Tình hình chiến sự Ukraine ngày thứ 146 (20-7-2022)

Phan Châu Thành

21-7-2022

1. Tổng thống Nga Putin đã có chuyến công du Iran để tìm kiếm những đồng minh mới, nhằm tránh cho Nga khỏi tình trạng bị cô lập hoàn toàn trước các lệnh trừng phạt của phương Tây. Nhưng sự đón tiếp tại quốc gia mà ông ta đến lại thể hiện rõ vị trí của Nga hiện nay, điều “không thể tưởng tượng nổi” vào thời kỳ trước khi chiến tranh xảy ra. Cuộc họp với người đứng đầu nhà nước Iran cực kỳ tối giản và thậm chí cờ Nga còn không được trưng bày ở vị trí có thể nhìn thấy dễ dàng.

Còn tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đã đến cuộc hội đàm chậm 45 giây và tổng thống Nga Putin phải đứng chờ – trong phim ghi lại đã bộ lộ rõ sự khó chịu của ông ta. Đúng là “gậy ông đập lưng ông” vì hồi đầu chiến tranh, khi lãnh đạo các nước phương Tây khi tới Nga để tìm kiếm các giải pháp hòa bình cho Ukraina, Putin cũng luôn luôn bắt họ phải chờ:

Kết quả cuộc họp, chỉ có Nga và Iran đạt được một thỏa thuận về năng lượng, được công bố trị giá tới 40 tỷ usd, nhưng không đi kèm chi tiết – một vấn đề đáng chú ý là cả Nga lẫn Iran đều là những quốc gia có nhiều dầu mỏ – nên không rõ thỏa thuận đề cập tới vấn đề gì.

2. Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, John Kirby, cho rằng, “Nga đang tiếp tục lên kế hoạch sát nhập các vùng lãnh thổ tạm thời chiếm được Ukraina vào lãnh thổ Nga, thông qua hình thức như đã là ở Crimea năm 2014: thay đổi chính quyền sở tại sang những người làm việc cho Nga, mở các chi nhánh nhà băng Nga, bắt buộc sử dụng đồng rúp, thay đổi điện thoại, truyền thông, bắt giam những người Ukraina không có ý định hợp tác, rồi tiến hành những cuộc trưng cầu dân ý giả tạo”. Nhưng ông ta cũng ra tuyên bố: “Bất kỳ một hành động nào nhằm hợp pháp hóa việc cướp lãnh thổ chiếm được sẽ chỉ làm tệ hại tình hình hơn cho phía Nga và chính phủ Mỹ sẽ làm mọi cách để biến sự tệ hại đó thành sự thật… bởi đó là sự xâm phạm nặng nề tới Hiệp ước Các Quốc gia Thống nhất”:

3. Lại một cảnh tượng thương tâm ở Kharkiv, khi một cậu bé 13 tuổi bị tên lửa Nga bắn chết ngay tại bến xe bus, còn chị gái 15 tuổi của cậu bị thương. Bố cậu bé tới hiện trường, cứ nắm tay con ngồi khóc hơn 2 tiếng đồng hồ.

Hiện trường vụ việc, không có “mục tiêu quân sự” nào ở đây cả:

Khu vui chơi của trẻ em cũng trúng tên lửa:

Đạn pháo Nga đã đốt cháy 130 hecta ngũ cốc xung quanh thành phố:

Nga định tấn công vào hướng Pytomnyk nhưng không thành công:

Tên lửa HIMARS tấn công mục tiêu ở đâu đó quanh Kharkiv:

Javelin bắn cháy 1 xe tăng Nga ở Hrakove:

T-80U cũng chung số phận:

Bộ binh hai bên đụng độ:

Phía Nga lại khoe việc tên lửa Uragan tấn công nhưng không rõ kết quả thế nào:

4. Phía Ukraina mở lại cuộc tấn công vào phía tây thành phố Izium ngay sau khi có tin Nga định tập trung quân ở phía đông Izium để đánh vào Slovyansk

Bản đồ chiến sự Donbass của Viện nghiên cứu chiến tranh ISW:

5. Nga tiếp tục ném bom và pháo kích Avdiivka:

… Slovyansk chung số phận, nhưng tình hình chiến sự khá yên tĩnh, tin bộ binh Nga đã phải rút khỏi chiến trường này có vẻ là sự thật:

6. Thêm một nguồn của Nga từng hô hào hôm kia (18/07) là “đã chiếm được thành phố Siversk” thì hôm nay thản nhiên sửa lại bản đồ, cho thấy chiến trường không có chuyện gì xảy ra. Nguồn này lại tiếp tục tuyên bố là phía quân ly khai Donbass chiếm được làng Berestovoy, nhưng cũng chưa kiểm chứng:

Phía Nga đưa phim về bộ binh của họ sử dụng vũ khí chống tăng ở đâu đó gần Siversk, so với Javelin, vũ khí của Nga cồng kềnh và khó sử dụng hơn hẳn.

Bộ binh đụng độ:

7. Chiến sự quanh Bakhmut tiếp diễn, nhưng khó có thể nói là có trận đánh lớn nào đang diễn ra tại đây. Dường như Nga vẫn chưa phục hồi được các cuộc tổng tiến công như họ thông báo.

ISW cũng cho rằng chưa có thay đổi gì lớn trên chiến trường:

Bộ binh đụng độ quanh Bakhmut, phim từ phía Nga:

8. Nga tấn công cả các máy gặt đập đang hoạt động trên lãnh thổ do phía Ukraina quản lý tại tỉnh Zaporizhia, thể hiện rõ ý định muốn hủy hoại sản xuất nông nghiệp của Ukraina:

Tiếp tục một kho đạn Nga ở Melitopol trúng tên lửa, đạn nổ tứ tung:

Một số hình ảnh bên trong nhà máy điện hạt nhân Enerhodar lọt ra ngoài, cho thấy dường như có một vụ cháy:

Tuy nhiên, nguyên nhân chưa được xác định:

Nguồn của Nga cho rằng đó là do drone-kamikaze WarMate do Ba Lan sản xuất, nhưng phía Ukriana phủ nhận tin này:

9. Phía Ukraina lại tiếp tục tấn công Kherson:

Cầu Antonovsky đã hư hỏng nặng, cho thấy hệ thống phòng không Nga không hiệu quả trước tên lửa của phía Ukraina:

Xe tăng và xe quân sự dường như không còn có thể đi qua cầu:

Một kho đạn nữa của Nga ở Skadovsk bốc cháy do HIMARS:

Pháo binh Ukraina bắn vị trí của Nga:

Drone kamikaze của Ukraina cùng hoạt động với pháo:

Phía Ukraina đưa một danh sách những mục tiêu HIMARS đánh trúng trong ngày 20/07

Phía Nga đưa phim cho thấy sử dụng drone Kamikaze Kub-UAV tại Kherson:

Bản đồ chiến sự vùng Kherson. ISW cũng cho rằng chính phủ Nga đang định sát nhập Kheson vào lãnh thổ Nga:

Lính Nga bắt người dân trong thành phố Kherson bị camera thấy được:

Những cánh đồng và rừng quanh Kherson đang cháy:

10. Phía Nga đưa bản đồ, cho rằng chiến dịch quân sự đặc biệt giai đoạn 2 sẽ có mục tiêu là chiếm ½ Ukraina. Hiện giờ, họ mới chiếm được gần trọn vẹn tỉnh Lugansk:

“Giải phóng” của Nga tác động đến đất nước Ukraina như thế này:

11. Chính phủ Hungaria đột ngột thay đổi thái độ chính trị, khi bất ngờ đồng ý cho NATO chuyển vũ khí qua lãnh thổ của họ tới Ukraina, điều mà từ đầu cuộc chiến tới giờ vẫn không cho phép. Tuy vậy, Hungaria vẫn chưa cung cấp vũ khí cho Ukraina.

12. Phía Ukraina công bố hình ảnh tiêu diệt một nhóm lính đánh thuê Wagner của Nga.

… còn Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nga lại tiếp tục dọa giẫm rằng: “các mục tiêu tấn công của Nga sẽ chuyển sang phía Tây, nếu phương Tây cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraina”. Sự tương phản của hại bên ngày càng nhìn thấy rõ: Một bên làm xong rồi báo cáo, bên còn lại tiếp tục to mồm.

Càng ngày, chúng ta càng đang chứng kiến sự suy yếu của Nga, từ kinh tế, chính trị cũng như quân sự. Phương Tây cũng phải trả giá, nhưng với một nội lực hùng hậu hơn Nga rất nhiều, kết cục tất yếu thuộc về bên nào ngày càng có thể thấy rõ ràng hơn.

Viva Ukraina.

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN


  1. Đà Nẵng Phố biển một Thuở Thanh bình trong Tiếng chuông Chùa ngân vang giao thoa cùng Hồi chuông Nguyện Giáo đường
    ****************************


    https://www.youtube.com/watch?v=r_elJnTXEsI
    Малиновый звон

    Thanh bình Thuận Thành chuông Chùa ngân
    Giao âm Hồi chuông Nguyện xa tầm
    Giáo đường Tam Tòa đi Thánh lễ
    Chân âm thầm vọng cửa nhà Anh
    Giờ nghe Nhà thờ Đức Bà rung đổ
    Paris kẻ ngoại đạo mộng lành
    Giấc ngủ chập chờn nghe vang lại
    Giáo đường Tam Tòa Chùa Thuận Thành
    Chuông ngân như Lời dạy Chúa-Phật
    Chạm vào triệu Tâm hồn Đà Thành
    Trong kỷ niệm Quê Hương yêu dấu
    Kể Phố biển ngọt ngào dù Chiến tranh
    Anh yêu Hải phố suốt Thời Thơ ấu
    Chuông Tam Tòa đổ vang Bình minh
    Chuông Thuận Thành Hoàng hôn điểm


    https://www.youtube.com/watch?v=a_CSMyAGKmg
    Đà Nẵng một thời dấu yêu, thơ Luân Hoán, nhạc và trình bày Nhật Ngân

    Phật-Chúa dạy thuần Dân Đà thành
    Mẹ Việt Nam từ Sao Bắc Đẩu
    Ba Vị cứu vớt khỏi bất hạnh cuối cùng
    Soi Tâm linh triệu Hồn Đà Thành
    Ký ức Quê Hương yêu dấu ru ngủ
    Phố biển xưa ngọt ngào dù Chiến tranh
    Anh yêu Hải phố suốt Thời Thơ ấu
    Chuông Tam Tòa đổ vang Bình minh
    Chuông Thuận Thành Hoàng hôn điểm
    Phật-Chúa dạy thấm thuần Dân Đà thành

    http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg
    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây