Tướng Cương đâu có “quay xe”?

Mạc Văn Trang

19-3-2023

Một số bạn trên mạng xã hội, sau khi xem clip Open Talks giữa tướng Lê Văn Cương và Luật sư Hoàng Việt đã nhận xét là, tướng Cương đã “quay xe”, tức là đã quay ngược lập trường, quan điểm đối với “Chiến dịch quân sự đặc biệt” của Putin, tức cuộc xâm lược Ukraine của quân Nga.

Tôi thấy tướng Cương không có “quay xe” gì cả, vẫn kiên định lập trường ủng hộ Nga – Putin. Ông chỉ thất vọng, đau buồn, tức giận vì Tình báo và tướng lĩnh Nga, quân đội Nga dốt nát, hèn kém… Từ bài nói của ông có thể rút ra mấy điều.

1. Ông buồn bực vì Putin chủ quan, sai lầm, là một KGB lão luyện mà quá tin vào KGB cấp dưới, tin vào Tình báo tồi tệ nên không đánh giá đúng quân đội mới của Ukraine và thái độ của NATO, Châu Âu. Putin tưởng rằng châu Âu phụ thuộc vào 40% dầu khí của Nga, không dễ chuyển đổi; Putin vẫn tin rằng đánh chiếm cả Ukraine cũng dễ dàng như năm 2014 đánh chiếm Crimea. Chủ quan, khinh địch là sai lầm lớn nhất của Putin.

2. Ông nói, trước kia ngưỡng mộ Tình báo Nga bao nhiêu thì nay thất vọng bấy nhiêu; trước kia đánh giá tướng lĩnh, quân đội Nga hùng mạnh bao nhiêu thì nay thất vọng bấy nhiêu. Ông tỏ thái độ buồn bực, đau buồn về điều này.

3. Ông cho rằng Nga bị trừng phạt chưa từng có, nhưng Nga vẫn đứng vững, không bao giờ sụp đổ, vì: 1/Tiềm lực quân sự Nga rất lớn; 2/ Đất nước Nga rất rộng lớn, dân luôn đủ lương thực, điện, dầu khí… 3/ Đặc biệt tuyên truyền của Nga rất tốt và Dân Nga yêu nước vĩ đại nên 80% dân Nga ủng hộ Putin; 4/ Đa số các nước trên thế giới ghét Mỹ và nhiều nước ủng hộ Nga; họ biết Nga là quốc gia vĩ đại, không thể xem thường được, điển hình là TT Pháp và TT Thổ Nhĩ Kỳ luôn khôn ngoan, coi trọng quan hệ với Putin…

4. Tướng Cương có vài ý kiến đáng lưu ý nữa: Ông cho rằng cuộc quyết chiến là ở Crimea và khi đó Putin sẽ dùng vũ khí hạt nhân chiến thuật và cuộc chiến diễn biến ra sao, khó lường. Nhưng người quyết định dừng cuộc chiến, không phải Ukraine hay Nga, mà là Mỹ.

Trong cuộc chiến này châu Âu thiệt hại nhiều mà không có lợi gì; Mỹ lợi nhất, còn Trung Quốc thì tỉnh ra. Trước đại dịch covid-19, Trung quốc tưởng ngang với Mỹ rồi, chuẩn bị dùng quân sự đánh Đài Loan… Nhưng nay nhìn cuộc chiến Ukraine, Trung Quốc biết mình thua xa về quân sự, thua liên minh của Mỹ – NATO, đặc biệt nếu Trung Quốc bị trừng phạt như Nga thì sẽ sụp đổ. Do vậy TQ không dám đánh Đài Loan; người TQ thông minh lắm, họ phải chờ bao giờ ngang với Mỹ mới dám ra quân…

Tóm lại, tướng Lê Văn Cương vẫn kiên định lập trường ủng hộ Nga – Putin, nhưng nhận rõ Nga – Putin không như ông đánh giá cao khi “Chiến lược quân sự đặc biệt” của Nga diễn ra ngày 24/2/2022, mà rất thất vọng về sự yếu kém của Nga, nhất là Tình báo, tướng lĩnh, quân đội Nga, trước ngưỡng mộ bao nhiêu, nay thất vọng bấy nhiêu.

Bình Luận từ Facebook

7 BÌNH LUẬN

  1. CHỈ CÓ ở VIỆT NAM thời đồ đểu HCM mới có CHUYỆN TIẾU LÂM tân giao chỉ MÀ HÓA THÀNH sự thật qua ngòi bút tả chân của CÙ HUY HÀ VŨ…
    đồng chí Võ Chí Công MÊ MẨN NGHE HÁT bài chòi MÀ LÒU Cu l..ờ VÕ VĂN THƯỞNG thì quả đồng chí Võ Chí Công TÀI THẬT răng chắc c..ặc bền như chú NÔNG ĐỨ..t MẠNH
    có bố là HỌC TRÒ trung thành trên cả mức TUYỆT ĐỐI của bác MAO XẾNH XÁNG

    “Sau nhiệm kỳ làm Chủ tịch Nước, đồng chí Võ Chí Công tiếp tục làm cố vấn Ban Chấp hành T.Ư Đảng. Với cương vị mới, ông vẫn quan tâm tới đời sống văn hóa nghệ thuật. Nhiều văn nghệ sỹ tuồng và bài chòi ở Liên khu 5 gặp khó khăn về đời sống cũng như việc bảo tồn và phát huy nghệ thuật dân tộc, đã nhờ tôi đưa tới gặp ông để giãi bày nguyện vọng. Có lần tôi đưa NSND Lệ Thi tới gặp cố vấn Võ Chí Công. Trước khi trình bày nguyện vọng của mình, chị Lệ Thi hát nhiều đoạn tuồng và bài chòi cho cố vấn Võ Chí Công nghe. Ông tỏ ra thích thú và khuyên chị Lệ Thi hãy truyền nghề lại cho lớp trẻ. Khi nghe chị Lệ Thi nói về nỗi khó khăn trong cuộc sống của mình, lương không đủ sống, nhà cửa không có, ông xúc động nói: “Rất tiếc là tôi chẳng có tiền để giúp đỡ cho chị. Trong nhà có chiếc tủ đứng còn tốt, không có gì đựng, hay là chị mang về dùng tạm có được không?”. NSND Lệ Thi xúc động ứa nước mắt, nói: “Em vô cùng cảm ơn anh chị, nhưng làm sao có thể mang cái tủ này về tới Phan Thiết?”. Bà Mễ, vợ ông còn nói: nếu không mang về Nam được thì đem bán đi lấy tiền tiêu tạm. Thật chỉ có những con người liêm khiết và có tấm lòng cao cả, bao dung như vậy mới có những ứng xử đẹp đối với nghệ sỹ nghèo!”

    THEO chúng tôi đồng chí Võ Chí Công như đồng chí NGUYÊN NGỐC xứ Quảng mà HỒI KẾT vào Nam sau khi TẬP KẾT ra Bắc mà có lòng TUNG CÁNH CHIM TÌM VỀ TỔ ẤM đừng kiên định theo MAO XẾNH XÁNG mà như Đại tá VC chiêu hồi XUÂN VŨ hợp tác cùng xây dựng MIỀN NAM mà tụi Nam Hàn còn bò qua HÒN NGỌC VIỄN ĐÔNG Sài Gòn thập niên 1960-70 làm LAO NÔ ô sình TRÍ NÔ như ta ngày nay ….thì VIỆT NAM đã thành CƯỜNG QUỐC BẬC TRUNG như Nam Hàn, Đài Loan ngay sau khi LIÊN XÔ sụp đổ …

    CÓ THỂ đồng chí Võ Chí Công THANH LIÊM như AK 47 mìn lựu đạn đã phá toang MIỀN NAM tang tóc ….. khiến hàng CHỤC TRIỆU LƯƠNG DÂN như NSND hát bài chèo SAU QUÁ TÚNG THIẾU do bọn côn đồ AK 47 mìn lựu đạn đã phá toang MIỀN NAM tang tóc ….. khiến cũng sẽ RƠI VÀO TAY Võ Chí Công để CỐ QUÊN cái nón cối TRÊN BỤNG nữ nghệ sĩ nhăn răng HÁT BÀI CHÈO QUẢNG NÔM để cho lòi ra CU L..Ờ võ văn thưởng NAY vì HẠT GIỐNG ĐỎ LÒM mầu mao xếnh xáng HÓA THÀNH tân CHỦ TIỆM BÁN nước chú Thoòng thắt bím tóc VÕ thiếu lâm trọng VĂN THƯỞNG … nhân vật THỨ 2 hộ tống Tổng TRỌNG qua ngay TUẦN LỄ ĐĂNG QUANG Hồng đế Tập Cận Bình để nhận ẤN TÍN của Hồng đế Tập Cận Bình chiếu chỉ làm tân CHỦ TIỆM BÁN nước chú Thoòng thắt bím tóc VÕ thiếu lâm trọng VĂN THƯỞNG ..

    Té ra tân chủ tiệm bán nước Biển Đông tức là chú Thoòng thắt bím tóc VÕ thiếu lâm trọng VĂN THƯỞNG … cũng từ QUẢNG NÔM mà ra !!!! như thế CÓ GÌ ĐỔI ĐÂU như THÈNG cựu chủ tiệm bán nước Sông THU BỒN tức là chú Thoòng thắt bím tóc XÚC F ..ÂN nguyễn xuân fuc*k

    KHỔ THẬT cho Anh Cù Huy Hà Vũ phải cất công viết bài này về nguồn gốc của tân chủ tiệm bán nước Biển Đông tức là chú Thoòng thắt bím tóc VÕ thiếu lâm trọng VĂN THƯỞNG …nguồn cội của chú Thoòng này cũng giống như cựu chủ tiệm bán nước Sông THU BỒN tức là chú Thoòng thắt bím tóc XÚC F ..ÂN nguyễn xuân fuc*k CHO ĐẾN bác hù chí meo chí phèo CŨNG LÀ 1 LŨ CON HOANG sắp trở về với ÔN MỆ T(b)ắc Kinh ….để từ MAO XẾNH XÁNG đến TẬP CẬN BÌNH tặng thưởng cái chức THÁI THÚ QUẢNG NÔM bên cạnh QUẢNG TÂY + QUẢNG ĐÔNG nay có đến đúng 100.000.000 dân mà HÈN NHƯ LỢN Ỉ HEO NỌC HEO NÁI ….chỉ lo trồng cây quý trái lạ hàng chục ngàn xe tải đợi mỏi cổ đến THỐI HẾT HOA QUẢ cung phụng hơn tỷ chú Thoòng ả Xẩm …. hay như siêu đại d..a Phạm Nhặt Vượn..G đươc cái chức CAI THẦU canh gác bọn lắp ráp trên cái xứ sở CON VÍT CON ỐC chưa xong ….biến TỔ QUỐC yêu quý Nhân dân thông minh cần cù hiếu học THÀNH BỌN người máy LẮP RÁP trốn thuế cho TÀU Ô CỘNG bán lại qua thị trường ÂU-MỸ béo bở như bọn độc tài DA ĐEN được Tàu cộng nuôi béo dưới sự canh chừng bóc lột
    TÀN BẠO của 20.000.000 thực dân kiểu mới DA VÀNG Tàu Khựa di dân qua Phi châu KHAI THÁC tài nguyên vô tận CŨNG NHƯ Hồng đế TẬP CẬN BÌNH đang bơm Putin như MAO XẾNH XÁNG từng dùng trò HỒ CHÍ MEO Chí phèo hay GIANG TRẠCH DÂN và HỒ CẨM ĐÀO từng dấu mặt xài BIN LADEN làm bào mòn đế c..uốc sen đầm MỸ ….Hồng đế TẬP CẬN BÌNH đang bơm Putin tại MẠC TƯ KHOA lại ve vuốt TÂY PHƯƠNG kế hoạch HOÀ BÌNH cho Ukraina … với ĐẠI HÁN chỉ là THƯƠNG LÁI con buôn CƠ HỘI trục lợi từ MỌI PHÍA thu HAY bạn và ngay cả mọi chinatown trên thế giới làm ĐỘI QUÂN THỨ 5 gián điệp quân sự công nghệ cho BẮC KINH

    KHỔ THẬT cho Anh Cù Huy Hà Vũ phải cất công viết bài này về nguồn gốc của tân chủ tiệm bán nước Biển Đông tức là chú Thoòng thắt bím tóc VÕ thiếu lâm trọng VĂN THƯỞNG …nguồn cội của chú Thoòng này cũng giống như cựu chủ tiệm bán nước Sông THU BỒN tức là chú Thoòng thắt bím tóc XÚC F ..ÂN nguyễn xuân fuc*k CHO ĐẾN bác hù chí meo chí phèo CŨNG LÀ 1 LŨ CON HOANG sắp trở về với ÔN MỆ T(b)ắc Kinh ….để từ MAO XẾNH XÁNG đến TẬP CẬN BÌNH tặng thưởng cái chức THÁI THÚ QUẢNG NÔM bên cạnh QUẢNG TÂY + QUẢNG ĐÔNG nay có đến đúng 100.000.000 dân mà HÈN NHƯ LỢN Ỉ HEO NỌC HEO NÁI ….

    Chúng tôi MONG ANH Cù Huy Hà Vũ từ CÁI LÒ LỬA nóng bỏng KHÔNG KHÉO Nội chiến NAM-BẮC lần hai và từ CÁI NỒI HỢP CHỦNG QUỐC có những ĐỀ NGHỊ đề cương đề án LÀM SAO thoát hán..g thoát siêu vi trun..g c..uốc TRONG TÌNH MỚI Liên minh Nga-Tàu hiện đang diễn ra trong chuyến công du Nga của Hồng đế TẬP đa đa …

    VIỆT NAM phải làm gì, thanh niên VIỆT NAM phải nghĩ gì làm gì ..dù sao THÁI TỬ ĐỎ như TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM LƯƠNG TRI Phạm Chí Dũng ĐÁNG NGẢ MŨ CHÀO KÍNH TRỌNG hay ANH Cù Huy Hà Vũ cũng không tệ như bọn hạt giống ĐỎ nặc mùi hôi đại hán..G như LŨ CON HOANG sắp trở về với ÔN MỆ T(b)ắc Kinh ….để từ MAO XẾNH XÁNG đến TẬP CẬN BÌNH tặng thưởng cái chức THÁI THÚ QUẢNG NÔM bên cạnh QUẢNG TÂY + QUẢNG ĐÔNG nay có đến đúng 100.000.000 dân mà HÈN NHƯ LỢN Ỉ HEO NỌC HEO NÁI ….chỉ lo làm CHỦ TIỆM BÁN nước như HAI THÈNG Quảng Nôm chú Thoòng thắt bím tóc VÕ thiếu lâm trọng VĂN THƯỞNG … cũng từ QUẢNG NÔM mà ra !!!! như thế CÓ GÌ ĐỔI ĐÂU như THÈNG cựu chủ tiệm bán nước Sông THU BỒN tức là chú Thoòng thắt bím tóc XÚC F ..ÂN nguyễn xuân fuc*k

    Dài dòng THÂN CHÚC Anh củng Chị Cù Huy Hà Vũ khoẻ mạnh hạnh phúc NHIỀU SÁNG KIẾN đề ra vạch ra con đường và lối thoát SINH TỬ cho VIỆT NAM trước tình hình Thế giới biến động NHIỀU RỦI RO nhưng cũng nhiều VẬN HỘI như HIỆN NAY

    https://baotiengdan.com/2023/03/22/co-chu-tich-nuoc-vo-chi-cong-la-than-phu-tan-chu-tich-nuoc-vo-van-thuong

    https://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg
    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

  2. Về bài này, ở Việt Nam có cái hay là nói Tướng Cương đúng cũng không đúng, mà Giáo sư Mạc Văn Trang sai cũng không sai . Thui thì đây là 2 hào của tớ

    – Đúng, tướng Cương cũng như tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, không phải là trở cờ . 2 ông vẫn là 2 vị tướng của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam, aka Cộng Sản, được (rất) nhiều người ngưỡng mộ & kính trọng . Những người vẫn (còn) kính trọng tướng Nguyễn Trọng Vĩnh cũng nên có 1 thái độ tương tự đv tướng Lê Văn Cương, vì 2 ông là sêm xít . OK, tướng Nguyễn Trọng Vĩnh nhỉnh hơn vì có huân chương chống Mỹ hạng nhất, nhưng mặt trận bây giờ không có tiếng súng . Và ông, tướng Lê Văn Cương, đã lên tiếng (rõ ràng) sớm hơn tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, không chờ tới qua trăm tuổi, khi chỉ còn cuộc sống thực vật mới thều thào này nọ .

    – Tuy nhiên, tướng Lê Văn Cương cũng đáng trách . Chắc có thể vì ông đã mất cái nhạy bén của thời chiến . Đổi Mới đã biến quân đội thành quân lọi, ông ít bị ảnh hưởng nhất nhưng không có nghĩa ông không bị ảnh hưởng . Nếu phải nói tướng Cương sai cái gì thì đó là không bình tĩnh sáng suốt, có những nhận định mang tính cảm xúc, 1 điều tối kỵ của 1 tướng quân đội, “trước kia ngưỡng mộ Tình báo Nga bao nhiêu thì nay thất vọng bấy nhiêu; trước kia đánh giá tướng lĩnh, quân đội Nga hùng mạnh bao nhiêu thì nay thất vọng bấy nhiêu. Ông tỏ thái độ buồn bực, đau buồn về điều này”. Nhưng bây giờ quân đội đã trở thành quân lọi, có vẻ ông cũng bị ảnh hưởng lây

    – Chỉ nói thế này . Đã từng là nhân viên KGB, đáng lẽ Putin phải hiểu hơn ai hết, KHÔNG TỔNG THỐNG MỸ NÀO KHÔNG CHỐNG CỘNG. i take it back, Không Tổng Thống Mỹ Từ Dòng Chính Đi Ra Không Chống Cộng . Đamn Trump, sự xuất hiện của Đô Năm Trăm ở cương vị Tổng thống làm sáo trộn tất cả . Và lão Đần là 1 Tổng thống theo nghĩa traditional nhất của traditional, a career politician. Và thời nay, ở cả Mỹ & Việt Nam xuất hiện những lãnh đạo underestimated from day One, kiểu mẫu ở Việt Nam bị kêu là “Lú”, nhưng họ đã làm được những việc không ai có thể tưởng tượng được . Much will be written about them after they’re gone. Ai cũng tưởng họ không làm được gì, nhưng (những) phần thế giới riêng của họ đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác vì những gì họ làm được . Và quyết tâm chống Cộng của lão Đần thổ tả là không thể chối cãi . Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã hiểu rõ chuyện này, và vì vậy, Cụ Hồ đã dựng lên biết bao kế hoạch, chương trình để chuẩn bị cho cuộc Trường Kỳ Kháng Chiến . Và đây chính là sai lầm của Putin, cứ tưởng Ngụy U Cà dễ ăn . Putin quên mất rằng Zelensky chỉ là con rối, đối thủ chính nhưng giấu mặt của khối Cộng Sản luôn luôn là Mỹ .

    – Chuyện Nga “bị” trừng phạt, Ui, xưa rùi Diễm . Ngày xưa tư bửn có ai thèm ủng hộ Việt Nam Dân Chủ Cộng Đồng đâu, ngoài Pháp là lò ấp của chủ nghĩa Cộng Sản quốc tía . Nhưng theo RFA-phong-làm nhà nghiên cứu Bùi Quang Vơm, Việt Nam Dân Chủ Cộng Đồng các bác cái gì cũng ăn đứt Ngụy, cả về kinh tế . Bò sữa Cu ba, AK Tiệp, cố vấn Trung Quốc, chuyên gia Liên Sô … Các quân đoàn bảo vệ Thủ Đô cũng có phải là các bác đâu . Cái cần là thái độ của Việt Nam Ta, có thật sự đứng về phía Lẽ Phải & Sự Thật không, hay chỉ lip service, đầu môi chót lưỡi, đó mới là những gì khẳng định Ta vẫn là Ta . Ở điểm này thì tướng Lê Văn Cương thất bại . 1 sai lầm nhỏ về chiến thuật không đủ để 1 tướng lãnh của quân ĐỘI xa ngã trong tư tưởng . Nhưng quân LỌI thì có lẽ OK, i guess. Đáng lẽ ông phải vững tin, tỉnh táo để có thể đưa ra những nhận định chính xác & khách quan hơn . Đàng này … Thiệt tình, Đổi Mới, WTF you expect.

    – Chuyện Gs Mạc Văn Trang bị thần l… ám ảnh để say gút bai với lương tri của mình … Ai mướn ổng làm con khuyển canh giữ di sản của tướng Nguyễn Trọng Vĩnh … Hổ phụ sinh cẩu nhi

  3. Thôi đừng chấp tướng Cương. Từ phát biểu của ông ta, người nghe thấy từ trước tới nay ông ta chỉ là con ếch ngồi đáy giếng. Chính vì thế ông mới thất vọng về KGB; Nếu có “đọc” hay “nghiên cứu” thì đọc toàn tài liệu do Nga, Trung, do CA dịch ra cho mà thôi, rồi hoang tưởng rằng mình hiểu biết.
    Già rồi. Nếu còn chút tự trọng, ông cương không nên xuất hiện trên truyền thông làm gì, chỉ làm xấu hổ thêm con cháu và gia đình. Đó là lời khuyên chân thành cho ông Cương.

  4. Tướng văn phòng, không thực chiến. Đi cứu hộ còn bị đất chuồi đè chết nói gì đến chuyện đánh đấm chiến thuật chiến lược!?

  5. Tướng hết thời vẫn “ta đây”, cứ như tướng phường chèo…
    Với tôi, tướng Cương có lải nhải gì… cứ mặc “cụ bà thân sinh” ra tướng Cương (ý nói: Cứ mặc mẹ tướng Cương).

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây