở đậu ,hãy nhìn cách Trung Quốc chống dịch COVID vừa rồi thì sẽ biết tư duy cao thấp. Tất nhiên không thể bì với phương tây vì gốc gác khoa học thuộc về họ ,nhưng muốn tiến lên, Vn bắt buộc phải lấy cách làm giáo dục của phương tây làm mẫu mực .Hãy thử tưởng tượng xem, một ngày nào đó, những thanh long, tôm hùm…. được thay thế bằng những sản phẩm công nghệ tinh xảo, liệu người Vn có phải học để biết lòng dạ của người Trung Quốc nữa hay không…

  7. Tôn Tử viết, “Biết mình biết người, trăm trận đánh trăm trận thắng”.
    Người Việt hiểu TQ hơn ai hết qua nghìn năm Bắc thuộc.
    Chính vì không tỉnh thức – “biết mình biết người” (≈ có tâm Phật – Buddha) nên Hồ Chí Minh mới “hạ bút“:
    “Mối tình hữu nghị Việt Hoa
    Vừa là đồng chí vừa là anh em”.

    Bây giờ, “vừa là đồng chí vừa là anh em“ thì “tình hữu nghị Việt Hoa“ có còn được như trước nữa không?!
    Hãy đợi đấy! Thời gian đã trả lời và sẽ trả lời như sự thật vốn có.
    “Ngoại giao cây tre“ là dạng “bình cũ, rượu mới“ của Hồ Chí Minh khi viết,
    “Trung Quốc – Liên Xô, anh cả anh hai, hai anh đều là anh cả!“
    Đó là kiểu nói lập lờ nước đôi, “vải thưa che mắt thánh“ chỉ lừa phỉnh được người nhẹ dạ.

    Biết đến bao giờ những người lãnh đạo hiện nay tỉnh thức (≈ có tâm Phật – Buddha)?!
    Chắc phải đến “cuối thế kỷ này“, A Di Đà Phật.
    Thiền sư Thích Nhất Đảng

  8. Thơ của họ Hồ :
    “Mối tình hữu nghị Việt Hoa
    Vừa là đồng chí vừa là anh em”
    Bà con xứ Đông Lào đang ra sức học tập và làm theo họ Hô, cứ thế mà theo.

  9. Trung Quốc ngày xưa thời Ngô Quyền, Lê Lợi, Quang Trung đã khác Trung cộng ngày nay.
    Một thời chúng dùng số đông cơ bắp tràn vào thôn tính nước ta. Thời nay chúng xâm lược bằng nhiều thủ đoạn, phá hoại mọi mặt từ kinh tế, văn hóa, môi trường, thậm chí đầu độc bằng hóa chất dân ta bằng sự tiếp tay của đảng csvn nhân danh đồng chí anh em! Vậy nên làm gì thì làm nhưng đừng bao giờ quên mối họa diệt vong bởi bọn bá quyền. Bọn họ không bao giờ truyền bá cái tốt cho ta với cái tính của dân Tàu còn lạ gì? Thế giới thiếu gì những nền văn minh đáng học hỏi. Nhìn nước Nhật, Hàn, Singapore mà làm; hà cớ gì phải sự quan hệ ý thức hệ cs mà đeo đuổi chân thằng Tàu!

  10. HuePhan 07/12/2023 at 6:18 am

    Mong anh đừng có mặt trong nổ lực nham hiểm đó của kẻ thù truyền kiếp!

    Văn hào Pháp đã nói ” Văn, tức là Người!”
    Còn gì nữa Ô SÌN đã bưng bô TÀU bưng ống nhổ Tàu từ lâu ĐỪNG TƯỞNG lấy bức tranh chụp cạnh với cháu trong ảnh: Tác giả chụp với Trần Bảo Nam, con trai liệt sĩ Trần Văn Duẩn, ngày 17-2-2015, tại cột mốc 92 “Nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt” MÀ LƯFA cho được MẮT THÁNH … chỉ lừa bọn vịt kìu trong cái gọi n..à HỘI BÁC HÙ bên MỸ con cháu yêu bác HÙ nhếch nhác về hành D(h)ương TẾT TÀU và du hí HÈ …thì chỉ là đàn phù du những con tử vật hám bám BÓNG ĐÈN vạn thịnh phát để cho con xẩm cái LỢN XỀ trương muội CHĂC LẠI LÀ tiểu muội của 2 đại ca trương tấn sang và trương huy san CHỚ AI !!!


    HĐ hãy nhìn thân phận người dân Tây Tạng, Tân Cương…những nước bị tóm thâu bởi bàn tay Mao ngay sau khi CS chiếm Đại Lục từ tay QDĐ, trước khi xúi dân Việt học tiếng Hoa.

    TÔI hoàn toàn đồng ý NÊN HỌC tiếng Anh tiếng Mỹ cùng lắm học Tiếng Pháp hay Tây Ban Nha …nhưng với TIẾNG ANH quá đủ …từ khi mở cửa 1979 Đặng đã khuyến khích Tàu học tiếng ANh cứ nhìn thấy Jack MA Mã Vân thì thấy hết … Jack MA phất lên nhờ TIẾNG ANH thế vậy thôi và HỌC CÓP hết MỸ, ANH, ÚC, Gia Nã Đại, …. Phí thời gian học tiếng Tàu …ngay những giáo sư giỏi bên TÀU viết sách hay thì cũng mong dịch sang TIẾNG ANH mới có nhiều người mua và đọc
    VÀ NHẤT LÀ tại sao vì sao KHÔNG HỌC THẲNG những Bậc sư như NEWTON, BOOLE, PASTEUR, POINCARE, CURIE, EDISON, MUSK, PLANCK và nhất là họ không dấu nghề như sư fụ TÀU Ô hay KHÔNG CHUYỂN GIAO công nghệ tuyệt chủng như nhà máy gang thép Thái Nguyên mà theo tôi KIỆN RA TOÀ ÁN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ Tàu phải hoàn trả và bồi thường CHƯA KỂ mất mặt dày TRUN..G C..UỐC vì lừa đảo

    https://www.youtube.com/watch?v=naANPvIK650&t=94s
    Thủ tướng: Phải có câu trả lời dứt điểm về dự án mở rộng giai đoạn 2 Nhà máy Gang thép Thái Nguyên

    https://www.youtube.com/watch?v=4-C0D5-C7sE&t=9s
    Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát thực tế Dự án mở rộng giai đoạn 2 Nhà máy Gang thép Thái Nguyên

    Như MỸ đã đào tạo khoảng 15.000.000 giáo sư kỹ sư TÀU ngành công nghệ mũi nhọn hiện đại

    Tiếng Hoa cho phổ biến vào thế hệ trẻ VN thực sự còn nguy hiểm gấp vạn lần những lối thênh thang rãi nhựa dẫn vào lãnh thổ tổ quốc từ TQ.
    Nhìn những cao tốc từ Campuchia, Lào, và tất nhiên, từ TQ chạy thẳng vào VN, tôi đã thấy trước mối hoạ Bắc Thuộc.

    HỌ đã chuẩn bị tất cả để cái ngày mà dân Tây Tạng , Duy Ngô Nhĩ đã và đang chịu đựng, lụi tàn, Hán hoá ở thứ bậc ong thợ, lao nô, công dân hạng bét…sẽ chắc chắn xảy đến cho dân tộc VN.
    HOÀN TOÀN ĐÚNG với mưu đồ THÂM ĐỘC
    Họ biết đây là một dân tộc xưa kia rất kiên cường, nên trận đồ của họ thật rộng lớn kiên nhẫn cẩn thận và cần thời gian, từ phá hoại và nô lệ hoá kinh tế, phá hoại môi trường thiên nhiên, phá hoại giáo dục, y tế, văn hoá đạo đức, xoá bỏ phần người chỉ chỉ chừa lại phần con nơi dân tộc nầy… ĐÀNG SAU vạn thịnh phát LÀ Tử cấm Thành LÀ TÌNH BÁO HOA NAM ….xây đập thuỷ điện trên biên giới Bắc để tiêu diệt DẦN MÒN đồng bằng sông Cửu Long …
    Chúng chỉ muốn DÂN VIỆT trồng Thanh Long bắt cá ngon… bán rẻ như CHO KHÔNG hay du lịch 0 nhân dân tệ qua Việt Nam mà BÂY GIỜ những THÈNG Quảng Nôm như bác nhà văn Nguyên NgỐc mới trơ mắt ốc ra mà thấy CHỐNG MỸ CỨU Tàu ô LÀ THẾ ĐẤY …con cháu bọn Quảng Nôm ĐẠP XÍCH LÔ bị bóc lột LỪA ĐẢO kiểu VẠN THỊNH PHÁT với du lịch 0 nhân dân tệ qua Việt Nam ĐẠP XÍCH LÔ nhếch nhác CHỞ BỌNchus Tho òng ả xẩm CHÚNG cũng nhếch nhác CHẲNG THUA GÌ thằng đạp xích lô !!!!

    Sẽ không có xâm lăng quân sự từ TQ vào VN đâu vì không còn cần thiết.
    VN sẽ tự hiến dâng như một ĐNA bệnh phu.
    Mong anh đừng có mặt trong nổ lực nham hiểm đó của kẻ thù truyền kiếp!
    Tôi nghi Ô SÌN trương huy san CŨNG GIỐNG như thèng TRƯƠNG TẤN SANG hay thèng cựu TT Duerte của Phi Luật Tân nịnh TẬP CẬN BÌNH thò ra cái đuôi ông ngoại hắn là TÀU …thế mà TẬP vẫn chơi khăm Tôi nghi Ô SÌN trương huy san CŨNG GIỐNG như TRƯƠNG MUỘI của Vạn Thịnh Phát ….vì Ô SÌN trương huy san đang dùng mồm vẩu LÀM LOA TUYÊN TRUYỀN cho BẮC KINH trong lãnh vực báo chí & truyền thông LOẠI hoàng văn hoan VÀO thời TÀU-toàn cầu hóa = SINO-globalization = SINO-mondialisation ..bọn này được chúng chi tra hậu hĩnh lắm đó CHƯA KỂ CẢ quyền lực chúng hứa sau này như cho thằng TRƯƠNG TẤN SANG

    VÀ Dân Việt muốn cất đầu lên nổi chỉ học tập 3 BÀI HỌC từ NHẬT BẢN, NAM HÀN và TÂN GIA BA của Minh trị Thiên Hoàng, PHÁC CHÁNH HY và LÝ QUANG DIỆU …còn theo bọn Võ Văn Thưởng cỡ ngồi mặt lợn NHỜ THẰNG tổng giám đốc Tập đoàn HOA VI Huawei NHỜ HẮN chuyển giao công nghệ và mua hàng …thì hắn CŨNG BIẾT ngay cả Võ Văn Thưởng “THƯỞNG” vợ bao lần vào ngày nào giờ nào giây nào CŨNG NHƯ mội bí mật làm ăn kế toán kể cả BÍ QUYẾT công nghiệp của hãng làm drone của TS Lương Việt Quốc chúng sẽ cóp sao hết CHO DÙ công nghệ drone của Tàu đã vượt bực NHƯNG chúng chép hết từ hạt bụi NHƯ MÁY hút bụi để đó chờ thời HAY bọn Tàu nông dân sẽ dùng mọi thứ dữ liệu LÀM GIÀU đó là nghề tài giỏi nhất của TÀU ….chớ chúng có phát minh sáng chế gì gọi là VĨ ĐẠI như Phương Tây đã làm đâu ÍT NHẤT LÀ cho đến nay …HOẠ CHĂNG tiến bộ nhờ CÁCH TÂN THÊM đứng trên vai người vĩ đại không lồ MÀ THÔI

    và nó chẳng thèm đánh Việt Nam làm gì ĐÃ CÓ cha con đồ tể HUNSEN mà Việt Nam đã NUÔI ONG TAY ÁO …cần thì TẬP hắn sai HUNSEN như ĐẶNG sai Pol Pot CÁP DUỒN VIỆT NAM có thế thôi !!!

    http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT
    https://www.hanoiparis.com/construct.php?page=poesie2&idfam=28

  11. Whoa, hôm nay Huy Đức có vẻ retire chức captain của phong chào VinaZi, chuyên gia về kêu gọi hận thù . Chắc tại học được chút gì đó từ cái chết của Tuệ Sỹ . i aint complainin.

    Well, có . Nhưng its all minor, cosmetics. Những ý chính trong bài rất hay & đáng được cổ vũ

    – Đúng, người Việt cần học & hiểu về Trung Quốc, hổng những thía, phải tiếp cận được Trung Quốc via communication, để có thể thay đổi tư di họ, làm cho họ hiểu VN xứng đáng được hưởng hạnh phúc, và chỉ có Trung Quốc mới có thể tạo ra hạnh phúc cho Việt Nam . Và chỉ bằng cách giúp Trung Quốc nhận thức được VN phát triển là trách nhiệm của Trung Quốc, chỉ lúc đó VN các bác mới có thể phè phỡn, phởn phơ được thui .

    – Có nghĩa VN cần phải “hội nhập” nhanh & mạnh hơn nữa vào thị trường có mức tiêu thụ đứng số II thế giới . Hơn thế nữa, với sức mạnh kinh tế của Trung Quốc, tiếp cận được thị trường TQ, giới chuyên gia VN có thể dùng TQ như 1 cây cầu ra thế giới . Chuyên gia của TQ có mặt khắp nơi trên thế giới, có nghĩa mọi thông tin, mọi biến động dù nhỏ bé tới đâu trên thế giới này, chắc chắn sẽ được filter về Đại Lục . Tiếp cận được nguồn thông tin đó thì VN chả sợ gì cả . 1 điều nữa mà tư tưởng Hồ Chí Minh đã chỉ rõ, đó là các chuyên gia Trung Quốc có tư di, tầm nhìn & khả năng giải quyết những vấn đề mà VN nằm mơ cũng hổng tưởng được . Dân Việt chỉ thờ đám Mạc Văn Trang, Nguyễn Đình Cống … Thía lày dá, Thanh Tâm Tài Nhân là 1 văn nhân cỡ Bình Vôi nhà mềnh, nhưng là thứ (rất) yếu của TQ. Ổng tạm-gọi-là-coi-được nhờ Nguyễn Du nhà mềnh, tổ tiên của Nguyễn Ngọc Giao-Hữu Vẹm . Nhưng cũng hổng được lọt vào tóp 100 tác giả cổ điển . Đã tiếp xúc với giới “trẻ trâu TQ”, họ có tầm nhìn mà Nguyễn Đình Cống nằm mơ cũng hổng thấy được . So với họ, NĐC mới chỉ là đứa con nít lên 5.

    – Tớ chỉ mong Trung Quốc có tham vọng với VN, vì chỉ như vậy, TQ mới nhận rõ vai trò của VN trong đại cục . Cho tới gần đây, TQ xem VN là 1 thứ toss-up khi đụng tới đại cục . Bắc Hàn & Cam wan chọng hơn với TQ trong xây dựng & phát chiển chủ nghĩa xã hội . Chính vì vậy mà họ được hưởng nhiều nhất từ những “món lợi” mà TQ có thể bòn rút từ tư bửn . Trong khi VN hầu như hổng hưởng được gì từ những “spoils” đó . Mà cũng tại VN, đã tạo ra 1 hình ảnh xấu ma chê quỷ hờn về chủ nghĩa xã hội, tạo ra 1 hình ảnh 1 thành viên un-trustworthy của cộng đồng XHCN, 1 con quạ trắng if you will. Đối với người, VN vẫn là quạ, đv quạ VN là 1 thứ quái thai . You gotta be one or the other. Tư bửn aint the way 2go, những tư tưởng bài Ngụy vẫn còn nguyên vẹn trong dân chúng, nhất là giới trí thức . Đảng tự diễn biến hòa bình thành Ngụy, dân nổi lên cắt cổ có ngày .

    – Đồng ý với Huy Đức về việc phải chuyển đổi biên giới thành 1 đường hòa bình . Hơn thế nữa, phải trở thành đường phát triển, hữu nghị, đoàn kết dựa trên những nguyên tắc của chủ nghĩa Mác-Lê, đường của tự do thông thương thay vì ngăn sông cấm chợ .

    – Cũng đồng ý với Huy Đức là VN nên phát triển tiếng Hoa . Hổng ít trí thức đã phàn nàn về nạn học thêm, nhưng có ai thử tìm tòi xem tiếng Anh chiếm bao nhiêu phần trăm cái “nạn học thêm” đó ? Nếu dẹp hoặc giới hạn tiếng Anh, bảo đảm nạn học thêm cũng được giảm đáng kể

    – Trần Trung Đạo đã nói nghi ngờ là 1 thứ bệnh, OCD của Alzheimer, chữa được hay không là do văn hóa . Còn thờ phụng những thứ Mạc Văn Trang, Nguyễn Xuân Diện … Good the Phúc luck! Chiện những tạo (recycle) phẩm vừa rồi là 1 điều tốt, dân mềnh hổng nên kính trọng những false idols như ô tiến sĩ phát xít Nguyễn Xuân Diện, hay ông thợ thơ Himmler nữa . Nên đổi đúng tư di, Nguyễn Đắc Kiên cũng mún mọi người sửa sai, sai thì mình sửa . Và phải biết mình sai cái gì -Đổi Mới- để còn sửa . Đảng cũng đã bắt đầu sửa sai rùi đó, ngày xưa dân mềnh 1 lòng theo Đảng, bi giờ cũng thía . Thử hỏi trước tới giờ, dân các bác có chịu theo ai đâu, ngoài Đảng . Ngay cả bi giờ, cả dân hải ngoại cũng nhận ra 1 chân lý cụ thỉa là nơi nào có Lăng Bác, nơi đó là quê hương

    Trí thức nhà mềnh đang chứng minh người Việt mình là nhà Chu cai trị Trung Quốc ngày xưa . Trong quá trình tìm lại mình, more likely các bác sẽ nhìn thấy & khám phá lại căn tính của mình, và you be surprised

  12. HĐ hãy nhìn thân phận người dân Tây Tạng, Tân Cương…những nước bị tóm thâu bởi bàn tay Mao ngay sau khi CS chiếm Đại Lục từ tay QDĐ,
    trước khi xúi dân Việt học tiếng Hoa.
    Tiếng Hoa cho phổ biến vào thế hệ trẻ VN thực sự còn nguy hiểm gấp vạn lần những lối thênh thang rãi nhựa dẫn vào lãnh thổ tổ quốc từ TQ.
    Nhìn những cao tốc từ Campuchia, Lào, và tất nhiên, từ TQ chạy thẳng vào VN, tôi đã thấy trước mối hoạ Bắc Thuộc.
    HỌ đã chuẩn bị tất cả để cái ngày mà dân Tây Tạng , Duy Ngô Nhĩ đã và đang chịu đựng, lụi tàn, Hán hoá ở thứ bậc ong thợ, lao nô, công dân hạng bét…sẽ chắc chắn xảy đến cho dân tộc VN.
    Họ biết đây là một dân tộc xưa kia rất kiên cường, nên trận đồ của họ thật rộng lớn kiên nhẫn cẩn thận và cần thời gian, từ phá hoại và nô lệ hoá kinh tế, phá hoại môi trường thiên nhiên, phá hoại giáo dục, y tế, văn hoá đạo đức, xoá bỏ phần người chỉ chỉ chừa lại phần con nơi dân tộc nầy…

    Sẽ không có xâm lăng quân sự từ TQ vào VN đâu vì không còn cần thiết.
    VN sẽ tự hiến dâng như một ĐNA bệnh phu.
    Mong anh đừng có mặt trong nổ lực nham hiểm đó của kẻ thù truyền kiếp!

    • Rất hay . Trích còm của những người có trí tuệ

      “Việt Tàu là đồ … dân Tàu Việt ta nấu rượu ta mà nhậu đủ, nhậu chết bỏ … Dzô dzô chăm phần chăm là khẩu hiệu đàn ông Tàu Vịt còn thích hô …”

      Tớ rất hoan nghênh tinh thần hòa giải hòa hợp đã trở thành 1 thứ phản xạ vô đk, đã thấm vào máu thịt của những người có trí tuệ .

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây