Việt Nam xúi dân “bám biển” không phải là giải pháp

Trương Nhân Tuấn

25-6-2023

Tàu sân bay USS Ronald Reagan đang có chuyến thăm Đà Nẵng, Việt Nam từ 25-30/6/2023. Ảnh trên mạng

Trên RFA có bài phỏng vấn các học giả Việt Nam về chuyện Tổng thống Philippines đàm phán với Trung Quốc về chuyện cấm đánh cá. Theo tôi thấy, hình như các học giả Việt Nam khá chủ quan khi đưa ra các nhận định của mình.

Theo tôi, tổng thống Marcos của Philippines không “dại” để ký với Trung Quốc những thỏa thuận mà sau đó Trung Quốc có thể cho rằng Philippines đã nhìn nhận quyền tài phán của Trung Quốc trên những vùng biển liên quan, (như nhận định của các học giả Việt Nam). Ngay cả khi Tổng thống Marcos có những hành vi sai lầm, làm lợi cho Trung Quốc, thì luật của Philippines có những khoản không cho phép chuyện này xảy ra.

Về chuyện Trung Quốc cấm đánh cá: Nếu ta có theo dõi những động thái của Philippines, từ giàn học giả tài giỏi và yêu nước của Philippines, cho đến các chính trị gia, nghi sĩ, dân biểu… từ nhiều năm nay về lịnh cấm biển của Trung Quốc, ta thấy rất có thể Philippines sẽ kiện Trung Quốc lần nữa. Đối tượng kiện là những tranh chấp đến từ các việc “giải thích và cách áp dụng luật biển” ở vùng biển giới hạn từ vĩ tuyến 12° về phía bắc.

Hiện thời đã có các nghị sĩ Philippines yêu sách Bộ Ngoại giao Philippines phải triệu tập Đại hội đồng Liên Hiệp quốc, yêu cầu Đại hội đồng ra tuyên bố về cách xử sự của Trung Quốc trong vùng biển của Philippines.

Về ý kiến Tổng thống Marcos “đạt tiến bộ” trong đàm phán với Trung Quốc về việc cấm đánh cá, mục đích của Tổng thống Marcos là muốn tìm một “giải pháp”, dầu là giải pháp tạm bợ, để bảo vệ ngư dân Philippines, những người bị ảnh hưởng về chuyện này.

Nến biết là ngư trường của Philippines gồm có 12 ngư trường, chỉ có hai ngư trường bị “dính” vào lịnh cấm đánh cá của Trung Quốc.

Nếu tìm hiểu sâu, ta thấy rằng vùng biển chung quanh đá Scarborough (đá Hoàng Nham) là “ngư trường truyền thống” của Philippines, (kiểu vùng biển Hoàng Sa là ngư trường truyền thống của ngư dân Việt Nam) mà đá này Trung Quốc yêu sách chủ quyền (và đã chiếm đóng). Tức là hai ngư trường liên quan của Phi có dính dáng tới đá Hoàng Nham.

Qui chiếu theo Phán quyết của tòa PCA 13-7-2016, Tòa nhìn nhận vùng biển chung quanh đá Hoàng Nham là “vùng đánh cá truyền thống” của ngư dân ba quốc gia Trung Quốc, Việt Nam và Philippines.

Vấn đề (quan trọng) mà các học giả cũng bỏ qua là, ý nghĩa pháp lý của “vùng đánh cá truyền thống” và “quyền” của ngư dân trong vùng đánh cá này.

Bài phỏng vấn của RFA có nói về “đối sách” của Việt Nam. Tôi thấy trong bài Việt Nam không có đối sách nào cả.

Đảng CSVN đã không làm gì cả để bảo vệ ngư dân Việt Nam, trước lịnh cấm biển của Trung Quốc.

Lần nữa, tôi hoài nghi rằng Việt Nam “hả họng chờ sung”. Việt Nam chờ Philippines đi kiện để được hưởng lợi.

Vấn đề là tổng thống Marcos của Philippines cố gắng đi tìm một “giải pháp” cho ngư dân của họ. Vì đó là trách nhiệm của tổng thống, người lãnh đạo quốc gia. Còn Việt Nam? Xúi dân “bám biển” không phải là giải pháp.

Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN

  1. NHÀ THƠ NHÂN DÂN: TBT.

    Phải thừa nhận cộng sản
    Sáng suốt và tài tình
    Cả trong việc đùn đẩy
    Các phần việc của mình.

    Giao bà con chài lưới
    Bảo vệ vững chủ quyền
    Bằng cách tặng cờ đỏ
    Cho mỗi tàu, mỗi thuyền.

    Giao đội săn bắt cướp
    Phải liều mạng hy sinh.
    Nhẹ việc cho cảnh sát
    Còn đảng là còn mình.

    Quan đảng ăn và phá
    Làm gia tăng nợ công.
    Bây giờ giao dân chúng
    Bóp miệng trả nợ công.

    Cộng sản tuổi gì nhỉ
    Mà biếng làm siêng ăn?
    Bao giờ thì chịu trả
    Chính quyền cho nhân dân?

    NGUỒN MẠNG.

  2. Bọn HÈN NHÁT với 3 KHÔNG rồi 4 KHÔNG của chiến..g n..ược d..a nguyễn chí vịnh NHƯ còng tay khóa chặt mọi Liên minh quân sự Việt-Mỹ NHƯ vòng kim cô nhu nhược CHỐNG LẠI Dân tộc Việt đi vào cảnh MẤT BIỂN ĐÔNG = MẤT NƯỚC


    TIN VUI : Nhìn từ HẢI VÂN Siêu hàng không mẫu hạm nguyên tử Mỹ đang hiên ngang hùng vĩ tiến vào Vịnh TIÊN SA
    *******************************

    https://www.youtube.com/watch?v=kUsFWO08CO0
    The East Sea – DANGER ZONE

    Hai lò phản ứng hạch tâm lên gân động cơ
    Đẩy Siêu hàng không mẫu hạm nguyên tử Mỹ mang Sao Sọc Cờ
    Lắng nghe bầy Hải Âu cất tiếng hú của
    Cất cánh sắt vào vòm trời chiến đấu cơ
    Hải phố Đà Nẵng thân yêu dưới sức căng không phận Biển Đông
    Cất cánh tiêm kích tàng hình F-35
    Đi vào bờ Tây Thái bình Dương vào lúc Hoàng hôn
    Đường bay đêm đến qua Hoàng Sa
    Quỹ đạo vào khu vực trực chiến nguy hiểm

    https://www.youtube.com/watch?v=lzXbTfgoMac
    Top Gun • Danger Zone • Kenny Loggins

    Cất cánh khỏi boong Siêu hàng không mẫu hạm Ronald Regean
    Dang rộng đôi cánh bay đêm nay trên Đất Việt
    Trên Hoàng Sa – Trường Sa
    Đường đến Vùng Biển động Eo biển Đài Loan
    Biển Đông – Hoa Đông
    Như đàn Hải Âu lao ngay vào Vùng Không-Hải chiến
    Bỏ lại con tầu Mẹ Siêu hàng không mẫu hạm
    Bỏ lại phi đạo đường băng chớp sáng
    Phi vụ là Chuyến bay Đêm canh phòng Biển Đông
    Trước nhà nước hải tặc Đại Hán
    Liên minh Việt-Mỹ Thế kỷ 21 lập lại Bạch Đằng
    Lần thứ Ba trên Biển Đông

    https://www.youtube.com/watch?v=_El_yn60tqY
    Ennio Morricone – Le vent, le cri

    Siêu hàng không mẫu hạm nguyên tử Mỹ
    Đang hiên ngang hùng vĩ tiến vào Vịnh TIÊN SA
    Hải phố Đà Nẵng thân yêu dưới sức căng Không-Hải phận Biển Đông
    Nơi sắp Đại hải chiến như chảo dầu cháy bỏng
    Càng dần bờ vực hố thẳm Chiến tranh
    Cường độ càng ngày càng nóng
    Đường đến Vùng Biển Đông – Hoa Đông nguy hiểm
    Siêu hàng không mẫu hạm nguyên tử Mỹ
    Đang hiên ngang hùng vĩ tiến vào Vịnh TIÊN SA
    Anh đây Paris nhưng Hồn vẫn chờ Em mãi trên Bán đảo SƠN TRÀ
    Thương nhớ mãi Đà Nẵng – Hàn Giang – Đà Thành trong Trái tim Ta !!!

    Paris Sunday June 25th 2023

    https://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg
    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

  3. Thêm 1 bài của học giả Trương Nhân Tuấn tớ rất đồng ý & ủng hộ . “Manila và Bắc Kinh đang “đạt được một số tiến bộ” đặt ra câu hỏi tại sao Việt Nam & Trung Quốc hổng đạt được những tiến bộ tương tự như Phi & Trung Quốc, ít nhứt là trên chính thức, aka trên báo đài ? Việt Nam, như ta đã biết, thường thổi phồng những thành tựu, thắng lợi, “chiến thắng huy hoàng” là 1 ví dụ . Nếu đạt được những tiến bộ kiểu Phi, báo đài của TA nên nắm bắt . Nước TA đủ dân chủ để có thể đăng & vinh danh những thắng lợi muh, vả lại những tiến bộ đạt được với Trung Quốc mới chứng tỏ các cán bộ ngoại giao của TA đã học & làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh, chớ thời Phạm Bình Minh … uh, more like nhổ toẹt thẳng vào Chủ tịch Hồ Chí Minh

    Trung Quốc đã chọn CÁ, vs Đài Loan bắt dân mềnh phải chọn thép . Và dân TA đã có câu trả lời dứt khoát, đó là hổng thỉa phát triển bằng mọi giá . Tất nhiên, điều này làm Huy Đức & những VINAZIS tức tối, điên cuồng & lồng lộn, challenging dân mềnh bằng nhận định “muốn phát triển phải trả giá”. Hãy chứng minh chính bọn VINAZIS mới sai lầm

    Và cũng đúng luôn, chuyện xúi dân bám biển chính là cách yêu Đảng bằng máu dân mà những Phạm Đoan Trang đã làm . Đảng nên xì tóp chuyện này . Biển trời Tổ quốc Xã hội chủ nghĩa phải để cho những người có khả năng & trách nhiệm gìn giữ, Quân Đội Nhân Dân Việt Nam is none of that xít . Huy Đức đã phân tích rõ những “yếu kém” của QĐNDVN trong vụ Tây Nguyên, chứng tỏ lo bảo vệ chế độ cũng chưa chắc hoàn thành . Nhiều trí thức đã phiền hà slogan “Còn Đảng còn mình” rất đúng . Nên đổi thành “Cứu Đảng là cứu nước” để nhận rõ trách nhiệm cao quý mà Đảng đã giao phó .

    Đồng ý & ủng hộ học giả Trương Nhân Tuấn, Đảng cần có những biện pháp hỗ trợ ngư dân hơn là để hạm đội thuyền thúng & hạm đội thuyền thủng phải đối mặt với tàu chiến Mỹ

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây