Tình hình chiến sự Ukraine ngày thứ 139 (13-7-2022)

Phan Châu Thành

13-7-2022

1. Thêm một vụ nổ lớn ở kho đạn của Nga tại Nova Kakhovka tại tỉnh Kherson sau khi bị tên lửa HIMARS bắn trúng:

Hình ảnh nhà kho sau khi được dập tắt lửa:

Một cái hố khổng lồ đã được tạo ra.

Hệ thống tên lửa này đang là nỗi kinh hoàng của Nga, khi trong chưa đầy 2 tuần đã đánh trúng 35 mục tiêu quan trọng, trong đó có 5 sở chỉ huy, mà chỉ mới sử dụng từ 240 tới 360 quả tên lửa, tức là từ 7 tới 10 quả cho việc tiêu diệt 1 mục tiêu.

Các hệ thống phòng không của Nga S-400, S-300, Buk M3 đều tỏ ra bất lực trước các đợt tấn công “chùm” của tên lửa loại GMLRS, khi các hệ thống phòng không của Nga chỉ tỏ ra hữu hiệu trước các tên lửa đơn lẻ (như Touchka-U) còn với HIMARS, ngay cả khi hệ thống phòng không bắn hạ được đa số tên lửa phóng đi gần như cùng một lúc này, mà chỉ cần để một quả tiếp cận được đích, thì mục tiêu cũng sẽ bị tiêu diệt:

Sự bất lực cũng như tức giận đến từ ngay cả phía Nga, Đại tá an ninh Nga Igor Girkin, người được cho là chịu trách nhiệm chính trong việc bắn rơi máy bay dân sự MH17 ở Donbass năm 2014, đã công khai cảnh báo hệ quả của hệ thống tên lửa HIMARS và cho rằng: “quân Nga sẽ kiệt quệ ở Donbass nếu cứ tiếp tục để tình trạng này xảy ra và cần phải tổng động viên toàn quốc ngay lập tức”.

Ngày 9-07, ba chỉ huy cao cấp của Sư đoàn dù 106 của Nga đã chết sau khi tên lửa HIMARS tấn công vào Bộ chỉ huy quân sự ở bên trong thành phố Shakhtar trong khu vực ly khai Donetsk – tin đã được thẩm tra bởi các nguồn độc lập – bao gồm:

– Chỉ huy phó Sư đoàn Súng trường Cơ giới 20, Đại tá Sergey Kens

– Chỉ huy trưởng Sư đoàn hậu cần 106, Đại tá Sergey Kuzminov

– Chỉ huy biệt đội của Lữ đoàn Mục đích Đặc biệt 16, Thiếu tá Semyonov Dmitry

Ban ngày, phía Ukraina dùng drone theo dõi, trinh sát mục tiêu, màn đêm buông xuống, họ đem HIMARS ra khỏi nơi trú ẩn an toàn, vào vị trí và “bùm” – rồi lại đem đi cất. Do đó, việc theo dõi hoạt động của các tên lửa này hay tìm cách phá hủy là điều rất khó khả thi đối với quân Nga, khi tầm hoạt động của tên lửa GMLRS bình thường đã lên tới 80 km.

Tình hình chiến trường cho thấy, giai đoạn 1 của cuộc chiến thuộc về drone Bayraktar, giai đọan 2 có thể sẽ là nơi HIMARS ngự trị.

2. Phía Nga vẫn nã tên lửa, ném bom vào Kharkiv:

Tên lửa Nga bắn vào thành phố ban đêm:

Đây là những gì còn lại của một chiếc xe sau khi bị tên lửa Nga bắn chúng. Hai người trong xe đã chết, người bố 50 tuổi và con trai 17 tuổi, hai bố con đang trên đường tới nộp chứng chỉ để cậu con trai có thể vào đại học.

Ngay cả nghĩa trang cũng bị bắn:

Từ những ngày đầu chiến tranh tới nay, thành phố đã chịu những tổn thất nặng nề:

Chiến sự bên ngoài thành phố vẫn tiếp tục, Nga bắn vào một vị trí của phía Ukraina:

Nhưng các cuộc tấn công của Nga đều không có kết quả:

Nga liên tiếp chở quân và vũ khí tới tăng viện.

Một người lính Ukraina bị thương trong trận chiến:

Pháo M777 bắn vỡ một trận địa 2B16 Nona-K của Nga

Xe tăng Nga và các vũ khí khác bị bắn cháy:

Du kích Ukraina cũng bắt đầu hoạt động trong vùng bị chiếm đóng, ở Velykyi Burluk, thành phố phía đông bắc giáp với Nga, chủ tịch thành phố do Nga dựng lên. Jevheny Junakov, đã chết sau khi xe bị cài bom.

3. Ở quanh Izium, suốt hai tuần nay, Nga hàng ngày tấn công vào Dolyna-Ivanivka-Mazanivka nhưng không có kết quả

Những nơi xảy ra chiến sự:

Tên lửa Nga bắn phá các vị trí của phía Ukraina.

Một số xe quân sự của Ukraina bị phá hủy:

4. Đúng như dự đoán của Viện nghiên cứu chiến tranh ISW, các cuộc tấn công của phía Nga dừng hẳn lại trên chiến trường Donbass, phía Nga ngoài việc ném bom, pháo kích hay bắn tên lửa, từ mấy hôm nay đã không tổ chức bất cứ một cuộc tấn công lớn nào. Bản đồ các vụ cháy lại còn cho thấy, dường như quân Ukraina đang bắn nhiều tên lửa sang phía Nga hơn, vào cả những vùng nằm sâu trong khu vực Nga chiếm đóng:

Thêm làng mạc quanh Slovyansk bị phá hủy:

5. Theo tình báo Anh, phía Nga kiểm soát thêm được một phần làng Hryhorivka ở gần thành phố Seversk, nhưng chiến sự đang dừng lại để quân đội tập hợp và bổ sung. Do thiếu người, phía Nga sẽ phải tiếp tục tuyển lính, thậm chí là cả tội phạm hình sự để bổ sung cho lính đánh thuê Wagner:

Tình hình ở Hryhorivka:

Bên trong thành phố Siversk lúc này:

Thêm một kho đạn của Nga ở Lugansk bị tên lửa Ukraina bắn trúng:

Lo sợ tên lửa HIMARS, Nga đang chuyển tới chiến trường rất nhiều hệ thống phòng không các loại:

Với việc được trang bị các pháo tầm xa, pháo binh Ukraina đã có thể đe dọa nhiều vùng đất mà Nga chiếm đóng:

6. Bản đồ vùng kiểm soát quanh Bakhmut:

Nạn nhân của việc tên lửa Nga bắn vào khu dân cư ở Chasiv Yar gần đó đã lên tới 33 người.

Đây là khu vực dân sự hoàn toàn.

Nga tiếp tục bắn phá Bakhmut vào ban đêm:

… cũng như chiến sự ban ngày:

Nga tiếp tục ném bom phốt pho:

Một xe tăng của Ukraina bị phá hủy ở Bakhmut.

Nhưng những điều đó cũng không ngăn được kho đạn ở quận Petrovsky, thành phố Donetsk của Nga nổ tung:

7. Viện nghiên cứu chiến tranh cũng chứng nhận chiến thuật “tìm và tiêu diệt” các kho đạn cũng như sở chỉ huy chiến trường của Nga mà phía Ukraina đang áp dụng:

Nga lại tiếp tục chuyển thêm quân tử Melitopol về Kherson:

Các tiếng súng vang trong đêm ở Kherson:

Hệ thống phòng không của Nga ở Chernobaevka hoạt động:

Một xe tăng Nga chiến đấu ở Kherson:

Xe tăng T-80 của Nga bị phá hủy:

Xe tăng Ukraina thuộc lữ đoàn Thiết giáp số 28 được cho là vừa tới Kherson:

Đặc nhiệm Ukriana đã có một cuộc giải cứu thành công 5 tù binh trong vùng quân Nga chiếm đóng:

Chiến sự đâu đó bên ngoài thành phố:

Đã bắt đầu thấy dấu hiệu chiến tranh ở bên trong Kherson:

Thêm hai kho đạn của Nga ở Charvine và Shchaslyve bị phát hiện và kích nổ bằng tên lửa HIMARS hôm qua:

Nga bắn tới 24 quả tên lửa vào thành phố Mykolaiv:

8. Phía Nga vừa thành lập Lữ đoàn Tigr dành cho những cựu quân nhân trên 40 tuổi và tổ chức huấn luyện cho họ:

9. Cố vấn an ninh của tổng thống Mỹ Jake Sullivan thông báo rằng Nga sẽ có thể nhận được vài trăm drone quân đội từ Iran, nhưng không đưa thêm chi tiết.

Nhưng do Iran cũng bị cấm vận về thiết bị sản xuất vũ khí từ nhiều năm nay, các chuyên gia quân sự phương Tây không đánh giá cao những drone này:

10. Phía Nga lo sợ Ukraina sẽ đánh sập cây cầu nối giữa Crimea và đất liền như lời đe dọa, nên đang lắp đặt các hệ thống phòng thủ, trong đó có cả hệ thống tạo mây giả để vô hiệu hóa tên lửa hành trình được điều khiển bằng ảnh vệ tinh, hay tia hồng ngoại.

… thậm chí tập dượt sử dụng các hệ thống đó giữa ban ngày, nhưng không báo trước cho dân chúng cũng như dừng sử dụng cầu, làm gây ra một loạt tai nạn giao thông:

Chiến thuật “tìm và tiêu diệt” kho đạn và các sở chỉ huy của Nga hiện nay làm chúng ta nhớ tới những ngày đầu cuộc chiến, khi những người lính Ukraina phục kích các đoàn xe tăng Nga bằng tên lửa Javelin – đánh rồi chạy – một lần nữa, phía Ukraina đang xoay cuộc chiến theo chiến thuật “du kích” phù hợp với họ, chỉ là ở góc độ lớn hơn nhiều.

Thế nên có thể kết quả rồi cũng như lần trước thôi.

Viva Ukraina.

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây